Loading...

Sau Khi Mang Manh Bảo Hồi Cung, Ta Nằm Thắng
#7. Chương 7: Phần 7 (13-14)

Sau Khi Mang Manh Bảo Hồi Cung, Ta Nằm Thắng

#7. Chương 7: Phần 7 (13-14)


Báo lỗi

 

13

Hoàng hậu đã hai lần bảo ta thường xuyên sang cung của nàng, hẳn không phải là câu nói khách khí. Ta không dám không đi , nên mỗi ngày hễ có thời gian rảnh rỗi là lại dẫn theo bọn trẻ sang chơi. Thường xuyên qua lại , rất nhanh ta đã trở nên quen thuộc với Hoàng hậu.

Lệ Phi cũng ngày ngày chạy sang cung của ta , cứ ôm lấy Nhu Mễ là chẳng chịu buông tay. Nàng ấy với Hoàng hậu vốn không hợp nhau nên mỗi khi ta sang cung Trường Xuân, Lệ Phi đều không đi cùng. Chỉ là không chịu nổi việc ta sang đó quá nhiều, nàng ấy đến mấy lần mà chẳng gặp được ta , đành phải bấm bụng căng da đầu sang tận cung Trường Xuân để tìm ta .

Thời tiết ngày một oi nóng, điện Thanh Lương đèn đuốc sáng rực. Mấy đứa trẻ vui sướng nô đùa chạy nhảy, ta cùng Lệ Phi và Hoàng hậu ngồi ở một bên trò chuyện.

Lệ Phi thở dài:

"Mùa hè vừa đến, đêm lại càng thêm dài."

Hoàng hậu cười lạnh một tiếng:

"Sao thế, mấy ngày Lệ Phi không gặp Hoàng thượng liền ngại đêm dài rồi à ?"

Lệ Phi thở dài một hơi , hiếm hoi không tranh luận với Hoàng hậu, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm ra ngoài hành lang:

"Có đôi khi ta lại hâm mộ những cặp phu thê bình thường, chẳng cần quá đỗi phú quý nhưng ngày ngày có thể gặp gỡ bên nhau . Uyển tần, ngươi sống lâu ở Giang Nam, hay là kể cho chúng ta nghe chút chuyện về ngày tháng của chốn bình dân nơi Giang Nam đi ."

Ta lắc đầu:

"Phu thê bình thường sao ? Trên đời này làm gì có phu thê bình thường nào cơ chứ. Ngay cả cửa hàng nhà ta chỉ cần kiếm thêm được mấy lượng bạc là phụ thân ta đã muốn nạp thêm thiếp thất rồi ."

"Nam nhân trên đời này chẳng phải đều như thế cả sao . Ngài muốn nam nhân không nạp thiếp thì trừ khi hắn nghèo đến mức không nạp nổi. Gả cho nam nhân như thế, mỗi ngày ở nhà lo liệu bao nhiêu việc không ngơi tay, quanh năm suốt tháng chẳng thấy nổi một hạt mỡ trong bát cơm, đến mùa màng còn phải xuống ruộng làm lụng, ngày tháng làm sao mà tốt đẹp cho nổi?"

Nói đến chủ đề này , ta liền mở rộng máy hát.

Trên đời này có quá nhiều hạn chế đối với nữ t.ử. Nam nhân thì tam thê tứ thiếp , đọc sách kinh thương còn nữ t.ử thì chẳng làm nổi việc gì. Cho dù không ở trong cung, lúc ở Giang Nam ta cũng suốt ngày 'cửa khép then cài', quanh quẩn trong sân. Mỗi năm số lần được ra ngoài du ngoạn chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chỉ có Tết Triêu Hoa và Tết Trung Nguyên mà thôi.

"Vẫn là ở trong cung tốt nhất! Cung điện rộng lớn thế này , ta tiến cung ba tháng rồi mà còn chưa dạo hết nữa."

"Hơn nữa bọn tỷ muội lại đông đúc, hôm nay sang cung này , ngày mai sang cung khác, náo nhiệt biết bao nhiêu."

Ta hưng phấn hẳn lên, xòe ngón tay ra đếm từng cái một: Cửa cung nào trồng nhiều hoa nghênh xuân, sau cung nào có một rừng đào, chờ sang năm mùa xuân là có thể hái quả đào.

"Trong cung của Hoàng hậu trồng rất nhiều cây hoa quế, chờ đến mùa thu tới, chúng ta có thể hái hoa quế về làm bánh hoa quế. Ta làm bánh điểm tâm ngọt thơm lắm đấy."

"Ngày tháng sống ở đâu mà chẳng là sống cơ chứ? Trên đời này chín phần mười bách tính quanh năm suốt tháng vất vả dầm mưa dãi nắng mới miễn cưỡng kiếm đủ miếng ăn no bụng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mang-manh-bao-hoi-cung-ta-nam-thang/chuong-7
Chúng ta lại chẳng cần lo lắng sinh kế, mỗi ngày đều có đồ tốt để ăn, lại có bao nhiêu y phục đẹp để mặc, người đông náo nhiệt, thật sự là quá đỗi hạnh phúc lạp!"

Lệ Phi và Hoàng hậu quay sang nhìn nhau , mặt mày đầy vẻ ngơ ngác:

"Là như vậy sao ?"

Ngày tháng ở trong cung lại tốt đẹp đến thế cơ à ? Sao cảm giác những lời Uyển Tần nói nghe rất có lý, mà hình như lại có chỗ nào đó sai sai.

14

Qua hai ngày, Lệ Phi mới phản ứng lại . Nàng ấy đi vào cung Trường Xuân, thấy ta cùng Hoàng hậu đang ngồi uống trà liền giận dỗi hất chiếc khăn tay một cái:

"Được lắm, suýt nữa bị ngươi dỗ dành rồi ! Ngày tháng của ngươi đương nhiên là tốt đẹp , có tận ba đứa nhỏ ở bên cạnh. Mẫu thân ta đã bảo rồi , có con cái thì ngày tháng trôi qua nhanh lắm. Ta cùng Hoàng hậu dưới gối không có mụn con nào, mỗi ngày trôi qua cứ hiu quạnh như ngâm trong nước lạnh vậy ."

"Ngươi chia cho ta một đứa đi , tối nay để Nhu Mễ sang ngủ với ta ."

Hoàng hậu tỏ vẻ rất đồng tình gật gật đầu:

" Đúng vậy , không có con cái, ngày tháng chốn thâm cung quả thực rất gian nan. Nếu không phải ngày ngày ngươi dẫn theo bọn trẻ sang đây chơi, ta đều chẳng nhớ nổi những năm trước mình đã sống qua ngày thế nào nữa."

Lệ Phi lườm một cái:

"Sống qua ngày thế nào ư? Chẳng phải là cả ngày cứ tìm cách kiếm chuyện với người này , gây phiền phức cho kẻ kia sao !"

Cung nữ bên cạnh che miệng cười khẽ một tiếng, Hoàng hậu trừng mắt nhìn nàng một cái:

"Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi đấy."

Cung nữ cũng chẳng sợ nàng, vẫn hì hì mỉm cười :

"Uyển Tần nương nương, người phải thường xuyên tới đây nhé. Từ ngày người chuyển vào cung, tính khí của nương nương nhà chúng nô tỳ tốt lên không ít. Hôm kia ngay cả Hoàng thượng cũng khen nương nương trên mặt đã biết nở nụ cười rồi đấy."

Mấy người đang cười nói hân hoan thì Nhu Mễ đ.â.m sầm từ bên ngoài vào , rúc thẳng vào lòng Hoàng hậu:

"Hoàng hậu nương nương, mọi người đang nói chuyện vui gì thế, Nhu Mễ cũng muốn nghe nữa."

Hoàng hậu giơ tay khẽ quẹt qua mũi con bé:

"Mẫu thân con bảo muốn đem con tặng cho ta , mỗi ngày ở lại cung Trường Xuân ngủ cùng ta , có được không ?"

Nhu Mễ kiên định lắc đầu từ chối:

" Nhưng mà người đã có bảo bảo rồi mà, đâu cần Nhu Mễ ngủ cùng nữa."

Hoàng hậu mỉm cười , đưa mắt nhìn ra phía ngoài điện:

"Thái t.ử ca ca đâu còn là bảo bảo nữa, hắn giờ đã lớn rồi , cả ngày học hành công khóa không xong nên chẳng thể thường xuyên chơi đùa cùng các con được ."

Nhu Mễ lại lắc đầu, giơ bàn tay nhỏ sờ sờ vào bụng Hoàng hậu:

"Nhu Mễ nói đâu phải Thái t.ử ca ca, mà là tiểu đệ đệ trong bụng Hoàng hậu nương nương cơ."

Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ cả người , ta ngạc nhiên nhìn về phía Nhu Mễ:

"Nhu Mễ, sao con lại biết trong bụng Hoàng hậu nương nương có tiểu đệ đệ ?"

…

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của Sau Khi Mang Manh Bảo Hồi Cung, Ta Nằm Thắng – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Không CP, HE, Đoản Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo