Loading...
17
"Chúc mừng Lệ Phi nương nương, ngài m.a.n.g t.h.a.i đã được hơn hai tháng, tính ra còn sớm hơn Hoàng hậu nương nương không ít, mạch tượng vô cùng vững vàng. Chỉ là từ nay về sau phải chú ý, không thể vung tay đ.ấ.m đ.ấ.m vào bụng như vừa rồi nữa."
Vương viện phán thu tay lại , dặn dò lải nhải một đống lớn.
Phỉ Thúy rốt cuộc chịu không nổi nữa, buông tay gào khóc nức nở, còn Lệ Phi thì ngẩn ngơ c.h.ế.t dí tại chỗ:
"Ta mang thai?"
"Ngươi bảo là ta cũng m.a.n.g t.h.a.i sao ?"
Lệ Phi nhảy dựng khỏi ghế, lao tới chộp lấy tay ta :
"Uyển tần, ông ấy nói ta m.a.n.g t.h.a.i có phải không ?"
Ta mỉm cười gật đầu:
"Vừa rồi Nhu Mễ còn bảo tiên nữ a di sao cứ gặng hỏi tìm đệ đệ làm gì, trong bụng a di rõ ràng là một tiểu muội muội xinh đẹp đỉnh đỉnh cơ mà. Ta nghe thế mới vội dắt Vương viện phán tới khám đấy."
Lệ Phi rốt cuộc cũng phản ứng lại , reo lên một tiếng, nước mắt trào ra như mưa:
"Muội muội cũng tốt ! Ta thích nhất là nữ nhi, thích nhất là đứa nữ nhi xinh đẹp ! Ô ô..."
Lệ Phi và Phỉ Thúy ôm chồm lấy nhau khóc lóc om sòm.
Mấy ngày sau , chờ khi t.h.a.i tượng của Hoàng hậu đã ổn định, cả hai người cùng lúc đồng loạt tuyên bố tin đại hỉ này ra ngoài.
Trong cung cùng lúc có thêm hai t.h.a.i phụ, Hoàng thượng mặt rồng cực kỳ vui vẻ, ban thưởng như nước chảy rầm rộ đưa tới cung của hai người . Chẳng biết ai mồm năm miệng mười phao ra một câu, bảo rằng ba đứa nhỏ nhà Nhu Mễ là có phúc khí, chốn dân gian bên ngoài cũng thường như thế, có những đứa trẻ sở hữu vía dẫn bảo bảo tới, còn linh nghiệm hơn cả Tống T.ử Quan Âm.
Từ ngày ta tiến cung tới giờ, người thân thiết với ta nhất chính là Lệ Phi và Hoàng hậu, lời này vừa đồn ra một cái là tất cả mọi người liền tin sái cổ.
Thái hậu cùng Hoàng thượng tranh nhau ban thưởng. Hoàng hậu và Lệ Phi cũng thưởng cho ta một đống đồ đạc ngập nhà.
Các phi tần khác nhìn mà đỏ gay cả mắt, ngày nào cũng sai người sang đón ta đến cung của họ làm khách.
Về sau , trời còn chưa hửng sáng đã có người chực chờ sẵn ở cửa cung. Chỉ vì giành giật đón ta mà mấy đám cung nhân suýt nữa lao vào đ.á.n.h nhau .
Hoàng thượng tình cờ nhìn thấy cảnh tượng rầm rộ như thế một lần , bật cười bảo:
"Thế này là sao , Uyển tần lại còn được hoan nghênh hơn cả trẫm nữa, tranh sủng cũng chưa từng thấy các nàng tranh giành nảy lửa đến thế này ."
Lý Phúc Vượng cười nói :
"Hiện giờ Uyển tần nương nương chính là Tống T.ử Quan Âm, nổi bật lấn lướt cả Hoàng thượng rồi đấy."
Hoàng thượng cười lớn:
"Đã là Quan Âm thì cái vị trí Tần này chẳng đủ nhìn rồi . Người đâu , truyền ý chỉ của trẫm, thăng Uyển Tần làm Uyển Phi, ban thưởng thêm một hộc Trân Châu."
18
Lệ Phi cùng Hoàng hậu mang thai, ta lại được thăng lên phi vị, hạnh phúc đến quá đỗi đột ngột khiến ta càng cảm thấy ngày tháng chốn hoàng cung này thật sự là tốt đẹp biết bao.
"Nương nương, hay là đứa nhỏ của Hoàng hậu nương nương bọn họ thật sự là do mấy vị tiểu hoàng t.ử cùng công chúa nhà người kéo tới?"
Đến cả cung nữ bên cạnh ta cũng tò mò hỏi.
Ta cười lắc đầu:
"Không phải đâu . Thầy t.h.u.ố.c chốn dân gian đều bảo rồi , con người ta càng căng thẳng lo âu thì lại càng khó thụ thai. Hoàng hậu cùng Lệ Phi bọn họ sống lâu chốn thâm cung, đấu đá nhau không hồi kết, cả ngày phập phồng lo sợ nên tự nhiên khó lòng có thai."
"Hiện giờ
ta
vào
cung
rồi
, hai
người
họ chẳng còn đấu đá
nhau
nữa, tâm tình thoải mái thì tự nhiên dễ dàng m.a.n.g t.h.a.i thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mang-manh-bao-hoi-cung-ta-nam-thang/chuong-9
"
Cung nữ gật gù:
"Ồ, thì ra là như thế ạ! Nhưng cũng đúng, đã vào cung rồi thì làm gì có ai không đấu đá cơ chứ, vẫn là tâm thái của nương nương nhà chúng ta tốt nhất."
Ta bật cười . Tâm thái của ta làm sao mà không tốt cho nổi chứ, có tận ba đứa nhỏ được Thái hậu coi trọng, kiểu gì cũng chẳng có ai dám đến khiêu khích hay bắt nạt ta . Việc tranh sủng này , bề ngoài tranh giành chính là sự sủng ái của Hoàng thượng, nhưng thực chất chẳng qua chỉ vì địa vị chốn hậu cung mà thôi.
Bụng của Hoàng hậu ngày một to ra , ta vẫn mỗi ngày đều sang chuyện trò cùng nàng như cũ. Lệ Phi cũng vác chiếc bụng bầu sang đây xem náo nhiệt.
Thời tiết đã bước sang thu, hương hoa quế trong sân nồng nàn ngào ngạt. Đi lại giữa khoảng sân, thỉnh thoảng còn có những làn gió nhẹ cuốn theo những cánh hoa nhỏ li ti vàng rực rơi xuống đỉnh đầu.
Hoàng hậu giơ tay gạt một cánh hoa quế rơi trên vai xuống, mỉm cười nói :
"Người rảnh rỗi hoa quế rơi. Hiện giờ ta mới tính là cảm nhận được những lời Uyển Phi từng nói , ngày hè ngắm sen, mùa đông ngắm tuyết, một năm bốn mùa mỗi mùa đều có hương vị riêng, ngày tháng trôi qua thật là thoải mái."
"Nếu là trước kia , chỉ sợ ta chỉ có thể ngậm ngùi chua xát ngâm vài câu thơ, thở ngắn thở dài ôm chăn ngồi một mình đợi trời sáng mà thôi."
Lệ Phi cũng bật cười theo:
"Chẳng biết ngày trước cả ngày cứ tranh giành cái gì nữa. Thay đổi tâm tình sống một cách khác, mới phát hiện ra bầu trời hóa ra lại xanh đến thế, hoa lại nở thơm đến vậy ."
Ba người chúng ta nhặt rất nhiều cánh hoa quế, sai cung nhân đem đi rửa sạch rồi phơi khô, để dành đến lúc đem ra làm bánh hoa quế.
Hoàng hậu sau khi m.a.n.g t.h.a.i liền muốn tích đức cho đứa trẻ trong bụng, lại thêm việc chuẩn bị làm mẫu thân khiến đáy lòng nàng mềm mại hơn không ít. Nàng bắt tay vào sửa trị những chuyện loạn lạc chốn hậu cung, nghiêm cấm bọn thái giám cung nữ cậy thế khiêu khích, bắt nạt các phi tần thất sủng.
Nếu như có phi tần nào lâm vào cảnh ngộ không tốt , chỉ việc tới bẩm báo.
Cứ như thế suốt một tháng, người người trong cung đều xưng tụng nàng là hiền hậu, ngày tháng của mọi người đều trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Chỉ là, vẫn có kẻ như cũ tự chuốc lấy quẩn quanh.
Hiền Phi ngày nào cũng chặn đường ta đi ra ngoài:
"Uyển Phi nương nương, dẫn bọn trẻ sang chỗ ta chơi đi ."
Ta lắc đầu, bảo cung nữ xách hộp thức ăn đưa sang cho nàng ta :
"Để ngày mai nhé, hôm nay ta phải sang đưa bánh hoa quế cho Hoàng hậu rồi . Đây là điểm tâm ta mới làm hôm qua, Hiền Phi nương nương nếm thử xem sao ?"
Hiền Phi miễn cưỡng gượng cười tiếp nhận hộp điểm tâm:
"Vậy ngày mai ta lại tới tìm muội muội ."
Vừa đợi ta đi khỏi, Hiền Phi liền ném tợn hộp thức ăn xuống đất, giậm tàn nhẫn hai chân lên trên :
"Phi! Ả ta thì khéo léo lấy lòng khắp nơi rồi , ta đây chính là không quen nhìn cái dáng vẻ thịnh khí lăng nhân đó của ả, chẳng qua chỉ là một nữ t.ử thương hộ!"
Những chiếc điểm tâm màu trắng ngà rơi vương vãi trên mặt đất, bị giậm nát tạo thành một vệt dài trên nền gạch đá xanh.
Ta mang điểm tâm sang đưa cho Hoàng hậu.
Hoàng hậu c.ắ.n một miếng, thỏa mãn nheo mắt lại :
"Ngọt thật đấy."
Ta cũng nhét một miếng vào miệng mình , thích thú gật đầu:
"Ngọt ngào như thế, vậy mà lại có người chỉ thích sống trong cay đắng."
Hoàng hậu ngẩn người rồi bật cười ha ha lớn tiếng.
Trong tiếng cười ấy , có chút mất mát thoáng qua nhưng nhiều hơn cả lại là sự thanh thản buông bỏ, vang vọng mãi trong không gian cung điện rộng lớn.
-Hết-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.