Loading...
Nhưng may thay , Trân phi đã nhiều lần nghiêm khắc cảnh cáo, không cho phép bất kỳ ai truyền chuyện này ra ngoài.
Chỉ có điều, ta thực sự vô cùng hoang mang, không hiểu rốt cuộc Hoàng thượng muốn làm gì.
Chẳng lẽ hắn đang muốn tìm ra lỗi lầm của ta , để có thể đường đường chính chính lấy mạng ta hay sao ?
Ta ngày ngày sống trong thấp thỏm lo âu, không dám lơ là dù chỉ một khắc.
Cho đến ngày thứ năm, Bùi Lăng Chu đang phê duyệt tấu chương được một nửa thì đột nhiên đặt mạnh b/út lông xuống bàn, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đến đáng sợ.
Ta giật mình , vội vàng nói : “Nô tỳ lập tức đi mời thái y.”
Thế nhưng ta mới bước được hai bước đã bị người ta kéo giật trở lại .
Giọng hắn trầm thấp. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, hắn chủ động mở miệng nói chuyện với ta .
“Không cần.”
“Nếu để đám người ở Thái y viện biết được , bọn họ lại bắt đầu lải nhải không ngừng…”
Ta sững sờ.
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta , bàn tay vẫn giữ c/h/ặ/t cổ tay ta không buông.
Mãi một lúc lâu sau , hắn mới chậm rãi thốt ra một câu:
“Chỉ là cả ngày nay trẫm chưa dùng bữa, có chút đói bụng mà thôi.”
Nói đến đây, giọng hắn hơi ngừng lại , rồi khẽ bật cười .
“Ngươi có cách nào không ?”
08
Ta đến tiểu trù phòng, nấu cho Bùi Lăng Chu một bát mì Dương Xuân.
Tay nghề nấu nướng của ta cũng chẳng được xem là giỏi.
Nhưng hắn lại ăn hết sạch.
Hắn là đế vương, nắm trong tay giang sơn bốn bể, từng thưởng thức vô số sơn hào hải vị. Vậy mà lúc này , cách làn hơi nóng nghi ngút bốc lên từ bát mì, hắn lại nói với ta :
“Ngươi đúng là khéo tay khéo chân.”
“Chỉ làm một cung nữ, quả thật có chút thiệt thòi cho ngươi.”
Vừa nghe những lời ấy , ta đã kinh hãi đến biến sắc, ngây người đứng tại chỗ, hồi lâu không thốt nên lời.
Đối diện, sắc mặt Bùi Lăng Chu từng chút một lạnh xuống.
Hắn cười khẩy, đột nhiên hỏi: “Ngươi tưởng trẫm muốn cho ngươi làm phi tần… hay làm gì khác?”
Nam nữ ở riêng một chỗ, lại còn nói ra những lời mập mờ như vậy .
Bảo ta không nghĩ lệch đi mới là chuyện lạ!
Thế nhưng ngoài mặt, ta vẫn phải cung kính đáp: “Nô tỳ không dám.”
Hắn cau mày, đột ngột đứng phắt dậy.
Không thèm để ý đến ta nữa, hắn đi thẳng ra ngoài điện, nói với nội thị đang đứng chờ:
“Mang tấu chương theo, bãi giá hồi cung.”
Sau khi Bùi Lăng Chu rời đi , cung điện lập tức trở nên vắng vẻ, quạnh quẽ.
Ta đứng nguyên tại chỗ, khẽ thở dài.
Người đời vẫn nói , lòng vua khó đoán, gần vua như gần cọp.
Quả nhiên chẳng sai chút nào.
Ngày hôm sau , Bùi Lăng Chu lại đến.
Ta bước lên định hầu hạ, nhưng hắn chỉ phất tay, thản nhiên nói : “Đổi người khác.”
Ta như được đại xá.
Đêm
ấy
, cuối cùng cũng
có
thể ngủ một giấc yên
ổn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-phuong-do/chuong-3
09
Chẳng biết từ lúc nào, Hoàng thượng đã nửa tháng không đến gặp Quý phi.
Đây quả thật là chuyện xưa nay chưa từng có .
Có người bắt đầu suy đoán, liệu Quý phi có phải sắp thất sủng rồi hay không .
Nhưng dù thế nào đi nữa, dưới gối nàng ta vẫn còn một vị Thái t/ử.
Cuối tháng ba là sinh thần của Thái t/ử.
Thiên t/ử mở yến tiệc trong cung để mừng sinh thần cho con trai.
Trân phi không đưa ta đi cùng.
Chẳng bao lâu sau , khi ta đến Ngự thiện phòng, liền nghe nói Quý phi đã đàn một khúc Mai Hoa Tam Lộng trong yến tiệc.
Với tính cách của nàng ta , hành động ấy cũng xem như đã chủ động xuống nước trước Bùi Lăng Chu.
Cứ như vậy , hai người lại hòa thuận như xưa.
Đêm ấy , Trân phi chờ trong điện suốt nửa canh giờ, nhưng Hoàng thượng vẫn không đến.
Nàng đứng dậy, nói : “Tất cả giải tán đi . Những ngày tới, Hoàng thượng sẽ không đến đây nữa đâu .”
Nàng vốn là một nữ t/ử có dung mạo xinh đẹp .
Hồng Trần Vô Định
Nhưng ta có thể nhận ra , trong lòng nàng thực ra vẫn có chút hụt hẫng.
Ta ở bên cạnh nàng, nhất thời không biết nên nói gì.
Kể từ ngày hôm ấy , Quý phi lại khôi phục vẻ vinh quang, được sủng ái như trước .
Một hôm, khi ra ngoài đến Nội vụ phủ lấy đồ, ta từ xa trông thấy đế vương và Quý phi đang đứng cạnh nhau .
Hai người mặc y phục cùng màu, mỉm cười nhìn tiểu Thái t/ử đang đọc thơ cách đó không xa.
“Cách biệt hồng trần ba mươi dặm, mây trắng lá hồng đôi ngả thảnh thơi.”
Ta không dám nán lại , vội vàng thu hồi ánh mắt.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy , thực ra cũng chẳng có gì không tốt .
Thế nhưng Quý phi rốt cuộc vẫn ghi hận chuyện Hoàng thượng lạnh nhạt với mình suốt thời gian qua.
Nàng ta không muốn đắc tội với Trân phi, bèn tính hết món nợ này lên đầu ta .
Đêm hôm ấy , hai ngày sau , ta vừa chuẩn bị lên giường đi ngủ thì bất ngờ bị người ta bắt đi .
Đến khi khôi phục ý thức, ta đã thấy mình đang ở trong Ngự hoa viên.
Cành liễu rủ xuống ven hồ, lối đi lát bằng đá xanh.
Đang lúc hoang mang, ta bỗng nghe thấy một tiếng “ùm” vang lên bên cạnh.
Người dưới nước lớn tiếng kêu cứu: “Người đâu ! Mau đến cứu Cô!”
Ta sững sờ, theo bản năng lập tức nhảy xuống.
Thái t/ử năm nay mới ba tuổi, thân hình vẫn còn bé xíu.
Ta ôm lấy đứa trẻ, khó nhọc trèo lên bờ.
Nằm trong lòng ta , Thái t/ử dùng đôi tay nhỏ bé túm c/h/ặ/t lấy tay áo ta .
Giọng đứa trẻ non nớt, hơi thở yếu ớt như tơ: “Chính ngươi đã đẩy Cô xuống.”
Toàn thân ta ướt sũng.
Ngay khoảnh khắc lời ấy vừa dứt, cách đó không xa bỗng xuất hiện ánh đuốc.
Ngay sau đó, ta nhìn thấy một người bước ra từ giữa đám đông.
Hắn mặc cẩm bào, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ đứng đó.
Chính là đương kim thiên t/ử, Bùi Lăng Chu.
Hắn không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.