Loading...
Quý phi cũng vội vàng lao đến, giật lấy Thái t/ử từ trong lòng ta , vừa khóc vừa nói :
“Tiện tỳ này lại dám nảy sinh lòng dạ độc ác như vậy , mưu hại Thái t/ử đương triều!”
“Hoàng thượng, người nhất định phải nghiêm trị ả!”
10
Tiếng gió thổi xào xạc.
Lòng ta lạnh buốt.
Chuyện này đã liên quan đến người kế vị ngai vàng, ta hiểu rằng dù là Trân phi cũng không thể cứu nổi ta nữa.
Ta cúi đầu, không hề biện giải cho bản thân .
Có ích gì chứ?
Suốt những năm qua, hễ xảy ra chuyện tương tự, bất kể chân tướng thế nào, hắn cũng luôn đứng về phía Quý phi.
Chính vì vậy , đêm nay Quý phi mới dám ngang nhiên bày mưu hãm hại ta như thế.
Thế nhưng ta chờ đợi hồi lâu, thứ nhận được lại không phải lời phán quyết của quân vương, mà là một câu hỏi:
“Diệp Thê, ngươi không có gì muốn nói sao ?”
Ta ngước mắt lên.
Bốn mắt nhìn nhau , ta còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã cười lạnh một tiếng.
“Thôi bỏ đi .”
Nói đoạn, hắn nhìn về phía Quý phi.
“Không phải nàng ấy .”
Quý phi cau mày: “Hoàng thượng!”
Bùi Lăng Chu im lặng một lát rồi nói :
“Vừa rồi trẫm đã nhìn thấy rất rõ, chính nàng ấy đã vớt Lộc Nhi lên.”
“Có những chuyện, nàng và trẫm đều hiểu rõ trong lòng. Quý phi, đừng quá đáng.”
Ta không ngờ hắn lại lên tiếng bênh vực mình .
Thế nhưng ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe hắn nói tiếp: “Có điều…”
“Diệp Thê.”
Ta vội đáp, giọng khẽ run rẩy: “Nô tỳ có mặt.”
Hắn nói : “Dù thế nào đi nữa, Thái t/ử cũng đã gặp chuyện ngay trước mắt ngươi. Vậy phạt ngươi hai mươi trượng, ngươi có dị nghị gì không ?”
11
Khi ta được người ta khiêng trở về Ngọc Trinh điện, phía sau lưng đã bê bết m/á/u.
Trân phi đỏ hoe đôi mắt, vội sai người mời thái y đến, sau đó đứng bên giường ta hồi lâu.
Khi tỉnh lại , ta nghe thấy nàng nói :
“Hoàng thượng rõ ràng biết ngươi vô tội, vậy mà chỉ để xoa dịu Quý phi, hắn vẫn đ/á/n/h ngươi ra nông nỗi này .”
Ta c/ắ/n c/h/ặ/t môi, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà trào ra .
“Nương nương…”
Nàng nhắm mắt, khẽ thở dài.
“Chuyện đã đến nước này , ngay cả bổn cung cũng không thể nhìn thấu tâm tư của Hoàng thượng nữa. Vốn dĩ bổn cung còn tưởng hắn đối với ngươi…”
Nói đến đây, nàng chợt ngừng lại , giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
“A Thê.”
“Để bổn cung đưa ngươi xuất cung nhé. Trong chốn thâm cung này , những nữ t/ử đáng thương có thể bớt đi một người thì hay một người …”
Ta ngẩng đầu, nhìn mỹ nhân vận cung trang trước mặt.
Hồng Trần Vô Định
Nàng
nói
: “Huynh trưởng của bổn cung chinh chiến nhiều năm, tính tình lạnh lùng, ít
nói
, bên cạnh chẳng
có
mấy
người
tri kỷ. Mấy hôm
trước
, bổn cung cũng từng nhắc chuyện
này
với Hoàng thượng,
có
ý định đưa một cung nữ đến bên cạnh
huynh
trưởng để chăm sóc
huynh
ấy
đôi chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-phuong-do/chuong-4
”
Chuyện này ta có biết .
Khi ấy , đế vương chỉ nói : “Bên cạnh Nguyên Lang quả thật có phần quạnh quẽ… Chuyện này nàng cứ tự quyết định là được .”
Rèm trướng buông hờ, cung thất lạnh lẽo cô quạnh.
Ta đã hiểu rõ ý của Trân phi.
Nàng muốn nhân cơ hội này đưa ta ra khỏi cung.
Cổ họng ta nghẹn lại .
Nàng mỉm cười , dung nhan tựa đóa phù dung.
“Ngươi có bằng lòng không ?”
Nước mắt ta tuôn rơi như mưa, nhất thời chẳng biết phải cảm tạ nàng thế nào.
Cuối cùng, ta chỉ có thể chậm rãi nói từng chữ: “Nô tỳ bằng lòng.”
12
Những ngày tiếp theo, ta ở lại Ngọc Trinh điện dưỡng thương.
Không lâu sau , sứ thần các nước ngoại bang đến triều cống, dâng lên rất nhiều cống phẩm.
Trân phi đứng hàng tứ phi, đương nhiên cũng được ban thưởng một phần.
Chỉ có điều, những năm trước đều do người của Nội vụ phủ mang đến.
Vậy mà lần này , người đích thân đến đưa cống phẩm lại là vị nội thị thân cận nhất bên cạnh Bùi Lăng Chu.
Sau khi giao xong đồ, ông ta cũng không lập tức rời đi .
Thay vào đó, ông ta nhìn quanh một lượt, có chút nghi hoặc hỏi:
“Cung nữ bị đ/á/n/h trượng lần trước đâu rồi ? Vết thương đã khỏi chưa ? Sao không thấy nàng ấy ?”
Chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi, không rõ là quan tâm hay chất vấn.
Nghe vậy , Trân phi khẽ ngước mắt.
“Bị thương rất nặng, vẫn đang dưỡng thương.”
Khi ấy , vết thương của ta thực ra đã gần như khỏi hẳn, ta đứng sau rèm lặng lẽ lắng nghe .
Đợi vị nội thị kia rời đi , Trân phi mới gọi ta ra .
Nàng hỏi: “Trước khi đi , ngươi còn có mong muốn gì không ?”
Ngày ta xuất cung cũng đã được ấn định.
Chính là năm ngày sau .
Đến lúc ấy , người của phủ tướng quân sẽ đến cổng cung đón ta .
Ta lắc đầu.
“Có thể xuất cung, đối với nô tỳ đã là phúc phận lớn lao. Nô tỳ không còn mong cầu điều gì khác nữa.”
13
Ngày ta rời cung, thời tiết chẳng mấy tốt đẹp .
Mưa trút xuống rất lớn, từng hạt mưa xiên xiên đập vào mái ngói lưu ly.
Ta che mặt bằng khăn lụa, tay cầm ô, bước đi trên con đường trong cung.
Người dẫn đường phía trước là Vân Hương.
Nàng từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Trân phi, có thể nói là hiểu rõ mọi chuyện trong phủ tướng quân. Vì vậy , Trân phi đặc biệt sai nàng tiễn ta đoạn đường cuối cùng này .
“Tướng quân tính tình lạnh lùng, nhưng thực ra là người rất khoan hậu. Sau khi đến bên cạnh ngài ấy , ngươi cứ ở lại vài ngày trước . Đợi nghĩ kỹ xem mình muốn đi đâu , hãy nhờ ngài ấy trả lại khế ước bán thân cho ngươi. Đến lúc đó, trời cao đất rộng…”
Nàng còn chưa nói hết câu đã đột ngột im bặt.
Ta ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy cách đó không xa có một chiếc ngự liễn đang tiến đến.
Ta và Vân Hương vội vàng quỳ xuống bên đường.
Nào ngờ, ngự liễn lại dừng ngay trước mặt chúng ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.