Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Ba năm trước tôi đá anh được , thì ba năm sau cái mỏ hỗn này cũng đủ làm anh chịu thua.”
Tôi còn chưa kịp nuốt hết câu đó trong bụng thì “rầm” một tiếng.
Bản báo cáo tài chính quý tôi thức trắng ba đêm để làm ,
giờ đang nằm chình ình giữa bàn họp, những con số nhảy loạn xạ như có ma.
Tăng trưởng 15% bị bóp thành âm 5%.
Cả phòng họp rộng gần 40 người rơi vào im lặng c.h.ế.t ch.óc.
Ánh mắt của ban giám đốc đổ dồn vào tôi .
Mà đáng sợ nhất là ánh mắt của Cố Thành Vũ.
Lạnh.
Sắc.
Như d.a.o cạo.
Tôi đứng c.h.ế.t trân ở góc bàn, m.á.u dồn hết lên mặt.
"Ai? Đứa nào dám động vào file gốc của tôi ?"
Đúng lúc đó, giọng nói mềm như rót mật vang lên bên cạnh.
“Chị Uyên tự tay làm số liệu ạ.
Em chỉ hỗ trợ in ấn thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện này …”
Hạ Mộc.
Hai tay đan trước n.g.ự.c, mắt rưng rưng, miệng thì tủi thân .
Nhưng tia đắc thắng trong mắt cô ta thì giấu không nổi.
Đồ trà xanh công sở.
Máu nóng bốc lên não.
Tôi quay phắt sang, gằn từng chữ:
“Câm cái miệng lại . Ngoài trò luồn lách với bóp méo sự thật thì cô còn làm được gì?”
“Nhã Uyên!”
Giọng Cố Thành Vũ trầm xuống, cắt ngang.
Hắn tựa lưng vào ghế, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn.
“Đây là phòng họp. Chú ý lời nói .”
Ngoài mặt là khiển trách tôi .
Nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt phượng của hắn đang xoáy thẳng vào Hạ Mộc.
Tiếc là lúc đó tôi đang bốc hỏa, làm gì thấy được .
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y.
Ngay lúc đó, dưới gầm bàn có người huých nhẹ vào khuỷu tay tôi .
Trác Viễn.
Mặt cắt không còn giọt m.á.u, nhưng vẫn lén nhét vào tay tôi một viên kẹo.
Kèm mảnh giấy: Ngậm vào cho bớt tức. Lát về chiến tiếp.
Tôi lườm nó.
Định ném trả thì giọng Cố Thành Vũ lại dội xuống:
“Lâm Nhã Uyên. Cô còn làm trò gì dưới đó?
Nghiêm túc nghe quyết định.”
Tôi giật mình , vội nhét viên kẹo vào túi áo vest.
Suýt bị bắt quả tang ăn vặt trong cuộc họp quan trọng nhất quý.
“Hạ Mộc tạm thời tiếp quản báo cáo.
Lâm Nhã Uyên kiểm điểm bằng văn bản, trừ nửa tháng lương.”
Hắn tuyên bố, mặt không cảm xúc.
Tôi bước ra khỏi phòng họp, giày nện cộp cộp xuống sàn.
Hai tay nắm c.h.ặ.t đến trắng bệch.
"Được. Món nợ này tôi nhớ."
Về đến bàn làm việc.
Tôi mở laptop, tay lướt như bay để truy lịch sử hệ thống.
Tìm dấu vết kẻ sửa file.
Trác Viễn mon men lại :
“Bị xóa sạch rồi . Con nhỏ đó làm bài bản lắm.”
“Rầm.”
Tôi đập bàn.
Cốc nước nhảy dựng.
“Hôm nay không vạch mặt được nó, tôi không mang họ Lâm nữa!”
Điện thoại reo.
[Tin nhắn nội bộ - Phòng Giám Đốc]: [Lên gặp tôi . Ngay.]
Tôi hít sâu, ôm tập hồ sơ vào phòng.
Cố Thành Vũ ngồi ngả lưng, xoay cây b.út máy.
Mặt lạnh tanh.
Hắn đưa cho tôi tờ quyết định khiển trách.
“Đọc đi . Ký.”
Tôi trừng mắt.
Rõ ràng là Hạ Mộc chơi bẩn.
Vậy mà hắn nhắm mắt cho qua?
Tức quá hóa dồ.
Tay tôi sau lưng vô thức bóp mạnh cây b.út bi trên bàn.
“Rắc.”
Bút gãy đôi. Vỏ văng tung tóe.
Tôi giật mình .
Ngẩng lên đã thấy ánh mắt hắn quét qua đống mảnh vụn, rồi dừng trên mặt tôi .
Tôi không sợ.
Còn lườm lại .
Trong đầu c.h.ử.i: Đồ tổng tài mù quáng. Cứ đợi đấy.
Cùng lúc đó, sau tấm kính mờ.
Tôi nấp ở ngoài, nhìn vào trong phòng giám đốc.
Hạ Mộc đang đứng , cười ngọt, đẩy sấp hồ sơ về phía Cố Thành Vũ.
Ra vẻ lập công lớn.
Hắn không thèm liếc.
Chỉ chậm rãi lật vài trang, rồi khựng lại .
Những lỗi sai quá lộ.
Số liệu khớp không nổi.
Múa rìu qua mắt thợ.
Hắn ngả người , gõ ngón tay.
Rồi rút từ hộc tủ ra một bản phân tích log hệ thống.
Trác Viễn vừa lén khôi phục được một phần.
“Bộp.”
Hắn ném xuống bàn.
Hạ Mộc tưởng được khen.
Cúi xuống nhìn .
Mặt tái mét.
Là bản kiểm điểm, gạch đỏ chi chít những chỗ cô ta ngụy tạo.
Giọng Cố Thành Vũ lạnh như băng xuyên qua lớp kính:
“Làm số liệu kiểu cảm tính thì về nhà sớm đi .”
Hạ Mộc lập tức chuyển mode: mắt đỏ, giọng nghẹn.
“Anh Thành Vũ, em chỉ muốn tốt cho công ty…”
Tôi ngoài này trợn mắt.
Bài ca muôn thuở: Vì đại cục.
Nhưng
điều
làm
tôi
bất ngờ là
hắn
không
vạch trần ngay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-moi-vay-ma-lai-la-nguoi-cu-cua-toi/chuong-2
Hắn chỉ hừ lạnh, nói vài câu nửa thật nửa giả rồi cho cô ta về.
"Thì ra anh ta đang giăng lưới."
Để con cá tự bơi, tự lòi thêm đồng bọn.
Nhìn Hạ Mộc ôm sấp kiểm điểm bước ra , mặt cắt không còn m.á.u,
tôi nhếch môi.
Màn hay còn ở phía sau .
Hai tiếng sau .
Điện thoại đồng nghiệp dí vào mặt tôi .
“Chị Uyên, chị xem cái này chưa ?”
Trên diễn đàn nội bộ và cả báo tài chính:
[RÒ RỈ TÀI LIỆU MẬT - TRƯỞNG NHÓM LÂM NHÃ UYÊN BỊ NGHI NGỜ BÁN THÔNG TIN CHO ĐỐI THỦ]
Cổ phiếu công ty bắt đầu đỏ.
Giảm từng phút.
Tôi đứng sững.
Lửa giận bốc lên tới đỉnh đầu.
Không còn là trò con nít sửa số liệu nữa.
Hạ Mộc chơi lớn.
Dám kéo cả tập đoàn vào để dìm tôi .
Tôi định xông sang phòng PR thì một giọng nói ngọt xớt vang sau lưng:
“Chị Uyên, tin đồn này ảnh hưởng chị nhiều quá.
Chủ tịch đang giận lắm đó.”
Hạ Mộc.
Cười tươi như hoa.
Tôi hít sâu, định mở miệng thì “bốp”.
Một bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi .
Chủ tịch Lâm Bá Hoành.
Ông già quyền lực nhất tập đoàn, nổi tiếng nóng tính.
Ông nhìn bảng điện t.ử, rồi nhìn tôi :
“Cháu gái.
Một tuần nữa không lật ngược được ván này ,
chuẩn bị về công ty anh nuôi đi nhé.”
Tôi nghẹn.
Công ty anh nuôi cái quần gì.
Nhưng nhìn cái nhếch môi của Hạ Mộc,
ngọn lửa trong tôi bùng lên.
"Muốn chơi lớn? Chơi."
Tối đó. 11 giờ. Văn phòng.
Tôi và Trác Viễn cắm rễ ở đây.
“Log bị xóa 80%.”
Nó nói .
“ Nhưng còn sót lại dấu vết IP lạ truy cập lúc 2h sáng.”
“IP nội bộ?”
“Không. IP của đối tác chiến lược bên Minh Thịnh.”
Tôi nheo mắt.
"Hạ Mộc cấu kết với bên ngoài."
Điện thoại rung.
Số lạ.
Tin nhắn: [Đừng cố nữa. Cô đấu không lại đâu .]
Tôi chụp màn hình, gửi cho Cố Thành Vũ.
Không nhắn gì thêm.
5 phút sau hắn gọi.
“Ở công ty?”
“Ừ.”
“Đừng về một mình . Tôi qua đón.”
20 phút sau , hắn xuất hiện.
Áo sơ mi, không cà vạt, mắt có quầng thâm.
“Ăn gì chưa ?”
“Chưa.”
Hắn đặt hộp cháo xuống.
“Ăn trước đã . Chuyện kia để tôi .”
Tôi nhìn hắn .
“Rõ ràng anh biết là Hạ Mộc.
Sao trong họp còn phạt tôi ?”
Hắn im 3 giây.
“Vì nếu tôi bênh cô ngay,
cô ta sẽ cảnh giác.
Tôi cần cô ta tự lòi đuôi.”
Tôi hừ.
“Thế còn trừ lương?”
“Bù cho tôi . Tối nay tăng ca cùng tôi .”
Ba ngày sau . Cuộc họp khẩn với Hội đồng.
Không khí nặng như chì.
Hạ Mộc ngồi đó, vẻ mặt đáng thương.
“ Tôi không biết gì về tin đồn.
Có thể là hiểu lầm…”
Cố Thành Vũ không nói .
Chỉ ra hiệu cho thư ký chiếu màn hình.
Slide 1: Lịch sử truy cập file báo cáo.
IP lạ, thời gian 2h17 sáng.
Slide 2: Email nội bộ từ tài khoản Hạ Mộc gửi cho một địa chỉ @minhthinh.com
Slide 3: Ảnh camera.
Hạ Mộc vào phòng server lúc 1h50 sáng,
trên tay là USB.
Cả phòng ồ lên.
Hạ Mộc đứng bật dậy:
“Ghép! Đây là ghép! Anh Thành Vũ, anh tin em…”
Cố Thành Vũ nhìn cô ta , rất bình thản.
“ Tôi không tin cảm xúc.
Tôi chỉ tin dữ liệu.”
Chủ tịch đập bàn:
“Cô còn gì để nói ?”
Hạ Mộc sụp xuống ghế.
Sau họp.
Tôi thu dọn đồ.
Hắn đứng ở cửa.
“Quyết định khiển trách hủy.
Tiền lương trả lại .
Và…”
Hắn dừng.
“Xin lỗi vì đã để cô chịu oan.”
Tôi ngẩng lên.
“Giờ tin tôi chưa ?”
Hắn cười khẽ.
“Từ đầu đã tin.
Chỉ là cần bằng chứng để bịt miệng người khác.”
Tôi hừ.
“Đồ cáo già.”
Hắn bước đến, nhéo má tôi .
“Ừ. Con cáo này ,
chỉ c.ắ.n người dám động vào cô.”
Một tuần sau .
Tin tức đính chính được đăng.
Cổ phiếu hồi.
Hạ Mộc bị sa thải,
còn bị Minh Thịnh đưa vào blacklist.
Tối đó tăng ca xong,
hắn đưa tôi về.
Trên xe.
“Ba năm trước …”
Hắn nói , mắt nhìn thẳng.
“Anh đi vì tưởng em hận anh .
Vì một hiểu lầm.
Anh hèn.”
Tôi im lặng.
“Giờ anh không hèn nữa.”
Hắn nắm tay tôi .
“Nên đừng đá anh lần nữa.”
Tôi rút tay về.
“Xem biểu hiện đã .”
Hắn cười .
“Được. Anh diễn cho em xem.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.