Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
9.
Mấy ngày sau , một buổi họp báo về dự án hợp tác mới được tổ chức.
Bạch Tiêu Ngôn với tư cách là trưởng bộ phận kỹ thuật của công ty đối tác cũng đến hiện trường.
Truyền thông đã vào vị trí từ sớm, lúc tôi lên đài nhận phỏng vấn thì toàn bộ quá trình đều được phát sóng trực tiếp.
Tôi ứng đối thỏa đáng mà trả lời tất cả các câu hỏi của truyền thông.
Để tạo nhiệt độ cho dự án mới, phóng viên ở câu hỏi cuối cùng còn dò hỏi đến chuyện tình cảm.
“Diệp tổng và chồng ngài cũng là cặp vợ chồng ân ái có tiếng trong giới kinh doanh, không biết việc chốt hạ dự án hợp tác lần này có cùng chồng ngài bàn bạc qua không ạ?”
Cái danh xưng vợ chồng ân ái này nhắc đến lại có chút buồn cười .
Chuyện đó hình như là vào năm thứ hai sau khi tôi và Tần Tinh Dã kết hôn.
Bởi vì tham gia một buổi tiệc, đêm đó trời đổ mưa, xe dừng ở trong sân, muốn đi vào nhà thì còn một khoảng cách tầm năm mươi mét nữa.
Tần Tinh Dã ôm tôi vào lòng, một tay tôi vòng qua cổ anh ấy , một tay che một chiếc ô màu đen, rúc vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh ấy .
Bức ảnh đó bị người ta chụp lại rồi đăng lên mạng.
Phối thêm một đoạn nhạc nền đầy cảm giác định mệnh, hai đứa chúng tôi bỗng chốc nổi rần rần trên mạng, sau đó danh tính của hai người còn bị cư dân mạng bới móc ra .
Các anh hùng bàn phím quả quyết khẳng định chắc nịch rằng hóa ra hào môn thật sự tồn tại tình yêu.
Thế nhưng câu chuyện đằng sau bức ảnh đó thật ra lại là thế này .
“Anh ôm tôi vào đi .”
“Chân cô bị gãy rồi à ? Mà muốn tôi ôm.”
“Giày của bà đây không được dính nước, anh có ôm không thì bảo? Anh không ôm thì tôi bảo tiểu Lưu ôm.”
Tiểu Lưu chính là vệ sĩ của chúng tôi .
Anh ấy hừ lạnh một tiếng rồi xuống xe trước , đón lấy mưa gió mà bế bổng tôi lên, còn tôi thì thuận tay che cho anh ấy một chiếc ô đi mưa.
Nghĩ đến Tần Tinh Dã, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
“Chồng tôi quả thực cũng có hiến kế giúp tôi .”
“Kỳ thật bất kể là trong cuộc sống hay trong sự nghiệp, anh ấy đều cho tôi rất nhiều lời khuyên và sự giúp đỡ.”
“ Tôi rất cảm kích anh ấy .”
“Cũng rất , yêu anh ấy .”
Đó gần như là một câu nói bật ra mà không cần suy nghĩ.
Nói xong tôi mới không kiềm chế được mà cảm nhận được tận đáy lòng trào dâng một tia hối hận.
Không biết sau khi Tần Tinh Dã khôi phục trí nhớ thì sẽ mỉa mai chế giễu tôi đến mức nào đây.
Tôi khẽ thở dài, khó khăn lắm mới chống đỡ được đến khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc.
Vừa cầm lấy điện thoại, tôi phát hiện điện thoại ở nhà suýt nữa đã bị gọi đến nổ máy luôn rồi .
Trong lòng tôi chợt kinh hãi, dì Lưu rất hiếm khi gọi cho tôi nhiều cuộc điện thoại đến như vậy , cô trợ lý tiến lại gần cũng là vẻ mặt nôn nóng sốt ruột.
“Diệp tổng, Tần tổng anh ấy , mất tích rồi .”
“Mất tích sao ?!”
Tôi vội vàng gọi điện thoại cho anh ấy , phát hiện máy đã tắt.
Dì Lưu nói xung quanh nhà đều đã tìm khắp cả rồi nhưng vẫn không thấy người đâu .
Tôi lập tức quyết định phải nhanh ch.óng quay trở về.
Cô trợ lý gọi giật tôi lại .
“Diệp tổng, một lát nữa còn có một buổi tiệc xã giao cùng công ty đối tác ạ.”
“Hủy giúp tôi đi .”
“ Nhưng mà……”
Tôi không kịp nghe cô ấy nói hết câu, liền vội vội vàng vàng chạy như bay về nhà.
Dì Lưu vội vã chạy
ra
đón
rồi
nói
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mat-tri-nho-chong-tuong-minh-la-tieu-tam/chuong-5
“Tần tổng lúc ấy không biết thế nào, sau khi xem xong buổi phát sóng trực tiếp trên tivi thì liền ngồi ngẩn người ra một hồi lâu.”
“Sau đó liền đi ra ngoài, đến tận bây giờ vẫn chưa trở về.”
Tôi nhíu mày, nhanh ch.óng suy nghĩ xem anh ấy có thể đi những đâu .
Chắc chắn là không đi tìm bố mẹ anh ấy rồi , nếu không thì hai vị phụ huynh đã gọi điện thoại cho tôi từ sớm.
Bên phía đám anh em chí cốt của anh ấy cũng chẳng có động tĩnh gì.
Còn có thể ở nơi nào được nữa chứ?
Tôi ở trong nhà lo lắng đến mức đi vòng quanh hai vòng, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, nghĩ tới một nơi.
Một nơi, chính là căn cứ bí mật của anh ấy .
10.
Lúc tôi chạy đến nơi, anh ấy quả nhiên đang ở đó.
Một mình cô đơn lẻ loi ngồi trên chiếc xích đu, trông có vẻ vô cùng hiu quạnh tịch liêu.
Tôi không tự chủ được mà thả chậm bước chân đi đến trước mặt anh ấy , ngồi xổm xuống, ngửa đầu lên nhìn anh ấy .
Tôi kéo tay anh ấy , nhưng lại bị anh ấy né tránh đi .
“Sao lại tự mình chạy ra ngoài thế này ?”
“Cô không ly hôn với hắn ta , là bởi vì cô thật sự rất yêu hắn ta đúng không ?”
“Đối với tôi , kỳ thật cô không có lấy một chút thích nào, cũng chỉ thuần túy coi tôi như một công cụ mà thôi, đúng không ?”
Anh ấy rủ mắt xuống, nỗi đau thương trong đôi mắt ấy sắp sửa ngưng tụ thành thực thể đến nơi.
Có những điều mơ hồ bấy lâu nay bỗng chốc trở nên rõ ràng trong lòng tôi .
Ký ức của anh ấy lúc này đang dừng lại ở tuổi hai mươi mốt.
Cho nên, việc mua đàn Steinway là muốn để tôi đến nhà anh ấy đ.á.n.h đàn đúng không ?
Cũng học vẽ tranh giống như tôi , là vì muốn cùng tôi ra ngoài vẽ tranh phong cảnh đúng không ?
Thi đại học cao hơn tôi tận ba mươi điểm mà vẫn chọn vào trường đại học A, cũng là vì muốn học cùng một trường đại học với tôi có phải không ?
Tôi có chút cứng rắn nắm lấy ngón tay anh ấy .
“Anh thích tôi , phải không ?”
Có giọt nước mắt đọng lại nơi hàng lông mi, hốc mắt anh ấy hơi hoe đỏ.
“ Tôi không thể thích thêm được nữa, Diệp Trăn.”
“Cô căn bản là chẳng hề thích tôi .”
Giọng nói đã mang theo tiếng nghẹn ngào.
Chóp mũi tôi bỗng chốc cay cay, tôi đứng dậy, đem gương mặt anh ấy chôn vào bên hông mình .
Vòng tay anh ấy ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi không chịu buông ra .
Những giọt nước mắt ấm nóng thấm ướt một mảng áo tôi , anh ấy nói .
“ Tôi rốt cuộc phải làm sao bây giờ?”
“Phải làm sao thì mới có thể không đau lòng như thế này nữa?”
Bàn tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh ấy như để trấn an.
Nhưng trong lòng lại bị những giọt nước mắt của anh ấy cào xé đến mức ngứa ngáy không thôi.
Quả nhiên, nước mắt của đàn ông chính là liều t.h.u.ố.c kích thích đối với phụ nữ.
Tôi nhỏ giọng dỗ dành anh ấy .
“Về nhà thôi nào.”
“Cùng tôi về nhà, có được không ?”
“Bảo bối.”
Anh ấy ngửa đầu nhìn tôi , đuôi mắt vẫn còn vương lại sắc hồng nhạt sau khi khóc .
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Giọng điệu khàn khàn, lại càng thêm phần gợi cảm.
“Nơi đó không phải nhà của tôi .”
Tôi cúi đầu hôn lên môi anh ấy , đầu ngón tay khẽ mơn trớn vành tai anh ấy .
“Vậy thì cùng tôi lên xe, lên xe cũng được .”
Thế là tôi dụ dỗ anh ấy lên xe, ăn sạch sành sanh anh ấy ngay tại chỗ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác có người bế bổng mình lên để đi về nhà.
Lần này cũng không phải là do tôi chủ động yêu cầu đâu đấy nhé.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.