Loading...
Nghĩ đến đây, ta c/ắ/n răng, quyết tâm rút cây trâm ngọc trên đầu, dùng sức rạch lên mặt mình .
Sau cơn đau nhói, dòng m/á/u ấm nóng từ từ chảy xuống.
Huyện chủ kinh ngạc: “Ngươi làm vậy là…”
Ta nhẫn đau, bò rạp xuống đất dập đầu: “Mẫu thân bệnh nặng, A Man bất đắc dĩ mới phải lén trốn khỏi biệt trang để mua t/h/u/ố/c. Huyện chủ dung mạo tuyệt mỹ, lại có lòng nhân từ, xin người thành toàn cho tấm lòng hiếu thảo của ta .”
Nàng ta nhìn gương mặt đang chảy m/á/u của ta một lúc, đột nhiên ôm bụng cười lớn.
“Bản huyện chủ nhân từ, đồng ý với ngươi. Có điều…” Nụ cười của nàng ta trở nên độc ác: “Hôm nay trong quân doanh có một quân kỹ vừa c/h/ế/t. Ngươi thay vào vị trí của ả.”
Ta hít sâu một hơi , nghiến răng nhẫn nhịn.
Hầu phủ đối đãi với ta ân trọng như núi, mà ta lại là thiên kim giả, vốn nên báo đáp ân tình ấy .
Chỉ cần mẫu thân được chữa khỏi, đến lúc đó ta vào quân doanh rồi tự vẫn là xong.
Nghĩ đến đây, ta dập đầu thật mạnh: “Đa tạ đại ân của huyện chủ!”
Nàng ta càng thêm vui vẻ.
Trước khi rời đi , ta nghe thấy nàng ta đắc ý nói : “Để xem Ngụy Yến Hành tức c/h/ế/t thế nào, coi như cho hắn một bài học!”
10
Ta tận mắt nhìn mẫu thân uống t/h/u/ố/c, đợi đến khi bà hạ sốt mới yên tâm rời khỏi biệt trang.
Huyện chủ sai người áp giải ta cùng mấy cô nương khác đến quân doanh. Trên đường đi , nhân lúc xin dừng lại giải quyết nỗi buồn, ta nhặt một hòn đá dưới đất, đập ngất một tên lính canh.
Ta hỏi các cô nương: “Qua ngã rẽ phía trước là địa phận Mặc Trì Quan rồi . Các cô có đi không ?”
“Không đi !”
Bọn họ sợ hãi.
So với lều trại trong quân doanh, bọn họ càng sợ đám man di ăn thịt người hơn.
Ta chẳng còn thời gian để bận tâm đến những chuyện khác, tranh thủ lúc này , điên cuồng chạy về phía Mặc Trì Quan.
Quả nhiên, đám lính canh đuổi theo ta một đoạn đường. Nhưng khi thấy ta đã bước qua cột mốc ranh giới, chúng không tiếp tục truy đuổi nữa.
Bên trong cửa ải, cát vàng bay mù trời, khắp nơi cằn cỗi hoang vu.
Ta không biết mình đã đi bao lâu, suốt dọc đường không dám dừng chân nghỉ ngơi.
Giày đã rách, dưới lòng bàn chân nổi đầy mụn nước.
Khi tiến vào thị trấn nhỏ bị man di chiếm đóng như lời đồn, từ xa, ta nhìn thấy lá cờ quân Ngụy gia.
“Quả nhiên tin tức là giả!”
Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
Phụ thân và Ngụy Yến Hành không hề khiếp chiến bỏ trốn. Trái lại , bọn họ đã giành lại được thị trấn nhỏ ở phía bắc Mặc Trì Quan.
Quân doanh đóng ngay trong thị trấn.
Đáng tiếc, suốt dọc đường ta chẳng có gì bỏ bụng, đói đến mức đầu óc quay cuồng, vừa bước qua cổng trấn đã ngất lịm, ngã nhào xuống đất.
“Cô nương, mau uống ngụm nước, ăn miếng bánh đi .”
Khi tỉnh lại , ta thấy mình đang được một bà lão mặt đầy nếp nhăn ôm trong lòng, đút nước và lương khô cho ăn.
Vừa nhìn thấy chiếc bánh thô ráp, ta lập tức ngấu nghiến nhét vào miệng. Bánh làm từ ngũ cốc thô mắc nghẹn trong cổ họng, khiến ta trợn trắng mắt vì nghẹn mà vẫn không nỡ nhổ ra .
Vào lúc này , một miếng bánh cũng quý giá chẳng khác nào sơn hào hải vị.
“Ăn chậm thôi.”
Bà lão hiền từ vỗ nhẹ lưng ta .
Người phụ nữ mặt mũi lấm lem đứng bên cạnh nhìn ta chằm chằm hồi lâu, bỗng kêu lên một tiếng: “Ơ, hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải .”
Bà ta nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên vỗ mạnh vào đùi, reo lên: “Nhớ ra rồi ! Ngươi chính là thế t/ử phu nhân!”
Cái gì cơ?
Ta trợn mắt há hốc mồm.
Nghe vậy , mọi người lập tức xúm lại . Người phụ nữ kia lớn tiếng nói : “Ta từng nhìn thấy bức tiểu tượng mà thế t/ử luôn nâng niu giấu trong lòng, chính là nàng ấy !”
11
Ta được sắp xếp nghỉ trong doanh trướng của Ngụy Yến Hành.
Ngụy gia quân vẫn đang chinh chiến bên ngoài, chưa trở về trấn.
Doanh trại thương binh bên cạnh đêm nào cũng vang lên tiếng rên la không dứt, thế là ta đến giúp quân y một tay.
Từ nhỏ sống trong khuê phòng, ta chưa từng chứng kiến cảnh tượng m/á/u me thế này . Lần đầu thử khâu vết thương cho thương binh, ta đã nôn thốc nôn tháo.
“Phu nhân cứ đi nghỉ ngơi đi , ở đây có chúng ta rồi .”
Dân chúng trong trấn đều cảm thông cho
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sao-thien-kim-that-lai-la-nam/chuong-7
Ta lắc đầu, cố nén cảm giác cuộn trào trong dạ dày, tiếp tục khâu vết thương.
Khi kim chỉ xuyên qua da thịt, thương binh đau đớn siết c/h/ặ/t cổ tay ta , móng tay bấm sâu vào da thịt.
Ta cố chịu đau, cuối cùng cũng khâu xong vết thương kéo dài từ vai xuống tận eo của hắn .
Tiếp đó là người thứ hai, rồi người thứ ba…
Trong doanh trướng, m/á/u thịt nhầy nhụa, tay chân đứt lìa nằm la liệt.
Ta nôn đến ba lần . Nôn xong, súc miệng rồi lại quay về tiếp tục khâu vết thương.
Đến chạng vạng, bên ngoài doanh trướng bỗng vang lên tiếng huyên náo, có người lớn tiếng hô: “Hầu gia, thế t/ử trở về rồi !”
Rèm trướng bị vén mạnh lên, Ngụy Yến Hành mặc giáp trụ nhuốm đầy m/á/u, bước nhanh vào .
Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ chẳng màng nơi này là đâu , cứ thế lao tới ôm chầm lấy ta , bất kể ta có bằng lòng hay không cũng muốn hôn ta .
Nhưng lúc này , hắn chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn ta làm việc.
Có người định đến thay ta , hắn giơ tay ngăn lại , giọng khàn đặc: “Để nàng ấy khâu xong đã .”
Ta chuyên tâm xử lý thương binh, tiếp tục khâu phần da thịt lật ngược ra ngoài.
Mũi kim cuối cùng vừa thắt nút, ta ngẩng đầu mỉm cười với Ngụy Yến Hành, sau đó trước mắt tối sầm, ngất đi .
Khi tỉnh lại , Ngụy Yến Hành đang túc trực bên giường. Hắn sờ lên mặt ta , vừa kinh ngạc vừa đau lòng hỏi: “Sao lại thành ra thế này ?”
A cha ngồi ở cửa nghe thấy tiếng động, lập tức bước vào .
Ta kể lại mọi chuyện ở kinh thành từ đầu đến cuối. Nghe tin huyện chủ muốn đưa ta đi làm kỹ nữ, Ngụy Yến Hành siết c/h/ặ/t nắm đ/ấ/m, khớp tay vang lên răng rắc.
A cha tức giận nói : “Vương phủ Tấn Vương khinh người quá đáng! Tuyệt đối không thể tha cho bọn chúng!”
Buổi tối, Ngụy Yến Hành đút t/h/u/ố/c cho ta uống, sợ ta thấy đắng nên còn chuẩn bị cả mứt quả.
Chỉ là để lâu quá, mứt đã hơi thâm đen.
Khi ta c/ắ/n miếng mứt, môi vô tình chạm vào ngón tay hắn . Đuôi mắt Ngụy Yến Hành khẽ giật, yết hầu chuyển động. Hắn cúi sát lại gần ta : “A Man, ta muốn hôn muội .”
Lần này ta không từ chối, chỉ đỏ mặt gật đầu: “Được.”
Hắn mừng rỡ vô cùng, lập tức nói : “Vậy ta muốn dùng lưỡi.”
“Huynh được đằng chân lân đằng đầu!”
Ta hờn dỗi mắng hắn . Hắn cười rồi cúi xuống hôn ta , cạy mở hàm răng, cuốn đi cả vị đắng lẫn vị ngọt trong miệng ta .
Có lẽ vì xa cách quá lâu, Ngụy Yến Hành dần mất kiểm soát, hơi thở trở nên nặng nề. Ta vừa định đẩy hắn ra thì hắn đã chủ động buông ta trước .
“Không, không được .”
Giọng Ngụy Yến Hành khàn đặc: “Bây giờ ta đã hiểu quy củ rồi . Trước khi thành thân , không thể làm chuyện này .”
Nói xong, hắn vội vã chạy ra ngoài, dặn thuộc hạ: “Mau chuẩn bị nước lạnh cho ta , ta muốn tắm.”
Bỏ lại ta một mình ngồi ngây ra như phỗng, nhưng trong l/ồ/ng n/g/ự/c lại ngứa ran, tim đập loạn nhịp.
Sáng hôm sau , trời còn chưa sáng, man di đã kéo đến xâm phạm.
A cha và Ngụy Yến Hành lập tức dẫn binh ra khỏi thành nghênh chiến.
Trận chiến này kéo dài ba ngày, vẫn chưa thấy họ trở về.
Thám báo chạy đến bẩm báo: “Bộ quân của thế t/ử trúng phục kích trong sơn cốc, toàn quân bị tiêu diệt, sống c/h/ế/t chưa rõ!”
Một toán man di nhỏ đã dùng kế điệu hổ ly sơn, nhân lúc đêm tối kéo đến đ/á/n/h úp.
Binh lính và nam đinh ở lại trấn đều ra khỏi thành nghênh chiến, thương vong vô số .
Hiện giờ trong trấn chỉ còn người già, trẻ nhỏ, phụ nữ và những người tàn tật.
Dân chúng vô cùng hoảng sợ. Có người thu dọn hành lý định bỏ trốn, có người đứng ở cổng thành khóc lóc, liên tục nói những lời bi quan.
Ta nghiến răng, vác lá cờ quân Ngụy nặng trĩu dưới đất, trèo lên tường thành, giơ cao cánh tay hét lớn: “Nếu man di tràn vào thành, chúng ta nhất định sẽ c/h/ế/t không còn mảnh xương! Chi bằng liều c/h/ế/t đ/á/n/h một trận, tranh thủ thời gian, tìm lấy một tia hy vọng sống!”
Dưới chân thành, từng khuôn mặt tái nhợt ngẩng lên nhìn ta .
Có phụ nữ, có người già, có cả những đứa trẻ chưa lớn.
Họ nhìn nhau , không ai lên tiếng.
Bà lão từng cho ta bánh thô ăn trước đó run rẩy cúi xuống, nhặt thanh đao trên mặt đất lên.
“Nghe lời phu nhân! Bảo vệ nhà cửa, giữ vững thành trì!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.