Loading...
12
Nếu đối đầu trực diện với man di, chúng ta chắc chắn sẽ thua!
Vì vậy , trong đêm, ta dẫn mọi người ra ngoài thành đào bẫy. Chúng ta đào ba lớp hố sâu, vót nhọn cọc gỗ rồi phủ lên trên bằng cỏ khô và đất vụn.
Dưới chân tường thành, chúng ta chôn chông sắt; bên trong cổng thành, chuẩn bị đầy đủ vôi bột.
Những người phụ nữ thì dựng nồi lớn, đun nước sôi.
Chúng ta chỉ mong những thứ này có thể cầm cự được một lúc, chờ Ngụy gia quân đến tiếp viện.
Đêm đó, man di quả nhiên kéo đến công thành.
Đám quân tiên phong rơi xuống hố bẫy, cọc gỗ xuyên thủng thân thể, tiếng kêu t/h/ả/m thiết vang lên không ngớt.
Thang mây nối tiếp nhau dựng lên tường thành, chúng ta liên tục rắc vôi bột, dội nước sôi xuống.
“Đi c/h/ế/t đi !”
Ta giơ rìu, nghiến răng c/h/é/m mạnh vào tên lính man di vừa trèo lên đầu tường. Máu b/ắ/n tung tóe khắp người , thậm chí văng cả vào mắt ta .
Rất đau, nhưng ta không dám dừng lại lau mắt.
Quân man di đông như kiến, chẳng mấy chốc t/h/i t/h/ể đã lấp đầy những hố bẫy, kỵ binh có thể dễ dàng giẫm qua mà tiến lên.
Nước sôi và vôi bột cũng sắp cạn kiệt.
Ta nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt mọi người , nghe tiếng trẻ nhỏ khóc thét và tiếng phụ nữ gào khóc t/h/ả/m thiết.
“Cứ theo kế hoạch, mọi người rút lui qua cửa sau !”
Ta lấy hỏa chiết t/ử trong n/g/ự/c ra .
Để phòng trường hợp tình hình chiến sự không khả quan, thực ra ta đã chuẩn bị cho kết cục tồi tệ nhất, còn chôn cả thùng dầu lẫn t/h/u/ố/c nổ dưới chân tường thành.
Đến lúc cần thiết, ta sẽ cùng chúng đồng quy vu tận.
“Phu nhân!”
Dân chúng khóc lóc quỳ xuống dập đầu, lác đác rút lui, chạy ra thật xa.
Chỉ có bà lão kia không đi , hiền từ ở lại bên cạnh ta : “Lão thân không còn vướng bận gì trên đời, xin được ở bên phu nhân.”
Ta rưng rưng nước mắt, gật đầu.
Ngay khi ta định thổi cho hỏa chiết t/ử bén lửa, từ phía xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa rầm rập.
Lá cờ Ngụy gia quân tung bay phần phật trong gió.
Ngụy Yến Hành mặc giáp đen, tay cầm trường thương, xông thẳng vào giữa đội hình quân man di.
Kỵ binh theo sau tuy không đông, nhưng ai nấy đều liều mạng chiến đấu, ra tay là lấy mạng đối phương. Đội hình quân man di lập tức rối loạn, bị quân ta đ/á/n/h kẹp từ trước ra sau , cuối cùng toàn quân bị tiêu diệt.
“A Man!”
Ngụy Yến Hành vừa vào thành đã lập tức chạy về phía ta .
Trước đây, tình cảm ta dành cho hắn phần nhiều là áy náy, thương hại và bất đắc dĩ. Nhưng vào khoảnh khắc này , ta thực sự cảm thấy an lòng và vui sướng từ tận đáy lòng!
“Sao giờ huynh mới đến!”
Ta nhào vào lòng hắn . Sợi dây thần kinh căng cứng suốt thời gian qua cuối cùng cũng được thả lỏng, ta ôm c/h/ặ/t lấy hắn , òa khóc nức nở.
Ngụy Yến Hành ôm ghì lấy ta , dịu dàng nói : “A Man của ta giỏi quá.”
Toàn bộ man di chiếm đóng Mặc Trì Quan đều bị tiêu diệt, thị trấn nhỏ phía nam cũng được thu phục. Ngụy Yến Hành còn truy kích quân địch rồi mất liên lạc suốt mấy ngày. Khi trở về, hắn xách theo thủ cấp của thủ lĩnh quân địch.
Chiến sự đại thắng, đêm đó hiếm hoi lắm ta mới có thể thảnh thơi tắm nước nóng.
Nước nóng ngập qua vai, những nụ hôn của Ngụy Yến Hành dày đặc rơi xuống lưng ta .
Hắn dịu giọng làm nũng: “A Man, nguồn nước nơi biên quan quý giá lắm, chúng ta tắm chung đi .”
Ta đáp: “Đã quý giá như vậy thì ta tắm xong không đổ đi , để huynh tắm tiếp.”
“Như thế phiền phức lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sao-thien-kim-that-lai-la-nam/chuong-8
” Hắn c/ắ/n nhẹ vành tai
ta
, giọng trầm thấp đầy mê hoặc: “Ngoan, để
ta
vào
trong
được
không
?”
Ta muốn từ chối, nhưng Ngụy Yến Hành lại là một tên vô lại !
Cuối cùng, hắn vẫn đạt được ý nguyện.
Bản tính thú hoang của kẻ lớn lên giữa bầy sói đêm ấy hoàn toàn bộc lộ, chẳng hề che giấu.
Hắn giống như một con sói đói khát, c/ắ/n từng tấc da thịt, hết lần này đến lần khác nếm trải.
Đến lúc tình nồng ý đậm, hắn thở dốc, khẽ thì thầm: “Ta chỉ hận không thể cứ thế hòa làm một với muội .”
Ta giơ tay tát hắn một cái: “Đồ háo sắc!”
13
Ba ngày sau , tin Tấn Vương mưu phản truyền đến.
Chúng ta lập tức trở về kinh thành cứu giá. Trận chiến ấy kéo dài suốt bảy ngày.
Cuối cùng, Tấn Vương thất bại.
Thủ cấp của hắn bị treo trên cổng thành, toàn bộ bè đảng đều sa lưới, cả nhà bị xử tội c/h/é/m ngang lưng.
Nỗi oan của Ngụy Yến Hành cũng được rửa sạch.
Hóa ra , gia quyến họ Giả năm xưa phô bày tài sản quá mức, nên mới bị sơn phỉ nhòm ngó, g/i/ế/c hại cả nhà.
Lão hoàng đế trách Thái t/ử giám quốc bất lực, phế truất ngôi vị của hắn , sau đó ban thưởng cho các đại thần có công.
Ngụy Yến Hành từ chối tất cả phong thưởng, chỉ cầu xin một chuyện.
Cưới ta !
Hầu phủ vui như mở hội, khách khứa ra vào nườm nượp.
Suốt cả ngày, khóe miệng Ngụy Yến Hành vui đến mức chẳng lúc nào hạ xuống.
Lần trước hắn vui vẻ như vậy , ta đã phải nằm liệt trong doanh trướng suốt hai ngày, không xuống giường nổi.
Vì thế, ta nhờ Triệu Huyền Chu giúp mình chuốc say Ngụy Yến Hành ngay trong tiệc cưới. Ai ngờ tên vô dụng này chẳng những không chuốc say được người ta , ngược lại còn tự mình say bí tỉ, làm đủ trò mất mặt.
Lúc thì khóc lóc nói mình ghen tị, đố kỵ với Ngụy Yến Hành.
Lúc lại cười ha hả bảo phải khâm phục hắn , còn muốn kết nghĩa huynh đệ với hắn .
Cuối cùng, hắn còn bán đứng cả ta !
“A Man, vốn dĩ đêm nay ta định tha cho muội đấy.”
Ngụy Yến Hành cho người hầu lui hết, sau khi vén khăn trùm đầu của ta lên, hắn đặt một ngọn đèn dầu trước bàn.
Ta không hiểu: “Ý huynh là gì?”
Hắn cởi đai lưng, nhếch môi đáp: “Đèn không tắt, ta không dừng.”
Ngọn đèn dầu kia chắc chắn có vấn đề.
Hai ngọn nến hỷ trong phòng đã cháy hết, vậy mà ngọn đèn ấy vẫn chưa tắt!
Ta bị hắn lăn qua lộn lại giày vò, cả người ướt đẫm, chẳng khác nào vừa được vớt lên từ dưới nước.
Vậy mà hắn vẫn hứng thú dạt dào, hết trò này đến trò khác, còn ép ta ngồi trước bàn trang điểm, bắt ta nhìn bóng mình phản chiếu trong gương.
Hắn thở dốc, khẽ nói : “Ta thật muốn c/h/ế/t trên người muội .”
Tháng thứ hai sau khi chúng ta thành thân , a cha dâng tấu xin từ quan.
Lão hoàng đế hết lời giữ lại .
A cha dập đầu, thưa rằng: “Thần tuổi già sức yếu, chỉ mong được bế cháu vui vầy, sống nốt quãng đời còn lại .”
Ngày rời kinh, trời xanh mây biếc, đàn nhạn bay ngang, hoa dại ven đường nở rộ.
Cả nhà chúng ta chọn một nơi trong núi để sống ẩn cư.
Bốn phía xanh ngắt, trước cửa có dòng suối, sau nhà có rặng trúc.
Mùa xuân cày cấy, mùa thu thu hoạch; mùa đông ủ rượu, nấu trà . Cuộc sống trôi qua bình yên, nhàn nhã.
Đầu xuân năm sau , a nương sinh được một bé trai bụ bẫm, tiếng khóc vang dội.
A cha đặt tên cho đứa bé là Tuế An.
(Hoàn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.