Loading...
Trong kiếp trước , Lục Bá Khang là người đứng ra tố cáo phụ thân nàng biển thủ quân lương.
Sau đó, ông ta được phong làm Hộ bộ Thị lang, thay thế vị trí của Thẩm Hoài Đức.
Thì ra ngay từ đầu, vụ án kho lương đã không chỉ liên quan đến một gia tộc.
Đó là một mạng lưới được xây dựng để thay đổi quyền lực trong triều.
Thẩm Hoài Đức cung cấp đường dây.
Lục Bá Khang rửa tiền và vận chuyển hàng hóa.
Còn kẻ đứng sau có thể là người đang cần một cuộc khủng hoảng quân lương để loại bỏ những đối thủ chính trị.
Tạ Vân Chi đặt b/út xuống.
Nàng đã tìm được hướng đi tiếp theo.
Nhưng trước khi bắt đầu, nàng cần làm một việc.
Nàng phải khiến những kẻ kia tin rằng nàng vẫn chỉ là một tiểu thư bướng bỉnh, không có khả năng đe dọa đến chúng.
Một người muốn bắt rắn không thể để con rắn biết mình đang cầm d/a/o.
Nàng gấp hồ sơ lại , đốt một góc bản sao rồi nhìn ngọn lửa dần lan.
“Lục Bá Khang.”
Nàng khẽ đọc cái tên.
“Chúng ta sẽ sớm gặp nhau .”
Mười ngày sau , phủ Tạ gia tổ chức tiệc sinh nhật cho lão phu nhân.
Đây là dịp hiếm hoi các gia tộc lớn trong kinh thành tụ họp, cũng là cơ hội để Tạ Vân Chi quan sát những người có liên quan đến vụ án kho lương.
Nàng mặc váy xanh nhạt, không đeo trang sức cầu kỳ, chỉ cài một cây trâm bạc đơn giản.
Khi nàng xuất hiện, các quý nữ lập tức xì xào.
“Nghe nói nàng ấy từ chối Thái t/ử.”
“Không thể nào. Tạ gia chẳng phải luôn muốn kết thân với hoàng thất sao ?”
“Có lẽ nàng ấy muốn làm ra vẻ khác biệt để thu hút sự chú ý.”
Tạ Vân Chi nghe thấy nhưng không đáp.
Nàng đã quen với việc người khác đ/á/n/h giá mình .
Kiếp trước , nàng từng sống vì những lời khen chê ấy . Nàng sợ người khác nói mình không xứng với Thái t/ử, sợ bị cho là ghen tuông, sợ mất đi danh tiếng hiền lương.
Bây giờ, nàng chỉ sợ một điều: chứng cứ bị hủy trước khi những kẻ có tội phải trả giá.
Trong bữa tiệc, Lục Bá Khang xuất hiện cùng phu nhân.
Ông ta khoảng bốn mươi tuổi, dáng người đẫy đà, gương mặt luôn nở nụ cười thân thiện. Khi nói chuyện, ông ta thường xuyên nhắc đến việc quyên góp lương thực cho quân đội.
Tạ Vân Chi nhìn ông ta từ xa, không vội tiếp cận.
Nàng biết những người như Lục Bá Khang sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở.
Vì vậy , nàng chờ.
Đợi đến khi bữa tiệc gần kết thúc, nàng mới đi đến hành lang phía đông, nơi có thể nhìn thấy khu vườn nhỏ sau phủ.
Lục Bá Khang đang nói chuyện với một người đàn ông mặc áo tím.
Hai người không nhận ra nàng.
“... Sổ sách đã sửa xong. Chỉ cần vụ án này được kết luận là do quản sự tự ý làm , mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Người mặc áo tím hỏi:
“Còn Phùng T/ử Khiêm?”
“Đã c/h/ế/t rồi . Người c/h/ế/t không thể nói .”
“Vậy bản sao sổ sách thì sao ?”
Lục Bá Khang cười lạnh.
“Đã có người lo liệu. Không cần ngươi quan tâm.”
Tạ Vân Chi đứng sau bức bình phong, lặng lẽ ghi nhớ từng lời.
Nhưng đúng lúc nàng định rời đi , một giọng nói vang lên phía sau .
“Cô nương đang nghe lén?”
Nàng quay lại .
Kỷ Trầm Uyên đứng ở cuối hành lang, trên tay cầm một chén trà .
Tạ Vân Chi nhìn hắn .
“Ngươi đến đây làm gì?”
“Ta được mời dự tiệc.”
“Ngươi cũng biết dự tiệc?”
“Ta cũng là người .”
“Ta còn tưởng ngươi ngủ trong nha môn.”
Kỷ Trầm Uyên khẽ nhướng mày.
“Cô nương thường xuyên nghĩ về nơi ta ngủ sao ?”
Tạ Vân Chi suýt nữa bị sặc.
“Ngươi nói chuyện càng ngày càng không đứng đắn.”
“Ta chỉ hỏi một câu bình thường.”
“Vậy ta trả lời một câu bình thường. Ta không quan tâm ngươi ngủ ở đâu , miễn đừng ngủ trên hồ sơ vụ án của ta .”
Kỷ Trầm Uyên bật cười .
Nụ cười ấy rất nhanh biến mất khi hắn nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt nàng.
“Cô đã nghe được gì?”
Tạ Vân Chi kể lại cuộc đối thoại.
Kỷ Trầm Uyên trầm tư.
“Người mặc áo tím
có
thể là thuộc hạ của Thẩm Hoài Đức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-hoa-thieu-cung-hoang-hau-khong-quay-dau/chuong-8
”
“Có thể. Nhưng chúng ta cần xác minh thân phận.”
“Ta sẽ cho người theo dõi.”
“Không được để họ phát hiện.”
“Ta biết .”
Hai người vừa nói xong, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Lục Bá Khang xuất hiện ở đầu hành lang.
Nhìn thấy Kỷ Trầm Uyên, ông ta lập tức cúi chào.
“Kỷ đại nhân, thật trùng hợp.”
Kỷ Trầm Uyên bình thản đáp lễ.
“Lục lão gia.”
Ánh mắt Lục Bá Khang chuyển sang Tạ Vân Chi.
“Đây chẳng phải Tạ tiểu thư sao ? Nghe danh đã lâu. Hôm nay được gặp, quả nhiên là một mỹ nhân.”
Tạ Vân Chi mỉm cười .
“Lục lão gia quá khen.”
“Ta nghe nói tiểu thư gần đây rất quan tâm đến chuyện quân lương. Thật đáng quý. Một nữ t/ử có tấm lòng vì nước như vậy , quả là hiếm có .”
“Lục lão gia nói đúng. Quân lương là chuyện lớn, liên quan đến tính mạng của hàng vạn người . Nếu có ai dám động vào , quả thật không thể tha thứ.”
Nụ cười trên mặt Lục Bá Khang thoáng cứng lại .
Tạ Vân Chi tiếp tục:
“Nghe nói thương hội của Lục lão gia thường xuyên vận chuyển lương thực đến biên giới. Nếu có thời gian, ta rất muốn xem sổ sách của thương hội, học hỏi cách quản lý.”
“Chuyện kinh doanh phức tạp, không thích hợp với tiểu thư khuê các.”
“Không sao . Ta không sợ phức tạp.”
Lục Bá Khang nhìn nàng, lần đầu tiên trong mắt xuất hiện vẻ cảnh giác.
Ông ta nhanh ch/óng đổi chủ đề, nói vài câu xã giao rồi rời đi .
Kỷ Trầm Uyên nhìn theo bóng lưng ông ta .
“Cô vừa khiến ông ta cảnh giác.”
“Ta biết .”
“Vậy tại sao còn cố ý nói những lời đó?”
Tạ Vân Chi nhấp một ngụm trà .
“Bởi vì ta muốn ông ta biết rằng có người đang nhìn vào sổ sách của mình .”
“Như vậy sẽ khiến ông ta hủy chứng cứ.”
“Hoặc khiến ông ta tìm cách chuyển chứng cứ đi nơi khác.”
Nàng đặt chén trà xuống.
“Dù là trường hợp nào, chúng ta cũng có cơ hội.”
Kỷ Trầm Uyên nhìn nàng.
Hắn bắt đầu hiểu rằng Tạ Vân Chi không điều tra vụ án theo cách thông thường. Nàng không chỉ tìm chứng cứ đã tồn tại, mà còn khiến những kẻ có tội tự bộc lộ phản ứng.
Đó là một phương pháp nguy hiểm.
Nhưng cũng rất hiệu quả.
Đêm ấy , khi tiệc tan, Tạ Vân Chi trở về thư phòng.
A Tước mang đến một phong thư không có tên người gửi.
Bên trong chỉ có một câu:
Đừng tiếp tục điều tra kho lương, nếu không Tạ gia sẽ chịu hậu quả.
A Tước sợ đến mức mặt trắng bệch.
“Tiểu thư, chúng ta có nên báo cho lão gia không ?”
“Có.”
Tạ Vân Chi gấp thư lại .
“ Nhưng không phải để cầu xin bảo vệ.”
Nàng lấy một tờ giấy khác, viết vài dòng rồi đưa cho A Tước.
“Đem thư này đến Ty Thẩm Án.”
A Tước nhận lấy.
“Tiểu thư viết gì vậy ?”
“Báo cho Kỷ Trầm Uyên biết rằng chúng ta đã tìm được người đầu tiên muốn bịt miệng ta .”
A Tước ngập ngừng.
“ Nhưng người ta có thể sẽ thật sự hại Tạ gia.”
Tạ Vân Chi nhìn nàng ấy , giọng dịu đi .
“Ta biết . Cho nên lần này , chúng ta sẽ không để họ có cơ hội.”
Nàng bước đến trước bàn thờ gia tiên, thắp một nén hương.
Trong làn khói mỏng, gương mặt nàng trở nên bình tĩnh.
Kiếp trước , khi nhận được lời đe dọa đầu tiên, nàng đã sợ hãi. Nàng không muốn phụ thân lo lắng, không muốn huynh trưởng gặp nguy hiểm, nên âm thầm chịu đựng.
Kết quả là kẻ thù càng lấn tới.
Bây giờ, nàng sẽ không im lặng nữa.
Nếu có người muốn động đến Tạ gia, nàng sẽ để cả kinh thành biết rõ họ đã làm những gì.
Nàng đặt nén hương xuống.
“Phụ thân , mẫu thân , huynh trưởng.”
Giọng nàng rất khẽ.
“Lần này , con sẽ bảo vệ mọi người .”
Ngoài cửa, gió đêm thổi qua những cành trúc.
Một chiếc lá rơi xuống nền đá.
Tạ Vân Chi nhìn chiếc lá, ánh mắt lạnh như sương.
“Còn những kẻ kia ...”
Nàng khẽ cười .
“Chúng ta sẽ từ từ tính sổ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.