Loading...

Sau Khi Mang Manh Bảo Hồi Cung, Ta Nằm Thắng
#8. Chương 8: Phần 8 (15-16)

Sau Khi Mang Manh Bảo Hồi Cung, Ta Nằm Thắng

#8. Chương 8: Phần 8 (15-16)


Báo lỗi

 

15

Chẳng đợi Nhu Mễ cất lời, hai đứa Đại Bảo cùng Tiểu Bảo rảo bước chân ngắn tung tăng chồm tới:

"Con biết con biết ! Trong bụng Hoàng hậu nương nương là một tiểu đệ đệ xinh đẹp lắm."

" Đúng đó, rốt cuộc ta cũng có đệ đệ rồi lạp! Tỷ tỷ chẳng tốt tí nào, tỷ tỷ toàn đ.á.n.h người thôi, đệ đệ ngoan ngoãn hơn."

Hai đứa nhỏ tranh nhau vồ vập nói chuyện, đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu bỗng nhiên reo lên một tiếng đầy kinh ngạc:

"Nương nương, nô tỳ nghe người ta bảo trẻ nhỏ có mắt tinh nhìn ra được đấy. Hay là sai người gọi thái y tới bắt mạch xem sao ?"

Trong lòng Hoàng hậu vừa mừng vừa sợ, ánh mắt ngập tràn mong đợi. Thế nhưng mong mỏi quá lâu rồi nên nàng rất sợ lại một lần nữa phải thất vọng. Nàng mím môi lắc đầu:

"Mấy đứa trẻ vui đùa nói thế thôi, thân thể ta cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào. Rầm rộ đi mời thái y như thế chỉ e lại làm cho người ta chế giễu."

Nàng nhất quyết không chịu mời thái y, nhưng lại chẳng chịu nổi lời khuyên bảo thay phiên của chúng ta . Rốt cuộc nàng vẫn không kìm được lòng, sai người sang Thái Y Viện mời thái y tới bắt mạch.

Người tới là Vương viện phán của Thái Y Viện. Vương viện phán tuổi đã cao, khép mắt vuốt chòm râu bạc, nhíu c.h.ặ.t lông mày bắt mạch hồi lâu.

Mấy người chúng ta đứng xem mà thót cả tim, không kìm được phải toát mồ hôi hột trong lòng.

"Vương viện phán, Hoàng hậu nương nương làm sao vậy ?"

Hoàng hậu ngồi ngay ngắn, bàn tay còn lại nắm c.h.ặ.t lấy tay vịn trên ghế phượng, cố gắng gượng giữ vẻ trấn định:

"Viện phán cứ nói thẳng không cần ngại."

"Hình như nương nương đã mang hỉ mạch, chỉ là thời gian còn quá ngắn nên hoạt mạch này phù phiếm, chưa thể hiện rõ ràng. Còn cần chờ thêm chừng mười ngày nửa tháng nữa khám lại mới chắc chắn được ạ."

Hoàng hậu ngẩn ngơ cả người , đại cung nữ bên cạnh đã vội che miệng bật khóc nức nở:

"Hỉ mạch! Nô tỳ đã bảo mà, nhất định là hỉ mạch rồi !"

Hoàng hậu ngược lại lại rất trầm ổn , dặn Vương viện phán tạm thời không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Chính nàng cũng hạ phong khẩu lệnh cho người trong cung, chờ đến nửa tháng sau chẩn bệnh chắc chắn rồi mới chính thức công bố tin vui.

Vừa bước chân ra khỏi cung Trường Xuân, Lệ Phi lập tức đổi nét mặt. Nàng bế xóc Nhu Mễ vào lòng, giơ tay véo nhẹ má con bé:

"Mau nói xem, trong bụng ta có tiểu đệ đệ hay không ?"

Nhu Mễ lắc đầu.

Lệ Phi đầy mặt thất vọng, gặng hỏi dồn dập nhiều lần nhưng Nhu Mễ vẫn kiên quyết bảo là không có .

Lệ Phi thở dài một tiếng:

"Haiz, xem ra ta không có cái số ấy rồi ."

Nói xong nàng ấy thẫn thờ ngơ ngác bước đi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mang-manh-bao-hoi-cung-ta-nam-thang/chuong-8

Nhu Mễ đầy vẻ nghi hoặc chạy lại ôm lấy chân ta :

"Mẫu thân ơi, sao tiên nữ a di lại muốn có tiểu đệ đệ đến thế, tiểu muội muội không tốt sao ? Trong bụng a di là một tiểu muội muội xinh đẹp đỉnh đỉnh luôn đó."

16

Ta thật sự kinh ngạc:

"Ý con là trong bụng Lệ Phi cũng có bảo bảo sao ?"

Nhu Mễ gật gật đầu:

" Đúng rồi ! Sang năm là sẽ có thêm rất nhiều đệ đệ muội muội chơi cùng chúng con rồi !"

Nói xong, con bé hớn hở chạy vụt về phía trước .

Lệ Phi trở về tẩm điện, ngơ ngác ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu rồi bỗng nhiên bụm mặt khóc nức nở.

Đại cung nữ Phỉ Thúy bên cạnh vẻ mặt đau xót xúm lại an ủi nàng:

"Nương nương, không sao đâu ạ. Hoàng hậu nương nương từng ấy tuổi rồi còn có thể mang thai, chúng ta nhất định cũng sẽ sớm có thôi mà."

Lệ Phi vừa khóc vừa lắc đầu, nước mắt đầm đìa rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây:

"Phỉ Thúy, ta e là không xong thật rồi . Hàng tháng Hoàng thượng nghỉ lại chỗ ta mất một nửa thời gian, ta độc sủng nhiều năm như thế mà chẳng thể có thai, sau lưng bọn họ không biết đã giễu cợt ta ra làm sao . Những liều t.h.u.ố.c đắng chát ấy ta chưa từng ngừng uống lấy một ngày, vì sao ta lại chẳng thể m.a.n.g t.h.a.i cơ chứ?"

Nói xong, nàng ấy tức giận nghiến răng, giơ tay giằng sức đ.ấ.m mạnh mấy cái vào bụng mình .

Ta vừa bước chân từ ngoài cửa vào , vừa hay trông thấy cảnh tượng này , sợ tới mức vội vàng lao tới chụp lấy tay Lệ Phi:

"Người đang làm cái gì thế?"

Lệ Phi vốn tính tình hiếu thắng, không muốn để ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình nên vội gạt đi nước mắt, vờ như không có chuyện gì mà nói :

"Ta đập muỗi thôi mà, muỗi ngày hè độc thật đấy. Phỉ Thúy, mau đi đốt chút ngải thảo lên để huân phòng."

Ta thở dài một tiếng:

"Lệ Phi nương nương, sau này tuyệt đối không được lỗ mãng như thế nữa."

Nói rồi ta ngoắc tay ra phía ngoài cửa:

"Vương viện phán, mời ngài vào cho."

Vương viện phán vẻ mặt nghiêm nghị, sau khi hành lễ liền ngồi xuống bên cạnh để bắt mạch cho Lệ Phi.

Lệ Phi nhìn chiếc khăn gấm phủ trên cổ tay mình , mặt mày đầy vẻ ngơ ngác:

"Vì sao lại bắt mạch cho ta ?"

Ta nháy mắt nhìn nàng mỉm cười :

"Khó khăn lắm Vương viện phán mới đến khám bệnh tận nơi, mấy người chúng ta cứ bắt một lượt mạch bình an xem sao ."

Lệ Phi "Ồ" một tiếng rồi rủ mi mắt phát ngốc. Thế nhưng Phỉ Thúy đứng bên cạnh nàng lại bỗng nhiên khẽ thốt lên một tiếng kinh hãi, hai tay vội vàng bưng c.h.ặ.t lấy miệng.

Lệ Phi bất mãn nhíu mày:

"Phỉ Thúy, ngươi càng ngày càng mất quy củ rồi đấy, hốt hoảng la lối cái gì thế?"

Hốc mắt Phỉ Thúy đã đỏ ửng từ lúc nào:

"Ô ô... nương nương ơi…"

…

 

Vậy là chương 8 của Sau Khi Mang Manh Bảo Hồi Cung, Ta Nằm Thắng vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Không CP, HE, Đoản Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo