Loading...
Lời đe dọa đến vào đêm thứ ba sau bữa tiệc.
Cũng trong đêm ấy , một ngọn lửa bùng lên ở kho lương phía đông kinh thành.
Khi Tạ Vân Chi nhận được tin, nàng đang kiểm tra bản sao sổ sách mà Kỷ Trầm Uyên vừa gửi đến.
A Tước chạy vào , thở không ra hơi .
“Tiểu thư! Kho lương cháy rồi !”
Ngòi b/út trong tay Tạ Vân Chi dừng lại .
“Kho nào?”
“Kho phía đông! Nghe nói lửa lớn lắm, quan binh đã đến nhưng không dập được !”
Nàng lập tức đứng dậy.
“Chuẩn bị xe.”
A Tước vội vàng kéo nàng lại .
“Tiểu thư, nguy hiểm lắm! Đó là kho lương của quan phủ, người không thể tự tiện đến!”
“Chính vì là kho của quan phủ, ta mới phải đến.”
Tạ Vân Chi khoác áo ngoài, cầm theo một chiếc đèn l/ồ/ng.
Trước khi ra cửa, nàng quay lại dặn:
“Nếu trong vòng hai canh giờ ta không trở về, hãy đưa bản sao sổ sách cho phụ thân . Đừng giao cho bất kỳ ai khác.”
A Tước c/ắ/n môi.
“Tiểu thư, nô tỳ đi cùng người .”
“Được.”
Kho lương phía đông đã chìm trong biển lửa.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên, nhuộm tối cả bầu trời. Dân chúng đứng kín ngoài đường, tiếng kêu la vang khắp nơi.
Kỷ Trầm Uyên đang chỉ huy quan binh dập lửa.
Nhìn thấy Tạ Vân Chi, hắn lập tức bước tới.
“Cô đến đây làm gì?”
“Kiểm tra hiện trường.”
“Hiện trường đang cháy!”
“Ta có mắt.”
Kỷ Trầm Uyên: “...”
Hắn không biết nên tức giận hay nên cười .
“Cô không thể cứ lao vào nguy hiểm như vậy .”
“Ta không định lao vào lửa.”
Tạ Vân Chi chỉ vào những người đang chuyển bao lương thực ra ngoài.
“Ta muốn biết tại sao kho cháy đúng lúc chúng ta sắp tìm được chứng cứ.”
Kỷ Trầm Uyên nhìn nàng, sắc mặt dần nghiêm túc.
“Ta cũng đang nghĩ đến chuyện đó.”
“Đã có ai vào kho trước khi cháy chưa ?”
“Có. Một nhóm quản sự nói rằng họ phát hiện lửa từ bên trong, nhưng khi quan binh đến thì cửa kho đã bị khóa.”
Tạ Vân Chi lập tức hỏi:
“Chìa khóa đâu ?”
Kỷ Trầm Uyên ra hiệu cho thuộc hạ mang đến.
Trên chùm chìa khóa có một chiếc bị cong, đầu chìa còn dính một lớp sáp đen.
Nàng dùng khăn lụa cầm lên, quan sát kỹ.
“Chìa khóa này đã bị nung nóng trước khi lửa lan ra ngoài.”
“Ý cô là sao ?”
“Có người đã dùng sáp để che dấu vết, sau đó đặt chìa khóa gần nguồn nhiệt. Khi sáp tan, nó chảy xuống phần kim loại, tạo ra dấu vết giống như chìa khóa bị cháy trong đám lửa.”
Kỷ Trầm Uyên nhìn nàng.
“ Nhưng tại sao phải làm vậy ?”
“Để khiến chúng ta tin rằng cửa kho bị khóa từ bên trong.”
Nàng chỉ vào ổ khóa.
“ Nhưng ổ khóa này không bị biến dạng như những ổ khóa khác. Nó đã được thay sau khi lửa bắt đầu cháy.”
Sắc mặt Kỷ Trầm Uyên thay đổi.
“Có người muốn che giấu việc kho đã bị mở từ trước .”
“ Đúng .”
Tạ Vân Chi nhìn những bao lương thực được chuyển ra ngoài.
“Và có lẽ, thứ họ muốn thiêu hủy không phải lương thực.”
Nàng bước đến gần đống tro tàn, cẩn thận quan sát.
Giữa những mảnh gỗ cháy đen, nàng phát hiện một mảnh kim loại nhỏ có khắc số hiệu.
Nàng nhặt lên.
Đó là một phần của con dấu kiểm kê kho lương.
Tạ Vân Chi đưa nó cho Kỷ Trầm Uyên.
“Con dấu này vốn phải nằm trong phòng quản kho. Nếu nó xuất hiện ở đây, có nghĩa là người phóng hỏa đã lấy nó ra trước .”
Kỷ Trầm Uyên lập tức hiểu ra .
Có người muốn đốt kho để xóa dấu vết kiểm kê, đồng thời tạo ra một vụ án mới khiến mọi người quên đi vụ án cũ.
Nhưng điều khiến hắn nghi ngờ nhất là thời điểm.
Chỉ một ngày trước , Ty Thẩm Án vừa tìm được bằng chứng cho thấy Lục Bá Khang đã mua một lượng lớn lương thực không rõ nguồn gốc.
Hôm nay, kho lương cháy.
Hai sự việc không thể là trùng hợp.
Trong lúc họ kiểm tra hiện trường, một người đàn ông bị thương được đưa đến.
Ông ta là lão quản kho, tên Từ Hữu Tài.
Trên cánh tay ông ta có một vết bỏng, hơi thở yếu ớt.
Kỷ Trầm Uyên lập tức hỏi:
“Trước khi kho cháy, ông đã nhìn thấy ai?”
Từ Hữu Tài run rẩy.
“Ta...
ta
không
biết
. Khi
ấy
ta
đang kiểm tra sổ sách, bỗng
nghe
thấy tiếng động ngoài cửa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-hoa-thieu-cung-hoang-hau-khong-quay-dau/chuong-9
Sau đó
có
người
đ/á/n/h ngất
ta
.”
“Người đó trông thế nào?”
“Áo đen... trên tay có một chiếc nhẫn bạc.”
Tạ Vân Chi nhìn Kỷ Trầm Uyên.
Chiếc nhẫn bạc.
Nàng nhớ người đàn ông mặc áo tím trong phủ Tạ gia cũng đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón cái.
Nhưng nàng không vội nói ra .
Một món trang sức không đủ để kết tội ai.
Nàng ngồi xuống trước mặt Từ Hữu Tài.
“Ông có biết con dấu kiểm kê kho lương đã biến mất không ?”
Từ Hữu Tài hoảng hốt.
“Không thể nào! Con dấu luôn được giữ trong tủ sắt!”
“Vậy ai có chìa khóa tủ sắt?”
“Chỉ có ta và chủ quản kho.”
“Chủ quản kho là ai?”
“Lục... Lục Bá Khang.”
Không khí bỗng lặng đi .
Kỷ Trầm Uyên nhìn Tạ Vân Chi.
Nàng không tỏ vẻ vui mừng, chỉ bình tĩnh hỏi tiếp:
“Ông có thể nhận ra người đ/á/n/h ngất mình không ?”
Từ Hữu Tài lắc đầu.
“Ta chỉ nhìn thấy bóng lưng.”
“Vậy ông có nghe thấy giọng nói không ?”
Ông ta suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.
“Người đó nói ... nói rằng sổ cũ đã cháy hết, từ nay không ai có thể tìm được nữa.”
Tạ Vân Chi đứng lên.
Câu nói ấy chứng minh kẻ phóng hỏa biết rõ nội dung sổ sách.
Nhưng nàng vẫn cần chứng cứ trực tiếp.
Nàng quay sang Kỷ Trầm Uyên.
“Bảo người kiểm tra nhà kho của Lục Bá Khang. Đặc biệt là nơi cất giữ con dấu và sổ sách cũ.”
Kỷ Trầm Uyên gật đầu, lập tức sai người đi .
Nhưng khi thuộc hạ trở về, họ mang theo một tin khiến cả hai bất ngờ.
Lục Bá Khang đã mất tích.
Đêm ấy , Tạ Vân Chi không ngủ.
Nàng ngồi trong thư phòng, trước mặt là bản đồ kinh thành và những mảnh chứng cứ thu thập được .
A Tước mang đến một bát cháo nóng.
“Tiểu thư, người ăn một chút đi .”
Tạ Vân Chi lắc đầu.
“Đặt đó.”
A Tước nhìn nàng, không nhịn được nói :
“Người cứ như vậy sẽ kiệt sức mất.”
Tạ Vân Chi ngẩng đầu.
“Ta không sao .”
“Người lúc nào cũng nói không sao .”
A Tước đỏ mắt.
“Trước đây, mỗi khi gặp chuyện, người đều tự mình chịu đựng. Bây giờ người đã không còn muốn gả cho Thái t/ử, không còn phải lấy lòng ai nữa, tại sao vẫn không chịu để người khác giúp mình ?”
Tạ Vân Chi sững lại .
Nàng nhìn nha hoàn trước mặt.
Đúng vậy .
Nàng đã sống lại , nhưng vẫn mang theo thói quen của người từng bị phản bội. Nàng không tin bất kỳ ai, luôn muốn tự mình kiểm soát mọi chuyện, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, những người mình yêu quý sẽ lại c/h/ế/t trước mặt mình .
Nàng đưa tay nắm lấy tay A Tước.
“Xin lỗi .”
A Tước ngẩn ra .
Tiểu thư chưa từng xin lỗi nàng như vậy .
Tạ Vân Chi khẽ cười .
“Ngày mai, ta sẽ để ngươi giúp ta kiểm tra sổ sách.”
A Tước lập tức lau nước mắt.
“Thật sao ?”
“Thật.”
“Vậy nô tỳ có thể thức đến canh ba không ?”
“Không.”
“Canh hai?”
“Không.”
“Vậy nô tỳ thức đến khi nào?”
“Đến khi xong việc.”
A Tước: “...”
Nàng cảm thấy mình vừa được an ủi, vừa bị lừa.
Nhưng ít nhất, tiểu thư đã chịu để nàng giúp đỡ.
Tạ Vân Chi nhìn ngọn đèn trên bàn.
Nàng không thể thay đổi quá khứ.
Nhưng nàng có thể thay đổi cách mình bước đi trong tương lai.
Lần này , nàng sẽ không chiến đấu một mình .
Lục Bá Khang mất tích được năm ngày thì Thẩm Uyển Nghi đột nhiên đến phủ Tạ gia.
Nàng ta không mang theo nhiều người , chỉ có một nha hoàn thân cận. Trên mặt vẫn là vẻ dịu dàng thường ngày, nhưng đôi mắt đã có quầng thâm.
Tạ Vân Chi tiếp khách trong phòng khách.
“Thẩm tiểu thư có chuyện gì?”
Thẩm Uyển Nghi nhìn nàng, c/ắ/n môi.
“Vân Chi tỷ tỷ, muội muốn nói chuyện riêng với tỷ.”
Tạ Vân Chi ra hiệu cho A Tước lui xuống, nhưng vẫn để cửa mở.
Thẩm Uyển Nghi nhìn cánh cửa, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất mãn.
“Tỷ không tin muội sao ?”
“Ta không có thói quen đóng cửa khi nói chuyện với người khác.”
“ Nhưng có những chuyện không tiện để người ngoài nghe thấy.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.