Loading...
“Anh muốn giải thích chuyện cổ phần. Bản thỏa thuận hôm đó quả thật có vài điều khoản không phù hợp. Bộ phận pháp lý đã sử dụng một mẫu hợp đồng cũ, anh không kiểm tra kỹ.”
Tôi nhìn anh ta .
“Anh muốn tôi tin rằng người phụ trách điều hành một công ty lại không đọc bản thỏa thuận mà mình đưa cho vị hôn thê ký?”
Anh ta cúi đầu.
“Anh sai rồi .”
Đây là lần đầu tiên Phó Cảnh Hành chủ động nhận sai kể từ khi chúng tôi quen nhau .
Ngày trước , dù có chuyện gì xảy ra , anh ta cũng luôn có lý do.
Nếu anh ta đến muộn, đó là vì công việc.
Nếu anh ta quên ngày kỷ niệm, đó là vì áp lực.
Nếu anh ta khiến tôi tổn thương, đó là vì tôi quá nhạy cảm.
Bây giờ, anh ta nói mình sai.
Nhưng tôi không còn cảm thấy xúc động.
Bởi vì một lời xin lỗi không thể xóa đi những gì đã xảy ra .
Anh ta tiếp tục:
“Anh đã yêu em thật lòng.”
Tôi nhìn anh ta .
“Vậy tại sao anh lại muốn lấy cổ phần của tôi ?”
“Anh chỉ muốn có quyền quyết định nhiều hơn. Anh muốn chứng minh mình đủ năng lực để đứng bên cạnh em.”
“Anh có thể chứng minh bằng cách phát triển công ty. Tại sao phải lấy quyền biểu quyết của tôi ?”
Anh ta không trả lời được .
Một lúc sau , anh ta nói :
“Anh biết em sẽ không tha thứ ngay. Nhưng anh hy vọng em cho anh một cơ hội.”
Tôi im lặng.
Trong đầu tôi , những dòng bình luận cũ lần lượt hiện lên.
【Nam chính hối hận rồi .】
【Sau này hắn sẽ tìm mọi cách cứu nữ phụ.】
【 Nhưng nữ phụ không chịu tha thứ, cuối cùng hai người vẫn bỏ lỡ nhau .】
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Nếu không có những dòng bình luận ấy , có lẽ tôi sẽ cho anh ta thêm một cơ hội.
Tôi sẽ nghĩ rằng tình yêu năm năm không thể kết thúc chỉ vì một bản thỏa thuận.
Tôi sẽ nghĩ rằng ai cũng có thể mắc sai lầm.
Nhưng tôi đã nhìn thấy quá nhiều điều.
Tôi không biết Phó Cảnh Hành có thật lòng yêu mình hay không .
Tôi chỉ biết anh ta đã đưa cho tôi một bản thỏa thuận có thể làm tổn hại đến quyền lợi của tôi , sau đó tham gia vào một cuộc họp để công khai nghi ngờ tôi biển thủ.
Những hành động ấy là sự thật.
Còn tình yêu là lời giải thích do anh ta đưa ra .
Tôi không thể dùng một lời giải thích để phủ nhận sự thật.
“Phó Cảnh Hành.”
Tôi chậm rãi nói :
“Chúng ta kết thúc đi .”
Anh ta ngẩng phắt đầu.
“Em nói gì?”
“ Tôi không muốn tiếp tục đính hôn.”
“Chỉ vì chuyện này ?”
“Không chỉ vì chuyện này .”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta .
“Vì tôi nhận ra mình không thể sống cùng một người mà mỗi khi muốn bảo vệ quyền lợi của bản thân , tôi đều phải chứng minh rằng mình vẫn tin tưởng anh ta .”
Sắc mặt anh ta tái nhợt.
“Sơ Hạ, em không thể phủ nhận năm năm qua chúng ta đã yêu nhau .”
“ Tôi không phủ nhận.”
“Vậy tại sao em có thể dứt khoát như vậy ?”
Tôi nhìn anh ta , bỗng cảm thấy mệt mỏi.
“Bởi vì năm năm qua là lý do khiến tôi từng muốn ở lại . Nhưng những chuyện anh làm gần đây là lý do khiến tôi không thể tiếp tục.”
Anh ta đứng dậy.
“Em sẽ hối hận.”
Tôi bình thản đáp:
“Có thể. Nhưng đó sẽ là sự hối hận của tôi , không phải của anh .”
Anh ta nhìn tôi rất lâu, cuối cùng xoay người rời đi .
Cánh cửa đóng lại .
Tôi ngồi yên trên ghế.
Tôi không khóc .
Không phải vì tôi chưa từng yêu anh ta .
Mà vì tôi đã khóc quá nhiều trong những tháng ngày mình không biết sự thật.
Bây giờ, tôi không muốn lãng phí thêm nước mắt cho một người không còn xứng đáng.
Điện thoại rung lên.
Một dòng bình luận hiện ra .
【Không đúng! Nữ phụ phải níu kéo nam chính chứ!】
Tôi
cầm điện thoại lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-nhin-thay-binh-luan-toi-xe-nat-kich-ban-cua-ke-thu/chuong-7
【Nếu cô ta chia tay thật, nam nữ chính sẽ không thể có kết thúc hoàn mỹ nữa!】
Tôi nhìn dòng chữ, chậm rãi nói :
“Vậy thì đừng mong có kết thúc hoàn mỹ.”
Tôi tắt màn hình.
Đêm ấy , lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi ngủ một giấc thật sâu.
Một tuần sau , Đường Tư Viễn tìm được bản sao lưu của Dự án Hồi Thanh.
Tệp dữ liệu được khôi phục từ một thiết bị lưu trữ ngoại tuyến cũ, sau đó được đối chiếu với các bản ghi nhận còn lại trong hệ thống.
Trong đó có báo cáo thử nghiệm cuối cùng do mẹ tôi ký tên.
Tôi đọc tài liệu trong phòng làm việc, tay run lên từng chút.
Dự án Hồi Thanh nghiên cứu một hệ thống quản lý năng lượng có khả năng phát hiện sớm các nguy cơ quá tải trong mạng lưới thiết bị công nghiệp.
Mẹ tôi từng phát hiện một lỗi nghiêm trọng trong bộ phận điều khiển của nguyên mẫu.
Nếu lỗi không được khắc phục, hệ thống có thể tự động kích hoạt một chuỗi thao tác sai trong điều kiện nhiệt độ và tải điện bất thường, dẫn đến cháy nổ.
Bà yêu cầu dừng thử nghiệm.
Nhưng bản báo cáo cuối cùng ghi rằng lỗi đã được khắc phục và nguyên mẫu đủ điều kiện tiếp tục vận hành.
Người phê duyệt báo cáo không phải mẹ tôi .
Đó là một tài khoản quản lý cấp cao.
Tôi nhìn tên tài khoản.
Ninh Hoài Viễn.
Cha tôi .
Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng.
“Có thể xác định ai đã sử dụng tài khoản này không ?” tôi hỏi.
Đường Tư Viễn đáp:
“Chưa thể. Tài khoản có thể được dùng bởi người được ủy quyền, hoặc thông tin xác thực có thể đã bị đ/á/n/h cắp. Chúng ta cần thêm dữ liệu.”
“Vậy còn chữ ký?”
“Chữ ký trong bản báo cáo không phải chữ ký điện t/ử thông thường. Nó được tạo từ hệ thống phê duyệt nội bộ. Chúng tôi cần kiểm tra nhật ký gốc và hồ sơ phân quyền.”
Tôi nhìn bản báo cáo.
Mẹ tôi đã c/h/ế/t trong vụ hỏa hoạn.
Báo cáo ghi rằng lỗi đã được khắc phục.
Nhưng nếu lỗi chưa được khắc phục thì sao ?
Nếu vụ cháy có liên quan đến nguyên mẫu thì sao ?
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Đường Tư Viễn đặt một tập hồ sơ khác lên bàn.
“Còn một điều đáng chú ý. Trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra , dự án đã bị chuyển giao một phần dữ liệu cho một công ty đối tác. Hợp đồng được ký bởi bộ phận điều hành, nhưng danh sách người tham gia đàm phán có tên Tống Nhã Lan.”
Tôi ngẩng đầu.
“Dì Tống?”
“ Đúng . Bà ấy từng là cố vấn cho quỹ nghiên cứu liên kết với tập đoàn. Tuy nhiên, điều đó chưa chứng minh bà ấy có liên quan đến vụ việc.”
Tôi hiểu.
Chúng tôi có những dấu hiệu bất thường, nhưng chưa đủ chứng cứ để kết luận ai là thủ phạm.
Tôi không muốn biến nghi ngờ thành bản án.
Tôi yêu cầu Đường Tư Viễn tiếp tục bảo toàn dữ liệu và chuyển những thông tin có dấu hiệu vi phạm cho bộ phận pháp chế cùng cơ quan có thẩm quyền xem xét.
Khi anh ta rời đi , tôi ngồi một mình trong phòng làm việc rất lâu.
Sau đó, tôi gọi cho cha.
“Cha, con muốn gặp cha.”
Ông nghe thấy giọng tôi thì lập tức hỏi:
“Có chuyện gì vậy ?”
“Con muốn nói về Dự án Hồi Thanh.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lúc lâu sau , ông mới đáp:
“Được. Tối nay cha sẽ về sớm.”
Tôi cúp máy.
Một dòng bình luận xuất hiện.
【Đừng hỏi ông ấy ! Ông ấy sẽ nói dối!】
Tôi nhìn nó.
Một dòng khác xuất hiện.
【Nếu nữ phụ biết cha mình đã làm gì, cô ta sẽ không thể chịu đựng nổi.】
Tôi siết c/h/ặ/t t/a/y.
Tôi không biết những dòng chữ kia có đang cố tình dẫn dắt mình hay không .
Nhưng tôi biết mình phải hỏi cha.
Không phải để buộc tội ông.
Mà để cho ông cơ hội nói ra sự thật.
Cha tôi đến nhà lúc bảy giờ tối.
Ông bước vào phòng làm việc, nhìn tập hồ sơ trên bàn, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tôi không nói gì, chỉ đẩy bản báo cáo về phía ông.
Ông đọc từng trang.
Khi đọc đến phần phê duyệt cuối cùng, tay ông bắt đầu run.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.