Loading...
Lúc anh đến đón, nhìn thấy cậu nam trợ lý bên cạnh tôi , gương mặt rõ ràng khựng lại một chút.
[Hình như tôi ngửi thấy mùi t/h/u/ố/c s/ú/n/g đâu đây rồi ~]
[Không ngờ nam phụ cũng đẹp trai đến thế, nữ phụ ăn uống đề huề thật đấy.]
[Theo đúng cốt truyện thì hình như nữ phụ sẽ bắt cá hai tay...]
[Ủa không phải chứ, sao nam chính lại chủ động đến đón nữ phụ vậy ? Chẳng phải nên chán ghét cô ta sao ?]
…
Tôi và Thẩm Tầm từ trước đến nay vẫn ngủ riêng phòng.
Bình thường tan làm về nhà cũng không tiếp xúc với nhau quá nhiều.
Nhưng tối nay anh lại có chút bất thường, cứ liên tục xuất hiện trước mặt tôi .
Tôi liếc nhìn anh : "Anh có chuyện gì muốn nói à ?"
"Không có ." Ánh mắt anh thản nhiên: "Anh ra lấy đồ uống thôi."
Tôi : "..."
Đây đã là lần thứ ba anh ra lấy đồ uống rồi đấy.
Trước khi quay về phòng, anh đột nhiên gọi tôi :
"Khương Tuệ, mai tan làm anh lại đến đón em nhé?"
Tôi ngẩn người , sau đó lắc đầu:
"Không được rồi , ngày mai em phải đi công tác, anh không cần đến đón đâu ."
"Đi cùng cậu nam trợ lý đó sao ?" Anh dừng bước, lông mày nhíu nhẹ.
Thấy tôi gật đầu, anh nở một nụ cười gượng gạo khô khốc, không nói thêm gì nữa mà đi thẳng về phòng.
…
Xử lý xong công việc, tôi vừa định quay về phòng ngủ.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng thúc thít bị dồn nén phát ra từ bên trong.
Thân mình tôi cứng đờ.
Thẩm Tầm... đang khóc đấy à ?
Tôi đứng ngoài phòng anh , lẳng lặng lắng nghe thêm một lúc.
Âm thanh bên trong ngày càng nhỏ dần.
Ngay lúc tôi tưởng rằng bản thân nghe nhầm, những dòng bình luận lại lướt qua:
[Ái chà, nam chính thật sự khóc luôn kìa?]
[Chuẩn rồi , nam chính tưởng nữ phụ ngoại tình nên đau lòng đến mức khóc thét, haha.]
[Làm gì có chuyện đó, nam chính có thích nữ phụ đâu , ghét còn không hết ấy chứ, sao mà khóc được .]
[Nam chính khóc thật mà trời, tự nhiên thấy u mê cặp này ghê.]
Xem một hồi, bình luận nói đủ kiểu trên đời.
Chắc là không khóc đâu nhỉ, không hợp với thiết lập nhân vật của anh lắm.
Đang ngẩn người , thấy bên trong không còn truyền ra âm thanh gì nữa, tôi xoay người đi về phòng mình .
…
(Góc nhìn thứ ba)
Ngày đầu tiên Khương Tuệ đi công tác.
Thẩm Tầm tan làm trở về nhà.
Điện thoại vừa đặt lên bàn bỗng tự động sáng lên, liên tiếp nhảy ra mấy tin nhắn do bạn bè gửi tới.
Kèm theo đó là mấy bức ảnh.
[Đi chơi mà tao bắt gặp ai đây, mày đoán xem?]
[Trùng hợp vãi, tao vừa thấy vợ mày ở đây này !!]
[Không phải chứ, hai vợ chồng mày tính đường ai nấy đi rồi à ?]
[Thằng đàn ông bên cạnh vợ mày là ai thế?]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Ánh mắt thằng
này
nhìn
vợ mày tình tứ thế cơ mà,
không
đơn giản
đâu
nha, mày nguy hiểm
rồi
đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ket-hon-thuong-mai-cung-nam-than/chuong-3
Sao tao
lại
thấy t/i/m
mình
đập thình thịch còn hơn cả mày thế
này
?]
[Mà công nhận thằng này trông cũng được phết, khí chất không thua kém gì mày đâu , nhưng sao tao cứ thấy quen quen mắt thế nhở, hình như gặp ở đâu rồi ấy ?]
[Hình ảnh]
[Thằng này biết cách chiều khách ghê, nụ cười trên môi vợ mày tối nay cứ trực trỡ suốt thôi kìa.]
Xem xong mấy bức ảnh, ánh mắt Thẩm Tầm tối sầm lại .
Giống như có thứ gì đó vừa vỡ vụn trong đáy mắt anh .
Anh không trả lời tin nhắn, chỉ lặng lẽ siết c/h/ặ/t chiếc điện thoại trong tay.
Những dòng chữ trên màn hình bỗng trở nên gai mắt vô cùng.
Mỗi một chữ giống như một cây kim đ/â/m sâu vào t/i/m anh .
Anh nhắm mắt lại , hít sâu một hơi , tự nhủ bản thân đừng xem nữa.
Nhưng những hình ảnh hiện lên trong đầu lại càng lúc càng rõ ràng.
Đầu ngón tay anh hơi run rẩy.
Nghĩ lại thì, mấy bức hình vừa gửi tới hình như cũng đâu nói lên được điều gì?
Hai người bọn họ chẳng có hành động nào quá mức thân mật cả.
Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của gã đàn ông kia , anh lại thấy bực bội khó tả, cơn ghen tuông sắp bùng nổ đến nơi rồi .
Càng nghĩ càng phiền muộn, cuối cùng anh không nhịn được nữa, cầm điện thoại gửi cho Khương Tuệ một tràng tin nhắn:
[Đồ phụ nữ bạc tình bạc nghĩa, trêu ghẹo người ta xong rồi bỏ chạy.]
[Nếu em không thực hiện lại toàn bộ những gì em từng nói , anh sẽ không sống nổi mất!]
(Hết góc nhìn thứ ba)
…
Đến tận khi buổi tiệc t/ùng kết thúc, tôi mới nhìn thấy tin nhắn mà Thẩm Tầm gửi tới từ hai tiếng trước .
Tôi nhướng mày, có chút bất ngờ khi anh lại chủ động nhắn tin cho mình .
Bấm vào xem nội dung hai dòng tin nhắn đó, tôi chợt sững người .
Bạc tình bạc nghĩa?
Đồ phụ nữ?
Thực hiện lại toàn bộ?
Đọc xong mà tôi ngớ cả người chẳng hiểu gì, tin nhắn tiếp theo của anh lại nhảy lên:
[Cậu ta vừa tới là em chẳng thèm nhắn tin cho anh nữa, thế rốt cuộc là vì cậu ta đúng không ?]
[Cậu ta có điểm gì hơn anh chứ? Chỉ vì trẻ tuổi hơn thôi à ?]
[Thật ra những tin nhắn trước đây em gửi anh đều xem hết rồi , không phải không thích đâu , tại anh cứ hay làm cao thôi. Xin lỗi , là lỗi của anh , anh hứa sau này sẽ không thế nữa.]
Tin nhắn của anh vừa gửi xong, dòng bình luận trước mắt liền bùng nổ:
[What? Nam chính ghen l/ồ/ng ghen lộn lên rồi kìa, sao cốt truyện lại khác xa bản gốc thế này ?]
[Nam chính ghét nữ phụ chỗ nào chứ, tôi thấy ổng thích muốn c/h/ế/t luôn ấy chứ.]
[Đó là vì chưa gặp nữ chính thôi, đợi nữ chính xuất hiện rồi tính tiếp.]
[Bảo là thực hiện lại hết á? Đây là thứ mà chúng ta được xem miễn phí á hả?]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.