Loading...

SAU KHI NHÌN THẤY BÌNH LUẬN, TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA KẺ THÙ
#5. Chương 5

SAU KHI NHÌN THẤY BÌNH LUẬN, TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA KẺ THÙ

#5. Chương 5


Báo lỗi

“Con vẫn tin cha. Nhưng con muốn cha hiểu rằng, tin tưởng không phải là lý do để con từ bỏ việc kiểm tra những điều liên quan đến mình .”

Ông không nói thêm.

Khi ông rời đi , tôi nhìn thấy một dòng bình luận.

【Cha nữ phụ sẽ không giúp cô ta đâu . Trong cốt truyện, ông ấy luôn thiên vị nam chính vì cho rằng con gái mình quá yếu đuối.】

Tôi đọc xong, chậm rãi đóng máy tính.

Tôi không biết cha sẽ lựa chọn thế nào.

Nhưng tôi không muốn ép ông phải chọn phe.

Tôi muốn ông tự nhìn thấy sự thật.

Đó mới là cách giải quyết lâu dài.

Buổi tối, tôi đến một nhà hàng tư nhân để gặp người phụ trách tổ kiểm tra độc lập.

Người được hội đồng quản trị đề cử là một chuyên gia kiểm toán tên là Đường Tư Viễn.

Anh ta khoảng ba mươi tuổi, nói chuyện ngắn gọn, làm việc rất nguyên tắc.

Sau khi xem qua tài liệu, anh ta nói :

“Những giao dịch cô cung cấp có dấu hiệu cần kiểm tra sâu hơn. Tuy nhiên, hiện tại chưa thể kết luận có gian lận.”

“ Tôi hiểu.”

“ Tôi cần quyền truy cập vào hồ sơ gốc và nhật ký hệ thống. Nếu có sự can thiệp từ bộ phận điều hành, chúng tôi cũng cần ghi nhận.”

“ Tôi sẽ đề xuất với hội đồng quản trị.”

Đường Tư Viễn gật đầu.

“Còn một vấn đề. Nếu những giao dịch đáng ngờ có liên quan đến tài khoản cá nhân của cô, cô nên chuẩn bị tài liệu chứng minh nguồn tiền và mục đích sử dụng.”

“ Tôi đã chuẩn bị .”

Tôi đưa cho anh ta một tập hồ sơ.

Trong đó có toàn bộ sao kê, hợp đồng đầu tư, thư điện t/ử và biên bản phê duyệt mà tôi lưu giữ.

Đường Tư Viễn lật qua vài trang, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

“Cô lưu trữ rất đầy đủ.”

“Mẹ tôi từng nói , người làm kinh doanh không thể chỉ dựa vào trí nhớ.”

Tôi nhìn anh ta .

“Ông ấy cũng nói , đừng bao giờ cho rằng một người sẽ không phản bội mình chỉ vì mình chưa từng phản bội họ.”

Đường Tư Viễn ngẩng đầu.

“Đó là lời mẹ cô?”

“ Đúng vậy .”

Anh ta im lặng một lúc rồi nói :

“Bà ấy là người rất có nguyên tắc.”

Tôi không trả lời.

Tôi chợt nhớ đến vụ hỏa hoạn năm năm trước .

Mẹ tôi là một người cẩn t/h/ậ/n đến mức có thể ghi lại từng thay đổi nhỏ trong quá trình thử nghiệm. Bà không thể nào để xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng mà không có bất kỳ cảnh báo nào.

Tôi từng nghĩ đó là tai nạn.

Bây giờ, tôi không còn chắc chắn nữa.

Tôi nhìn Đường Tư Viễn.

“Anh có thể giúp tôi kiểm tra một việc ngoài phạm vi báo cáo tài chính không ?”

“Việc gì?”

“ Tôi muốn tìm lại hồ sơ liên quan đến vụ hỏa hoạn tại phòng thí nghiệm của mẹ tôi năm năm trước .”

Anh ta hơi ngạc nhiên.

“Cô nghi ngờ vụ việc có liên quan đến những giao dịch hiện tại?”

“ Tôi chưa biết . Nhưng có người đang tìm một bản báo cáo cũ. Tôi muốn biết tại sao .”

Đường Tư Viễn không lập tức đồng ý.

Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói :

“ Tôi có thể giúp cô xác định những tài liệu nào còn được lưu trong hệ thống của tập đoàn. Nhưng việc tiếp cận hồ sơ điều tra hoặc tài liệu thuộc cơ quan chức năng phải tuân theo quy định. Nếu có dấu hiệu hình sự, chúng ta nên chuyển thông tin cho người có thẩm quyền.”

“Được.”

Tôi đứng dậy.

“Cảm ơn anh .”

Khi ra khỏi nhà hàng, tôi nhìn thấy một dòng bình luận.

【Nữ phụ đang đi đúng hướng rồi . Nhưng cô ta vẫn chưa biết người đứng sau tất cả là ai.】

Tôi dừng lại .

Một dòng chữ khác xuất hiện ngay bên dưới .

【Thật ra , ngay từ đầu, người muốn cô ta c/h/ế/t không phải nam chính.】

Tôi cảm thấy t/i/m mình đập mạnh hơn.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ.

Nhưng trước khi kịp đọc thêm, toàn bộ bình luận biến mất.

Tôi đứng yên giữa hành lang, bàn tay lạnh buốt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-nhin-thay-binh-luan-toi-xe-nat-kich-ban-cua-ke-thu/chuong-5

Không phải Phó Cảnh Hành?

Vậy còn ai?

Tống Vãn Đường?

Tống Nhã Lan?

Hay một người mà tôi chưa từng nghĩ đến?

Tôi không biết .

Nhưng tôi hiểu một điều.

Nếu muốn sống sót, tôi phải tìm ra sự thật trước khi họ ra tay lần nữa.

Tống Vãn Đường là người được nhiều người yêu quý nhất trong gia đình tôi .

Cô ta không tranh giành, không lớn tiếng, luôn nói chuyện nhẹ nhàng và biết cách khiến người khác cảm thấy mình được tôn trọng.

Nếu có ai hỏi tôi điều gì khiến tôi tin tưởng cô ta suốt nhiều năm, câu trả lời chính là vẻ yếu đuối ấy .

Tôi chưa từng nghĩ một người có thể dùng sự yếu đuối làm v/ũ k/h/í.

Cho đến khi tôi nhìn thấy những dòng bình luận.

Ba ngày sau cuộc họp hội đồng quản trị, Tống Vãn Đường tổ chức một buổi triển lãm tranh tại phòng trưng bày của mình .

Cô ta gửi thiệp mời cho rất nhiều người , trong đó có tôi .

Tôi vốn định từ chối, nhưng một dòng bình luận xuất hiện ngay khi tôi đọc thiệp.

【Hôm nay nữ chính sẽ công khai bức tranh cuối cùng của mẹ nữ phụ.】

Tôi lập tức thay đổi quyết định.

Mẹ tôi từng vẽ tranh khi còn trẻ.

Sau khi kết hôn, bà ít khi cầm cọ, nhưng vẫn giữ một số tác phẩm trong phòng làm việc.

Tôi nhớ rõ mình đã niêm phong những bức tranh ấy sau khi bà qua đời.

Vậy bức tranh mà Tống Vãn Đường định công khai là từ đâu mà có ?

Tôi đến phòng trưng bày sớm hơn giờ khai mạc.

Tống Vãn Đường mặc chiếc váy màu kem, đứng bên cạnh một bức tranh lớn được phủ vải.

Khi nhìn thấy tôi , cô ta lập tức bước tới.

“Chị, em không nghĩ chị sẽ đến.”

“Em đã gửi thiệp mời.”

Cô ta cười gượng.

“Em chỉ sợ chị bận.”

Tôi nhìn bức tranh.

“Đó là tác phẩm của mẹ chị?”

Tống Vãn Đường thoáng khựng lại .

“Vâng. Em tìm thấy nó trong kho đồ cũ. Em nghĩ mọi người sẽ thích.”

“Em tìm thấy ở đâu ?”

“Trong căn phòng phía sau nhà kho.”

“Có ai cho phép em lấy đồ ở đó không ?”

Nụ cười trên môi cô ta dần biến mất.

“Chị, em chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm về mẹ . Em không nghĩ chị sẽ phản đối.”

Tôi không tranh cãi.

Tôi chỉ nói :

“Trước khi công khai, em nên xác nhận nguồn gốc tác phẩm. Mẹ chị có thói quen ghi mã số ở mặt sau tranh. Chúng ta kiểm tra một chút.”

Tống Vãn Đường lập tức lắc đầu.

“Không cần đâu chị. Bức tranh đã được đóng khung rồi .”

“Vậy tháo khung.”

“Chị!”

Cô ta cao giọng.

Một số khách mời bắt đầu quay đầu nhìn về phía chúng tôi .

Tôi bình thản nói :

“Nếu bức tranh thật sự là của mẹ chị, việc xác nhận nguồn gốc sẽ giúp em chứng minh điều đó. Chị không hiểu tại sao em lại phản đối.”

Tống Vãn Đường c/ắ/n môi.

Một dòng bình luận hiện ra .

【C/h/ế/t tiệt! Nữ phụ sao lại biết mã số ở mặt sau ?】

【Trong kịch bản, nữ chính đã lấy được bức tranh từ lâu, nhưng không ai kiểm tra.】

【Nếu bị phát hiện, toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại.】

Tôi nhìn dòng chữ, rồi nhìn cô ta .

“Vãn Đường, em có thể tự tháo khung, hoặc để người phụ trách bảo quản tác phẩm làm . Chị không muốn làm hỏng tranh.”

Cô ta đứng bất động.

Cuối cùng, cô ta đành gọi người phụ trách.

Bức tranh được tháo khỏi khung.

Ở mặt sau , quả nhiên có một mã số .

Nhưng mã số đó không thuộc về bất kỳ tác phẩm nào trong danh mục của mẹ tôi .

Tôi nhìn thấy một dòng chữ viết tay ở góc dưới .

Nét chữ rất giống mẹ , nhưng có một điểm khác biệt nhỏ: cách bà viết số bảy luôn có một nét gạch ngang, còn trên bức tranh này thì không .

Tôi không vội kết luận.

Tôi lấy điện thoại chụp lại , sau đó đề nghị phòng trưng bày tạm dừng công khai tác phẩm cho đến khi xác minh được nguồn gốc.

 

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện SAU KHI NHÌN THẤY BÌNH LUẬN, TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA KẺ THÙ thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, Hào Môn Thế Gia, Bình Luận Cốt Truyện, Báo Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo