Loading...
06
Cuối cùng, ta cũng giành được cây trâm như ý nguyện.
Mẫu thân vô cùng vui mừng, liên tục vuốt ve viên ngọc quý trên trâm, nghẹn ngào nói : “Tiểu nương, cuối cùng ta cũng tìm lại được người rồi .”
Ta khẽ nhận lỗi : “Xin mẫu thân đừng giận nữa, cũng đừng ghét A Man.”
“Mẫu thân ngất đi không phải vì tức giận.” Mẫu thân nắm tay ta đặt lên bụng mình , mỉm cười nói : “Là vì trong bụng mẫu thân có em bé rồi .”
Ta trợn tròn mắt.
Thì ra là vậy !
Hầu phủ sắp có thêm thành viên mới, ta cũng vui mừng theo.
Thế nhưng mẫu thân lại nghiêm túc hỏi ta : “A Man, mẫu thân chưa bao giờ ép con làm chuyện mình không thích. Bây giờ mẫu thân chỉ hỏi con một điều, con có thích Yến Hành không ? Nếu nó cứ khăng khăng ép buộc con, mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con.”
Thích ư?
Cũng chẳng hẳn. Ban đầu ta thân thiết tiếp cận hắn như vậy , một là vì nhầm tưởng hắn là nữ t/ử, hai là đơn thuần muốn ôm lấy cái đùi lớn để khỏi bị đuổi khỏi Hầu phủ.
Ta c/ắ/n môi đáp: “Không thích, cũng không ghét. Tốt nhất là ai về đúng vị trí của người ấy .”
Mẫu thân dịu dàng ôm lấy ta : “Mẫu thân hiểu rồi .”
Ta ở lại trò chuyện với mẫu thân một lúc mới rời đi . Vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt Ngụy Yến Hành.
Vừa thấy ta , hắn lập tức quấn lấy.
“Ta giúp muội một việc lớn như vậy , chẳng lẽ không có phần thưởng nào sao ?”
“Huynh muốn gì?”
Vành tai Ngụy Yến Hành nóng lên. Hắn cúi người , ghé mặt lại gần ta .
“Muốn hôn.”
Ta dứt khoát từ chối.
Ánh mắt Ngụy Yến Hành tối sầm lại : “Vì tên tiện nhân Triệu Huyền Chu kia sao ? Nhưng ba người thì hơi chật chội thật. Ta đi g/i/ế/c hắn .”
Miệng Ngụy Yến Hành đã độc, lòng dạ còn độc hơn. Ta sợ hắn gây chuyện, vội vàng ngăn cản: “Đây là Thượng Kinh, không phải rừng núi hoang vu, càng không phải đấu thú trường! Các thế gia quyền quý ở đây có quan hệ chằng chịt, động đến một người có thể kéo theo cả đám. Chẳng lẽ huynh định vì sự hồ đồ của mình mà khiến cả Hầu phủ chôn cùng sao ?”
Ngụy Yến Hành im lặng.
Ta cứ tưởng hắn đã nghe lọt tai, nào ngờ hắn lại nói : “Vậy ta sẽ cẩn thận hơn, không để người ta tra ra chút dấu vết nào.”
Ta: “…”
Thôi được , đúng là đàn gảy tai trâu.
Ta bất lực, đành đổi cách nói : “Muội thích những lang quân ôn hòa, nhã nhặn, không gây chuyện thị phi, không hung hăng hiếu chiến. Nếu huynh có thể trở thành người như vậy , muội sẽ cân nhắc đến huynh .”
Hắn hỏi: “Thích rồi thì cho hôn à ?”
Ta khẽ đáp một tiếng.
Sau đó, quả thật hắn đã thay đổi rất nhiều trong mấy ngày liền.
Hắn đối nhân xử thế ôn hòa hơn. Dù gặp chuyện khiến mình tức đến phát điên, hắn vẫn cố nhẫn nhịn, không đ/á/n/h người .
Ta luyện chữ vẽ tranh, hắn kiên nhẫn mài mực.
Ta lên lầu cắt hoa, hắn cầm giỏ trúc đứng chờ bên cạnh. Ta làm bánh ngọt, hắn liền đi bổ củi nhóm lửa.
Đám người hầu có lòng tốt muốn giúp hắn san sẻ công việc, Ngụy Yến Hành trái lại còn cau mày bất mãn: “Đừng hòng cướp công của ta !”
Ban đầu,
ta
nghĩ
hắn
chỉ nhất thời nổi hứng, sớm muộn gì cũng
có
lúc
không
chịu nổi nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sao-thien-kim-that-lai-la-nam/chuong-5
Nào ngờ, ngay cả khi
bị
người
ta
công khai sỉ nhục,
hắn
cũng
có
thể nhẫn nhịn,
không
gây chuyện.
Hôm ấy là tiệc nhỏ giữa mùa đông, một vị công t/ử trẻ tuổi xuất thân từ quan gia, đem lòng ái mộ huyện chủ Gia Ninh. Biết huyện chủ say mê Ngụy Yến Hành đủ điều, hắn ta liền công khai mỉa mai hắn ngay giữa tiệc.
Hắn ta nói Ngụy Yến Hành được dã thú nuôi lớn, lại từng lăn lộn trong bùn đất ở đấu thú trường để sinh tồn, vừa thô lỗ đáng sợ vừa quen ăn sống nuốt tươi.
Ngụy Yến Hành im lặng không đáp.
Thấy vậy , vị công t/ử kia càng được đà lấn tới: “Có một chuyện bí mật, chắc chư vị ở đây vẫn chưa biết . Năm xưa, khi Ngụy thế t/ử vừa được đưa đến đấu thú trường, vì dung mạo quá mức mỹ miều nên từng bị một thương nhân giàu có mua về làm nam sủng!”
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Ta bị bánh nghẹn ở cổ, kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Yến Hành ngồi đối diện.
Đây là lần đầu tiên hắn tránh ánh mắt của ta . Môi hắn run lên, những ngón tay cầm chén trà siết c/h/ặ/t đến mức khớp xương trắng bệch.
07
Sự im lặng của Ngụy Yến Hành càng khiến vị công t/ử kia thêm hung hăng, những lời hắn ta nói ra cũng ngày càng quá đáng, bẩn thỉu.
Đến khoảnh khắc ấy , ta mới thực sự hiểu rằng lời nói có thể nhẹ tựa lông hồng, cũng có thể nặng như đá tảng, đè cong sống lưng một người , khiến họ thân tàn tâm c/h/ế/t!
“Nam Phong Quán vừa tuyển thêm một đám tiểu quan, vẫn chưa biết chuyện nam nữ.”
Vị công t/ử kia khiêu khích: “Ngụy thế t/ử bao giờ rảnh thì đến chỉ dạy bọn họ một phen, a——!”
Hắn ta còn chưa nói hết câu, ta đã xách ấm trà xông lên, hắt thẳng vào người hắn ta . Những lá trà xanh non bết nhếch nhác trên đầu và mặt hắn ta .
Ta nghiến răng quát mắng: “Hôm nay vốn là buổi tiệc tao nhã, vậy mà lại có hạng vô lại lưu manh ở đây, buông lời thô tục làm bẩn tai người khác! Lục công t/ử, đến loài cầm thú còn biết không được c/ắ/n xé đồng loại, vậy mà ngươi lại lấy việc ăn thịt đồng loại làm tài, chẳng phải còn không bằng cầm thú sao ! Đúng là phong thái của một gia tộc danh giá họ Lục!”
Xưa nay ta luôn cẩn thận dè dặt, là một kẻ nhát gan quý mạng.
Những lần dự tiệc trước đây, ta chỉ lặng lẽ ngồi trong góc ăn uống, chẳng buồn gây chú ý. Hôm nay làm ra chuyện khiến mọi người đổ dồn ánh mắt như vậy , hoàn toàn chỉ vì cơn giận bốc lên nhất thời.
Chỉ riêng việc nói ra những lời ấy thôi, tay ta đã run bần bật.
“Tiện nhân!”
Bị bẽ mặt trước đám đông, Lục công t/ử vừa thẹn vừa giận, giơ tay định đ/á/n/h ta . Nhưng hắn ta vừa nhấc tay lên đã bị Ngụy Yến Hành đá văng ra xa.
Sự nhẫn nhịn trước đó của Ngụy Yến Hành hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Lục công t/ử đang lăn lộn dưới đất bằng ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo: “Dám động đến nàng ấy , ta sẽ lấy mạng ngươi.”
“Không cần chấp nhặt với hạng vô lại .” Ta kéo Ngụy Yến Hành rời khỏi bữa tiệc.
Vừa đi đến một nơi vắng vẻ, yên tĩnh, lực siết trên cổ tay ta bỗng nhiên mạnh lên.
Ta còn chưa kịp phản ứng đã bị Ngụy Yến Hành cưỡng ép ôm vào lòng, cúi xuống hôn ngấu nghiến.
Đúng là lấy oán báo ân!
Hơn nữa, đây còn là bên ngoài đấy!
Ta hoảng hốt đẩy hắn ra , nhưng đã muộn. Phía sau bỗng vang lên một tiếng kêu kinh ngạc.
Huyện chủ Gia Ninh đang đứng đó, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai chúng ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.