Loading...

Quần Phương Đố
#1. Chương 1

Quần Phương Đố

#1. Chương 1


Báo lỗi

1

 

Sáng hôm sau tỉnh lại , thứ chờ đón ta chính là cơn thịnh nộ ngút trời của Quý phi.

 

Nàng ta túm lấy ta , lôi xuống khỏi giường, sai ma ma bên cạnh tát ta mấy chục cái.

 

Nàng ta vận một thân hoa phục lộng lẫy, thong thả ngắm nghía bộ móng tay nhuộm đỏ của mình , từ trên cao nhìn xuống ta .

 

“Dung mạo quả thật không tệ… Nếu bổn cung nhớ không nhầm, ngươi là cung nữ bên cạnh Trân phi? Ngay cả chủ t/ử nhà ngươi còn chẳng có lá g/a/n ấy , xem ra ngươi không muốn sống nữa rồi ?”

 

Năm xưa, sau khi Quý phi hạ sinh Thái t/ử, Hoàng thượng đã lập lời thề trước mặt thiên hạ rằng cả đời này sẽ không bao giờ sủng hạnh bất kỳ nữ t/ử nào khác.

 

Kể từ đó, phi tần khắp hậu cung chẳng khác nào những món đồ bài trí.

 

Ngoại trừ Quý phi, không một ai còn có thể nhận được ân sủng của đế vương.

 

Ấy vậy mà giờ đây, lời thề ấy lại bị phá vỡ vì ta .

 

Sao nàng ta có thể không tức giận cho được ?

 

Ta quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu cầu xin.

 

Thế nhưng Quý phi vẫn chưa nguôi giận, nàng ta thản nhiên cất lời:

 

“Người đâu , rạch nát mặt tiện tỳ này cho bổn cung!”

 

Lời vừa dứt, hai cánh tay ta lập tức bị người ta giữ c/h/ặ/t, toàn thân không thể nhúc nhích.

 

Mũi d/a/o sắc lạnh kề sát mặt ta .

 

Ngay khi lưỡi d/a/o sắp chạm vào da thịt, bỗng có người từ ngoài điện xông vào , chắn trước mặt ta .

 

“Đủ rồi !”

 

“Diệp Thê là cung nữ của bổn cung, đã hầu hạ bổn cung suốt nhiều năm. Có bổn cung ở đây, không ai được phép ức h/i/ế/p nàng ấy !”

 

Nói đoạn, nàng nhìn về phía sau rèm châu, nơi thấp thoáng một bóng người khoác long bào vàng sáng.

 

Trong giọng nói cũng mang theo vài phần tủi thân .

 

“Hoàng thượng, Quý phi ngang ngược hống hách như vậy , chẳng lẽ người cứ mặc sức dung túng cho nàng ta hay sao ?”

 

2

 

Trân phi là biểu muội của Hoàng thượng.

 

Hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.

 

Năm xưa, khi Bùi Lăng Chu đăng cơ, vì Quý phi mà hắn vốn không muốn tuyển tú.

 

Thế nhưng quần thần hết lời khuyên can, Thái hậu cũng liên tục gây sức ép.

 

Khi ấy , hắn tuổi còn trẻ, thế lực đơn bạc, bất đắc dĩ đành phải tuyển một nhóm tú nữ vào cung.

 

Trong số đó có cả Trân phi.

 

Giữa hai người tuy không có tình yêu nam nữ, nhưng vẫn tồn tại tình nghĩa huynh muội .

 

Suốt những năm qua, trong hậu cung, ngoài Quý phi ra , cũng chỉ có Trân phi thỉnh thoảng được gặp thiên t/ử.

 

Bùi Lăng Chu tuy thân là thiên t/ử, nhưng cũng có những lúc phiền muộn.

 

Mỗi khi như vậy , hắn lại đến tìm Trân phi, cùng nàng trò chuyện đôi câu, hoặc đ/á/n/h vài ván cờ.

 

Lần nào ta cũng đứng hầu bên cạnh.

 

Cách đây không lâu, Bùi Lăng Chu từng thuận miệng hỏi Trân phi một câu.

 

“Nàng đang độ xuân xanh, chẳng lẽ cứ phí hoài tuổi trẻ trong thâm cung mãi như vậy ? Chi bằng trẫm nghĩ cách đưa nàng xuất cung?”

 

Trân phi mỉm cười , thẳng thắn đáp: “ Nhưng sau khi xuất cung thì sao ? Hoàn cảnh của thần thiếp chỉ càng thêm khó xử… Chi bằng cứ ở lại trong cung, còn có thể bầu bạn cùng Hoàng thượng.”

 

Hoàng thượng khẽ cau mày: “Là trẫm đã phụ nàng.”

 

Mà lúc này , nể mặt Trân phi, vị đế vương vẫn luôn lạnh lùng đứng ngoài quan sát cuối cùng cũng lên tiếng.

 

Hắn vén rèm châu, từng bước đi đến trước mặt ta . Giọng nói của nam nhân lạnh lẽo, từng chữ thốt ra tựa như băng tuyết giữa trời đông.

 

“Tiện tỳ này quyến rũ quân vương, không thể giữ lại .”

 

Trân phi mím môi: “Đêm qua là thần thiếp chuốc rượu Hoàng thượng. Nếu muốn trách phạt, vậy cũng nên phạt thần thiếp mới phải .”

 

Đêm qua, Bùi Lăng Chu uống say.

 

Ta dìu hắn vào thiên điện.

 

Giống như mọi khi, ta hầu hạ hắn thay y phục.

 

Thế nhưng ngay khi ta định rời đi , eo bỗng bị người phía sau ôm c/h/ặ/t.

 

Giọng thiên t/ử khàn khàn vang lên: “Tĩnh Thư, sinh thêm cho trẫm một nữ nhi nữa, được không ?”

 

Tĩnh Thư là khuê danh của Quý phi.

 

Sức hắn quá lớn, ta có vùng vẫy thế nào cũng vô ích.

 

Chính vì vậy mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay.

 

Đối diện với lời cầu xin của Trân phi, Bùi Lăng Chu cau mày quát: “Hồ đồ!”

 

Quý phi đứng bên cạnh cũng cười lạnh: “Chỉ là một cung nữ mà thôi, đáng để ngươi ra sức bảo vệ đến thế sao ?”

 

Hồng Trần Vô Định

Ánh nến trong điện khẽ lay động.

 

Trân phi c/ắ/n môi, khóc đến lê hoa đái vũ, khiến người ta không khỏi xót xa.

 

“Nể mặt thần thiếp , cầu xin Hoàng thượng tha cho nàng ấy một mạng.”

 

“Sau này , thần thiếp nhất định sẽ nghiêm khắc quản thúc nàng ấy , tuyệt đối không để nàng ấy làm ra bất cứ chuyện gì vượt quá khuôn phép nữa.”

 

Nghe vậy , ta siết c/h/ặ/t bàn tay, nhìn về phía Trân phi.

 

“Nương nương, nô tỳ không đáng để người phải làm vậy …”

 

Nói đoạn, ta đứng bật dậy, lao đầu về phía cây cột bên cạnh.

 

Dù sao cũng phải ch/ ếc.

 

Chi bằng ch/ ếc một cách dứt khoát còn hơn.

 

Thế nhưng ngoài dự liệu, ta lại không hề đập đầu đến mức m/ á/ u chảy đầm đìa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-phuong-do/chuong-1

 

Bởi có một bàn tay đã nhanh hơn một bước, chắn giữa trán ta và cây cột.

 

Lòng bàn tay người ấy ấm áp, chạm vào trán ta .

 

Ta ngẩn người . 

 

Ngẩng đầu lên, ta liền nhìn thấy Bùi Lăng Chu đang đứng bên cạnh.

 

Ánh mắt hắn nặng nề dừng trên người ta .

 

Mãi một lúc lâu sau , hắn mới thu tay về, buông thõng bên hông rồi khẽ siết lại thành nắm đ/ấ/m.

 

“Nếu Trân phi đã cầu xin, trẫm sẽ tha cho ngươi một mạng.”

 

“Cút ra ngoài.”

 

3

 

Trong Ngọc Trinh điện.

 

Ta quỳ dưới đất, vừa định mở miệng giải thích thì Trân phi đã thở dài, đỡ ta đứng dậy.

 

“Bổn cung hiểu rõ con người ngươi, biết chuyện này không phải lỗi của ngươi.”

 

“Mùa đông năm ngoái, bổn cung suýt bị người ta ám sát, chính ngươi đã liều mạng đỡ tên cho bổn cung. Giữa ngươi và bổn cung tuy mang danh chủ tớ, nhưng từ lâu bổn cung đã xem ngươi như muội muội ruột thịt.”

 

Ta im lặng một lát, sau đó dập đầu hai cái.

 

“Đại ân của nương nương, Diệp Thê suốt đời không dám quên.”

 

Kể từ ngày hôm ấy , ta luôn ở trong phòng tĩnh dưỡng, rất ít khi ra ngoài gặp người khác.

 

Chuyện ta được Hoàng thượng sủng hạnh cũng chỉ có vài người biết , hoàn toàn không truyền ra ngoài.

 

Dẫu sao , chuyện đế vương nuốt lời cũng chẳng phải điều gì vẻ vang.

 

Thế nhưng Quý phi lại không chịu buông tha cho ta .

 

Cứ cách hai ngày, nàng ta lại đến Ngọc Trinh điện một lần để kiếm chuyện với ta .

 

Phạt quỳ, đ/á/n/h bằng trượng đều là chuyện thường ngày.

 

Ban đầu, Trân phi còn lên tiếng bênh vực ta .

 

Nhưng về sau , nàng cũng coi như không nhìn thấy, chẳng buồn can thiệp nữa.

 

Nàng thở dài.

 

“Cứ để nàng ta trút giận một chút cũng được . Qua thêm một thời gian nữa, nàng ta sẽ quên chuyện này thôi.”

 

Ta thân phận thấp hèn, lời nói chẳng có trọng lượng.

 

Ngoài nhẫn nhịn ra , cũng không còn cách nào khác.

 

Hôm ấy , Quý phi nói chiếc khăn tay của mình bị rơi xuống hồ sen, sai ta xuống hồ tìm lại .

 

Lúc này đã là cuối tháng mười một, nước hồ lạnh thấu xương.

 

Ta vừa bước xuống nước đã lạnh đến mức run rẩy.

 

Quý phi thì đã sớm rời đi , chỉ để lại một cung nữ đứng đó giám sát.

 

Ấy vậy mà thoáng chốc hai canh giờ đã trôi qua. 

 

Ta vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng chiếc khăn tay đâu cả.

 

Để tránh bị c/h/ế/t cóng ở đây, ta ngẩng đầu nhìn cung nữ đứng trên bờ, khẽ cầu xin:

 

“Tỷ tỷ, muội có thể lên bờ nghỉ một lát rồi xuống tìm tiếp được không …”

 

Nàng ta hất cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

 

“Không được .”

 

“Đó là chiếc khăn tay Hoàng thượng ban tặng nương nương. Nếu không tìm thấy, nương nương nhất định sẽ đau lòng.”

 

Cứ như vậy , thêm nửa canh giờ nữa lại trôi qua.

 

Mãi đến khi thấy ta thực sự sắp không chịu nổi, cung nữ kia cuối cùng mới chịu nhượng bộ.

 

“Thôi được rồi , không tìm thấy thì lên đi . Nương nương khoan dung độ lượng, sẽ không chấp nhặt với ngươi đâu .”

 

Nói xong, nàng ta chẳng thèm nhìn ta thêm lần nào, trực tiếp xoay người rời đi .

 

Dù có ngốc đến đâu , lúc này ta cũng phải hiểu ra rằng, từ đầu đến cuối, trong hồ sen này vốn chẳng hề có chiếc khăn tay nào cả.

 

Ta run rẩy đứng dậy.

 

Thế nhưng vì kiệt sức, thân thể ta loạng choạng rồi ngã ngửa về phía sau .

 

Trước khi ngất đi , ta cảm nhận được có người từ phía sau đưa tay đỡ lấy mình .

 

Ta không nhìn rõ dung mạo người đến.

 

Chỉ thoáng thấy một góc long bào thêu hình rồng bay giữa biển cả.

 

Cùng với hương long diên thoang thoảng tỏa ra từ người hắn .

 

04

 

Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã trở về phòng mình .

 

Trong phòng không thắp đèn, không gian vừa chật hẹp vừa tối tăm.

 

Cung nữ ở cùng phòng thấy ta tỉnh lại , vội vàng nói : “Ngươi đúng là may mắn, vừa khéo ngất ngay bên ngoài Ngọc Trinh điện, được ta nhặt về. Bằng không , chắc chắn ngươi sẽ bệnh nặng một trận.” 

 

Từ hồ sen đến Ngọc Trinh điện, ít nhất cũng phải đi mất gần nửa canh giờ. Xem ra đã có người đưa ta trở về.

 

Nghĩ đến đây, ta bất giác nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trước khi ngất đi .

 

Khắp thiên hạ này , chỉ có duy nhất một người được mặc loại y bào ấy .

 

Thế nhưng hắn căm ghét, chán ghét ta đến vậy , sao có thể ra tay giúp đỡ ta được ? 

 

Có lẽ là do ta hoa mắt, nhìn nhầm mà thôi.

 

Những ngày sau đó, Hoàng thượng càng thêm sủng ái Quý phi.

 

Châu báu ngọc ngà, gấm vóc lụa là được ban thưởng liên tục, đưa vào cung của nàng ta nhiều như nước chảy.

 

Mà kể từ ngày hôm ấy , Hoàng thượng cũng không còn đặt chân đến Ngọc Trinh điện nữa.

 

Trân phi không trách ta .

 

Nàng chỉ thở dài: “Chuyện này không phải do ngươi liên lụy… Từ khi nhập cung đến nay, bổn cung chưa từng được sủng ái, lấy đâu ra chuyện bị thất sủng?”

Chương 1 của Quần Phương Đố vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Cung Đấu, Chữa Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo