Loading...
Trước đây, hắn luôn có lý do để giải thích cho những sai lầm của mình . Hắn bị người khác lừa, bị quyền lực ép buộc, bị tình thế đưa đẩy.
Nhưng lần này , hắn không dùng những lý do ấy .
“Ta đã nộp toàn bộ số bạc còn lại cho triều đình, đồng thời yêu cầu điều tra những người liên quan.”
Hắn nhìn nàng.
“Ta biết những việc ấy không thể khiến nàng tha thứ. Nhưng ta muốn nàng biết rằng ta sẽ không tiếp tục che giấu.”
Tạ Vân Chi im lặng một lúc.
“Đó là việc điện hạ nên làm .”
Tiêu Hành Chương cười khổ.
“Ta biết nàng sẽ nói như vậy .”
Hắn dừng chân dưới gốc hải đường.
“Vân Chi, ta từng nghĩ chỉ cần ta trở thành hoàng đế, có đủ quyền lực, có thể cho nàng mọi thứ, nàng sẽ luôn ở bên ta .”
Tạ Vân Chi không nói .
“Ta đã nhầm.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt có chút đau đớn.
“Ta không biết từ khi nào nàng bắt đầu thay đổi. Có lẽ là từ ngày nàng từ chối ta . Có lẽ là từ lúc nàng không còn nhìn ta như trước .”
Hắn khẽ cười .
“Ta từng cho rằng nàng chỉ đang giận dỗi. Nhưng bây giờ ta hiểu, nàng thật sự không cần ta nữa.”
Tạ Vân Chi nhìn cành hoa trên đầu.
“Điện hạ, ta từng yêu người .”
Tiêu Hành Chương ngẩng đầu.
Đây là lần đầu tiên nàng thừa nhận điều đó kể từ khi trở lại .
“Ta từng tin rằng chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Ta từng nghĩ người hiểu ta nhất sẽ không bao giờ làm tổn thương ta .”
Nàng quay sang hắn .
“ Nhưng tình yêu không thể thay thế sự thật. Cũng không thể dùng tình yêu để yêu cầu một người tha thứ cho mọi sai lầm.”
Tiêu Hành Chương im lặng.
“Ta không hận người như trước nữa. Nhưng ta cũng không muốn quay lại .”
Nàng nói rất nhẹ.
“Chúng ta đã từng có một đoạn đường chung. Chỉ là con đường ấy đã kết thúc.”
Tiêu Hành Chương nhìn nàng thật lâu.
Cuối cùng, hắn gật đầu.
“Ta hiểu.”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một phong thư.
“Đây là bản ghi chép cuối cùng của quản sự Đông cung. Trong đó có thông tin về người đã đưa bạc vào phủ. Ta nghĩ nó có thể giúp nàng điều tra những vụ án khác.”
Tạ Vân Chi nhận lấy.
“Đa tạ điện hạ.”
Hắn mỉm cười .
“Đừng gọi ta là điện hạ được không ?”
Tạ Vân Chi nhìn hắn .
“Vậy gọi là gì?”
Tiêu Hành Chương nghẹn lời.
Một lát sau , hắn tự bật cười .
“Thôi, cứ gọi như vậy đi .”
Hắn quay người rời đi .
Đi được vài bước, hắn dừng lại .
“Vân Chi.”
Nàng ngẩng đầu.
“Chúc nàng sống một cuộc đời mà nàng mong muốn .”
Tạ Vân Chi nhìn bóng lưng hắn .
Lần đầu tiên, nàng không cảm thấy đau lòng khi nhìn hắn rời đi .
Nàng chỉ khẽ gật đầu.
“Điện hạ cũng vậy .”
Gió xuân thổi qua khu vườn.
Cánh hoa hải đường rơi xuống mặt đất.
Tạ Vân Chi đứng yên một lúc rồi quay về thư phòng.
Nàng không biết tương lai của Tiêu Hành Chương sẽ ra sao .
Nhưng nàng biết , từ giờ trở đi , cuộc đời mình sẽ không còn xoay quanh hắn nữa.
Đó mới là kết thúc thật sự của mối tình ấy .
Sau vụ án Huyền Điểu, Tạ Vân Chi trở thành người bận rộn nhất kinh thành.
Mỗi ngày, nàng phải đọc hàng chục bản cung khai, đối chiếu hồ sơ cũ, kiểm tra các vụ án bị bỏ quên và xử lý những đơn khiếu nại được gửi đến Ty Thẩm Án.
Có hôm, nàng ngồi trong thư phòng đến tận nửa đêm.
Có hôm, nàng vừa ăn bánh bao vừa đọc hồ sơ, khiến A Tước phải giật lấy quyển sách, ép nàng ăn cho đàng hoàng.
Cũng có hôm, nàng bị các quan viên lớn tuổi phản đối chỉ vì nàng là nữ nhân.
Một vị quan từng nói trước mặt nàng:
“Tiểu thư Tạ gia, phá được một vụ án không có nghĩa là có thể xử lý mọi vụ án. Nữ nhân nên biết giới hạn của mình .”
Tạ Vân Chi đã bình tĩnh hỏi lại :
“Đại nhân
nói
đúng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-hoa-thieu-cung-hoang-hau-khong-quay-dau/chuong-15
Vậy xin hỏi, nếu giới hạn của một
người
là do
người
khác đặt
ra
, tại
sao
chúng
ta
còn cần thi tuyển quan
lại
?”
Vị quan kia tức đến đỏ mặt.
Kỷ Trầm Uyên đứng bên cạnh, suýt nữa bật cười .
Sau khi người kia rời đi , hắn mới nói :
“Cô không sợ đắc tội thêm người sao ?”
Tạ Vân Chi lật hồ sơ.
“Ta đắc tội người có tội thì có gì đáng sợ?”
“ Nhưng người có tội chưa chắc đã biết mình có tội.”
“Vậy thì ta sẽ giúp họ hiểu.”
Kỷ Trầm Uyên lắc đầu.
Hắn đã quen với sự sắc bén của nàng, nhưng mỗi lần nghe nàng nói chuyện, hắn vẫn cảm thấy những kẻ muốn bắt nạt nàng quả thật đã chọn nhầm đối tượng.
Một buổi chiều, khi hai người vừa kết thúc việc thẩm tra một vụ án biển thủ tiền cứu tế, Kỷ Trầm Uyên đặt lên bàn nàng một hộp thức ăn.
Tạ Vân Chi ngẩng đầu.
“Đây là gì?”
“Bữa tối.”
“Ta đã ăn rồi .”
“Cô ăn một chiếc bánh bao lúc giữa trưa.”
Tạ Vân Chi im lặng.
Kỷ Trầm Uyên mở hộp. Bên trong là cháo hạt sen, bánh hấp và một đĩa thịt thái mỏng.
“Ăn đi .”
Nàng nhìn hắn .
“Ngươi mua cho ta ?”
“Không thì chẳng lẽ ta mua cho hồ sơ?”
Tạ Vân Chi bật cười .
“Ta còn tưởng ngươi là người không biết quan tâm đến ai.”
Kỷ Trầm Uyên ngồi xuống đối diện.
“Ta cũng từng nghĩ cô là người không biết mệt.”
“Ta rất biết mệt.”
“Vậy tại sao cô không nghỉ ngơi?”
“Bởi vì nếu ta nghỉ ngơi, những kẻ có tội sẽ tranh thủ nghỉ ngơi cùng ta .”
Kỷ Trầm Uyên: “...”
Hắn nhận ra mình không nên tranh luận với nàng khi nàng đang đói.
Tạ Vân Chi ăn được vài miếng, bỗng hỏi:
“Kỷ Trầm Uyên, ngươi từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Ty Thẩm Án chưa ?”
Hắn hơi bất ngờ.
“Vì sao cô hỏi vậy ?”
“Bởi vì ngươi luôn làm việc đến khuya. Nếu cứ tiếp tục như vậy , sớm muộn gì cũng kiệt sức.”
“Cô đang quan tâm ta ?”
Tạ Vân Chi bình tĩnh đáp:
“Ta đang quan tâm đến người có khả năng giúp ta đọc hồ sơ.”
Kỷ Trầm Uyên nhìn nàng, khóe môi khẽ cong.
“Vậy ta sẽ cố gắng sống lâu hơn một chút.”
“Ít nhất cũng phải sống đến khi ta xử lý xong những vụ án còn lại .”
“Còn sau đó?”
Tạ Vân Chi ngẫm nghĩ.
“Sau đó ngươi có thể nghỉ hưu.”
“Cô sẽ cho ta nghỉ hưu?”
“Ta sẽ xem xét.”
Kỷ Trầm Uyên bật cười .
Tiếng cười của hắn trầm thấp, vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Tạ Vân Chi cúi đầu ăn tiếp, nhưng khóe môi cũng bất giác cong lên.
Nàng đã từng nghĩ tình yêu phải là một người đứng trước vạn quân, nói rằng sẽ bảo vệ nàng cả đời.
Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy có lẽ tình yêu còn có thể là một người nhớ nàng chưa ăn tối, đặt trước mặt nàng một hộp thức ăn nóng, rồi không yêu cầu nàng phải từ bỏ bất kỳ điều gì để đổi lấy sự quan tâm ấy .
Một tháng sau , Kỷ Trầm Uyên đưa Tạ Vân Chi đến một ngôi làng ngoài thành.
Nơi đó từng xảy ra vụ án tham ô tiền cứu tế. Một số quan viên đã lấy tiền của dân chúng để xây dựng trang viên riêng, khiến người dân phải chịu đói suốt mùa đông.
Sau khi vụ án được giải quyết, Ty Thẩm Án mang tiền trở lại , đồng thời giúp người dân khôi phục những căn nhà bị phá hủy.
Tạ Vân Chi đi qua con đường đất, nhìn những đứa trẻ đang chạy đùa trước sân.
Một bé gái khoảng sáu tuổi ôm bó hoa dại đến trước mặt nàng.
“Tỷ tỷ, tặng tỷ.”
Tạ Vân Chi ngồi xuống, nhận bó hoa.
“Vì sao tặng ta ?”
“Bởi vì mẹ nói tỷ tỷ là người giúp chúng ta lấy lại tiền.”
Nàng khựng lại .
Một bó hoa rất nhỏ.
Những bông hoa không đẹp , cành còn dính đất, có vài cánh đã héo.
Nhưng Tạ Vân Chi cầm nó rất lâu.
Kiếp trước , nàng từng được ban phượng quan, từng ngồi trên vị trí cao nhất hậu cung, từng nhận vô số lễ vật quý giá.
Nhưng nàng chưa từng cảm thấy thứ gì quý giá như bó hoa này .
Bởi vì nó không phải phần thưởng dành cho một người có quyền lực.
Nó là món quà của một đứa trẻ dành cho người đã giúp gia đình mình sống sót.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.