Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5.
Không hổ danh là Tần Tinh Dã, năng lực thích ứng đúng là hạng nhất.
Nhắc đến Bạch Tiêu Ngôn còn chưa đầy một tuần, anh ta vậy mà đã thật sự từ nước ngoài trở về rồi .
Anh ta dẫn theo một đội ngũ gia nhập vào công ty đối tác của tôi .
Lúc gặp nhau ở công ty, anh ta đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngây ngô của thời đại học.
Trở nên trưởng thành và ưu nhã hơn rất nhiều.
Anh ta nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu vẫn ôn nhu như cũ.
“Diệp Trăn, anh vẫn luôn cảm thấy, anh còn nợ em một câu xin lỗi .”
Khi đó tuổi đời còn nhỏ, tôi không hiểu được lựa chọn của Bạch Tiêu Ngôn, vào lúc anh ta xuất ngoại tôi đã nói tôi sẽ đi cùng anh ta .
Lúc ấy anh ta hiếm khi nghiêm túc nói với tôi .
“Diệp Trăn, anh không muốn nhân sinh của em vì anh mà thay đổi.”
“Tại sao em không thể đi cùng anh , nhưng Quý Vũ lại có thể cùng anh xuất ngoại? Các người ngày nào cũng ngâm mình cùng nhau làm thí nghiệm, bây giờ ngay cả xuất ngoại cũng muốn đi cùng nhau , anh thích cô ta rồi phải không ?!”
Anh ta nói .
“Bởi vì đây là con đường tự bản thân cô ấy muốn đi , nhưng em thì không giống vậy Diệp Trăn à , kế hoạch nhân sinh của em vốn dĩ không có phần này , đừng vì anh mà đưa ra quyết định như thế, anh gánh vác không nổi.”
Tôi của những năm tháng tuổi trẻ vừa bướng bỉnh lại vừa quyết liệt.
“Để em đi cùng anh , hoặc là, chia tay với em đi .”
Câu chuyện sau đó chính là chúng tôi đường ai nấy đi .
Anh ta đi cùng cô gái có chung chí hướng đến bên kia đại dương.
Tôi cũng từng hận Bạch Tiêu Ngôn, cảm thấy anh ta là vì thay lòng đổi dạ nên mới đối xử với tôi như vậy .
Nhưng sau này ngẫm lại , thật ra ai cũng rất khó để gánh vác lấy nhân sinh của một người khác.
Lựa chọn của Bạch Tiêu Ngôn cũng chẳng có gì sai.
Tôi mỉm cười lắc đầu.
“Không trách anh , lúc đó là do em không hiểu chuyện.”
Anh ta nhìn tôi , trong mắt lấp lánh ánh sáng.
“Mấy năm nay, em sống tốt không ?”
Tôi gật đầu.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc nhẫn cưới của tôi .
“Anh là muốn hỏi, em có hạnh phúc không ?”
Tôi nhớ tới một người nào đó ở nhà, sau khi quấn quýt đòi đi ra ngoài cùng tôi nhưng bị tôi từ chối.
Liền giống như một cô vợ nhỏ tủi thân rụt người vào trong chăn, giọng điệu đượm vẻ u sầu.
“Cũng phải thôi, tôi chỉ là một kẻ thứ ba không thể thấy ánh sáng.”
Tôi khẽ mỉm cười .
“Rất hạnh phúc.”
Trong mắt Bạch Tiêu Ngôn thoáng qua một tia mất mát, trầm mặc một lát mới một lần nữa mở lời.
“Thật ra anh biết tin em muốn kết hôn chớp nhoáng sau khi chúng ta chia tay được hai tháng.”
“Anh đã từng nghĩ đến chuyện quay về tìm em, nhưng lúc đó đã không còn kịp nữa rồi .”
“Anh cứ luôn cảm thấy chính anh đã khiến em đưa ra một quyết định vội vã như vậy .”
“Có lẽ.”
Anh ta nói đến đây liền ngước mắt nhìn tôi , trong ánh mắt trong suốt mang theo vài phần thăm dò lẫn kiên định.
“Mọi chuyện đều có thể quay về quỹ đạo ban đầu.”
Lời anh ta nói khiến tôi có chút hoảng loạn mà làm đổ ly cà phê, chất lỏng nóng bỏng làm tôi giật mình một cái.
Mu bàn tay lập tức sưng đỏ một mảng.
Bạch Tiêu Ngôn bỗng nhiên đứng bật dậy nắm lấy tay tôi .
Một tiếng choang vang lên, âm thanh đồ vật rơi xuống đất truyền đến từ phía cửa.
Sau cánh cửa khép hờ lộ ra một gương mặt tuấn lãng phi phàm.
Xong đời rồi , chính là anh chồng xui xẻo mất trí nhớ của tôi .
6.
Từ góc độ ánh mắt của anh ấy nhìn sang, đúng lúc là cảnh tượng Bạch Tiêu Ngôn đang nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi , hai chúng tôi liếc mắt đưa tình, cùng nhau thấu hiểu tâm sự.
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Hốc mắt
anh
ấy
đỏ bừng, bờ môi xinh
đẹp
mím c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mat-tri-nho-chong-tuong-minh-la-tieu-tam/chuong-3
h.ặ.t thành một đường thẳng.
Dáng vẻ như chực rơi lệ, vừa nhu nhược lại vừa đáng thương.
Từ lập trường của anh ấy mà xem, hiện tại chính là cốt truyện của một nam tiểu tam dựa vào sắc đẹp để thượng vị đột nhiên đụng trúng chính thất hồi cung, khiến anh ấy không thể không nén giận rút lui.
Anh ấy khàn giọng mở lời.
“Quấy rầy rồi .”
Nói xong liền xoay người bỏ đi .
“Ơ này , Tần Tinh Dã!”
Tôi lập tức rụt tay về, đứng bật dậy đuổi theo.
Anh ấy vóc dáng cao ráo chân dài, tôi phải chạy bước nhỏ vài bước mới bắt kịp anh ấy ở ngay cửa thang máy.
Các nhân viên đều giả vờ như đang làm việc, nhưng thật ra mắt và tai đều đang tập trung cao độ hóng hớt dưa hóng thị bên này của chúng tôi .
Tôi đuổi theo anh ấy suốt một quãng đường, lúc này ngọn lửa tức giận cũng có chút bốc lên rồi .
Tôi nắm lấy cổ tay anh ấy , kéo ngược anh ấy quay trở lại .
“ Tôi nói cho anh biết ……”
Lời còn lại nghẹn ứ nơi cổ họng, hốc mắt đỏ bừng cùng thần sắc ủy khuất của anh ấy bỗng chốc đ.á.n.h trúng vào tim tôi .
Chút lửa giận cỏn con kia lập tức rút quân im hơi lặng tiếng, tôi theo bản năng đưa tay lên áp vào mặt anh ấy .
“Ai da, sao thế này cơ chứ, uất ức đến phát khóc rồi à ?”
Anh ấy gạt tay tôi ra .
“Chồng cô về rồi , tôi đi đây.”
“Đừng mà, anh nghe tôi nói đã ……”
Trong đầu tôi nghĩ hay là thôi mình khai thật luôn đi , anh mẹ nó mới chính là anh chồng yêu quý của tôi đấy.
Tuy rằng cái dáng vẻ nhu nhược không thể tự lo liệu này của anh ấy làm tôi thấy rất mới mẻ lạ lẫm.
Nhưng nhìn anh ấy khó chịu như vậy , trong lòng tôi cũng có chút không đành lòng.
“Thật ra anh mới là……”
“Tinh Dã, đã lâu không gặp.”
Bạch Tiêu Ngôn lúc này cũng đã đuổi kịp tới nơi.
Bạch Tiêu Ngôn đưa tay ra , Tần Tinh Dã liếc nhìn bàn tay đang chìa ra của anh ta , thần sắc ủy khuất vừa rồi đã được thu lại hoàn toàn .
Anh ấy một lần nữa trở nên lạnh lùng và kiêu ngạo.
Sĩ diện chứ, cho dù có làm kẻ thứ ba thì cũng phải làm một kẻ thứ ba đầy thể diện.
Anh ấy đưa tay ra bắt tay đáp lễ với Bạch Tiêu Ngôn.
“Đã lâu không gặp, đàn anh .”
Ừm, ngoài mặt thì mọi thứ đều rất ổn thỏa.
Chỉ có điều bàn tay Tần Tinh Dã đang nắm lấy tay Bạch Tiêu Ngôn kia dùng lực mạnh đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch ra .
Bạch Tiêu Ngôn có chút nghi hoặc, dù sao anh ta cũng đã chia tay với tôi được bốn năm rồi , không cần thiết phải cư xử như thế này nữa chứ.
Nhưng anh ta vẫn đưa ra lời mời.
“Cùng nhau ăn một bữa cơm đi .”
Thế là ba người chúng tôi liền ngượng ngùng và gượng gạo như vậy mà ngồi cùng một bàn ăn.
Nhắc lại chuyện cũ, vào thời đại học sau khi tôi và Bạch Tiêu Ngôn yêu nhau .
Tần Tinh Dã liền rất hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa.
Có một lần trên đường về nhà tôi vô tình chạm mặt anh ấy .
Anh ấy đang tựa người vào bên cạnh xe hút t.h.u.ố.c, trong làn khói t.h.u.ố.c lượn lờ anh ấy đưa mắt nhìn về phía tôi .
Theo ấn tượng của tôi , anh ấy vốn dĩ chưa bao giờ hút t.h.u.ố.c cả.
Tôi không nhịn được mà khẽ nhíu mày, anh ấy hơi ngẩn ra , rồi lập tức dụi tắt đốm t.h.u.ố.c tàn trên tay.
Anh ấy hỏi tôi .
“Cậu thật sự thích anh ta à ?”
“Nếu không thì sao ? Chẳng lẽ lại đi thích anh ?”
“ Tôi có chỗ nào thua kém anh ta chứ?”
“Chỗ nào cũng thua kém cả.”
Ánh trăng soi chiếu lên lông mày và đôi mắt anh ấy , trông có vẻ vô cùng cô tịch và hiu quạnh.
Anh ấy nhàn nhạt đáp lại một tiếng ừm, rồi xoay người lên xe, phóng đi mất hút, sau đó hai chúng tôi liền rất ít khi đụng mặt nhau nữa.
Trước đây tôi cứ luôn cảm thấy hai người là oan gia ngõ hẹp, hóa ra khi có một người không cố tình tìm cách gặp mặt.
Thì sẽ thật sự không cách nào chạm mặt được nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.