Loading...
Nàng chỉ quan tâm đến một chuyện: hồ sơ vụ án kho lương đã được trình lên Đại Lý Tự, nhưng bản tấu chương cuối cùng lại bị sửa mất hai đoạn quan trọng.
Một đoạn liên quan đến cửa hàng cầm đồ.
Một đoạn liên quan đến Thẩm Hoài Đức.
Kỷ Trầm Uyên đến phủ Tạ gia vào buổi tối, mang theo bản sao tấu chương.
“Có người đã can thiệp.”
Hắn đặt giấy lên bàn.
Tạ Vân Chi đọc xong, không hề ngạc nhiên.
“Ta biết .”
“Cô đã đoán được ?”
“Thẩm Hoài Đức giữ chức Hộ bộ Thị lang nhiều năm. Nếu chỉ dựa vào một vụ án nhỏ mà có thể lật đổ ông ta , vậy những năm qua ông ta đã không sống yên ổn đến thế.”
Kỷ Trầm Uyên nhìn nàng.
“Cô không định dừng lại ?”
“Không.”
“Vậy cô định làm gì?”
Tạ Vân Chi lấy ra một tấm bản đồ kinh thành.
“Chúng ta phải tìm nơi lương thực được đưa đến sau khi rời kho.”
Nàng đ/á/n/h dấu ba địa điểm.
“Cửa hàng cầm đồ chỉ là nơi trung chuyển thư từ. Thương hội vận chuyển hàng hóa chỉ là công cụ. Muốn bán hàng nghìn bao lương thực mà không bị phát hiện, phải có một nơi đủ lớn để chứa hàng, đồng thời có thể thay đổi sổ sách.”
Kỷ Trầm Uyên nhìn ba địa điểm.
“Kho hàng của phủ Thẩm gia, bến vận chuyển phía đông và một thương hội chuyên buôn muối.”
“ Đúng .”
“ Nhưng cả ba nơi đều có người của quan phủ trông coi.”
“Vậy chúng ta không tìm hàng hóa.”
Nàng đặt ngón tay lên địa điểm thứ ba.
“Chúng ta tìm người mua.”
Kỷ Trầm Uyên im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
“Cô muốn tra những thương nhân mua lương thực trong nửa năm gần đây.”
“Không chỉ thương nhân. Cả những người đã nhận tiền từ các thương nhân ấy .”
Nàng ngẩng đầu.
“Tiền bạc có thể đổi tên, nhưng không thể tự biến mất.”
Ba ngày sau , Tạ Vân Chi nhận được một lời mời từ phủ Thẩm gia.
Thẩm Uyển Nghi gửi thiếp , mời nàng đến dự tiệc thưởng hoa. Lý do rất đơn giản: nàng ta muốn xin lỗi vì những chuyện xảy ra hôm trước .
A Tước nhìn thiếp mời, mặt đầy cảnh giác.
“Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy đây không phải chuyện tốt .”
“Đương nhiên không phải chuyện tốt .”
“Vậy người còn đi ?”
Tạ Vân Chi cất thiếp vào tay áo.
“Bởi vì nếu nàng ta không có ý đồ, nàng ta sẽ không mời ta .”
A Tước: “...”
Nàng cảm thấy tiểu thư nhà mình đã hoàn toàn biến thành một người khác.
Trước đây, nếu Thẩm Uyển Nghi mời nàng đến chơi, Tạ Vân Chi sẽ vui vẻ chọn y phục từ sáng sớm. Bây giờ, nàng lại xem thiếp mời như một bản cáo trạng.
Nhưng A Tước không phản đối.
Nàng chỉ âm thầm chuẩn bị một túi t/h/u/ố/c bột gây ngứa, hai cây trâm sắc nhọn và một chiếc còi đồng.
Nếu có ai dám động đến tiểu thư, nàng sẽ khiến cả phủ Thẩm gia không được yên ổn .
Phủ Thẩm gia hôm ấy được trang trí bằng đèn l/ồ/ng đỏ, hoa mẫu đơn và những tấm rèm lụa màu hồng.
Thẩm Uyển Nghi đứng ở cổng đón khách, nụ cười dịu dàng như thường lệ.
“Vân Chi tỷ tỷ, tỷ đến rồi .”
Tạ Vân Chi gật đầu.
“Ta đến để chúc mừng ngươi.”
Thẩm Uyển Nghi ngẩn ra .
“Chúc mừng muội chuyện gì?”
“Chúc mừng ngươi đã tìm được một người bạn tốt như ta . Ta bị ngươi mời đến đây, chắc chắn ngươi có chuyện muốn nhờ.”
Thẩm Uyển Nghi suýt nữa không giữ được nụ cười .
Nhưng nàng ta nhanh ch/óng dẫn Tạ Vân Chi vào vườn.
Trong vườn có hơn mười vị quý nữ, phần lớn đều là con gái của các quan viên trong triều. Thẩm Uyển Nghi giới thiệu từng người , sau đó kéo Tạ Vân Chi đến bên hồ.
“Vân Chi tỷ tỷ, muội nghe nói tỷ đã phá được vụ án ở chùa Thanh Tịch. Thật sự rất lợi hại.”
“Cũng bình thường.”
“Muội chỉ sợ tỷ quá bận, không có thời gian nghỉ ngơi. Nữ nhân dù sao cũng cần có một nơi để dựa vào .”
Tạ Vân Chi nhìn nàng ta .
“Ngươi muốn ta dựa vào ai?”
Thẩm Uyển Nghi đỏ mặt.
“Muội không có ý đó.”
“Vậy thì tốt .”
Tạ Vân Chi ngồi xuống ghế đá.
“Ta không thích dựa vào người khác. Nếu có thể tự đứng vững, tại sao phải tìm người để dựa?”
Thẩm Uyển Nghi im lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-hoa-thieu-cung-hoang-hau-khong-quay-dau/chuong-6
Một lát sau , nàng ta lấy từ trong hộp gấm ra một chiếc trâm phượng.
“Vân Chi tỷ tỷ, muội có món quà muốn tặng tỷ. Đây là chiếc trâm mà mẫu thân muội để lại . Muội nghĩ tỷ xứng đáng với nó hơn.”
Tạ Vân Chi nhìn chiếc trâm.
Nàng nhận ra nó.
Đó là món quà Tiêu Hành Chương từng tặng Thẩm Uyển Nghi, nhưng sau này hắn nói với nàng rằng chiếc trâm đã bị mất.
Kiếp trước , Thẩm Uyển Nghi không bao giờ để người khác chạm vào nó.
Tạ Vân Chi không nhận.
“Đồ gia truyền, ngươi nên giữ lại .”
“ Nhưng muội thật lòng muốn tặng tỷ.”
“Vậy ta càng không thể nhận.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Uyển Nghi.
“Ta không có thói quen nhận quà từ người mà mình không biết rõ ý định.”
Gương mặt Thẩm Uyển Nghi lập tức tái nhợt.
“Vân Chi tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm muội rồi .”
“Có thể.”
Tạ Vân Chi đứng lên.
“Vậy chúng ta cứ từ từ hiểu nhau .”
Nàng vừa định rời đi thì một tiếng hét vang lên.
“Có người ngã xuống hồ!”
Mọi người lập tức quay đầu.
Một nha hoàn đang vùng vẫy dưới nước, bên cạnh là một chiếc hộp gấm rơi trên bờ.
Thẩm Uyển Nghi hoảng hốt kêu lên:
“Mau cứu người !”
Đám gia nhân vội vàng chạy đến.
Tạ Vân Chi nhìn chiếc hộp gấm, rồi nhìn Thẩm Uyển Nghi.
Nàng nhận ra đây chính là cái bẫy mà kiếp trước nàng từng gặp.
Năm ấy , nha hoàn kia vu cáo nàng đẩy mình xuống hồ vì ghen ghét. Trong chiếc hộp có một chiếc vòng ngọc bị vỡ, được cho là vật gia truyền của Thẩm gia. Tạ Vân Chi không thể chứng minh mình vô tội, cuối cùng phải quỳ trước Thẩm Uyển Nghi xin lỗi .
Đó là lần đầu tiên nàng cúi đầu trước người khác chỉ để giữ gìn danh tiếng.
Và cũng là lần đầu tiên Thẩm Uyển Nghi nhận ra nàng có thể bị điều khiển.
Nhưng lần này , Tạ Vân Chi không bước đến gần hồ.
Nàng chỉ nói :
“Đừng vội kéo người lên.”
Mọi người sửng sốt.
Thẩm Uyển Nghi lập tức nhìn nàng.
“Vân Chi tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy ? Mạng người quan trọng hơn hết!”
“Ta biết .”
Tạ Vân Chi chỉ xuống mặt nước.
“ Nhưng hồ này chỉ sâu đến ngang n/g/ự/c người trưởng thành. Nha hoàn kia đang cố tình giữ mình nổi trên mặt nước, nếu muốn cứu người thì chỉ cần đưa cây sào ra . Không cần nhảy xuống.”
Nàng quay sang gia nhân.
“Đưa sào cho nàng ta .”
Một gia nhân lập tức làm theo.
Nha hoàn được kéo lên bờ, toàn thân ướt sũng, vừa ho vừa khóc .
Thẩm Uyển Nghi vội vàng bước tới.
“Ngươi không sao chứ? Có phải có người đẩy ngươi không ?”
Nha hoàn run rẩy chỉ về phía Tạ Vân Chi.
“Là... là Tạ tiểu thư!”
Cả vườn im bặt.
Tạ Vân Chi không hề bất ngờ.
Nàng nhìn nha hoàn .
“Ngươi nói ta đẩy ngươi?”
“ Đúng ... đúng vậy ...”
“Vậy trước khi ngã xuống, ngươi đứng ở đâu ?”
Nha hoàn chỉ vào vị trí cạnh hồ.
Tạ Vân Chi cúi xuống, nhặt một chiếc lá rơi trên mặt đất.
“Ở đây có bùn ướt, nhưng trên giày của ngươi không có dấu bùn. Nếu ngươi thật sự ngã từ vị trí đó xuống, ít nhất gấu váy cũng phải dính bùn.”
Nàng nhìn chiếc hộp gấm.
“Còn chiếc hộp kia , vì sao lại nằm ở vị trí cách ngươi ba bước? Nếu ngươi bị đẩy xuống hồ, tại sao trước khi ngã còn kịp đặt chiếc hộp ngay ngắn trên bờ?”
Sắc mặt nha hoàn thay đổi.
Thẩm Uyển Nghi vội nói :
“Có lẽ nàng ấy quá hoảng sợ nên không nhớ rõ.”
“Không sao .”
Tạ Vân Chi gật đầu.
“Ta cũng không muốn kết luận vội. Chúng ta có thể mời quan phủ đến, kiểm tra dấu chân, hỏi từng người có mặt ở đây. Nếu ta thật sự đẩy người , ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Nàng ngừng một lát, nhìn Thẩm Uyển Nghi.
“ Nhưng nếu không phải ta , vậy người vu cáo sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Thẩm Uyển Nghi cứng người .
Nàng ta không ngờ Tạ Vân Chi lại chủ động đề nghị báo quan.
Trước đây, chỉ cần nhắc đến danh tiếng, Tạ Vân Chi sẽ lập tức hoảng loạn. Nhưng bây giờ, nàng dường như không sợ bất cứ điều gì.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.