Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
7.
Để làm tròn lễ nghĩa của chủ nhà, tôi bảo Bạch Tiêu Ngôn gọi món trước .
Sau khi anh ta đọc ra tên vài món ăn.
Chân mày và ánh mắt của Tần Tinh Dã lại càng trở nên lạnh lùng hơn.
“Anh không biết bây giờ cô ấy không thích ăn đồ cay nóng sao ?”
Bàn tay đang đưa thực đơn của Bạch Tiêu Ngôn khựng lại một nhịp.
Sau đó anh ta nói .
“Xin lỗi , tôi không rõ lắm.”
“Cho nên anh căn bản là chẳng hề quan tâm đến cô ấy .”
Cho dù Bạch Tiêu Ngôn có là kiểu người nói năng khéo léo đưa đẩy mười phân vẹn mười đi chăng nữa, thì vào giây phút này cũng có chút bơ vơ ngơ ngác.
Trong lòng Bạch Tiêu Ngôn thầm nghĩ, không phải chứ, tôi là bạn trai cũ của cô ấy , anh mới là chồng của cô ấy cơ mà, tôi quan tâm cô ấy kiểu gì được ?
Mà Tần Tinh Dã nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Tiêu Ngôn thì ngọn lửa giận lại càng bốc lên ngùn ngụt.
Bộ dạng kia giống như đang muốn nói , một người không biết quan tâm tôi như vậy mà lại có thể kết hôn với tôi , chứ không phải anh ấy kết hôn với tôi .
“Cho nên mấy năm nay anh đều ở nước ngoài sao ?”
Bạch Tiêu Ngôn gật đầu.
“ Đúng vậy , ở nước ngoài dẫn dắt một đội ngũ, hiện tại mọi thứ đều đã chín muồi nên mới trở về trong nước.”
“Trong lòng anh , là công việc quan trọng hơn, hay là cô ấy quan trọng hơn?”
“Nội…… Cái này .”
“Anh có biết những năm qua cô ấy đã sống thế nào không ?”
Lời nói đến nước này khiến tôi cũng có chút kinh ngạc, không phải chứ, tôi đã sống thế nào cơ?
Nghĩ đi nghĩ lại , dưới góc nhìn hiện tại của Tần Tinh Dã, tôi chính là hình mẫu một người phụ nữ có chồng nhiều năm định cư ở bên ngoài, lại còn chẳng thèm quan tâm gì đến tôi , hại tôi chỉ có thể chịu cảnh phòng không gối chiếc, buộc lòng phải đi tìm nhân tình bên ngoài để sưởi ấm cho mình .
Ừm, nghe qua đúng là có hơi t.h.ả.m thật.
Bạch Tiêu Ngôn cũng mờ mịt theo.
“ Tôi , hình như không rõ lắm, xin lỗi .”
Cứ tổng cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Tôi vội vàng gắp thức ăn cho anh ấy , cố gắng dùng đồ ăn để bịt miệng anh ấy lại .
Anh ấy nhìn hành động hướng về phía mình này của tôi , vẻ mặt phức tạp mà suy ngẫm một hồi.
Đột nhiên, trong ánh mắt anh ấy lóe lên một tia sáng rực rỡ.
Nhìn mà trong lòng tôi giật nảy mình , anh ấy lại muốn làm cái trò gì nữa đây?
Sau đó anh ấy liền mở miệng.
“Cho nên anh cư xử như vậy chú định là sẽ đ.á.n.h mất cô ấy .”
“So với anh , người bây giờ cô ấy để tâm hơn chính là tôi .”
Rốt cuộc tôi cũng hiểu ra tia sáng vừa rồi là cái gì.
Hóa ra đó là sự tự tin của kẻ thứ ba khi công khai khiêu khích chính thất đấy à .
Bạch Tiêu Ngôn không hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao , trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi.
Ngặt nỗi Tần Tinh Dã lúc này đã hạ quyết tâm muốn tiểu tam thượng vị cho bằng được .
Anh ấy liên tục châm thêm nước, gắp thức ăn cho tôi ngay trên bàn ăn, thậm chí còn vô cùng chủ động dùng khăn giấy để lau miệng cho tôi .
Bạch Tiêu Ngôn bình tĩnh ngồi nhìn hai vợ chồng chúng tôi cuồng nhiệt phô diễn tình cảm ân ái.
Nhưng tôi cảm thấy trong lòng anh ta lúc này hẳn là đang nghĩ Tần Tinh Dã bị bệnh rất nặng rồi .
8.
Khoảnh khắc chia tay, Tần Tinh Dã đi lấy xe, Bạch Tiêu Ngôn nói với tôi .
“Anh vốn dĩ lo lắng em hiện tại sống không hạnh phúc, lúc ấy chỉ vì chia tay nhất thời đầu óc nóng lên nên mới kết hôn với cậu ta .”
“Hiện tại xem ra , hai người rất tốt .”
Tôi mỉm cười .
“Anh
ấy
gần đây
bị
bệnh,
có
chút
không
bình thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mat-tri-nho-chong-tuong-minh-la-tieu-tam/chuong-4
”
“ Nhưng chúng tôi xác thực rất tốt .”
Bạch Tiêu Ngôn cong cong khóe miệng.
“Diệp Trăn, kỳ thật lần này trở về.”
“Anh vẫn luôn rất rối rắm, vừa sợ em sống không hạnh phúc, lại sợ em sống quá hạnh phúc.”
“ Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, anh vẫn cảm thấy em hạnh phúc thì anh sẽ càng vui vẻ vì em.”
Tôi vờ như không hiểu sự mất mát trong lời nói của anh ta , mỉm cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
“Như anh mong muốn , em thật sự không có vì anh mà thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình .”
“Chúng ta đều có cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Trên đường về nhà, anh ấy thấy Bạch Tiêu Ngôn không đi cùng chúng tôi , liền khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khắc sau , anh ấy lại trở nên bất mãn.
“Hắn ta về nước rồi cũng không về nhà bầu bạn với cô sao ?”
Tôi gật gật đầu.
Anh ấy nhíu mày.
“Người chồng như vậy , cô giữ lại làm cái gì chứ?!”
“Ngô.”
Có câu này không biết có nên nói hay không nữa.
Nhưng vừa mới về đến nhà, anh ấy liền ném tôi lên giường, nụ hôn dày đặc che trời lấp đất lập tức rơi xuống.
Anh ấy nói chữ được chữ mất, nhưng lại ẩn chứa sự bất mãn nồng đậm.
“Cô rốt cuộc là thích hắn ta ở điểm nào? Tại sao không ly hôn với hắn ta đi ?”
Tôi thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này .
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Tôi trả lời anh ấy .
“Bởi vì anh ta không tranh giành thắng thua với tôi , không giống như cái tên đáng ghét nào đó.”
Động tác của anh ấy bỗng khựng lại một chút.
Đôi mắt xinh đẹp thoáng qua một khoảnh khắc đau lòng.
“Vậy tôi cũng không tranh giành thắng thua với cô nữa, không được sao ?”
Trong suốt hơn hai mươi năm qua, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ Tần Tinh Dã sẽ dùng thần sắc như vậy để nói ra những lời như thế này với tôi .
Sự kinh ngạc của tôi hiện tại hoàn toàn có thể dùng cụm từ kinh rớt cằm để hình dung.
Mất trí nhớ đúng là một điều tuyệt vời mà!!!
Anh ấy nói xong thì có chút ngượng ngùng nhìn vào mắt tôi , cúi người xuống hôn lên tai tôi .
Anh ấy kéo tay tôi , sờ lên cơ thể của anh ấy .
“Dáng người của tôi không tốt bằng hắn ta sao ?”
“Hay là tôi trưởng lên không đẹp trai bằng hắn ta ?”
“Hay là tôi ……”
Tay anh ấy dẫn lối cho tôi sờ xuống phía dưới , da mặt già nua của tôi đỏ bừng lên, hai chân đã không tự chủ được mà quấn lên eo anh ấy .
Sự cạnh tranh của đàn ông, có đôi khi chính là đơn giản và trực tiếp như vậy .
Qua mấy ngày sau , tôi lại dẫn anh ấy đi bệnh viện để tái khám một lần nữa.
Bác sĩ kiểm tra xong liền nói với tôi .
“Khối m.á.u tụ trong não của cậu ấy sắp tan hết rồi .”
“Phỏng chừng qua mấy ngày nữa, sau khi m.á.u tụ tan ra hoàn toàn , triệu chứng mất trí nhớ sẽ biến mất.”
Tôi nghe xong, trong lòng dâng lên một nỗi ưu thương nhàn nhạt.
Một Tần Tinh Dã mềm mại dễ bắt nạt sắp biến mất rồi .
Thật là không nỡ mà.
Anh ấy nhận ra ánh mắt của tôi , quay đầu lại nhìn tôi .
“Sao lại có vẻ mặt này chứ? Tình trạng của tôi không tốt lắm sao ?”
Tôi lắc đầu.
“Khá tốt .”
“Chính là anh không làm kẻ thứ ba của tôi được mấy ngày nữa rồi .”
Anh sắp sửa biến trở lại thành chồng của tôi rồi .
Tôi nhào vào lòng n.g.ự.c Tần Tinh Dã, không nhìn thấy người trong lòng đã thay đổi sắc mặt.
Trong lòng Tần Tinh Dã thầm nghĩ, chồng của cô ấy sắp trở về rồi , cô ấy thật sự không cần mình nữa.
Tôi cảm giác người đang ôm lấy tôi dùng sức siết c.h.ặ.t vòng tay.
Giống như đang cố chấp ôm lấy đống lửa tàn cuối cùng không muốn để nó lụi tắt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.