Loading...
Trước đây, mỗi ngày của anh đều xoay quanh những cuộc họp, hợp đồng, tranh chấp và những con số khổng lồ.
Anh hiếm khi có thời gian ngồi yên ăn một bữa sáng.
Càng không có ai quan tâm anh đã ăn chưa , có ngủ đủ giấc không , hoặc có muốn uống một ly nước ấm hay không .
Lục Kim Bảo thì khác.
Cậu có thể quên mất việc mình đang bận, nhưng tuyệt đối không quên nhắc anh ăn cơm.
Cậu có thể vừa than thở chi phí nguyên liệu tăng cao, vừa đặt trước mặt anh một chiếc bánh nóng nhất.
Cậu còn viết một tờ giấy dán lên tủ lạnh:
Nhân viên làm việc chăm chỉ, ông chủ có trách nhiệm cho nhân viên ăn no.
Tạ Vô Diễn nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Sau đó, anh lặng lẽ cất tờ giấy vào ngăn kéo.
Anh không biết tại sao mình lại làm vậy .
Có lẽ chỉ vì đây là lần đầu tiên trong đời, có người quan tâm đến anh bằng cách đơn giản đến thế.
Không phải vì địa vị.
Không phải vì tài sản.
Cũng không phải vì muốn nhận được thứ gì từ anh .
Ít nhất, hiện tại, Lục Kim Bảo chỉ muốn anh ăn no và làm việc tốt .
Đối với Tạ Vô Diễn, điều đó đã đủ đặc biệt.
Đến buổi trưa, cửa hàng bắt đầu đông khách.
Một số người mua bánh mang đi .
Một số người đứng lại ăn thử.
Có người còn quay video đăng lên mạng, khen bánh ngon và giá cả hợp lý.
Lục Kim Bảo vui đến mức đi lại liên tục, miệng cười không khép được .
“Anh Tạ! Có người mua mười chiếc!”
“Anh Tạ! Có người đặt trước ba mươi chiếc!”
“Anh Tạ! Có người hỏi chúng ta có nhận giao hàng không !”
Tạ Vô Diễn bình tĩnh xử lý từng đơn hàng.
“Có thể nhận, nhưng phải tính thêm phí vận chuyển.”
Lục Kim Bảo lập tức giơ ngón tay cái.
“ Đúng là người có kinh nghiệm!”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu .
“Cậu có thể đừng khen tôi mỗi lần tôi nói đến tiền được không ?”
“Không được .”
“Tại sao ?”
“Bởi vì anh nói đúng.”
Tạ Vô Diễn: “...”
Đến ba giờ chiều, mẻ bánh cuối cùng đã bán hết.
Lục Kim Bảo đóng cửa quầy, ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy chiếc máy tính tiền.
Cậu nhìn tổng doanh thu, đôi mắt long lanh.
Hôm nay bán được 286 chiếc bánh.
Tổng doanh thu: 3.432 tinh tệ.
Sau khi trừ chi phí nguyên liệu, tiền thuê mặt bằng phân bổ, điện nước và các khoản chi khác, lợi nhuận còn lại khoảng 860 tinh tệ.
Đây là ngày đầu tiên.
Lục Kim Bảo nhìn con số ấy , cảm động đến mức muốn khóc .
“Anh Tạ.”
“Ừ?”
“Chúng ta kiếm được tiền rồi .”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu .
“Ừ.”
“Tiền thật đấy!”
“Ừ.”
“Không phải tiền trong mơ!”
“...”
Tạ Vô Diễn im lặng một lúc, cuối cùng đưa tay xoa đầu cậu .
“Làm tốt lắm.”
Lục Kim Bảo ngẩn người .
Bàn tay của người đàn ông rất ấm.
Động tác cũng nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống vẻ lạnh lùng thường ngày.
Cậu ngồi yên vài giây, hai má bỗng nóng lên.
Sau đó, cậu lập tức cúi đầu, giả vờ kiểm tra sổ sách.
“Khụ... anh cũng làm tốt lắm.”
Tạ Vô Diễn thu tay về.
Anh nhìn vành tai đỏ bừng của cậu , ánh mắt khẽ d.a.o động.
Có lẽ anh đã tìm được một điều thú vị hơn việc điều hành tập đoàn.
Đó là nhìn Lục Kim Bảo đỏ mặt.
Đáng tiếc, người nào đó không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Cậu đang bận tính toán xem nếu ngày nào cũng kiếm được tám trăm tinh tệ, một tháng sẽ có bao nhiêu tiền.
Tạ Vô Diễn nhìn cậu , đột nhiên hỏi:
“Kim Bảo.”
“Dạ?”
“Nếu một ngày nào đó, tôi không còn làm nhân viên của cậu nữa, cậu sẽ thế nào?”
Lục Kim Bảo ngẩng đầu.
Cậu suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Vậy tôi sẽ tuyển người mới.”
Tạ Vô Diễn: “...”
“ Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ thanh toán đầy đủ lương và tiền thưởng cho anh .”
Tạ Vô Diễn im lặng.
Lục Kim Bảo thấy vẻ mặt anh không đúng, vội vàng bổ sung:
“Anh
có
thể nghỉ việc bất cứ lúc nào.
Tôi
không
giữ
người
.
Nhưng
nếu
anh
muốn
tiếp tục
làm
việc,
tôi
vẫn sẽ tăng lương khi cửa hàng phát triển.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-kiem-tien-nuoi-luon-nam-chinh/chuong-7
”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu .
Một lúc lâu sau , anh khẽ cười .
“Được.”
Anh không biết vì sao mình lại hỏi câu ấy .
Có lẽ anh chỉ muốn nghe cậu nói rằng cậu sẽ giữ anh lại .
Nhưng Lục Kim Bảo không phải người như vậy .
Cậu không thích trói buộc người khác.
Cậu muốn mọi thứ rõ ràng, minh bạch, có hợp đồng, có quy tắc, có thể tự do rời đi nếu không còn phù hợp.
Tạ Vô Diễn bỗng nhận ra điều ấy rất đáng quý.
Bởi vì anh đã quen với những mối quan hệ luôn đi kèm lợi ích.
Còn Lục Kim Bảo, dù mê tiền đến mức có thể tính toán cả chi phí giấy vệ sinh, vẫn không muốn dùng tiền để giữ chân một người .
Cậu muốn người khác ở lại vì họ muốn .
Không phải vì họ buộc phải ở lại .
Tạ Vô Diễn cúi đầu, khóe môi khẽ cong.
Có lẽ lần này , anh đã thật sự gặp được một người khiến mình muốn ở lại .
Cửa hàng Bánh Bao Vàng ngày càng đông khách.
Sau hai tuần, Lục Kim Bảo đã có một lượng khách quen ổn định. Cậu còn mở thêm dịch vụ đặt bánh theo hộp, bán bánh ngọt vào cuối tuần và nhận đơn cho các cửa hàng gần đó.
Nhờ Tạ Vô Diễn quản lý sổ sách, doanh thu được ghi chép rõ ràng, chi phí giảm xuống đáng kể.
Lục Kim Bảo cảm thấy mình đã tìm được con đường làm giàu.
Mỗi tối, cậu đều ngồi trước máy tính, kiểm tra số liệu, sau đó vui vẻ ghi vào sổ tiết kiệm.
Ngày thứ mười bốn, tổng lợi nhuận của cửa hàng đã vượt quá mười nghìn tinh tệ.
Lục Kim Bảo ôm sổ, hạnh phúc đến mức lăn một vòng trên sofa.
“Anh Tạ!”
Tạ Vô Diễn đang đọc tài liệu, nghe tiếng liền ngẩng đầu.
“Gì vậy ?”
“Chúng ta có tiền rồi !”
“Ừ.”
“Rất nhiều tiền!”
Tạ Vô Diễn nhìn con số trên màn hình.
“ Đúng là nhiều hơn trước .”
Lục Kim Bảo ngồi bật dậy.
“Anh không thể vui vẻ hơn một chút sao ?”
“Cậu muốn tôi làm gì?”
“Ví dụ như cười , hoặc vỗ tay, hoặc nói một câu thật khí thế!”
Tạ Vô Diễn suy nghĩ.
Sau đó, anh bình tĩnh nói :
“Tiếp tục cố gắng, mục tiêu tiếp theo là một trăm nghìn tinh tệ.”
Lục Kim Bảo: “...”
Cậu ôm gối, đau lòng.
“Anh đúng là người không có tình cảm.”
Tạ Vô Diễn không phản bác.
Anh chỉ lặng lẽ đặt một hộp bánh kem nhỏ lên bàn.
Lục Kim Bảo lập tức ngẩng đầu.
“Đây là gì?”
“Bánh kem.”
“Cho tôi ?”
“Ừ.”
“Anh mua à ?”
“Ừ.”
Lục Kim Bảo nhìn hộp bánh, sau đó nhìn Tạ Vô Diễn.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Chiếc bánh kem này không lớn, chỉ có hai tầng nhỏ, trang trí bằng kem trắng và những quả dâu đỏ mọng. Giá tiền được ghi trên hóa đơn là 120 tinh tệ.
Không đắt đến mức khiến cậu đau lòng.
Nhưng cũng không rẻ đến mức có thể t/ùy tiện mua mỗi ngày.
Lục Kim Bảo cẩn thận mở hộp.
Bên trên chiếc bánh có một dòng chữ viết bằng kem:
Chúc mừng Bánh Bao Vàng đạt mốc lợi nhuận đầu tiên.
Cậu nhìn dòng chữ ấy , bỗng cảm thấy sống mũi hơi cay.
“Anh...”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu .
“Không thích sao ?”
“Không phải .”
Lục Kim Bảo cúi đầu, giọng nhỏ đi .
“Chỉ là... trước đây chưa từng có ai làm chuyện này cho tôi .”
Tạ Vô Diễn hơi khựng lại .
Anh biết về hoàn cảnh của Lục Kim Bảo.
Nhà họ Lục giàu có , nhưng tình cảm giữa các thành viên không mấy gần gũi. Cha Lục luôn bận rộn với công việc, anh trai cậu là Lục Trạch Minh thường xuyên ở nước ngoài, còn mẹ Lục tuy quan tâm con cái nhưng hiếm khi can thiệp vào những quyết định của chồng.
Lục Kim Bảo từ nhỏ đã được nuông chiều về vật chất.
Nhưng sự nuông chiều ấy không đồng nghĩa với việc cậu được thấu hiểu.
Nguyên chủ từng nghĩ rằng chỉ cần tiêu tiền cho người mình thích, người đó sẽ ở bên mình .
Nhưng cậu ta chưa bao giờ nhận ra tình cảm không phải một món hàng có thể mua bằng tiền.
Tạ Vô Diễn nhìn người thanh niên trước mặt.
“Bây giờ có rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.