Loading...

Sau Khi Bị Hưu
#3. Chương 3

Sau Khi Bị Hưu

#3. Chương 3


Báo lỗi

Lão quản gia lưng còng này của ta vốn ở Lư gia cả đời, trung thành tận tụy, chỉ có điều tính tình xấu một chút, có ngoại hiệu là "Lão Than Hồng". Tính tình hư đương nhiên nhân duyên liền kém, mới bị điều đến chỗ Lư đại thiếu gia quản sự. Ta đối với công nhân ( ta thật sự rất khó coi người khác là nô bộc) đều rất tốt , dù sao cũng là người một nhà cả. Biết ông ấy mắc bệnh thấp khớp lâu năm lại sợ lạnh, ta liền sai người đắp cho ông một chiếc giường sưởi, lại bảo mấy nha đầu lúc rảnh rỗi làm cho ông mấy đôi bao đầu gối.

 

Ai ngờ chỉ một chiếc giường sưởi cùng mấy đôi bao đầu gối ấy , lại khiến vị quản gia đáng lẽ ra phải về hưu này , vào lúc ta rời khỏi Lư gia lại dập đầu xin được đi theo ta .

 

Chính vì rất cảm kích ông ấy , nên mỗi lần ông nổi giận mắng xối xả ta cũng chưa từng tức giận, ngược lại còn lo lắng cho huyết áp của ông. Kiếp trước ta cũng vì huyết áp quá cao, kết quả là vỡ mạch m/á/u não mới rơi vào nông nỗi không kịp trăn trối câu nào đã qua đời…

 

“Thiếu phu nhân! Rốt cuộc người có đang nghe không đấy?!” Ông ấy tức đến mức run rẩy cả người .

 

“Nghe rồi cũng vô dụng thôi.” Ta vô cùng thẳng thắn, “Dù sao ta cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ.”

 

Ông ấy trừng mắt nhìn ta một hồi lâu, thở dài một tiếng: “Ta còn tưởng người muốn thu một gã bộc nam hầu cận… Như thế còn dễ xử lý hơn đấy!”

 

Sửng sốt mất vài giây ta mới hiểu ý ông ấy . Đại khái là qua ba năm đắm mình ở thời đại này , ta vẫn chưa hoàn toàn biến thành một cổ nhân chính gốc. Trong các gia tộc quyền quý, mặt ngoài thì lễ giáo canh phòng nghiêm ngặt, nhưng ngầm bên dưới lại chẳng ra làm sao . Có một số quý phụ góa chồng hoặc bị hưu, thường hay nuôi một hoặc vài gã bộc nam hầu cận.

 

Không gả cho ai được nữa thì nuôi một (hoặc vài) tình nhân. Kỳ thực nhìn ở góc độ nào đó thì cũng khá đáng thông cảm.

 

Ta chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thảo nào lúc Cát giám quân biết mình bị ta mua về lại có ánh mắt kỳ quặc đến thế. Lão quản gia tuy thở ngắn than dài nhưng vẫn t/ùy tiện để mặc ta , thì ra là có hàm ý sâu xa như vậy .

 

Ta ngượng ngùng nói : “Ông nhìn khí độ của hắn xem, đúng là một gã người đọc sách xui xẻo. Ta chỉ muốn tích chút âm đức, mang về dưỡng chữa thương tổn, giao lại bản bán thân khế rồi đưa ít lộ phí cho hắn về nhà… cha nương người ta nuôi được đứa con trai đọc sách biết chữ đâu có dễ dàng gì…”

 

Nào biết đó lại là biểu muội phu cũ của ta (đúng ra là vị hôn phu), lại còn là người do chính Hoàng đế ra lệnh trừng phạt. Nghe nói cả đội ngũ đều bị kéo đi Bột Hải nấu muối, không biết sao hắn lại rơi lại nơi này . Chẳng ai dám mua, chỉ có kẻ lỗ mãng ngốc nghếch là ta đây chịu bỏ tiền ra .

 

Cũng phải thôi, ngoài viết tiểu thuyết ra thì ta chẳng biết cái gì cả.

 

Lão quản gia phát trút giận xong thì liên tục thở dài: “ Đúng là chẳng thể trông chờ gì vào người được … Thôi vậy . Người cũng đã tới rồi , đợi hắn bình phục hẳn, ta sẽ để hắn qua quản lý phòng sổ sách.” Ông ấy nhìn ta vài lượt, trong mắt đầy sự thương hại mãnh liệt.

 

Làm gì thế chứ? Thê t/ử bị hưu lại đáng thương đến mức đó sao ? Lão nương đây sớm đã trải qua chuyện phong nguyệt quá nhiều rồi , đối với nam nhân chỉ có kính trọng mà giữ khoảng cách, không có cơ khát đến thế đâu , được không ?

 

Sau đó ta liền cố ý trốn tránh vị Cát công t/ử này , đỡ phải để hắn nghĩ ta lòng mang ý xấu . Thế nhưng Phi Bạch Cư này của ta theo tiêu chuẩn thời cổ đại thì cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có ba cái viện nhỏ: một viện ta ở, một viện cho hạ bộc ở, cái còn lại là sảnh ngoài, quây quanh một hoa viên không quá lớn. Ta lại hay đi loanh quanh trước phòng sau nhà, người trong nhà lại ít, kiểu gì cũng sẽ chạm mặt.

 

Hắn luôn cúi đầu vái chào rất sâu, ta cũng luôn nghiêng người lảng tránh, vô cùng gượng gạo. Điều làm ta càng gượng gạo hơn là, sáng tinh mơ ta ra quét khoảng sân của mình , Cát công t/ử cũng cầm chổi trúc quét sạch hoa viên bên ngoài viện của ta .

 

Thật không biết lão quản gia xếp đặt hắn tới đó làm gì. Nhưng ta lại không dám đề cập tới, đỡ phải làm như thể ta quá chú ý tới vấn đề này . Ta quyết định giả vờ làm lơ đến cùng, dù sao việc này cũng chẳng khó gì.

 

Thật ra trong nhà chỉ có vài người , chẳng phân biệt nam nữ, ta đối xử với ai cũng thân thiết đến mức có chút t/ùy tiện, mọi người cũng dám trêu đùa với ta vài câu. Những người bị sung bán đến bên cạnh một thê t/ử bị hưu như ta , thường không phải sức khỏe yếu ớt nhút nhát, không biết ăn nói , thì cũng là diện mạo hay tay chân có chút vấn đề.

 

Mọi người đều là kẻ lưu lạc chốn thiên nhai, hà tất phải làm khó lẫn nhau . Nhưng ta rất khó dùng cùng một tiêu chuẩn đó để đối xử với vị biểu muội phu cũ vô duyên này . Da mặt ta có dày đến mấy cũng không dày đến mức đi mua một nam nhân về ấm giường… Mỗi lần nhớ đến ánh mắt kỳ quặc của hắn là ta lại thấy hổ thẹn khôn nguôi, đành phải tránh xa xa.

 

Bà lão thì cũng biết xấu hổ chứ.

 

Lúc tiết trời chuyển từ hè sang thu, ta có chút mơ màng sắp ngủ. Viết đến một nửa tình tiết thì suy đoán không nổi nữa… Bởi vì ta lại muốn đào hố viết truyện mới. Cái tật xấu thích đào hố mới này của giới tác giả ta chưa từng chữa khỏi, kiếp trước mắc bệnh, kiếp này lại mang theo duyên nợ.

 

Cơn gió nhẹ mang theo chút ấm áp, tiếng ve ngân vang ca hát. Ta ngồi ở đình hóng gió giữa hồ c/ắ/n cán b/út (thực ra cùng lắm chỉ tính là cái ao nước), người nhà đi qua đi lại đều xem như không thấy. Đại khái họ nghĩ ta đã t/h/ả/m đến mức bị hưu, đời này chẳng còn hy vọng gả cho ai nữa, cũng chẳng khác nào xuất gia… Ta thích làm gì thì làm , chẳng ai buồn trách móc nghiêm khắc với ta nữa.

 

Đang định buông b/út nằm chợp mắt một chút thì lại nghe thấy một hồi xôn xao náo động.

 

Nha hoàn của ta là Hoa Nhi giật mình chạy tới, nói lắp bắp mất nửa ngày ta mới hiểu ra là Lư đại thiếu gia, trượng phu cũ của ta đang ở trước cửa nháo loạn đòi vào . Thần sắc nàng vô cùng lo lắng nhìn ta .

 

Mấy đứa trẻ con chưa trải đời thường không hiểu chuyện, chuyện này chẳng có gì lạ. Kiếp trước năm người bạn trai của ta , ai cũng từng diễn qua trò này .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-bi-huu/chuong-3
Lại còn có kẻ nửa đêm bốn giờ sáng gọi điện thoại tới khóc lóc t/h/ả/m thiết, làm ta tưởng có ai qua đời.

 

“Ở trước cửa nháo loạn chỉ làm người ta cười chê, mời vào trong đi .” Ta thản nhiên nói , nghĩ bụng cái tên kia đúng là t/ùy hứng hết chỗ nói , “Người nào trong nhà không có việc gì thì cứ đến phòng bên hầu hạ.”

 

Nàng vội gật đầu rồi chạy đi . Ta chống má băn khoăn không biết có nên đi đổi bộ y phục khác hay rửa mặt không … Nhưng nghĩ lại , hà tất phải trang điểm vì trượng phu cũ. Liền mặc nguyên bộ đồ mặc ở nhà, buộc tóc đuôi ngựa dài, thong thả ung dung bước ra sảnh trước .

 

Càng là con cháu hoàn khố thì trông lại càng trẻ trung. Đã hai mươi ba tuổi rồi mà trông vẫn như thiếu niên mười tám mươi chín. Hắn ta lập tức nhảy dựng lên, đôi mắt sáng rực: “Phương Nương… Nàng, nàng vẫn tốt chứ?”

 

“Cũng không tệ lắm.” Thần sắc ta bình thản gật đầu, “Dâng trà cho Lư công t/ử.”

 

Hắn ta vừa mới nháo loạn đến mức ta ngồi ở đình hóng gió cũng nghe thấy, giờ lại cúi đầu không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nắm c/h/ặ/t chén trà .

 

“Lư phu nhân vẫn khỏe chứ?” Ta hỏi thăm vị bà bà cũ của mình .

 

“Mẫu thân vẫn khỏe.” Hắn ta thấp giọng trả lời, rồi quay sang gầm mắng Hoa Nhi: “Ta đang nói chuyện với thiếu phu nhân các người , ngươi đứng chực ở đây làm gì? Cút đi !”

 

Thiếu cái rắm ấy ! Còn thiếu phu nhân cái gì nữa. Sớm đã có Lư thiếu phu nhân mới rồi , nam cưới nữ gả chẳng liên quan gì tới nhau , thế mà còn chạy tới chỗ ta mắng nha đầu của ta . Nhưng ta vẫn ra hiệu mắt bảo Hoa Nhi lui xuống.

 

Dù sao kêu cứu cũng rất tiện lợi, ta chẳng sợ.

 

“Phương Nương…” Mắt hắn ta đỏ hoe, mếu máo: “Không có ngày nào là ta không nhớ nàng…”

 

Ta đúng là nên soạn một bản "Các câu hỏi thường gặp của người yêu cũ" mới phải , lời dạo đầu của gã nào cũng giống hệt nhau . “Cảm ơn vì đã bận lòng.” Ta ngồi thẳng lưng nhấp một ngụm trà .

 

“Thật ra ta cũng không muốn như vậy ,” Đại khái là thấy ta không chút xao động, hắn ta sốt ruột: “ Nhưng Vân Chi đã có thai, cha nàng ấy lại muốn đ/á/n/h c/h/ế/t nàng, quyết không cho nàng làm thiếp , cho nên…”

 

Ta nhìn khuôn mặt hắn ta máy móc đóng mở khẩu hình, có chút buồn ngủ, nhưng lại không thể ngáp dài, đành lặng lẽ nhẫn nại. Kinh nghiệm sống nói cho ta biết , đợi khi bọn họ phát tiết oán giận xong xuôi, bọn họ sẽ tự đưa ra một kết luận chung. Kết luận xong là ta có thể khách khí tiễn hắn ta ra khỏi cửa.

 

Quả nhiên, hắn ta nói : “Đến bây giờ ta mới biết vẫn là nàng tốt nhất, trên thế giới này không còn ai yêu ta nhiều hơn nàng nữa!”

 

Ừm, ghi thêm một dòng vào kỷ lục mới. Mấy lời này ta nghe đến mức dây thần kinh thính giác cũng tê dại rồi .

 

Ta cũng đưa ra câu trả lời tương tự: “Chuyện đã qua thì không thể cứu vãn, chuyện tương lai thì vẫn còn kịp.” Con người ta có một nguyên tắc kiên cố không thể phá vỡ. Khi còn trong một mối quan hệ tình cảm, ta sẽ dốc hết sức lực chu toàn đến cùng, cho tới khi không thể cứu vãn được nữa. Một khi đã chia tay, ta chính là kẻ vô tình vô nghĩa nhất, c/h/ế/t cũng không quay đầu lại .

 

Hắn ta đứng dậy, ta cũng đứng dậy. Ta biết một lúc nữa đại khái sẽ là trò lôi lôi kéo kéo, rơi vài giọt nước mắt nói hai ta vô duyên, rồi sau đó ta có thể dỗ dành tiễn hắn ta ra cửa…

 

Thế nhưng ta đã quên mất, năm gã bạn trai cũ kiếp trước của ta là những người văn minh đã tiếp thu đầy đủ giáo d/ụ/c hiện đại, còn kẻ trước mắt ta lại là một gã con cháu hoàn khố hung mãnh tàn bạo.

 

Hắn ta vồ lấy đè ta xuống, đại khái cho rằng “chinh phục” được ta thì cái gì cũng dễ thương lượng chăng? Đầu ta đập mạnh xuống nền gạch xanh một cái… Làm người hai đời, ta còn chưa từng bị cưỡng bức bao giờ đâu đấy!

 

Ta phản xạ tự nhiên gào lên: “Cứu mạng với!”

 

Tiếp theo là một trận hỗn loạn. Không ngờ gã con cháu hoàn khố múa tay múa chân này đối phó với đám người già yếu nữ nhân và trẻ em như ta lại dễ như trở bàn tay, lúc ta sắp sửa bị hắn ta vác sang phòng bên cạnh để "thi hành án tại chỗ"…

 

Cát công t/ử giơ một thủ đao c/h/ặ/t mạnh vào cổ hắn ta , khiến hắn ta nằm ngoan ngoãn trên sàn nhà để bình tĩnh lại , tiện tay còn đỡ lấy ta một cái, không để ta bị ngã theo.

 

Ta đứng ngơ ngác tại chỗ. Đây là tập tính quái đản của giới tác giả tiểu thuyết. Mỗi lần gặp phải kích thích trọng đại, dù mừng rỡ hay đau thương tột cùng, ta đều như con đà điểu suy nghĩ: Cảm giác này mình phải ghi nhớ cho thật kỹ, sau này biết đâu lại viết được vào cuốn tiểu thuyết nào đó… Như thế thì sẽ không chịu kích động quá lớn nữa.

 

Đến khi ta tỉnh táo lại , Cát công t/ử đang bấm nhân trung cho đám hạ bộc, Hoa Nhi thì ôm c/h/ặ/t eo sau của ta mà khóc lóc, trên mặt đất quỳ rạp một đám người . Ta vội giơ tay ra đỡ: “Đau quá…”

 

Hắn dời mắt không nhìn ta nữa, chậm rãi buông tay khỏi cánh tay ta , xác định ta không ngã xuống đất rồi mới rủ tay xuống.

 

Ta ngơ ngơ ngác ngác nói : “Đa tạ Cát công t/ử.”

 

“Thiếu phu nhân hà tất phải nói lời cảm ơn, Cát Nghiệp không dám nhận.” hắn khom người , “Xin thiếu phu nhân tự về phòng nghỉ ngơi, Lư công t/ử đột nhiên ngất xỉu, ta sẽ dìu hắn lên xe ngựa đưa về Lư phủ.”

 

Ta gật gật đầu, Hoa Nhi đỡ ta đi về hậu viện. Đến khi nàng lấy khăn lạnh chườm mặt cho ta , ta mới biết lúc binh hoang mã loạn vừa rồi mình đã bị ăn một tát.

 

“…Hoa Nhi, ngươi có sao không ?” Vừa rồi ta thấy nàng cũng bị đá một phát.

 

“Thiếu… thiếu…” nàng lắp bắp nửa ngày, đành lắc đầu.

 

Muốn bảo nàng đi truyền lời, lại sợ nàng càng lắp bắp hơn. Ta liền tiện tay viết một tờ giấy: “Đưa cho quản gia, nói với ông ấy mời đại phu tới xem cho cả nhà. Đừng để lại bệnh căn gì… Ta còn tiếc không nỡ véo các ngươi một cái móng tay, thế mà hắn lại hăng m/á/u đ/á/n/h hết cả lượt.”

 

Nàng vừa khóc vừa đi , ta nắm c/h/ặ/t chiếc khăn lạnh, chỉ thấy dở khóc dở cười .

 

Ngươi nói xem, cái số đào hoa nam nhân của ta rốt cuộc là làm sao vậy nhỉ…?

Bạn vừa đọc xong chương 3 của Sau Khi Bị Hưu – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo