Loading...
Ba giờ sáng, có tiếng chìa khóa lách cách trong ổ khóa.
Cửa phòng ngủ vốn đã khóa trái, nay lại được đẩy ra một cách chậm rãi.
Tiếng bước chân từ xa vọng lại , rồi dừng lại ngay bên giường tôi .
Không gian tĩnh lặng trong vài giây, dường như người đó đang dò xét xem tôi đã tỉnh giấc hay chưa .
Tôi nằm im không cựa quậy, giả vờ như vẫn chìm trong giấc mộng.
Cuối cùng, bóng người ấy từ từ vén tấm chăn trên người tôi , rồi nằm xuống bên cạnh.
Từ người đối phương thoang thoảng mùi hương cam nhàn nhạt, là mùi của loại sữa tắm tôi vẫn thường để trong phòng tắm.
Tôi hít một hơi thật sâu, cất lời: “Cậu lấy đâu ra chìa khóa phòng tôi ?”
Bên gối vang lên một tiếng cười khẽ: “Đây là nhà tôi , dĩ nhiên phải có chìa khóa của tất cả các phòng rồi .”
Tôi chỉ muốn c/h/ử/i thề.
Một cánh tay thon dài vươn ra , kéo tôi vào lòng, giọng nói lười biếng cất lên: “Dì, tôi buồn ngủ quá, đợi ngủ dậy rồi hẵng mắng được không ?”
Cậu ta tên là Mạc Hoè, là con trai ruột của chồng tôi .
Bảy năm trước , tôi hai mươi tám tuổi, gả cho Mạc Trầm, vị tổng giám đốc bốn mươi tuổi của tập đoàn Mạc thị.
Mạc Trầm mất vợ từ sớm, có một đứa con trai riêng mười hai tuổi là cái đuôi vướng víu.
Ai cũng nói , tôi gả cho ông ấy chắc chắn là vì tiền.
Đúng là vậy .
Dù rất không cam lòng làm mẹ kế của một đứa nhóc, nhưng may thay , ba nó lại quá đủ tiền.
Vì tiền, nhẫn nhịn một chút cũng chẳng sao .
Sau khi kết hôn không bao lâu, một người bạn học cũ của tôi tìm đến tận trước mặt Mạc Trầm, vạch trần bộ mặt thật của tôi , còn kèm theo vô số bằng chứng.
“Mạc tiên sinh , Doãn Vọng Thư hồi đi học là một nữ du côn không đứng đắn, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã thối nát từ lâu! Những năm nay cô ta đã câu kéo không ít ông chủ lớn nhưng đều không leo lên được , bị người ta chơi xong rồi vứt bỏ! Chỉ có Mạc tiên sinh đây rộng lòng từ bi, nhặt thứ rác rưởi này về nhà. Ngay từ đầu cô ta đã cố tình tiếp cận ông vì tiền, ông tuyệt đối đừng để người phụ nữ rắn rết này lừa gạt!” Bạn học cũ của tôi nói với vẻ chính nghĩa lẫm liệt.
Bằng chứng anh ta mang đến ghi lại chi tiết những bộ mặt xấu xa của tôi , khiến tôi chẳng còn đường nào mà chối cãi.
Thế là tôi tháo nhẫn cưới, đưa cho Mạc Trầm: “Mạc tiên sinh , ông định hôm nào đi làm thủ tục ly hôn? Tôi lúc nào cũng rảnh.”
Mạc Trầm nhận lấy chiếc nhẫn, rồi lại dịu dàng đeo vào ngón áp út của tôi : “Vọng Thư, chẳng lẽ em nghĩ rằng, những chuyện mà ngay cả người ngoài cũng điều tra ra được , anh lại không biết sao ?”
Trước ánh mắt sững sờ của bạn học cũ, Mạc Trầm đan mười ngón tay vào tay tôi , cúi đầu hôn tôi : “Thích tiền không phải là khuyết điểm. Vừa hay , anh lại có rất nhiều tiền, em muốn tiêu thế nào thì cứ tiêu thế đó. À còn nữa, nhớ gọi anh là chồng.”
Giây phút ấy , tôi bỗng nhận ra , ba của đứa trẻ này , hình như cũng khá đẹp trai.
Với tính cách thù dai của mình , đáng lẽ tôi phải trả thù gã bạn học lắm chuyện kia một trận ra trò, nhưng thật đáng tiếc, cuộc sống hôn nhân của tôi quá đỗi hạnh phúc, hạnh phúc đến mức dù bị người ta mắng vào mặt là không đứng đắn, tôi cũng chỉ muốn mỉm cười đưa cho đối phương một bao lì xì.
Như kịch bản của mọi bộ phim tình cảm sến sẩm, tôi dần chìm đắm trong sự dịu dàng của Mạc Trầm.
Khi còn bé nhà nghèo, đến cả bị bệnh cũng là một điều xa xỉ, vì phải tốn tiền mua t/h/u/ố/c.
Cảm cúm thông thường thì không sao , sổ mũi vài ngày là tự khỏi, nhưng nếu sốt lên, ba mẹ sẽ c/h/ử/i tôi là đồ ăn hại, mặc kệ cho đến khi tôi sốt cao hôn mê mới chịu đi mua t/h/u/ố/c.
Rõ ràng người bệnh là tôi , nhưng người chột dạ , bồn chồn, rồi áy náy như thể đã làm sai chuyện gì, cũng lại là tôi .
Sau khi kết hôn với Mạc Trầm, mỗi lần tôi bệnh, anh đều ôm tôi vào lòng, kiên nhẫn từng muỗng từng muỗng đút t/h/u/ố/c, dịu dàng an ủi như đang dỗ dành trẻ nhỏ: “Vọng Thư ngoan, chồng sẽ luôn ở bên em.”
Tôi giả vờ chê t/h/u/ố/c đắng, nhíu mày không chịu uống, anh liền ghé lại gần hôn lên môi tôi , cười khẽ: “Như vậy đã ngọt hơn chút nào chưa ?”
Sến súa.
Lỗi thời.
Mánh khóe của một lão già.
Nhưng trớ trêu thay , tôi lại cực kỳ mê mẩn những mánh khóe này .
Một năm sau , tôi mang thai.
Có lẽ do ảnh hưởng của hormone, cũng có lẽ vì nội tâm vốn đã yếu đuối, tôi bỗng hoảng loạn, sợ m/a/n/g t/h/a/i vất vả, sợ đau đẻ, sợ vóc dáng thay đổi, sợ mình không thể trở thành một người mẹ tốt , đêm nào cũng khóc không ngừng.
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Dù Mạc Trầm vô cùng mong chờ đứa bé đó, nhưng anh vẫn lau nước mắt trên mặt tôi , nghiêm túc nói : “Vọng Thư, nếu em thật sự không muốn sinh, vậy chúng ta không sinh nữa. Anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất để phá t/h/a/i cho em, đảm bảo sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào. Nếu em mãi mãi không muốn sinh, vậy anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh, được không ?”
Tôi ôm c/h/ặ/t lấy anh , khóc càng to hơn: “Em muốn sinh! Đương nhiên là em muốn sinh! Chồng ơi, em nhất định phải sinh con của chúng ta !”
Chồng tôi , Mạc Trầm, là người đàn ông tốt nhất trên đời.
Tốt đến mức, khi nguy nan ập đến, anh luôn là người đầu tiên chắn trước mặt tôi .
Khi tôi m/a/n/g t/h/a/i được sáu tháng, trên đường đến bệnh viện kiểm tra, một chiếc xe tải mất lái đột nhiên đ/â/m vào xe chúng tôi . Mạc Trầm nhanh như cắt lao tới che cho tôi , đỡ lấy đòn chí mạng rồi c/h/ế/t tại chỗ.
Anh thậm chí còn không kịp trăng trối một lời, cơ thể bị cốt thép đ/â/m xuyên, m/á/u tươi từ vết thương không ngừng tuôn ra , nhỏ giọt lên người tôi .
Mạc Trầm, chồng của tôi , hy vọng duy nhất của tôi , người đàn ông yêu tôi nhất trên đời, cứ thế c/h/ế/t ngay trước mắt tôi .
Tôi run rẩy cúi đầu, thấy m/á/u đang từ từ rỉ ra giữa hai chân mình .
Nếu ông trời thật sự tồn tại, thì ngài
ấy
chắc chắn
không
có
lòng trắc ẩn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sa-nga/chuong-1
Không chỉ mang Mạc Trầm đi , mà ngay cả con của anh , ngài ấy cũng không chịu để lại cho tôi .
Đó là một t/h/a/i nhi nam đã thành hình. Ngay trước lúc ra khỏi nhà, Mạc Trầm còn áp tai vào bụng tôi , cười nói rằng em bé đang cựa quậy chào hỏi anh .
Vô số ngày đêm sau đó, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi này —
Tại sao chúng tôi lại chọn đúng ngày đó để đến bệnh viện?
Tại sao chúng tôi lại đi qua đúng ngã tư đó?
Tại sao , lại cứ phải là tôi và Mạc Trầm?
Không có tại sao cả, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nó còn có một cách nói khác, đó chính là, số phận.
Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ thường mắng tôi mang số phận hèn mọn. Tôi nhất quyết không tin, hạ quyết tâm phải sống hạnh phúc hơn tất cả mọi người , để chứng minh số phận của mình rất tốt .
Vào khoảnh khắc Mạc Trầm qua đời, cuối cùng tôi đã tin vào số phận.
Đây chính là số phận của tôi .
Tôi đã hoàn toàn nhận thua.
Mơ mơ màng màng nhập viện, mơ mơ màng màng lo tang lễ, mơ mơ màng màng nhận lời an ủi của bạn bè.
Sau khi ủy thác công ty của Mạc Trầm cho cấp dưới cũ mà anh tin cậy nhất, sắp xếp xong xuôi mọi việc, cuối cùng cũng có cơ hội ở một mình , tôi lấy ra một con d/a/o gấp, không chút do dự cắt xuống cổ tay.
Hạnh phúc là một thứ rất đáng sợ.
Khi chưa từng sở hữu nó, tôi thấy không có cũng chẳng sao , nhưng một khi đã có được rồi lại mất đi , mọi hy vọng sẽ bị tước đoạt trong nháy mắt.
Tôi của ngày xưa vì tiền mà liều mạng trèo lên trên , giờ đây nghiễm nhiên được thừa kế một gia sản kếch xù, nhưng lại chẳng thể vui vẻ nổi nữa.
Một khi con người mất đi năng lực vui vẻ, linh hồn sẽ nhanh ch/óng héo mòn, tàn tạ, tê liệt, rồi thối rữa.
Thứ duy nhất khiến tôi cảm nhận được tim mình còn đập, là khi đầu d/a/o rạch qua da thịt.
Ngay lúc tôi chê vết cắt chưa đủ sâu, định cắt thêm nhát nữa, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra , một thiếu niên u sầu với dáng người gầy gò và làn da trắng nõn xuất hiện trước mặt tôi .
Chúng tôi nhìn chằm chằm nhau , giằng co một lúc lâu.
Thiếu niên thờ ơ liếc nhìn cổ tay đẫm m/á/u của tôi , cất lời: “Dì, con đói rồi .”
Cậu ta , chính là Mạc Hoè.
Lần đầu tiên tôi gặp Mạc Hoè là trong đám cưới của mình .
Hôm đó tôi bận tiếp đãi khách khứa tứ phương, đứng đến mỏi nhừ cả chân, khó khăn lắm mới có được vài phút rảnh rỗi định lẻn vào nhà vệ sinh nghỉ một lát, thì thấy Mạc Hoè đang tựa vào cửa, giữa ngón tay kẹp một điếu t/h/u/ố/c, lười biếng nhả khói.
Tôi chưa từng thấy một thiếu niên nào như vậy , còn nhỏ tuổi mà đã răng trắng mắt sáng, ngũ quan như được chạm khắc tỉ mỉ, mang một vẻ đẹp mê hoặc lòng người . Rõ ràng là cậu ta được di truyền từ mẹ , giữa lông mày và mắt phảng phất bóng dáng của Mạc Trầm, nhưng lại có thêm vài phần u uất và yếu đuối, toát ra cảm giác xa cách không ai được đến gần. Làn da trắng một cách khác thường, lượn lờ trong khói t/h/u/ố/c, trông như không phải người thật.
Dù tôi cũng không phải dạng kém sắc, nhưng khi nhìn thấy Mạc Hoè, tôi vẫn bị kinh ngạc, không kìm được lòng mà tự hoài nghi: Mình, thật sự có thể so được với vợ cũ của Mạc Trầm sao ?
Mạc Trầm thường xuyên nhắc đến cậu con trai này , khen cậu ta hiểu chuyện, ngoan ngoãn, thông minh.
Giờ phút này , cậu con trai ngoan ngoãn mới mười hai tuổi ấy lại đang hút t/h/u/ố/c.
Tôi bất giác ra vẻ uy nghiêm của một người mẹ kế: “Tuổi này của cậu mà hút t/h/u/ố/c có phải hơi sớm không ?”
Nhìn điệu bộ thành thạo của cậu ta , chắc không phải mới hút lần đầu.
Mạc Hoè bình thản liếc tôi một cái: “Sao nào, dì định đi mách lẻo với ba tôi à ?”
“Cái đó thì không .” Tôi vươn tay giật lấy điếu t/h/u/ố/c giữa ngón tay cậu ta , “ Nhưng nửa điếu còn lại , thuộc về tôi .”
Tôi vén chiếc khăn voan vướng víu lên, đưa điếu t/h/u/ố/c vào miệng, vô cùng hưởng thụ mà hít một hơi thật sâu.
Mạc Hoè khẽ nhíu mày: “Ba tôi có biết cô dâu mới của ông ấy hút t/h/u/ố/c không ?”
Tôi lắc đầu: “Trước mặt anh ấy , tôi là một bạch liên hoa yếu ớt hễ ngửi thấy mùi t/h/u/ố/c là buồn nôn đấy.”
Đáy mắt Mạc Hoè cuối cùng cũng có chút d/a/o động, cậu ta dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi từ trên xuống dưới .
Tôi cười với cậu ta : “Sao nào, cậu định đi mách lẻo với chồng tôi à ?”
Mạc Hoè thờ ơ quay mặt đi : “Nhàm chán.”
“Sau này mong được chỉ bảo nhiều hơn nhé, Mạc Hoè.” Tôi bày tỏ thiện chí với cậu ta .
“Yên tâm đi dì, ngày mai tôi sẽ vào ở nội trú, không ở nhà làm người thừa đâu .” Mạc Hoè mặt lạnh như tiền, không quay đầu lại mà bỏ đi .
Đó là lần đầu tiên cậu ta gọi tôi là dì.
Và trong rất nhiều năm sau đó, cậu ta vẫn sẽ gọi tôi như vậy .
Kể từ ngày đó, tôi chính thức trở thành mẹ kế của một đứa trẻ.
Tôi không biết nhiều về vợ cũ của Mạc Trầm, chỉ biết bà ấy qua đời vì bệnh khi Mạc Hoè mới ba tuổi. Lúc đó Mạc Trầm bận rộn sự nghiệp, không có thời gian chăm sóc Mạc Hoè còn nhỏ, nên đã giao cậu bé cho bảo mẫu. Để ngăn Mạc Hoè nảy sinh sự dựa dẫm vào một bảo mẫu nào đó, dẫn đến những rắc rối không cần thiết, Mạc Trầm còn định kỳ thay đổi bảo mẫu, chỉ để họ lo việc cơm nước dọn dẹp, còn những việc khác đều để Mạc Hoè tự mình hoàn thành, qua đó bồi dưỡng tính độc lập cho cậu .
Trong lòng Mạc Trầm, con trai ông từ nhỏ đã thông minh, trầm tĩnh, không ngang bướng, không nghịch ngợm.
Thế nhưng, theo tôi thấy, đứa bé kia chỉ là không muốn trở thành gánh nặng của cha mình mà thôi.
Một đứa trẻ từ nhỏ đã mất mẹ , tự mình lảo đảo lớn lên, làm gì có vốn để mà ngang bướng.
Để nhường không gian cho người cha mới cưới, Mạc Hoè ở nội trú dài hạn, ngay cả cuối tuần cũng không về nhà, tự động biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.