Loading...
11
Ta dẫn theo ba đứa nhỏ đi vào cung Trường Xuân của Hoàng hậu. Hoàng hậu đã nghe hạ nhân bẩm báo lại chuyện của Thái t.ử, thấy ta tới liền ngỡ rằng ta đến để tính sổ. Nàng ngồi trên ghế phượng, trên tay nâng chén trà nhỏ, ánh mắt mang theo vẻ uy h.i.ế.p nhìn ta một cái:
"Uyển Tần, bọn trẻ nô đùa va chạm là chuyện thường xảy ra , không đáng để làm ầm ĩ lên như thế."
Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
" Đúng vậy , Thái t.ử điện hạ đâu rồi , không bị hoảng sợ đấy chứ?"
Hoàng hậu ngẩn người há hốc mồm:
"Ý ngươi là sao ?"
Thái t.ử không chịu nổi cảm giác bị nhục nhã, gương mặt đỏ bừng vọt ra từ sau bức bình phong:
"Ngươi không cần phải nói năng âm dương quái khí như thế! Ta đ.á.n.h người , ngươi còn lo ta bị hoảng sợ, truyền ra ngoài thì người khác sẽ nhìn ta thế nào? Nữ t.ử ngươi thật là có tâm tư độc ác!"
Ta giật b.ắ.n cả người , còn chưa kịp cất lời thì Nhu Mễ đã tung tăng nhảy nhót chạy lại nắm lấy tay Thái t.ử:
"Thái t.ử ca ca, tà tà~ Thật ra muội không sao đâu , chiếc roi đó đâu có quất trúng muội đâu ."
"Muội chỉ giả vờ ngất để dọa huynh thôi. Mẫu thân muội bảo huynh nhất định đang rất áy náy và tự trách, nói không chừng còn đang trốn một góc khóc nhè nữa kia . Thái t.ử ca ca, muội xin lỗi nhé, muội không nên giả vờ ngất như thế."
Thái t.ử ngơ ngác nhìn Nhu Mễ. Bên cạnh, Đại Bảo và Tiểu Bảo tiến lên đẩy Nhu Mễ ra , một đứa bên trái một đứa bên phải ôm chầm lấy cánh tay Thái t.ử:
"Thái t.ử ca ca, dáng vẻ cưỡi ngựa của huynh ngầu cực kỳ luôn!"
"Thái t.ử ca ca, huynh giỏi thật đó nha! Huynh đừng thèm chấp Nhu Mễ, nó suốt ngày dùng chiêu này làm đệ toàn bị mẫu thân đ.á.n.h đòn vào m.ô.n.g. Nữ nhi đúng là điệu đà yếu đuối, chúng ta đừng chơi với nó nữa, mấy huynh đệ mình tự đi chơi với nhau được không nha?"
Nhu Mễ sốt ruột đến mức xoay vòng vòng tại chỗ:
"Nhu Mễ mới không yếu đuối! Thái t.ử ca ca, muội cũng muốn chơi chung, muội cũng muốn học cưỡi ngựa nữa!"
Ba đứa nhỏ lùn tịt chen chúc trước mặt làm Thái t.ử há miệng mắc quai. Cậu xấu hổ liếc nhìn ta một cái, đến lúc này mới biết bản thân đã hiểu lầm hoàn toàn ý của ta . Mặc dù cậu không cố ý, nhưng chiếc roi đó cũng suýt nữa quất trúng người Nhu Mễ, thế mà lại để đứa trẻ bé xíu như thế này đến xin lỗi mình .
Gương mặt mập mạp trắng trẻo của Thái t.ử từ từ ửng đỏ lên. Cậu đưa tay vỗ vỗ đầu Nhu Mễ, hít sâu một hơi :
"Xin lỗi nhé, vừa rồi lúc ta vung roi đã không chú ý phía sau , suýt nữa làm ngươi bị thương."
"Đi thôi, ta đưa các ngươi đi cưỡi ngựa."
"Ôi! Thái t.ử ca ca là nhất luôn!"
Bọn trẻ hoan hô reo hò, vây quanh Thái t.ử đang
bị
những lời nịnh hót
làm
cho sướng đến ngơ ngẩn đầu óc
rồi
rủ
nhau
chạy ùa
ra
bên ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mang-manh-bao-hoi-cung-ta-nam-thang/chuong-6
12
Vừa đợi mấy đứa trẻ đi khỏi, Hoàng hậu bỗng nhiên mím môi sau đó bật cười một tiếng, vừa cười vừa lắc đầu:
" Đúng là trăm khéo ngàn khéo, chẳng bằng dẻo miệng ngọt lời. Bổn cung mới là lần đầu tiên thấy Thái t.ử chịu xin lỗi người khác đấy."
Ta bất an xoắn c.h.ặ.t chiếc khăn tay trong lòng bàn tay:
"Hoàng hậu nương nương…"
"Mấy đứa nhỏ này của ngươi không tồi, tính tình phóng khoáng. Uyển Tần, không có việc gì thì cứ thường xuyên sang cung của bổn cung ngồi chơi."
Hoàng hậu tán thưởng nhìn ta một cái, lại sai người ban thưởng thêm đồ đạc cho ta rồi còn thân thiết hỏi han về phong thổ vùng Giang Nam.
Chúng ta đang trò chuyện thì Hoàng thượng bỗng nhiên vội vã chạy xông vào :
"Uyển Tần, ngươi không sao chứ? Bọn nhỏ đâu rồi ?"
Vẻ mặt Hoàng thượng nôn nóng, nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt đầy đề phòng. Nụ cười trên mặt Hoàng hậu trong chớp mắt thu lại hoàn toàn , nàng rủ mi mắt, đứng dậy hành lễ với Hoàng thượng.
Ta sợ đến mức sụp xuống quỳ trên mặt đất:
"Bọn nhỏ đã đi cùng Thái t.ử điện hạ ra chuồng ngựa chơi rồi ."
Hoàng thượng ngẩn người :
"Trại nuôi ngựa sao ? Nhu Mễ không làm sao chứ?"
Ta lắc đầu, đem chuyện vừa rồi thuật lại một năm một mười, không quên nhấn mạnh khen ngợi Thái t.ử, bảo rằng cậu cư xử phóng khoáng, có phong độ của một người làm ca ca. Chẳng những không giận Nhu Mễ mà còn rộng lượng dắt bọn trẻ đi chơi cùng.
Hoàng thượng có vài phần kinh ngạc, hắn không tự nhiên liếc nhìn Hoàng hậu một cái rồi gật đầu:
"Hoàng hậu giáo dưỡng Thái t.ử rất tốt , trẫm đi xem mấy đứa trẻ thế nào."
Nói xong, hắn lại vội vã rời đi .
Hắn vừa bước chân ra khỏi điện, ta lập tức cảm thấy không khí xung quanh tươi mát hơn hẳn vài phần. Ta thuận thế ngả lưng ngồi bệt xuống đất, lấy chiếc khăn tay quạt quạt lấy mặt:
"Ôi chao, dọa c.h.ế.t ta rồi !"
Vừa thốt ra lời, ta liền cảm thấy không gian trong phòng bỗng lặng ngắt. Ta quay đầu nhìn sang thì thấy Hoàng hậu đang nhìn ta với vẻ mặt đầy bất ngờ:
"Sao thế, ngươi sợ Hoàng thượng đến vậy à ?"
Xong rồi , vừa rồi thả lỏng quá nên lộ đuôi mất rồi !
Ta xấu hổ gãi gãi đầu:
"Hoàng thượng quá đỗi uy nghiêm, thần thiếp có chút sợ hãi."
Hoàng hậu hỏi:
"Sợ hãi như thế thì ngươi làm sao thừa sủng được ?"
Ta chấn động cả người :
"Thần thiếp đã có hài t.ử rồi , chẳng lẽ Hoàng thượng còn muốn sủng hạnh thần thiếp nữa sao ? Thế này không được đâu , buổi tối mà không ngủ cùng thần thiếp thì bọn trẻ sẽ khóc nháo lên mất."
Hoàng hậu sững người hồi lâu, nhìn ta với ánh mắt đầy ý vị thâm trường:
"Uyển Tần, tính tình này của ngươi lại khiến người ta yêu thích đấy. Sau này cứ thường xuyên sang cung của bổn cung ngồi chơi nhé."
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.