Loading...
Ta niêm phong thư nhà lại , sai người đưa đi xong, mới chui trở lại vào trong chăn bù giờ ngủ tiếp.
Giấc ngủ này lại mất mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi bóng chiều ngoài cửa sổ dần buông xuống, Tiêu Diễn mới gọi ta dậy dùng cơm.
Đêm đã về khuya, Tiêu Diễn từ thư phòng trở về.
Hắn rửa tay xong, liền cầm theo một chiếc bình sứ bước đến ngồi bên giường.
Hắn giơ tay liền muốn vén tà váy của ta lên.
Ta lập tức đè vạt áo lại , cảnh giác nhìn hắn .
“Qua đây bôi t/h/u/ố/c.”
“Bôi t/h/u/ố/c gì chứ?”
Ánh mắt hắn rơi về phía giữa đôi chân ta .
Lúc này ta mới phản ứng lại , vươn tay liền muốn cướp lấy chiếc bình sứ đó.
“Làm gì thế?”
“Bôi t/h/u/ố/c.”
“Để ta tự làm .”
“Ta phải nhìn một cái, xác nhận vết thương đã khá hơn chưa .”
Ta mím c/h/ặ/t môi đối diện với hắn một lát, rốt cuộc vẫn thua trận trước .
Ta đành vùi khuôn mặt vào trong gối, nắm c/h/ặ/t mép chăn, mặc cho hắn thay mình bôi t/h/u/ố/c.
Cao t/h/u/ố/c mát lạnh dán lên da thịt.
Ta không nhịn được khẽ rên lên một tiếng, tay Tiêu Diễn cũng theo đó khựng lại một thoáng.
Bôi t/h/u/ố/c xong, ta đỏ mặt ôm c/h/ặ/t lấy chăn.
Vẻ mặt nghiêm túc lúc này của hắn quá mức giống với lúc lau rửa cho ta đêm hôm qua.
Ta sợ hãi rụt sâu vào trong giường.
“Vừa mới bôi t/h/u/ố/c xong, không cho phép làm càn nữa.”
“Ừm.”
Hắn đáp nhỏ một tiếng, sau đó trầm ngâm bóp lấy ngón tay ta .
“Ta giúp nàng rồi , nàng có phải cũng nên giúp ta một lần không ?”
Ta còn chưa kịp hỏi rõ rốt cuộc phải giúp cái gì, trong đáy mắt hắn đã nổi lên ý cười .
Hắn dùng một tay đỡ lấy sau gáy ta , cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu.
Đến khi hắn cuối cùng buông ra , môi ta đã tê rần.
Đêm này , ngay cả đôi tay ta cũng không thể giữ nổi trong sạch.
Cái bạt tai trên sân mã cầu quả nhiên không uổng công ăn đòn.
Hắn rõ ràng là một tên lãng t/ử vô lại khoác lớp vỏ bọc nho nhã.
May là hắn vẫn nhớ ngày mai ta phải dậy sớm.
Hắn không làm loạn đến tận đêm khuya như đêm trước nữa.
Kể từ sau bữa tiệc mừng công khải hoàn của cha sáu năm trước , ta chưa từng vào cung lần nào nữa, nay bước đi lại cung đạo, tường đỏ cao v/út cùng gạch ngói ngay ngắn chỗ nào cũng mới mẻ.
Ta nhịn không được đưa mắt nhìn bốn phía.
Tiêu Diễn nắm lấy tay ta , trầm giọng nhắc nhở: “Nhìn dưới chân, đừng để ngã.”
Lúc cúi đầu ta thiếu chút nữa dẫm phải tà váy, vội vàng giảm bớt bước chân.
Ta lại nhớ ra một chuyện.
“Điện hạ từ mấy tuổiddax đơn độc ở trong Đông cung rồi ?”
“Khoảng sáu tuổi.”
Ta nghe đến ngẩn người .
Năm sáu tuổi ấy , ta vẫn suốt ngày quấn quýt lấy huynh trưởng tranh giành kẹo.
Hắn vậy mà đã một mình ở trong Đông cung.
“Vậy lúc nhỏ ngươi nhất định
rất
cô đơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-tat-thai-tu-mot-bat-tai-ta-bi-ban-hon/chuong-6
”
“Bây giờ có Thái t/ử phi bên cạnh, ta không còn đáng thương nữa rồi .”
Câu nói này khiến trong lòng ta ấm áp vô cùng. Ta ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy gương mặt mang ý cười của hắn , gò má không kìm được nóng bừng lên.
Mẫu thân của Tiêu Diễn, chính là đương kim Hoàng hậu. Trước kia người trong kinh thành đều đồn đại Hoàng hậu ghen tuông, Thánh thượng cũng sợ vợ.
Ban đầu ta vẫn tưởng rằng, Hoàng hậu sẽ là một nữ t/ử cực kỳ cường thế mạnh mẽ.
Thời thơ ấu ta thậm chí từng nói , sau này nếu gả chồng, cũng phải bắt phu quân chỉ thủ một mình ta , bằng không thà rằng đừng gả còn hơn.
Huynh trưởng nghe xong, còn cười nói sẽ kiếm thêm nhiều gia sản cho ta , sau này tiện đường chiêu mộ rể hiền.
Nhưng hôm nay thực sự nhìn thấy Hoàng hậu, ta mới biết những lời đồn đại căn bản không đáng tin.
Hoàng hậu ôn uyển đoan trang, đối xử với mọi người vô cùng hòa nhã.
Thánh thượng nhiều năm không nạp người khác, cũng hoàn toàn không phải vì sợ bà ấy .
Ông chỉ là nguyện ý cùng Hoàng hậu một đời một kiếp một đôi người .
Không liên quan đến việc Hoàng hậu có ghen tuông hay không , có kiên cường dữ dằn hay không , vạn sự chỉ vì ông tự nguyện.
Lúc sắp xuất cung, Hoàng hậu còn nắm lấy tay ta , bảo ta hễ rảnh rỗi liền vào cung bầu bạn với bà.
Ta liên tục đáp lời, cũng không kìm được mơ ước, có lẽ Tiêu Diễn sau này cũng có thể chỉ cưới một mình ta .
Trở về Thái t/ử phủ rồi , ta ôm lấy bộ trâm cài hoa tai vàng được Hoàng hậu ban thưởng, nửa buổi không nỡ buông tay.
“Thái t/ử phi vậy mà vẫn là một tiểu ham tiền.”
“Những thứ này đều là do mẫu hậu ban thưởng cho ta .”
Ta lập tức kéo tráp đựng vào trong n/g/ự/c, cảnh giác nhìn hắn .
“Được, đều là của nàng.”
Hắn bị vẻ phòng bị của ta làm cho phì cười , ngồi xổm xuống nhìn thẳng tầm mắt với ta .
Ta bị hắn nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, quay mặt đi không chịu nhìn hắn nữa.
7.
Dùng xong bữa tối, ta liền vội vã chạy đến phòng nhỏ tắm rửa chải chuốt.
Ta vốn định ngủ trước một bước, có lẽ liền có thể tránh được chuyện bôi t/h/u/ố/c này .
Nhưng ta nán lại lề mề ở bên trong rất lâu, lúc trở lại tẩm điện, Tiêu Diễn vẫn cầm chiếc bình sứ ngồi bên giường đợi ta .
Nhớ đến sự hành hạ hai đêm trước , ta vẫn có chút sợ hãi, đành nắm lấy tà váy chậm chạp lê bước đi qua.
“Đến giờ bôi t/h/u/ố/c rồi .”
“Ta cảm thấy đã khỏi hẳn rồi .”
Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình .
Ta không mấy tự nguyện ngồi xuống, đợi hắn kiểm tra vết thương xong, liền lập tức giật lấy chăn che kín bản thân lại .
“Điện hạ vẫn nên bảo trọng thân thể là quan trọng hơn.”
Tiêu Diễn nheo mắt lại , đột nhiên giam hãm ta ở dưới thân .
“Thái t/ử phi đây là chê thể lực ta kém cỏi sao ?”
Ta nghẹn họng, câu nói này bảo là cũng không được , bảo không phải cũng không xong.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.