Loading...

Sếp Mới Vậy Mà Lại Là Người Cũ Của Tôi
#3. Chương 3

Sếp Mới Vậy Mà Lại Là Người Cũ Của Tôi

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cố Thành Vũ ngồi ở vị trí chủ tọa.  

Khuôn mặt tuấn tú căng như dây đàn.  

Ánh mắt hắn lướt qua tôi một cái, phức tạp đến mức tôi không đọc được .

Nhưng trước áp lực của hội đồng cổ đông, hắn buộc phải lên tiếng.

Tập tài liệu bị hắn đập xuống bàn.  

Giọng nói lạnh đến mức đóng băng cả phòng.

“Lâm Nhã Uyên. Đình chỉ công tác ba ngày.  

Tự chứng minh trong sạch.”

Máu trong người tôi sôi lên.

Tôi biết đây là quyết định bị ép.  

Nhưng cái tôi và cái mỏ hỗn của tôi không cho phép im lặng.

Tôi ngẩng đầu, trừng thẳng vào hắn .  

“Đình chỉ thì đình chỉ.  

Đừng tưởng anh làm sếp là muốn vu oan kiểu gì cũng được .”

Nói xong tôi quay lưng, hất tóc đi thẳng.  

Không thèm nghe thêm một chữ.

Phía sau , giọng hắn trầm xuống, chỉ đủ tôi nghe :  

“Ba ngày này tự lo cho mình .  

Đừng để tôi phải dọn tàn cục cho em.”

Giấu đầu lòi đuôi.  

Đồ cáo già.

Về đến bàn.

Trác Viễn lao tới, mặt trắng bệch.  

Nó vớ ngay cây gạt kính ở góc phòng, múa may như sắp đi đ.á.n.h nhau .

“Mẹ kiếp. Đình chỉ bà á?  

Đưa đây tao c.h.é.m c.h.ế.t con trà xanh đó.”

Tôi giật phắt cây gạt kính lại , nhét vào tay nó.  

“Xách d.a.o đi tù à ?  

Rảnh thì đi tìm bằng chứng chuyển khoản của Hạ Mộc cho tôi .”

Trác Viễn xụ mặt.  

“Rồi rồi . Đi tìm.”

Tôi nghiến răng.  

“Đình chỉ ba ngày?  

Cứ đợi đấy.  

Không lôi được đuôi con đó ra , tôi đổi tên thành Nhã Uyên Ngậm Tăm.”

Ba ngày đình chỉ.

Tôi không ở nhà khóc .  

Tôi ôm laptop ngồi lì ở góc quán trà sữa gần công ty.

Đang vò đầu vì không tìm được kẽ hở trong hệ thống của Hạ Mộc,  

điện thoại “ting”.

[Tin nhắn số lạ]: [Bàn 08. 15 phút nữa.  

Mang tinh thần thép. Gặp điệp viên X.]

Tôi nhíu mày.  

Tò mò thắng hoài nghi.

15 phút sau .

Một bóng đen rón rén vào quán.  

Mũ lưỡi trai sụp.  

Áo hoodie đen giữa trời 38 độ.  

Kính râm to bằng nửa mặt.

Nhìn như tội phạm truy nã.

Cô ta ngồi xuống đối diện tôi , thở phào.  

Rồi thò tay vào túi, đẩy sang một phong bì nâu.

Giọng thì thầm:  

“Nhiệm vụ bất khả thi hoàn thành.  

Chị dâu nhớ giữ kín cho em với anh hai.”

Tôi mở ra .

Bên trong là bản sao kê ngân hàng.  

Một tài khoản lạ chuyển thẳng vào ví điện t.ử của Hạ Mộc.  

Kèm thông tin nhân viên bên đối tác nhận tiền.

Bằng chứng thép.

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi vỗ n.g.ự.c: “Yên tâm. Ơn này tôi khắc cốt ghi tâm.  

Bao cưới tôi khao em 100 ly trà sữa.”

Cô gái chớp mắt sau lớp kính râm, cười đắc ý.  

“Nhớ đấy. 100 ly full topping.  

Không bùng đâu nhé, chị dâu.”

Nói xong cô nàng kéo mũ, chuồn lẹ như lúc vào .

Cố Uyển Nhi.  

Em gái của Cố Thành Vũ.

Tôi nhìn sấp tài liệu trên tay, nhếch môi.  

"Hạ Mộc. Chuẩn bị xách dép đi là vừa ."

Sáng hôm sau . Phòng họp lớn.

Không khí nặng đến mức thở không nổi.

Hội đồng quản trị ngồi nghiêm.  

Chủ tịch Lâm Bá Hoành khoanh tay.  

Hạ Mộc ngồi cạnh, mắt đỏ hoe, khăn giấy trên tay.  

Ra vẻ nạn nhân.

Cửa bật mở.

Tôi bước vào .  

Vest đen cắt gọn.  

Giày cao gót nện xuống sàn lách cách.

Trác Viễn và Cố Uyển Nhi lấp ló ngoài cửa, giơ tay cổ vũ.

Mặt Hạ Mộc biến sắc một giây, rồi lập tức nặn ra nụ cười .  

“Chị Uyên? Chị đang bị đình chỉ mà.  

Đến để xin lỗi mọi người à ?”

Tôi không thèm nhìn .  

Tiến thẳng đến trước mặt chủ tịch.  

Rút sấp sao kê và USB ra , ném “bộp” lên bàn.

Tiếng động khô khốc làm cả phòng nín thở.

Tôi quay sang Hạ Mộc.  

“Diễn đủ chưa ?  

Xem xong cái này rồi hãng nói .”

Trác Viễn cắm USB.

Màn hình lớn sáng lên.

Đoạn ghi âm vang lên:

Hạ Mộc: [Chỉ cần cô sửa số liệu, 200 triệu sẽ vào tài khoản cô ngay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-moi-vay-ma-lai-la-nguoi-cu-cua-toi/chuong-3
]  

Nhân viên Minh Thịnh: [Yên tâm. Xong việc xóa log là được .]

Tiếp theo là ảnh sao kê.  

Thời gian, số tiền, khớp 100%.

Mặt Hạ Mộc trắng bệch.  

Môi run.  

Chân suýt khuỵu.

Ả lắp bắp: “Chủ tịch, em… em giải thích…”

Chưa nói hết câu.

Cố Thành Vũ đứng dậy.  

Ánh mắt quét qua, lạnh đến rợn người .

“Bảo vệ.  

Mời cô ta ra ngoài.  

Ngay lập tức.”

Hai nhân viên bảo vệ bước vào , không nể nang.  

Xốc nách Hạ Mộc lôi đi trong tiếng gào:  

“Không phải tôi ! Oan cho tôi !”

Cửa đóng lại .

Tôi hất cằm.  

Đấu với tôi ? Ngu.

Sau đó. Chuyện với đối tác.

Sóng gió nội bộ xong.  

Nhưng dự án tỷ đô với Minh Thịnh vẫn lơ lửng.

Tin rò rỉ làm đối tác gây sức ép.  

Họ đòi ép giá, cắt điều khoản.

Chủ tịch đi qua đi lại .  

Đúng lúc đó Cố Thành Vũ bước vào .  

Vest đen, cà vạt thẳng.  

Khí thế áp người .

Hắn không nói nhiều.  

Xách cặp sang thẳng trụ sở Minh Thịnh.

Tôi và chủ tịch ngồi phòng điều hành, theo dõi qua camera họp.

Trên màn hình.

Đối diện hắn là tổng giám đốc Minh Thịnh.  

Lão cáo già nổi tiếng keo kiệt.

Cố Thành Vũ không vòng vo.  

Tung số liệu thị trường.  

Vạch trần việc họ dung túng Hạ Mộc để ép giá.  

Đe dọa cắt chuỗi cung ứng độc quyền nếu còn lật lọng.

Giọng hắn trầm, chậm, nhưng mỗi chữ như d.a.o.  

Lão tổng bên kia lau mồ hôi, liên tục gật đầu.

45 phút.

Hợp đồng mới được ký.  

Lợi nhuận bên tôi : 70%.  

Không thương lượng.

Hắn khép hồ sơ, nhìn thẳng vào camera.  

“Hợp đồng tái ký.  

Điều khoản này , không bàn thêm.”

Màn hình tắt.

Chủ tịch vỗ đùi cái “đét”.  

Cười ha hả.  

Quay sang tôi :  

“Cháu gái. Lấy được thằng này là lời to.”

Mặt tôi đỏ bừng.  

Liếc xéo ông một cái.  

Quay đi chỗ khác.

Đồ lão già trêu người .

Một tuần sau . Công tác tỉnh.

Tôi tưởng đi ký dự án vệ tinh.  

Ai ngờ xuống sân bay mới biết mình bị gài.

Tôi : “Vé máy bay hạng phổ thông?  

Ngồi giữa hai ông bụng bia?”

Cố Thành Vũ đẩy gọng kính, tỉnh bơ.  

“Bộ phận hậu cần báo nhầm.”

Đến khách sạn.

Lễ tân: “Xin lỗi quý khách.  

Do cao điểm nên chỉ còn 1 phòng VIP đôi.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn .

Hắn tháo khẩu trang, cười nhẹ.  

“Xem ra có người cố tình.”

Tôi nghiến răng.  

“Bẫy ai?”

Hắn kéo vali vào phòng.  

“Bẫy hai chúng ta .”

Trong phòng VIP.

Một giường.  

Rất to.

Tôi đứng khoanh tay ở cửa.  

“Anh ngủ sofa.”

Hắn nhìn quanh.  

“Không có sofa.”

“Ghế.”

“Ghế gãy.”

Tôi : “…”

Hắn đặt vali xuống, rất tự nhiên.  

“Yên tâm. Tôi ngủ dưới đất.  

Em ngủ giường.”

Tôi hừ.  

“Ai thèm tin.”

Nửa đêm.

Tôi tỉnh dậy vì lạnh.  

Điều hòa phả thẳng.

Vừa mở mắt đã thấy một cái áo khoác đắp trên người .  

Và một người đàn ông nằm dưới sàn,  

gối đầu lên vali.

Tôi im lặng rất lâu.

Sáng hôm sau .

Hắn dậy sớm, mua đồ ăn sáng.  

Bánh bao, sữa đậu.  

Giống hệt ba năm trước .

“Ăn đi .”  

Hắn đưa cho tôi .  

“Đừng bỏ bữa.”

Tôi nhận, không nói gì.

Ký hợp đồng xong.

Trên đường về sân bay.

Hắn bỗng hỏi:  

“Ba năm trước , sao em đá anh ?”

Tôi sững người .

Hắn cười khổ.  

“Vì một đoạn ghi âm giả.  

Đúng không ?”

Tôi quay mặt ra cửa kính.  

“Ừ.”

“Anh biết muộn.”  

Hắn nói .  

“Xin lỗi .”

Xe dừng.

Hắn không buông tay lái.  

“Nhã Uyên.  

Lần này cho anh cơ hội.  

Anh không chạy nữa.”

Tôi nhìn hắn rất lâu.

“Xem anh thể hiện.”

Hắn gật.  

“Được.”

 

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Sếp Mới Vậy Mà Lại Là Người Cũ Của Tôi thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vô Tri, HE, Hài Hước, Ngược, Sủng, Tổng Tài, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo