Loading...

PHƯỢNG HỎA THIÊU CUNG: HOÀNG HẬU KHÔNG QUAY ĐẦU
#7. Chương 7

PHƯỢNG HỎA THIÊU CUNG: HOÀNG HẬU KHÔNG QUAY ĐẦU

#7. Chương 7


Báo lỗi

Một vị phu nhân đứng gần đó lên tiếng:

“ Đúng vậy . Chuyện này liên quan đến danh dự của Tạ tiểu thư, nên điều tra rõ ràng.”

Những người khác cũng bắt đầu phụ họa.

Thẩm Uyển Nghi không thể ngăn cản.

Nếu nàng ta phản đối việc báo quan, chẳng khác nào tự thừa nhận mình có điều che giấu.

Cuối cùng, phủ Thẩm gia đành mời người của nha môn đến.

Kết quả điều tra nhanh ch/óng được đưa ra .

Nha hoàn đã nhận bạc của một quản sự trong phủ để vu cáo Tạ Vân Chi. Chiếc vòng ngọc trong hộp gấm cũng không phải vật gia truyền của Thẩm gia, mà là hàng giả mua từ một cửa hàng đồ cổ.

Còn dấu chân cạnh hồ cho thấy nha hoàn đã tự bước xuống nước từ bậc đá thấp nhất.

Bằng chứng rõ ràng.

Nha hoàn bị áp giải đi .

Thẩm Uyển Nghi đứng giữa vườn, sắc mặt trắng bệch.

Tạ Vân Chi bước đến trước mặt nàng ta .

“Uyển Nghi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không ?”

Thẩm Uyển Nghi run môi.

“Vân Chi tỷ tỷ, muội không biết chuyện này . Có lẽ quản sự tự ý làm —”

“Ta tin.”

Tạ Vân Chi mỉm cười .

“Ngươi nói gì, ta cũng tin.”

Thẩm Uyển Nghi ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng.

Nhưng ngay sau đó, Tạ Vân Chi nói tiếp:

“Ta tin rằng ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội tìm ra kẻ đứng sau . Dù sao , nếu một ngày có người dùng danh nghĩa của ngươi để hãm hại người khác, ngươi cũng sẽ muốn biết ai đã làm chuyện đó.”

Nàng vỗ nhẹ lên vai Thẩm Uyển Nghi.

“Vậy nên, ta sẽ chờ kết quả điều tra của ngươi.”

Nói xong, nàng quay người rời đi .

Thẩm Uyển Nghi đứng bất động.

Nàng ta hiểu lời nói ấy có nghĩa gì.

Tạ Vân Chi không hề tin nàng ta .

Nàng chỉ đang cho nàng ta một cơ hội để tự chứng minh mình vô tội.

Mà nếu không chứng minh được ...

Thẩm Uyển Nghi nhìn bóng lưng Tạ Vân Chi, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.

Người này không còn là con cừu non dễ bị dắt mũi.

Nàng ta đã biến thành một con d/a/o.

Và điều đáng sợ nhất là, không ai biết lưỡi d/a/o ấy sẽ hướng về ai tiếp theo.

Tin Tạ Vân Chi khiến phủ Thẩm gia mất mặt lan đến Đông cung ngay trong ngày.

Tiêu Hành Chương đập vỡ một chén trà .

“Ngươi nói nàng ấy công khai yêu cầu báo quan?”

Thái giám đứng bên cạnh cúi đầu.

“Bẩm điện hạ, đúng vậy .”

“Còn Thẩm Uyển Nghi?”

“Thẩm tiểu thư không bị liên lụy trực tiếp, nhưng chuyện này khiến danh tiếng của nàng ấy bị ảnh hưởng.”

Tiêu Hành Chương im lặng.

Hắn không quan tâm danh tiếng của Thẩm Uyển Nghi bị ảnh hưởng đến mức nào.

Điều khiến hắn khó chịu là Tạ Vân Chi dường như đã thay đổi hoàn toàn .

Trước đây, nàng luôn quan tâm đến suy nghĩ của hắn . Chỉ cần hắn tỏ ra không vui, nàng sẽ tìm cách khiến hắn hài lòng.

Nhưng hôm nay, nàng thậm chí không gửi một lời giải thích.

Hắn đã quen với việc nàng đứng sau mình , quen với việc chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy nàng.

Bây giờ, nàng không còn ở đó nữa.

Cảm giác ấy khiến hắn bực bội.

“Chuẩn bị xe.”

Thái giám sửng sốt.

“Điện hạ định đi đâu ?”

“Phủ Tạ gia.”

Khi Tiêu Hành Chương đến nơi, Tạ Vân Chi đang ngồi trong thư phòng, đọc hồ sơ vụ án kho lương.

Hắn bước vào không báo trước .

“Tạ Vân Chi.”

Nàng ngẩng đầu, bình thản đặt sách xuống.

“Tham kiến điện hạ.”

“Đứng lên.”

“Đa tạ điện hạ.”

Tiêu Hành Chương nhìn nàng.

“Nàng đang điều tra vụ án kho lương?”

“ Đúng .”

“Vụ án ấy liên quan đến nhiều quan viên. Nàng không nên can thiệp quá sâu.”

Tạ Vân Chi nhìn hắn .

“Vì sao ?”

“Bởi vì có những chuyện không đơn giản như nàng nghĩ.”

“Điện hạ có chứng cứ gì cho thấy ta nghĩ sai?”

Tiêu Hành Chương nghẹn lời.

Hắn vốn định dùng giọng điệu của người bảo vệ nàng, nhưng câu hỏi ấy khiến hắn nhận ra mình không có lý do chính đáng để ngăn cản.

Hắn đổi giọng:

“Ta chỉ không muốn nàng gặp nguy hiểm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-hoa-thieu-cung-hoang-hau-khong-quay-dau/chuong-7
”

Tạ Vân Chi gật đầu.

“Đa tạ điện hạ quan tâm. Thần nữ sẽ cẩn thận.”

Thái độ lễ phép ấy khiến hắn càng khó chịu.

“Vân Chi, nàng nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao ?”

“Điện hạ muốn thần nữ nói chuyện thế nào?”

“Như trước đây.”

“Trước đây?”

Nàng hơi nghiêng đầu.

“Điện hạ và thần nữ từng có chuyện gì cần nói riêng sao ?”

Tiêu Hành Chương nhìn nàng, không thể tin được .

Hắn đã từng cùng nàng đi dạo trong vườn, từng tặng nàng ngọc bội, từng nói với nàng rằng sau này sẽ cưới nàng làm Thái t/ử phi.

Dù chưa có hôn ước chính thức, nhưng hắn luôn cho rằng chuyện ấy đã được định đoạt.

“Ta đã nói với nàng rằng ta sẽ cưới nàng.”

Tạ Vân Chi im lặng một lúc, rồi hỏi:

“Điện hạ có nhớ mình đã nói câu ấy trước mặt ai không ?”

Tiêu Hành Chương khựng lại .

Nàng tiếp tục:

“Không có phụ hoàng, không có triều thần, không có người làm chứng. Đó chỉ là lời nói giữa hai người . Nếu điện hạ muốn cưới thần nữ, xin hãy ban hôn theo đúng quy củ. Còn nếu không , thần nữ cũng không dám tự nhận mình là người của Đông cung.”

Sắc mặt Tiêu Hành Chương dần trở nên khó coi.

Hắn chưa từng nghĩ nàng sẽ nói ra những lời này .

“Ý nàng là nàng không muốn gả cho ta ?”

“ Đúng .”

Căn phòng bỗng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ.

Tiêu Hành Chương nhìn nàng rất lâu.

“Vì sao ?”

Tạ Vân Chi không trả lời ngay.

Nàng có thể nói rằng nàng đã c/h/ế/t một lần vì hắn . Có thể nói rằng nàng biết rõ tương lai của hắn , biết hắn sẽ g/i/ế/c người thân của nàng, biết hắn sẽ dùng tình yêu làm xiềng xích để trói buộc nàng.

Nhưng nói ra những chuyện ấy chẳng có ích gì.

Hắn sẽ không tin.

Vậy nên nàng chỉ nói :

“Bởi vì thần nữ không muốn .”

Bốn chữ đơn giản.

Nhưng đối với Tiêu Hành Chương, chúng giống như một cái tát.

Hắn đã quen với việc mọi người tranh nhau lấy lòng mình . Các quý nữ muốn trở thành Thái t/ử phi, các quan viên muốn kết thân với Đông cung, ngay cả những người từng xem thường hắn cũng dần thay đổi thái độ khi hắn có quyền lực.

Chỉ có Tạ Vân Chi, người mà hắn nghĩ sẽ luôn ở bên mình , lại nói không muốn .

“Ta không đồng ý.”

Tạ Vân Chi nhìn hắn .

“Điện hạ không đồng ý chuyện gì?”

“Ta không đồng ý để nàng từ chối hôn sự này .”

Nàng bật cười .

“Điện hạ, hôn sự là chuyện của hai người . Một người không muốn , vậy người còn lại dù đồng ý cũng chỉ là tự mình đa tình.”

Tiêu Hành Chương đứng sững.

Hắn chưa từng bị ai nói như vậy .

Nhất là từ miệng Tạ Vân Chi.

Một lúc lâu sau , hắn lạnh giọng:

“Nàng sẽ hối hận.”

“Có thể.”

Nàng cúi đầu, giọng điệu vẫn bình thản.

“ Nhưng đó là chuyện sau này . Hiện tại, thần nữ chỉ muốn điều tra vụ án.”

Tiêu Hành Chương nhìn nàng, cuối cùng phất tay áo bỏ đi .

Đến khi tiếng bước chân xa dần, A Tước mới dám thở mạnh.

“Tiểu thư, người thật sự không sợ đắc tội Thái t/ử sao ?”

Tạ Vân Chi cầm b/út, tiếp tục ghi chú vào hồ sơ.

“Ta đã đắc tội hắn từ lúc không chịu c/h/ế/t theo ý hắn rồi .”

A Tước: “...”

Nàng quyết định không hỏi nữa.

Bởi vì tiểu thư nhà nàng nói chuyện càng ngày càng đáng sợ.

Buổi tối, Tạ Vân Chi nhận được một tờ giấy từ Kỷ Trầm Uyên.

Trong đó ghi rõ danh sách những thương nhân đã mua lương thực trong nửa năm qua. Có ba người đáng nghi, nhưng chỉ một người có liên hệ với phủ Thẩm gia.

Tên hắn là Lục Bá Khang, chủ một thương hội chuyên buôn muối và lương thực.

Người này từng nhiều lần quyên góp bạc cho quân đội biên giới, được triều đình khen thưởng, nhưng lại âm thầm mua số lượng lớn lương thực từ những kho hàng không rõ nguồn gốc.

Tạ Vân Chi nhìn cái tên ấy , lập tức nhớ ra .

 

Chương 7 của PHƯỢNG HỎA THIÊU CUNG: HOÀNG HẬU KHÔNG QUAY ĐẦU vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Cung Đấu, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo