Loading...
5
Trong cung Thọ An, một tập thể đông đảo các phi tần đang ngồi vây quanh. Hoàng hậu ngồi ngay bên dưới Thái hậu, thỉnh thoảng lại ngó ra phía ngoài cửa một cái:
"Uyển Tần mới vào cung, chắc chưa hiểu rõ quy củ nơi đây, đến giờ này rồi mà vẫn chưa sang cung Thái hậu thỉnh an."
Hiền Phi lập tức tiếp lời bồi thêm một đao:
"Nghe nói cung nữ bên cạnh Uyển Tần là do chính tay Hoàng hậu nương nương ban cho, sao lại không nhắc nhở nàng ta lấy một tiếng nhỉ?"
Bên cạnh liền có người xen vào :
"Xem Hiền Phi nương nương nói kìa, cung nữ dẫu có thâm niên đến đâu thì cũng chỉ là nô tài, chủ tớ có khác biệt, làm sao quyết định thay Uyển Tần được cơ chứ? Muốn thần thiếp nói thì Uyển Tần này đúng là kiêu ngạo quá chừng."
"Nghe đâu xuất thân là gia đình thương hộ ở Tô Châu, sống nơi thâm khuê mà lại có duyên phận như thế với Hoàng thượng. Có thể thấy đấy, quả là một tính cách đanh đá bạo dạn, chẳng sợ trời chẳng sợ đất!"
Một tràng lời lẽ ám chỉ ta xuất thân thấp hèn, làm người lại đanh đá tùy tiện. Thái hậu nghe xong, quả nhiên chau mày vẻ không hài lòng.
"Nữ t.ử thương hộ, hừ, e rằng lại là kẻ khéo khua môi múa mép, dẻo miệng nịnh hót. Mới chỉ một ngày ngắn ngủi đã thăng từ Quý nhân lên vị trí Tần. Hoàng hậu, việc thăng cấp cấp tốc thế này ai gia trước nay chưa từng thấy qua, ngươi cũng nên nhắc nhở Hoàng thượng đôi điều."
Trong lòng Hoàng hậu mừng thầm, gật đầu vâng lệnh.
Mọi người lại rủ rỉ trò chuyện thêm vài câu. Một lúc sau , có cung nữ vào bẩm báo Lệ Phi và Uyển Tần cùng nhau tới.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, đầy mặt trông chờ nhìn ra phía cửa lớn.
Rèm che được cung nữ vén lên, ta nỗ lực ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c, nơm nớp lo sợ bước chân vào trong điện. Nhanh ch.óng lướt mắt nhìn quanh phòng một lượt, đầu óc ta trong chớp mắt trống rỗng hoàn toàn .
Trời đất ơi, sao mà lắm người thế này , toàn là các vị quý nhân, ai nấy đều đang chằm chằm nhìn ta !
Ta hít sâu một hơi , đi đứng líu cả chân tay.
Thái hậu tức khắc nhíu c.h.ặ.t lông mày, lộ rõ vẻ mặt ghét bỏ.
Thế nhưng ba đứa nhỏ từ phía sau lưng ta thò đầu ra ngó vào trong điện, lập tức reo hò lên kinh ngạc:
"Ôi! Tiên nữ tỷ tỷ quả nhiên đưa chúng ta vào thiên cung thật này !"
"Mẫu thân nhìn kìa, đó là Vương Mẫu nương nương đó!"
Đại Bảo và Tiểu Bảo giơ tay chỉ về phía Hoàng hậu, còn Nhu Mễ thì đầy mặt kích động chỉ tay về phía Thái hậu:
"Mau nhìn kìa! Là Quan Âm Bồ Tát, ta nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát rồi !"
"Tiên nữ tỷ tỷ mau thả ta xuống, ta muốn đến sờ Quan Âm Bồ Tát một chút!"
Nhu Mễ từ trong lòng Lệ Phi trột xuống, nhanh như sóc vọt thẳng đến bên cạnh Thái hậu. Con bé vươn hai bàn tay nhỏ ôm gắt gao lấy cánh tay bà, ngước lên nở nụ cười nịnh nọt:
"Quan Âm Bồ Tát ơi, con tới rồi đây!"
Thái hậu
nhìn
nữ hài trắng trẻo, phấn điêu ngọc trác
trước
mắt
có
diện mạo đúc cùng một khuôn với chính
mình
, ngẩn ngơ đến mức choáng váng cả
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mang-manh-bao-hoi-cung-ta-nam-thang/chuong-3
6
"Trời đất ơi, đứa nhỏ này ... Thái hậu nương nương, đứa nhỏ này với ngài quả thực đúc cùng một khuôn!"
Lão ma ma hầu hạ bên cạnh Thái hậu nhiều năm giật mình há to miệng. Bà nhìn nhìn Nhu Mễ rồi lại nhìn nhìn Thái hậu, hốc mắt bỗng nhiên đỏ au:
"Năm đó lần đầu tiên nô tỳ nhìn thấy ngài, ngài cũng chỉ lớn hơn con bé không bao nhiêu. Một đôi mắt phượng đẹp đến thế, lúc ấy nô tỳ đã nghĩ, khắp cả kinh thành này chẳng thể tìm ra cô nương nào xinh đẹp hơn chủ t.ử nhà chúng ta ."
Thái hậu giơ tay ấn nhẹ lên nốt chu sa giữa hai hàng lông mày của Nhu Mễ. Nhu Mễ "khúc khích" bật cười , hai cái má lúm đồng tiền nơi khóe miệng chợt ẩn chợt hiện.
Thái hậu sững người , ngơ ngác nhìn hai má lúm đồng tiền ấy , phảng phất như xuyên qua khoảng thời gian năm tháng đằng đẵng để nhìn thấy chính mình năm đó.
Đã bao lâu rồi bà không còn cười nói tùy ý như vậy nữa?
Nhan sắc của bà vốn minh diễm. Năm đó khi còn làm Quý phi, đã có không ít thần t.ử gièm pha bà mị hoặc quân chủ, là mối họa hồng nhan. Đến lúc khó khăn lắm mới ngồi lên được ngôi vị Hoàng hậu, bà lại càng phải thời thời khắc khắc như đi trên băng mỏng.
Bà ngại bản thân cười lên lộ má lúm đồng tiền sẽ thiếu đi sự trang trọng nên lúc nào cũng nghiêm mặt, nỗ lực làm ra một vẻ uy nghiêm. Năm rộng tháng dài trôi qua, hình như bà đã quên mất phải cười như thế nào.
"Quan Âm Bồ Tát ơi, chiếc bình bảo bối của người đâu rồi ?"
Nhu Mễ ngồi trên đầu gối Thái hậu, vạch vạch ống tay áo của bà nhìn quanh nhìn quất.
Đại Bảo và Tiểu Bảo nghe thấy thế cũng vội vã rảo bước chân ngắn tung tăng chạy xông lên:
"Quan Âm Bồ Tát ơi, bảo bối của người đâu rồi , mau cho chúng con xem bảo bối một chút đi ."
Thái hậu ôm lấy mấy đứa trẻ, cười ha hả đầy chiều chuộng:
"Ha ha ha, được ! Muốn xem bảo bối chứ gì, hoàng tổ mẫu đây ban bảo bối cho các con ngay. Người đâu , mau mang đông châu và ngọc như ý của ta ra đây cho mấy đứa trẻ này chơi."
Thái hậu tâm tình rất tốt , ban cho mấy đứa trẻ một đống đồ vật, đến cả ta cũng có phần. Ta được sủng mà lo tiếp nhận ban thưởng, khiến các phi tần bên cạnh ghen tị đến mức muốn khóc .
Thái hậu đã ban thưởng thì Hoàng hậu tự nhiên không thể không thưởng. Hoàng hậu gọi ta đến trước mặt, dặn dò vài câu rồi thưởng cho mỗi đứa trẻ một chiếc vòng khóa vàng.
"Hoàng hậu nương nương ra tay thật là rộng rãi đấy nhé. Những đồ tốt thế này , Uyển Tần e là chưa từng được trông thấy bao giờ nhỉ?"
Hiền Phi nghiến c.h.ặ.t răng ngà, ánh mắt sắc như d.a.o găm phóng về phía ta .
Ta sợ hãi đứng yên tại chỗ, không dám cất lời đáp lại .
Hoàng hậu thản nhiên liếc nhìn Hiền Phi một cái:
"Nếu có ngày Hiền Phi muội muội sinh hạ được con nối dõi, bổn cung bảo đảm ra tay còn rộng rãi hơn lần này nhiều."
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.