Loading...

Sếp Mới Vậy Mà Lại Là Người Cũ Của Tôi
#1. Chương 1

Sếp Mới Vậy Mà Lại Là Người Cũ Của Tôi

#1. Chương 1


Báo lỗi

Tôi vừa nhai ngấu nghiến cái bánh mì kẹp trứng, vừa gọi điện thoại xả một tràng với Trắc Viễn.  

“Này, nói cho cậu nghe , cái tên sếp cũ của tôi ấy , Cố Thành Vũ, đúng kiểu đàn ông độc hại.  

Lúc yêu thì mặt lạnh như băng, đẹp trai đến mức lừa được cả thiên hạ.  

Lúc chia tay thì bốc hơi không một dấu vết.  

Ba năm rồi , cứ như hắn bị Trái Đất nuốt mất.”

Tôi ngậm một họng bánh mì, vừa đi vừa cập nhật báo cáo quý trên laptop.

Sáng nay đúng là ngày tam tai.  

Xe buýt thì trễ.  

Tắc đường thì kẹt.  

Bụng thì réo.  

Tâm trạng thì xuống đáy xã hội.

Nhưng ông trời chưa bao giờ để tôi yên ổn quá 5 phút.

“Rầm.”

Tôi vừa bước qua cửa kính tự động của tập đoàn truyền thông Tinh Diệu,  

chưa kịp chào bảo vệ thì trán tôi đã đập thẳng vào một bức tường di động.

Đau điếng.

Tôi lùi lại hai bước, tay vẫn còn cầm nửa cái bánh mì trứng.  

Định bụng c.h.ử.i thề một câu cho đỡ tức.

Ngẩng lên.

Cả người tôi đông cứng.

Trước mặt tôi là một người đàn ông cao gần 1m9.  

Âu phục cắt may thủ công, vai rộng, sống mũi cao, đôi mắt phượng lạnh như băng.  

Và khóe miệng nhếch lên quen thuộc đến mức khiến tôi muốn độn thổ.

Bảng tên trước n.g.ự.c hắn : CỐ THÀNH VŨ - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Tôi .  

Miệng đầy bánh mì.  

Não trống rỗng.  

Tim rớt xuống đất.

"Đậu má. Cái người mình vừa c.h.ử.i 3 phút trước ..."

Là Cố Thành Vũ.

Là mối tình đầu.  

Là người yêu cũ.  

Là ác mộng ba năm trước của tôi , Lâm Nhã Uyên.

Trái đất này không những tròn.  

Nó còn có đường hầm xuyên tâm chuyên để hành tôi .

Hắn cao hơn tôi cả cái đầu.  

Ánh mắt hắn quét từ trên xuống dưới , dừng lại ở cái bánh mì trong tay tôi , rồi nhếch môi.  

Nụ cười nguy hiểm đến mức tôi nổi da gà.

Không khí xung quanh đặc quánh.  

Mấy nhân viên đi ngang qua thấy tình hình, lập tức nín thở, rẽ hướng khác.

Tôi nuốt vội miếng bánh nghẹn ở cổ, nặn ra nụ cười còn gượng hơn cả khóc .  

Định bụng lách người chuồn.

“Làm gì vội thế, Lâm Nhã Uyên.”

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.  

Lạnh.  

Quen thuộc.  

Khiến chân tôi dính c.h.ặ.t xuống sàn.

Tôi hít một hơi .  

Cái mỏ hỗn và lòng tự trọng của tôi lập tức bật chế độ chiến đấu.

Tôi ngẩng đầu, hất cằm nhìn thẳng vào hắn .  

“Trái Đất đúng là tròn.  

Nhưng chắc quỹ đạo của anh bị lệch nên mới đ.â.m vào tôi lần nữa.”

Tôi chờ hắn nổi giận.  

Chờ hắn mắng tôi trước mặt bàn dân thiên hạ.

Không.

Hắn chỉ cười khẽ.  

Một tiếng cười mang đầy tính khiêu khích.

Hắn bước đến gần hơn.  

Gần đến mức tôi ngửi được mùi nước hoa nam tính quen thuộc từ ba năm trước .

Ánh mắt hắn lướt qua cái bánh mì, rồi dừng trên mặt tôi .

“Tránh quỹ đạo của cô ra để làm gì?”  

Hắn nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe .  

“Để cô đá tôi thêm một lần nữa à ?”

Tim tôi hẫng một nhịp.

Chưa kịp phản bác, hắn đã xoay người , đi thẳng về phía thang máy riêng.  

Trước khi vào , hắn quay lại , ném cho tôi một câu:

“5 phút nữa.  

Cầm proposal dự án mới nhất vào phòng tôi .  

Dám trốn, ngày mai cô tự viết đơn nghỉ việc.”

Cửa thang máy đóng lại .

Tôi đứng đó, tay nắm c.h.ặ.t nửa cái bánh mì.  

Trong đầu chỉ có một câu:  

"Cố Thành Vũ, anh đợi đấy."

5 phút sau . Phòng giám đốc điều hành, tầng 68.

Tôi gõ cửa.  

“Vào.”

Bên trong rộng đến mức có thể đá bóng.  

Cửa sổ kính nhìn toàn bộ thành phố.

Hắn ngồi sau bàn làm việc, áo sơ mi mở hai cúc, cà vạt lỏng.  

Nghe tiếng tôi vào cũng không ngẩng đầu.

“Để lên bàn.”

Tôi đặt tập tài liệu xuống.  

Định quay đi .

“Đứng lại .”

“Có chuyện gì, giám đốc Cố?”  

Tôi cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể.

Hắn ngẩng lên.  

Ánh mắt sắc như d.a.o.

“Ba năm.  

Cô sống tốt không ?”

Tôi bật cười .  

“Tốt. Rất tốt .  

Không có anh , tôi tốt đến mức không thể tốt hơn.”

Hắn không đáp.  

Chỉ đứng dậy, đi vòng qua bàn, dừng trước mặt tôi .

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy hàng mi hắn .

“ Tôi thì không .”  

Hắn nói .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-moi-vay-ma-lai-la-nguoi-cu-cua-toi/chuong-1
 

“Ba năm nay, ngày nào tôi cũng nghĩ,  

giá như hôm đó tôi đuổi theo cô.”

Tôi sững người .

“Đừng có giở trò.”  

Tôi lùi lại một bước.  

“Chúng ta chia tay rồi .  

Anh biến mất như một thói quen.  

Giờ quay lại nói mấy lời này làm gì?”

Hắn nhìn tôi rất lâu.

“Vì trái đất tròn.”  

Hắn nói .  

“Vì tôi phát hiện, phòng marketing mới tuyển vào ,  

lại chính là cô.”

Tôi nghẹn.

“Và vì tôi chưa từng quên.”

Một tuần sau .

Tôi bị phân vào team của hắn .  

Trực tiếp.

Mỗi ngày họp, hắn đều soi tôi .  

Mỗi lần tôi thuyết trình, hắn đều hỏi đến cùng.

Đồng nghiệp xì xào: “Giám đốc Cố để ý Lâm Nhã Uyên à ?”  

Tôi giả điếc.

Cho đến một buổi tối tăng ca.

Tôi đang gục trên bàn,  

tỉnh dậy thấy trên người có một chiếc áo vest.

Và một hộp cháo.

Tin nhắn điện thoại sáng lên:  

[Từ Cố Thành Vũ]: [Ăn đi . Đừng để đau dạ dày nữa.  

Cô vẫn cái tật bỏ bữa như ngày xưa.]

Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại.

Tháng thứ hai.

Dự án lớn.  

Tôi làm đến kiệt sức.

Nửa đêm ở công ty, hắn mang cà phê vào .

“Về đi .”  

Hắn nói .

“Chưa xong.”

“ Tôi nói về.”

Tôi bướng: “Không.”

Hắn kéo tôi đứng dậy,  

bế thốc tôi ra xe.

“ Tôi bế cô về.”  

Hắn nói , giọng không cho cãi.  

“Từ giờ, tăng ca quá 9 giờ, tôi tự mình đưa cô về.”

Trên xe.

Tôi : “Anh không cần như vậy .”

Hắn: “ Tôi muốn .”

Tháng thứ ba.

Bố mẹ tôi bệnh.  

Tôi xin nghỉ.

Ngày hôm sau , hắn xuất hiện ở bệnh viện.  

Tay xách theo cháo và hoa quả.

“Cháu chào hai bác.”  

Hắn lễ phép.

Mẹ tôi nhìn hắn , rồi nhìn tôi .  

“Đây là...?”

Tôi chưa kịp nói .

Hắn đã nắm tay tôi .  

“Cháu là bạn trai của Nhã Uyên.  

Bác yên tâm, cháu chăm cô ấy .”

Tôi trừng hắn .

Hắn nhéo tay tôi : “Diễn cho đạt vào .”

Đêm hôm đó.

Tôi chất vấn hắn ở bãi đỗ xe.

“Anh bị điên à ? Ai cho anh nhận bừa?”

Hắn dựa vào xe, nhìn tôi .  

“Không bừa.”

“Ba năm trước là tôi sai.  

Tôi nghĩ buông tay là tốt cho cô.  

Tôi nghĩ cô sẽ hận tôi .  

Nên tôi trốn.”

“Giờ tôi không trốn nữa.”

Tôi im lặng.

“Anh muốn gì?”  

Tôi hỏi.

Hắn tiến đến, ôm tôi vào lòng.  

“Muốn bù lại .  

Muốn theo đuổi lại từ đầu.  

Muốn cô cho tôi một cơ hội.”

Tôi đẩy hắn ra .  

“ Tôi không tin.”

“Vậy để tôi chứng minh.”  

Hắn nói .  

“Một ngày.  

Một tháng.  

Một năm.  

Đến khi nào cô tin thì thôi.”

Sáu tháng sau .

Tôi vẫn chưa đồng ý quay lại .

Nhưng mỗi sáng, trên bàn tôi đều có bữa sáng.  

Mỗi tối, hắn đều đưa tôi về.  

Mỗi lần tôi ốm, người đầu tiên xuất hiện là hắn .

Đồng nghiệp đã quen với cảnh:  

“Giám đốc Cố lại đến đưa cơm cho chị Lâm rồi .”

Tôi ngoài miệng chê: “Phiền phức.”  

Trong lòng thì mềm nhũn.

Ngày kỷ niệm 1 năm tôi vào Tinh Diệu.

Hắn tỏ tình.  

Giữa sảnh công ty.  

Trước mặt 200 nhân viên.

“ Lâm Nhã Uyên.”  

Hắn cầm mic.  

“Ba năm trước tôi để cô đi .  

Ba năm sau tôi dùng mọi cách để cô ở lại .  

Làm bạn gái tôi nhé.  

Lần này , tôi không buông tay nữa.”

Tôi đứng dưới , nước mắt trào ra .

Tôi cầm mic.  

“Nếu anh dám biến mất lần nữa...”

“ Tôi sẽ trói anh lại .”  

Hắn cười , cắt lời tôi .

Cả công ty ồ lên.

Hiện tại.

Tôi và Cố Thành Vũ.  

Sáng cùng đi làm .  

Trưa cùng ăn cơm.  

Tối cùng về nhà.

Hắn vẫn keo kiệt.  

Vẫn mặt lạnh.  

Vẫn hay mắng tôi .

Nhưng mỗi lần tôi nhăn mặt,  

hắn là người đầu tiên cuống lên.

Có lần tôi hỏi:  

“Anh không thấy phiền khi theo đuổi lại một người cũ sao ?”

Hắn ôm tôi :  

“Không phiền.  

Vì người cũ đó,  

là người tôi muốn ở cùng đến già.”

 

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện Sếp Mới Vậy Mà Lại Là Người Cũ Của Tôi thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vô Tri, HE, Hài Hước, Ngược, Sủng, Tổng Tài, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo