Loading...
“Ta không cần ngươi bảo đảm rằng ta sẽ sống sót. Ta chỉ cần ngươi bảo đảm rằng nếu ta tìm được chứng cứ, ngươi sẽ không vứt bỏ nó chỉ vì người đứng sau vụ án có thân phận cao quý.”
Kỷ Trầm Uyên không trả lời ngay.
Một lát sau , hắn nói :
“Ta không thể hứa trước mọi chuyện. Nhưng ta sẽ không cố tình hủy chứng cứ.”
Tạ Vân Chi mỉm cười .
“Vậy là đủ.”
Khi nàng trở lại chính sảnh, vụ ám sát đã kết thúc.
Ba thích khách bị bắt, hai người bị thương, một người đã c/h/ế/t. Tiêu Hành Chương chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay.
Vừa nhìn thấy Tạ Vân Chi, hắn lập tức bước tới.
“Nàng đi đâu ?”
Giọng hắn có vẻ tức giận, nhưng ánh mắt lại chứa sự lo lắng.
“Nàng có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không ?”
Tạ Vân Chi nhìn cánh tay hắn .
“Điện hạ bị thương rồi .”
“Ta đang hỏi nàng!”
“Thần nữ đi tìm người .”
“Ai?”
“Người có thể giúp thần nữ làm việc.”
Tiêu Hành Chương sững sờ.
Hắn chưa từng nghe nàng nói chuyện bằng giọng điệu này .
Trước đây, mỗi khi hắn tức giận, nàng luôn cúi đầu nhận lỗi . Nếu hắn bị thương, nàng sẽ lo lắng đến mức quên cả bản thân . Nhưng hôm nay, nàng thậm chí không hỏi vết thương của hắn có đau hay không .
“Vân Chi, nàng đang giận ta ?”
“Điện hạ nói quá lời. Thần nữ và điện hạ không có quan hệ gì, sao có thể giận người ?”
Không khí trong sảnh lập tức đông cứng.
Thẩm Uyển Nghi đứng phía sau Tiêu Hành Chương, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng.
Nàng ta vội vàng tiến lên.
“Vân Chi tỷ tỷ, tỷ đừng nói như vậy . Điện hạ luôn quan tâm tỷ, tỷ làm thế sẽ khiến người buồn lòng.”
Tạ Vân Chi quay sang nhìn nàng ta .
“Thẩm tiểu thư, ngươi là người nhà của điện hạ, hay là người nhà của ta ?”
Thẩm Uyển Nghi tái mặt.
“Muội chỉ có lòng tốt —”
“Lòng tốt thì nên dùng đúng chỗ.”
Tạ Vân Chi mỉm cười .
“Điện hạ có miệng, có thể tự nói . Nếu người không biết cách nói chuyện, ta nghĩ ngươi nên giới thiệu cho điện hạ một vị tiên sinh dạy lễ nghi.”
Có người không nhịn được , bật cười thành tiếng.
Tiêu Hành Chương đen mặt.
“Tạ Vân Chi!”
Nàng lập tức hành lễ.
“Thần nữ có mặt.”
“Đủ rồi !”
“Vâng.”
Nàng thật sự im lặng.
Chính thái độ ngoan ngoãn ấy lại khiến Tiêu Hành Chương càng thêm khó chịu. Hắn cảm thấy có thứ gì đó đang rời khỏi tầm tay mình , nhưng không biết phải làm thế nào để giữ lại .
Một lúc sau , hắn hít sâu, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Hôm nay nàng đã giúp đỡ trong vụ án. Ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, ban thưởng cho Tạ gia.”
“Không cần.”
“Vì sao ?”
“Thần nữ không lập công.”
Nàng nhìn hắn , từng chữ rõ ràng.
“Người phá án là Ty Thẩm Án. Thần nữ chỉ muốn hỏi điện hạ một chuyện: sau khi thích khách bị bắt, người có định tra xét nguồn gốc binh khí và những kẻ đứng sau hay không ?”
Tiêu Hành Chương khựng lại .
“Đương nhiên.”
“Vậy xin điện hạ đừng can thiệp vào việc điều tra.”
Ánh mắt hắn lạnh xuống.
“Nàng đang nghi ngờ ta ?”
“Thần nữ chỉ mong vụ án được điều tra công bằng.”
Nàng cúi đầu.
“Cáo lui.”
Tạ Vân Chi xoay người rời đi , không chờ hắn đáp lời.
Phía sau , Thẩm Uyển Nghi nhìn theo bóng lưng nàng, nụ cười trên môi dần biến mất.
Nàng ta cảm thấy bất an.
Không phải vì Tạ Vân Chi đã làm được điều gì quá lớn.
Mà vì người này dường như không còn quan tâm đến những thứ nàng ta từng dùng để khống chế.
Tình yêu.
Danh vọng.
Hôn ước.
Nếu Tạ Vân Chi không còn muốn trở thành Thái t/ử phi, vậy nàng ta phải làm gì để tiếp tục điều khiển nàng?
Thẩm Uyển Nghi siết c/h/ặ/t khăn tay.
Không.
Nàng ta tuyệt đối không thể để Tạ Vân Chi sống một cuộc đời khác với những gì đã được sắp đặt.
Nếu cần thiết, nàng
ta
sẽ tự tay đưa Tạ Vân Chi trở
lại
con đường cũ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-hoa-thieu-cung-hoang-hau-khong-quay-dau/chuong-4
Bởi vì bí mật lớn nhất của Thẩm gia không thể bị phơi bày.
Và chỉ có một người c/h/ế/t mới giữ được bí mật ấy mãi mãi.
Ba ngày sau , Tạ Vân Chi nhận được một tờ giấy từ Ty Thẩm Án.
Trên giấy chỉ có một dòng chữ:
Muốn vào Ty Thẩm Án, trước tiên hãy phá được vụ án chiếc chuông mất tiếng.
Bên dưới là con dấu của Kỷ Trầm Uyên.
A Tước đọc xong, tức đến đỏ mặt.
“Bọn họ coi tiểu thư là trò đùa sao ? Một cô nương khuê các muốn làm quan đã khó, vậy mà còn bắt người phá án!”
Tạ Vân Chi gấp tờ giấy lại .
“Không sao .”
“Không sao chỗ nào ạ?”
“Ít nhất hắn còn chịu đưa đề cho ta .”
A Tước nhìn nàng như nhìn một người xa lạ.
Từ khi tỉnh lại sau giấc ngủ hôm trước , tiểu thư nhà nàng đã thay đổi hoàn toàn . Không còn mơ mộng chuyện gả vào hoàng gia, cũng không còn dành cả ngày thêu khăn, ngâm thơ. Thay vào đó, nàng thường xuyên đọc hồ sơ, xem bản đồ, hỏi chuyện những người từng làm việc trong nha môn.
Có lần , A Tước thức dậy giữa đêm, phát hiện tiểu thư đang ngồi bên cửa sổ, cầm một cuốn sổ viết kín tên người .
Nàng hỏi tiểu thư viết gì.
Tiểu thư chỉ đáp:
“Danh sách những người ta cần tìm.”
A Tước không dám hỏi nữa.
Nhưng nàng quyết định, dù tiểu thư có muốn lên trời hái sao , nàng cũng sẽ tìm cách kê một chiếc thang.
Vụ án chiếc chuông mất tiếng xảy ra tại chùa Thanh Tịch, cách kinh thành nửa ngày đường.
Một vị quan giám sát kho lương tên Phùng T/ử Khiêm c/h/ế/t trong phòng thiền. Trước khi c/h/ế/t, ông ta để lại một câu nói kỳ lạ:
“Chuông không vang, kho không cháy.”
Ban đầu, quan phủ cho rằng ông ta bị bệnh tim. Nhưng người nhà nạn nhân khẳng định Phùng T/ử Khiêm không có bệnh, trước khi c/h/ế/t còn nhận được một lá thư đe dọa.
Chiếc chuông lớn của chùa Thanh Tịch cũng biến mất đúng đêm ấy .
Ba ngày sau , chuông được tìm thấy dưới đáy hồ, nhưng bên trong đã bị khoét rỗng.
Ty Thẩm Án điều tra suốt nửa tháng vẫn không tìm được manh mối.
Tạ Vân Chi đọc hồ sơ, phát hiện một điểm bất thường.
Phùng T/ử Khiêm phụ trách kiểm tra số lượng lương thực trong kho phía bắc. Trước khi c/h/ế/t, ông ta đã gửi ba bản báo cáo lên cấp trên , nói rằng số lương thực thực tế thấp hơn sổ sách.
Nhưng cả ba bản báo cáo đều bị trả về.
Người ký tên từ chối tiếp nhận là Thẩm Hoài Đức, phụ thân của Thẩm Uyển Nghi, hiện giữ chức Hộ bộ Thị lang.
Tạ Vân Chi khép hồ sơ.
Nàng biết mình đã tìm đúng hướng.
Nhưng chỉ có một cái tên chưa đủ để kết tội bất kỳ ai.
Nàng cần chứng cứ.
Chùa Thanh Tịch nằm giữa hai ngọn núi, xung quanh là rừng trúc.
Khi Tạ Vân Chi đến nơi, Kỷ Trầm Uyên đang đứng trước hồ nước. Hắn mặc áo thường phục màu xám, bên cạnh là hai thuộc hạ.
Nhìn thấy nàng, hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Cô nương đã đến.”
“Ngươi biết ta sẽ đến?”
“Người muốn làm quan sẽ không bỏ qua một vụ án liên quan đến kho lương.”
Tạ Vân Chi nhướng mày.
“Xem ra ngươi không chỉ biết điều tra, mà còn biết đoán lòng người .”
“Đoán lòng người không khó. Khó là phân biệt người nói thật và người nói dối.”
“Vậy hôm nay ta sẽ giúp ngươi phân biệt.”
Nàng đưa hồ sơ cho hắn .
“Ta muốn kiểm tra chiếc chuông, phòng thiền của người c/h/ế/t và sổ ghi chép người ra vào chùa trong ngày xảy ra vụ án.”
Kỷ Trầm Uyên nhìn nàng.
“Cô nương đã có manh mối?”
“Có một suy đoán.”
“Là gì?”
Tạ Vân Chi chỉ vào chiếc chuông đang đặt bên hồ.
“Người ta nói chiếc chuông mất tiếng, nhưng thực ra chiếc chuông chưa từng mất tiếng. Chỉ có người nghe không còn nghe được tiếng chuông mà thôi.”
Kỷ Trầm Uyên im lặng một lúc.
Sau đó, hắn ra lệnh cho thuộc hạ mang chiếc chuông lên bờ.
Bên trong chuông có một lớp sáp mỏng, đã bị nước hồ làm mềm. Tạ Vân Chi dùng d/a/o cạo nhẹ, phát hiện lớp sáp che kín một khe nhỏ.
Nàng nhìn Kỷ Trầm Uyên.
“Có thể cho người tìm một chiếc chuông khác cùng loại không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.