Loading...
7
Gương mặt Hiền phi đỏ như gấc, ấp úng lẩm bẩm vài câu rồi không tình nguyện mà cáo lui rời đi .
Vừa bước ra khỏi điện, nàng ta phẫn uất dậm chân, vặn vẹo xoắn tít chiếc khăn tay lại thành một cục:
"Hừ! Vương Mẫu nương nương với Quan Âm Bồ Tát cái gì cơ chứ! Ả nữ t.ử thương hộ này tâm cơ thật thâm trầm, ngay cả mấy đứa nhỏ còn bé xíu cũng dạy cho nói năng liến thoắng, khéo khua môi múa mép."
Tuệ tần đứng bên cạnh cũng gật đầu hùa theo:
"Chẳng phải sao , nhìn xem ả ta dỗ dành Thái hậu thích thú chưa kìa. Hoàng thượng sủng ái, Thái hậu cũng yêu thương, e rằng chốn hậu cung này từ nay về sau chẳng còn chỗ đứng cho hai tỷ muội chúng ta nữa rồi ."
Hai người họ vừa bước đi vừa nhỏ giọng bàn tán.
Hiền phi bỗng nhiên bật cười lạnh hai tiếng:
"Chuyện của con trẻ thì tự khắc có con trẻ ra tay đối phó. Để xem đến khi bọn chúng gây chuyện xích mích với Thái t.ử, liệu Hoàng thượng có còn yêu thương bọn chúng nữa hay không ."
Thái t.ử là do tiên Hoàng hậu sinh ra . Năm đó Tiên Hoàng hậu vì sinh khó mà qua đời, Thái t.ử vừa cất tiếng khóc chào đời đã không còn mẫu thân . Hoàng thượng cùng Thái hậu vì thế mà hết mực chiều chuộng vị đích trưởng t.ử này . Thêm vào đó, mấy năm nay hậu cung lại chẳng có thêm hoàng t.ử nào khác, thành ra Thái t.ử hưởng trọn mọi sự sủng ái, tính tình được nuông chiều trở nên vô cùng hống hách, ngang ngược.
Hai người họ rẽ qua một lối ngoặt, đi về phía cung Cảnh Phúc.
Thái t.ử năm nay đã 10 tuổi. Thái hậu vì yêu thương nên vẫn chưa cho dọn ra ngoài mở phủ, mà sắp xếp ở lại cung Cảnh Phúc nằm cách cung Thọ An của bà chẳng bao xa.
Còn chưa đến trước cửa cung Cảnh Phúc, Hiền phi và Tuệ tần đã nhìn thấy từ xa hình bóng Thái t.ử tay cầm roi ngựa, đang cùng mấy thái giám đùa giỡn.
Hai người lén liếc nhìn nhau một cái rồi cố tình nâng cao giọng nói chuyện:
"Đôi nhi t.ử song sinh của Uyển tần đúng là đáng yêu quá chừng!"
" Đúng vậy đó, sau này chốn hoàng cung của chúng ta thế là náo nhiệt rồi . Hai đứa nhỏ ấy miệng vừa ngọt lại vừa hay cười hay nói , ai nhìn thấy mà chẳng quý mến chứ? Đâu có giống như trước kia ... Khụ khụ, thần thiếp bái kiến Thái t.ử điện hạ."
Thái t.ử vốn đã vểnh tai lên nghe ngóng từ sớm. Chuyện trong cung mới đón một đôi huynh đệ vào cung Cảnh Phúc cậu đã nghe người ta bàn tán qua, ban đầu vốn chẳng thèm để tâm. Thế nhưng hết người này đến người khác đều khen ngợi hai đứa nhỏ kia linh hoạt đáng yêu ra sao , đã vậy lại còn đem cậu ra để so sánh, vừa tâng hứng kẻ khác vừa hạ thấp hắn xuống khiến trong lòng Thái t.ử tức đến bốc hỏa.
"Hừ, ta muốn xem thử, rốt cuộc là nhận được sự yêu thích đến mức nào!"
Thái t.ử vứt mạnh chiếc roi ngựa trong tay xuống đất, lập tức sầm sập chạy thẳng về phía cung của
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mang-manh-bao-hoi-cung-ta-nam-thang/chuong-4
8
Dùng xong bữa trưa, mấy đứa trẻ chẳng chịu nằm ngủ trưa mà cứ chạy nhảy đùa giỡn khắp trong sân. Bọn trẻ tuổi còn nhỏ, đối với thứ gì cũng tò mò, mới vào cung nên đây đúng là lúc tràn đầy cảm giác mới mẻ nhất. Ba tỷ đệ nô đùa một hồi rồi cùng nhau lén bò ra tới cửa, đụng ngay phải Thái t.ử điện hạ đang đùng đùng giận dữ đi tới.
Nhân mã hai bên đồng thời ngẩn ngơ. Thái t.ử kinh ngạc nhìn ba cái đứa bé nhỏ nhắn, nghếch mắt nhìn bên trái rồi lại ngó sang bên phải . Chỉ thấy bên trái là hai tiểu mập mạp trắng trẻo nõn nà trông giống hệt nhau , có lẽ do chạy vội quá nên hai bên má đỏ bừng bừng.
Còn đứng bên phải là một nữ hài mặc y phục màu hồng. Làn da con bé trắng như tuyết, xinh đẹp đáng yêu vô cùng, đang nghiêng đầu nghiêng cổ giốmg vẻ tò mò đ.á.n.h giá cậu .
"Khụ khụ, chẳng phải bảo là có hai đứa thôi sao , sao lại thành ba đứa thế này ?"
Thái t.ử không tự nhiên mà ho nhẹ vài tiếng.
Cung nhân bên cạnh lập tức tâu lên:
"Thái t.ử điện hạ, là ba người đấy, bọn họ là t.h.a.i sinh ba."
"Ồ, người là Thái t.ử ca ca sao ?"
Nghe cung nhân giới thiệu xong, Nhu Mễ hớn hở bước tới dắt lấy tay Thái t.ử.
"Tốt quá rồi , rốt cuộc ta cũng có ca ca rồi !"
Bị bàn tay nhỏ mềm mại nõn nà nhét vào lòng bàn tay mình khiến Thái t.ử ngẩn người , mặt đỏ bừng lên. Cậu như bị điện giật, nhanh ch.óng hất văng bàn tay nhỏ ra :
"Ba đứa các ngươi ở đây làm gì thế?"
Nhu Mễ nhìn bàn tay trống rỗng của mình , tủi thân bĩu môi. Con bé tiến lại gần nắm lấy ống tay áo của Thái t.ử, giương đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn hắn :
"Thái t.ử ca ca không thích nắm tay Nhu Mễ sao ? Thế ta nắm ống tay áo của huynh có được không ?"
Giọng nói mềm mại đầy mùi sữa kết hợp với nét mặt tủi thân tội nghiệp, thử hỏi ai mà chịu cho nổi chứ!
Đại cung nữ Lưu Ly đứng cạnh Thái t.ử lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy Nhu Mễ, dịu dàng nói :
"Tiểu công chúa, để nô tỳ nắm tay công chúa có được không ?"
Nhu Mễ gật gật đầu, một tay nắm tay Lưu Ly tay kia vẫn níu c.h.ặ.t lấy ống tay áo của Thái t.ử:
"Thái t.ử ca ca, chúng ta đang tính đi trèo cây, huynh có muốn đi chơi cùng không ?"
Thái t.ử nỗ lực gồng mặt lạnh, hừ nhẹ một tiếng:
"Đó là trò của con nít, bổn Thái t.ử mới không thèm chơi!"
"Thế người lớn thì chơi trò gì, trèo cái cây cao hơn sao ?"
Ba đứa nhỏ lùn tịt đồng loạt ngẩng đầu nhìn Thái t.ử.
Thái t.ử hếch cằm lên, đắc ý nói :
"Tự nhiên là chơi cưỡi ngựa rồi !"
"Thái t.ử ca ca có thể đưa chúng ta đi chơi cưỡi ngựa được không ?"
"Được không ? Thái t.ử ca ca, xin huynh đấy…"
"Thái t.ử ca ca, làm ơn làm ơn đi mà…"
Thái t.ử bị ba đứa trẻ vây quanh, bên trái một tiếng ca ca, bên phải một tiếng ca ca, liền cảm thấy đầu óc mình choáng váng m.ô.n.g lung, chẳng kìm được lòng mà gật đầu đồng ý.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.