Loading...
Ta mang ơn nàng sâu nặng, lại chẳng biết lấy gì báo đáp.
Điều duy nhất có thể làm chính là tận tâm tận lực hầu hạ nàng.
Về phía Quý phi, nàng ta lại tiếp tục hành hạ ta một trận ra trò.
Nhưng may thay , mọi chuyện vẫn còn trong giới hạn. Xem ra nàng ta thật sự không định lấy mạng ta .
Cứ như vậy , ngày tháng chậm rãi trôi qua.
05
Thoáng chốc đã sang mùa xuân năm sau .
Vì chuyện khai tâm vỡ lòng cho Thái t/ử, Hoàng thượng và Quý phi đã cãi nhau một trận kịch liệt tại Trường Lạc cung.
Quý phi từ nhỏ đã được nuông chiều, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, nào từng phải chịu nỗi ấm ức như thế?
Nàng ta lập tức làm náo loạn cả hậu cung, khiến mọi nơi đều không được yên ổn .
Bùi Lăng Chu hạ mình đến dỗ dành nàng ta hai lần .
Đến lần thứ ba, Quý phi dứt khoát đóng c/h/ặ/t cửa không chịu ra ngoài, mặc cho quân vương đứng chờ suốt một đêm.
Khi trời vừa sáng, ta đã nhìn thấy Bùi Lăng Chu bên ngoài Ngọc Trinh điện.
Sau ba tháng xa cách, cuối cùng hắn cũng nhớ đến đóa hoa biết thấu hiểu lòng người là Trân phi.
Khi ấy , ta đang cắt tỉa cành hoa trước sân.
Mới cắt được một nửa, ngón tay ta đã bị gai nhọn trên dây leo cứa phải .
Đang đau đến nhíu mày, ta chợt nhìn thấy một đôi ủng đen dừng ngay trước mặt.
Giọng nam nhân lạnh nhạt vang lên, bất ngờ giáng xuống đầu ta một lời trách mắng.
“Chút chuyện nhỏ nhặt này mà cũng làm không xong?”
“Ra ngoài quỳ đi .”
Thân thể ta cứng đờ, sau đó vội vàng quỳ xuống, dập đầu lĩnh mệnh.
Thế nhưng hắn lại không rời đi .
Mà cứ đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm đỉnh đầu ta hồi lâu.
Trong khoảnh khắc ấy , lòng bàn tay ta đã ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng may thay , cuối cùng hắn không nói thêm lời nào, chỉ nhấc chân bước vào trong điện.
Đêm ấy , Hoàng thượng nghỉ lại Ngọc Trinh điện.
Trân phi đặc biệt dặn dò ta : “Ngươi cứ đi nghỉ đi , ở đây không cần ngươi hầu hạ nữa.”
Nàng làm vậy là vì sợ thiên t/ử nhìn thấy ta , lại nhớ đến chuyện ngày hôm ấy rồi tìm cớ gây khó dễ.
Ta nhìn nàng đầy cảm kích, khẽ đáp: “Vâng.”
06
Đêm ấy , ta ngủ không được ngon giấc.
Nửa đêm trời đổ mưa, cánh cửa sổ bị gió thổi kêu lên ken két.
Ta mơ thấy đêm hôm ấy , lòng bàn tay nam nhân mang theo những vết chai mỏng, từng chút một vuốt ve dọc sống lưng ta .
Giọng hắn dịu dàng.
“Những năm qua, nàng muốn thứ gì trẫm cũng đều cho nàng. Lẽ nào nàng không thể thỉnh thoảng chịu nhún nhường, thuận theo ý trẫm một chút sao ?”
…
Ta hoảng sợ vô cùng, hết lần này đến lần khác nói với hắn :
“Hoàng thượng, người nhận nhầm người rồi .”
Nhưng hắn không nghe , động tác ngược lại càng thêm thô bạo.
Mãi đến một khoảnh khắc nào đó, khi
hắn
cúi đầu hôn lên giọt nước mắt của
ta
,
thân
thể
hắn
mới đột nhiên cứng đờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-phuong-do/chuong-2
Hắn im lặng rất lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại y phục, quay lưng về phía ta .
“Trẫm nhớ ra ngươi rồi .”
“Ngươi họ Diệp?”
Giấc mộng đến đây thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Ta lập tức bừng tỉnh, vội khoác áo đứng dậy, đi đến trước cửa.
Người đứng bên ngoài không ngờ lại là Vân Hương.
Hồng Trần Vô Định
Chúng ta đều là cung nữ nhất đẳng bên cạnh Trân phi.
Nàng trước nay làm việc luôn chững chạc, hiếm khi có lúc nào hoảng hốt, sợ hãi đến vậy .
Nàng nói : “Vừa rồi , bọn ta đứng bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng phê duyệt tấu chương. Nhưng chẳng hiểu sao , Hoàng thượng lại không hài lòng với mực bọn ta mài, đã trách phạt cả đám người , ngay cả nương nương cũng bị quở trách.”
“Ta nghĩ trước đây mỗi khi Hoàng thượng đến, những việc này đều do ngươi hầu hạ…”
Ta có chút sửng sốt.
Xem ra cơn giận mà Bùi Lăng Chu phải chịu ở chỗ Quý phi vẫn chưa nguôi.
Vân Hương không hề biết ta từng được đương kim thiên t/ử sủng hạnh.
Nhưng bản thân ta lại hiểu rất rõ.
“Nếu ta đến đó, Hoàng thượng chỉ càng tức giận hơn thôi…”
Thế nhưng ta còn chưa nói hết câu, Vân Hương đã ra sức kéo mạnh ta ra ngoài.
“Đây cũng là ý của nương nương.”
Nghe vậy , ta không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn đi theo nàng.
Chẳng bao lâu sau , chúng ta đã đến trong điện.
Quả nhiên, dưới đất đã có hơn chục cung nhân đang quỳ.
Bên cạnh còn có b/út mực, giấy nghiên bị đập vỡ ngổn ngang.
Xem ra vừa rồi đế vương thực sự đã nổi một trận lôi đình.
Ta không khỏi cảm thấy bất bình thay Trân phi.
Nàng rõ ràng chẳng làm sai điều gì, vậy mà vẫn phải hứng chịu cơn thịnh nộ ấy .
Đèn cung dưới mái hiên bị gió thổi lay động, kéo bóng người đổ dài trên mặt đất.
Đế vương ngồi ở vị trí chủ tọa, nghe thấy động tĩnh liền ngước mắt lên, ánh nhìn lập tức hướng thẳng về phía ta .
Trên mặt hắn không có chút biểu cảm nào, khiến người ta không thể đoán được hỉ nộ.
Ta lại có phần khiếp sợ, vừa định mở miệng thì Trân phi đã nhanh hơn một bước, mỉm cười vẫy tay gọi ta .
“Lại đây mài mực cho Hoàng thượng.”
07
Ánh trăng như nước, lặng lẽ trải xuống nền gạch lát bằng đá bạch ngọc.
Ta từng bước tiến lên bậc thềm, đứng bên cạnh đế vương, chuyên tâm mài mực.
Ngoài dự liệu, hắn lại không hề bắt bẻ điều gì, ngầm cho phép ta ở lại hầu hạ.
Bên cạnh, Trân phi nhìn ta một cái.
Ánh mắt ấy sâu xa khó đoán, tựa như muốn nói điều gì, nhưng lại dường như chẳng có gì để nói .
Cuối cùng, nàng chỉ bình thản đứng dậy, dẫn toàn bộ cung nữ trong điện lui ra ngoài.
Chỉ trong chớp mắt, nơi đây đã chỉ còn lại hai người ta và Bùi Lăng Chu.
Mấy ngày tiếp theo, tình hình vẫn luôn như vậy .
Ngoại trừ ta , hắn không cho phép bất kỳ ai vào điện hầu hạ.
Nhất thời, trong Ngọc Trinh điện bắt đầu xuất hiện đủ loại lời đồn đại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.