Loading...
Một canh giờ sau , chiếc chuông thứ hai được mang đến.
Tạ Vân Chi đặt hai chiếc chuông cạnh nhau , dùng dùi gỗ gõ nhẹ.
Chiếc chuông bình thường phát ra âm thanh trầm vang.
Chiếc chuông dưới hồ lại phát ra tiếng rè đục.
Nàng dùng d/a/o gõ vào lớp sáp, rồi lấy ra một mảnh kim loại nhỏ.
“Đây là gì?” Kỷ Trầm Uyên hỏi.
“Có thể là một phần của cơ cấu khóa.”
Tạ Vân Chi chỉ vào mặt trong chiếc chuông.
“Người làm ra chiếc chuông này đã đặt một thanh kim loại bên trong, khiến âm thanh bị biến đổi khi có lực tác động. Nếu nghe kỹ, người ta sẽ nhận ra tiếng chuông có hai âm khác nhau .”
Kỷ Trầm Uyên cau mày.
“ Nhưng điều này liên quan gì đến cái c/h/ế/t của Phùng T/ử Khiêm?”
“Ta chưa biết .”
Nàng thành thật đáp.
“Cho nên chúng ta phải tìm hiểu tiếp.”
Họ kiểm tra phòng thiền của người c/h/ế/t.
Trong phòng không có dấu hiệu giằng co. Trên bàn có một chén trà đã nguội, bên cạnh là một cuốn kinh sách mở dở.
Tạ Vân Chi lật từng trang, phát hiện một vết hằn rất mờ ở trang cuối.
Nàng đặt tờ giấy mỏng lên trên , dùng than chì chà nhẹ. Một dãy số dần hiện ra .
Đó là số hiệu của các bao lương thực.
Kỷ Trầm Uyên nhìn dãy số , sắc mặt thay đổi.
“Đây là số hiệu trong kho lương phía bắc.”
“ Đúng .”
Tạ Vân Chi chỉ vào ba số cuối.
“Những bao này đã được ghi nhận là chuyển đến doanh trại biên giới, nhưng theo báo cáo của Phùng T/ử Khiêm, chúng chưa từng rời khỏi kho.”
“Ý cô là có người làm giả sổ sách?”
“Không chỉ làm giả sổ sách. Có người đã lấy lương thực cứu trợ quân đội để bán ra ngoài, sau đó dùng sổ sách giả che đậy.”
Kỷ Trầm Uyên nhìn nàng.
“Cô biết việc này sẽ liên quan đến những quan viên cấp cao nào không ?”
“Ta biết .”
“Vậy tại sao cô vẫn muốn điều tra?”
Tạ Vân Chi nhìn mặt hồ.
“Bởi vì nếu không điều tra, người c/h/ế/t sẽ bị xem là kẻ vu cáo, còn người sống sẽ tiếp tục c/h/ế/t đói.”
Nàng không nói rằng trong kiếp trước , chính vụ án kho lương này đã khiến phụ thân nàng bị liên lụy.
Một năm sau , quân đội biên giới thất thủ ở một cửa ải. Kẻ chủ mưu đổ tội cho Tạ gia vì cho rằng gia tộc nàng biển thủ quân lương.
Phụ thân nàng bị bắt.
Huynh trưởng nàng bị điều tra.
Cả gia tộc bị kéo vào vòng xoáy không thể thoát ra .
Nàng từng nghĩ đó chỉ là một âm mưu được dựng lên sau khi nàng vào cung.
Nhưng bây giờ, nàng hiểu rằng hạt giống của tai họa đã được gieo từ rất lâu trước đó.
Kỷ Trầm Uyên trầm giọng:
“Ta sẽ đưa những chứng cứ này về nha môn.”
“Chưa được .”
“Tại sao ?”
“Chúng ta còn thiếu một mắt xích.”
Tạ Vân Chi chỉ vào sổ ghi chép người ra vào chùa.
“Ngày Phùng T/ử Khiêm c/h/ế/t, có ba người rời khỏi chùa. Một người là thương nhân bán trà , một người là người đưa thư, người còn lại là một tiểu sa di.”
“Tiểu sa di đã c/h/ế/t vì sốt cao hai ngày sau đó.”
“Vậy hai người còn lại đâu ?”
Kỷ Trầm Uyên lật hồ sơ.
“Thương nhân bán trà đã rời kinh thành. Người đưa thư làm việc cho một thương hội, hiện không rõ tung tích.”
Tạ Vân Chi khẽ gõ ngón tay lên bàn.
“Không rõ tung tích không có nghĩa là không thể tìm thấy.”
Nàng quay sang thuộc hạ của Kỷ Trầm Uyên.
“Tra sổ bán trà trong ba ngày trước và sau vụ án. Người đưa thư đã nhận tiền ở đâu , người nhận thư là ai, ai đã trả tiền cho thương hội. Đừng chỉ tra tên, hãy tra cả đường đi của tiền bạc.”
Thuộc hạ kia nhìn Kỷ Trầm Uyên.
Kỷ Trầm Uyên gật đầu.
“Làm theo lời cô ấy .”
Sau khi người rời đi , hắn mới nhìn Tạ Vân Chi.
“Cô đã từng làm việc ở nha môn?”
“Chưa.”
“Vậy những kiến thức này từ đâu mà có ?”
Tạ Vân Chi nhìn hắn , cười nhạt.
“Từ những lần bị người khác hãm hại.”
Kỷ Trầm Uyên không hỏi thêm.
Hắn chợt hiểu rằng đằng
sau
vẻ bình tĩnh của thiếu nữ
này
có
lẽ là một quá khứ
không
muốn
nhắc tới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-hoa-thieu-cung-hoang-hau-khong-quay-dau/chuong-5
Nhưng hắn không biết , đó không phải quá khứ của nàng trong kiếp này .
Đó là tương lai nàng đã sống qua một lần .
Ba ngày sau , thương nhân bán trà bị bắt tại một trạm dịch ngoài thành.
Hắn ta khai rằng mình chỉ nhận tiền vận chuyển hàng hóa, không biết bên trong các thùng gỗ chứa gì. Nhưng khi được đưa đến Ty Thẩm Án, hắn lập tức nhận ra một thuộc hạ của Thẩm Hoài Đức, người thường xuyên xuất hiện ở các buổi đấu giá trong kinh thành.
Người đưa thư cũng được tìm thấy.
Hắn ta đã đổi tên, làm việc trong một cửa hàng bán giấy ở phía nam thành. Khi bị bắt, hắn ta định đốt một túi thư, nhưng bị thuộc hạ của Kỷ Trầm Uyên ngăn lại .
Trong túi có một bức thư chưa gửi.
Nội dung chỉ có vài dòng:
Hàng đã chuyển. Sổ cũ phải hủy. Phùng T/ử Khiêm không thể giữ lại .
Bên dưới không có chữ ký, chỉ có dấu ấn của một cửa hàng cầm đồ.
Tạ Vân Chi nhìn dấu ấn, lập tức nhớ ra .
Cửa hàng ấy thuộc sở hữu của một gia nhân trong phủ Thẩm gia.
Nhưng vẫn chưa đủ để chứng minh Thẩm Hoài Đức là chủ mưu.
Kỷ Trầm Uyên nhìn nàng.
“Cô đã giúp phá được vụ án. Theo quy định, cô có thể được ghi công.”
“Ta không cần ghi công.”
“Vậy cô muốn gì?”
Tạ Vân Chi lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy.
“Ta muốn được vào Ty Thẩm Án với tư cách trợ lý điều tra. Không cần bổng lộc cao, không cần chức quan lớn. Ta chỉ cần được tiếp cận hồ sơ và có quyền trình bày suy luận trước khi vụ án kết thúc.”
Kỷ Trầm Uyên nhìn nàng rất lâu.
“Cô biết yêu cầu này có thể khiến cô mất đi danh tiếng của một tiểu thư khuê các không ?”
“Danh tiếng có thể ăn no sao ?”
“Không.”
“Vậy thì ta không cần.”
Lần này , Kỷ Trầm Uyên bật cười .
Đó là lần đầu tiên Tạ Vân Chi thấy hắn cười .
Không phải kiểu cười xã giao của quan lại , cũng không phải nụ cười giả tạo của những người trong cung. Hắn chỉ đơn giản cảm thấy câu nói của nàng rất buồn cười .
“Được.”
Hắn nhận tờ giấy.
“Ta sẽ trình lên cấp trên . Nhưng ta có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Trong quá trình điều tra, cô phải nghe theo quy định. Không được tự ý xông vào nơi nguy hiểm, không được che giấu chứng cứ, càng không được dùng tư tình để thay đổi kết luận.”
Tạ Vân Chi nhìn hắn .
“Điều cuối cùng, ta cũng muốn nói với ngươi.”
Nàng nghiêm túc đáp:
“Nếu một ngày ngươi phát hiện người ta muốn bắt là người ngươi yêu quý, ngươi vẫn phải điều tra đến cùng.”
Kỷ Trầm Uyên hơi sững sờ.
Sau đó, hắn gật đầu.
“Được.”
Một lời hứa rất ngắn.
Nhưng Tạ Vân Chi biết , đôi khi một lời hứa đáng giá hơn hàng vạn lời thề non hẹn biển.
Nàng rời chùa Thanh Tịch, mang theo bản sao hồ sơ vụ án.
Trên đường trở về, A Tước ngồi trong xe ngựa, ôm túi bánh nóng vừa mua, vẻ mặt vừa vui vừa lo.
“Tiểu thư, nếu người thật sự làm việc ở Ty Thẩm Án, liệu lão gia có đồng ý không ?”
Tạ Vân Chi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Phụ thân sẽ không đồng ý ngay.”
“Vậy người định làm thế nào?”
“Để người tự mình nhìn thấy.”
“Nhìn thấy gì ạ?”
“Nhìn thấy rằng con gái ông ấy không cần gả vào hoàng thất mới có thể sống tốt .”
Xe ngựa đi qua con phố đông đúc.
Ở phía xa, một đoàn quan binh đang áp giải t/ù nhân về kinh.
Tạ Vân Chi nhìn những người ấy , ánh mắt dần lạnh xuống.
Vụ án kho lương mới chỉ là khởi đầu.
Kẻ đứng sau còn chưa lộ mặt.
Mà nàng đã bắt đầu bước vào bàn cờ của chúng.
Lần này , nàng sẽ không để ai dùng m/á/u của Tạ gia để viết nên chiến công cho bản thân .
Tin Tạ Vân Chi phá được vụ án chùa Thanh Tịch nhanh ch/óng lan khắp kinh thành.
Người ta nói tiểu thư Tạ gia không chỉ xinh đẹp mà còn có tài phá án. Có người khen nàng thông minh, có người chê nàng không biết giữ khuê danh, cũng có người cho rằng nàng đang cố tình gây chú ý để được Thái t/ử nhìn đến.
Tạ Vân Chi không quan tâm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.