Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đêm hôm đó.
Khách sạn 5 sao duy nhất thị trấn.
Phòng rộng mênh m.ô.n.g.
Một giường.
To.
Và chỉ có một cái.
Cơn bốc hỏa của tôi chính thức chạm đỉnh.
Tôi ôm c.h.ặ.t cái gối lông vũ trước n.g.ự.c như ôm b.o.m.
Trừng mắt nhìn cái tên đang thản nhiên treo áo vest lên móc.
Tôi bước tới, dùng mũi chân vạch một đường thẳng giữa sàn.
Trỏ tay vào mặt hắn :
“Nghe cho rõ. Nửa bước không được vượt qua vạch này .
Quân t.ử thì phải có giới hạn.”
Cố Thành Vũ đang rót nước.
Nghe xong khựng lại .
Hắn dựa hông vào bàn trà , nhấp một ngụm, mắt phượng liếc qua vạch kẻ của tôi .
Rồi thản nhiên:
“Yên tâm. Tôi không có hứng với người ngủ ngáy như máy cày.”
“...CÁI GÌ CƠ?”
“MÁY CÀY?”
Tôi tức đến mức n.g.ự.c phập phồng.
Suýt ném gối vào mặt hắn .
Thôi.
Vì tiền lương.
Vì bình tĩnh.
Tôi hậm hực ôm gối lăn về mép trái giường.
Trong đầu nguyền rủa hắn độc thân 10 kiếp.
Còn hắn ?
Ngồi sofa đọc sách tỉnh bơ.
Như đây là thư viện nhà hắn .
2h sáng.
Tôi trằn trọc.
Khoảng cách giữa mép trái và mép phải giường bỗng dài vô tận.
Tiếng lật sách loạt soạt bên kia càng làm tôi bứt rứt.
Ba năm trước .
Tin nhắn vỏn vẹn 5 chữ: [Chúng ta kết thúc đi .]
Rồi biến mất.
Vết thương đó chưa từng lành.
Nên giờ tôi mới xù lông mỗi khi thấy hắn .
Tôi quay người .
Nhìn bóng lưng hắn dưới ánh đèn vàng.
Không nhịn được nữa.
“Này. Nửa đêm không ngủ định tu tiên à ?”
Hắn khép sách lại .
Quay người .
Ánh mắt trong bóng tối rất sâu.
Không trêu.
Không cười .
Hắn thở dài.
Bước đến mép giường, ngồi xuống t.h.ả.m.
“Nhã Uyên.”
Giọng khàn.
“Em có bao giờ tự hỏi…
tại sao lúc đó tôi bỏ đi không một lời không ?”
Tim tôi thắt lại .
Nhưng ngoài mặt vẫn cứng:
“Thì chán tôi chứ sao .
Đàn ông các anh lúc muốn phủi trách nhiệm chẳng toàn nói thế à ?”
Hắn cười đắng.
“Năm đó nhà tôi phá sản.”
Hắn nói rất khẽ.
“Tài khoản bị phong tỏa.
Công ty bố mẹ nợ đến mức suýt đi tù.
Lúc đó tôi là gì?
Một thằng trắng tay.
Giữ em lại để cùng chịu khổ à ?
Lấy sĩ diện hão để kéo em xuống bùn sao ?”
Tôi sững người .
“ Tôi phải ra nước ngoài.”
Hắn siết tay.
“Làm 16 tiếng một ngày.
Gây dựng lại từ con số 0.
Chỉ có một mục tiêu:
Phải đủ mạnh.
Phải đủ xứng đáng.
Mới dám quay về đón em.”
Hắn ngẩng lên nhìn tôi .
“ Tôi sợ em khổ nên câm nín bỏ đi .
Ai ngờ…
em đá tôi không thương tiếc.”
Cổ họng tôi nghẹn.
Hóa ra .
Ba năm tôi ôm hận, tưởng là phản bội.
Hóa ra là một sự hy sinh ngốc nghếch được bọc trong lớp vỏ lạnh lùng.
Nước mắt chực trào.
Tôi định đưa tay ôm hắn .
Bù đắp cho những năm cách trở.
Và rồi .
Hắn bỗng nhếch môi, giọng tỉnh bơ:
“Mà nghĩ lại cũng may.
Nhờ em đá tôi năm đó,
tôi mới có động lực kiếm tiền mua lại cả cái tập đoàn này .
Để giờ đường đường chính chính hành em mỗi ngày.”
Toàn bộ cảm động.
Nước mắt.
Nước mũi.
Rút sạch trong 0.1 giây.
Tôi : “...CÁI GÌ CƠ???”
Tôi
vớ gối phang thẳng
vào
mặt
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-moi-vay-ma-lai-la-nguoi-cu-cua-toi/chuong-4
“AN CÓ BIẾT TÔI ÔM HẬN BA NĂM KHÔNG HẢ???”
Hắn bắt gọn gối, cười ha hả.
Rồi trèo lên giường, ôm trọn tôi vào lòng mặc tôi giãy.
Đêm đó.
Thị trấn nhỏ.
Có tiếng mắng.
Có tiếng cười .
Và có một cái ôm bị thiếu 3 năm.
Sau chuyến công tác.
Quan hệ chúng tôi chính thức chuyển cảnh.
Từ oan gia → phát cẩu lương công khai.
Tôi không còn cơ hội cãi sếp trong họp.
Vì cứ mở miệng là hắn nhìn tôi bằng ánh mắt: “Tối về nói chuyện.”
Hoặc đưa tôi một ly trà sữa trân châu đường đen.
Ngọt ngào chưa được bao lâu.
Một buổi sáng.
Cố Uyển Nhi kéo tôi ra góc sảnh, mặt hớt hải.
“Chị dâu. Bố mẹ em về nước rồi .
Nghe tin anh hai theo đuổi lại chị, đang làm ầm ở nhà.”
Tôi nhướng mày.
“Làm ầm gì?”
“Thì bảo không môn đăng hộ đối.
Nhân viên cũ hay cãi sếp.”
Bốn chữ “ không môn đăng hộ đối” làm m.á.u chiến của tôi sôi lên.
Tôi hất cằm:
“Sợ gì. Trị được sếp thì trị được phụ huynh .”
Chiều đó. Biệt thự nhà họ Cố.
Hoành tráng.
Lạnh.
Và ngột ngạt.
Bố Cố ngồi sofa, húp trà , không nhìn tôi .
Mẹ Cố khoanh tay, ánh mắt sắc như d.a.o.
“Bố mẹ .”
Cố Thành Vũ lên tiếng.
“Con muốn cưới Nhã Uyên.”
Mẹ Cố cười nhạt:
“Con gái nhà nghèo.
Mỏ hỗn.
Không xứng.”
Tôi định phản pháo.
Thì “phịch”.
Cố Thành Vũ quỳ xuống.
Thẳng lưng.
“Không có cô ấy , con không cưới ai hết.”
Cả phòng im lặng.
Tôi vừa buồn cười vừa xót.
Đường đường tổng tài,
giờ quỳ xin phép yêu.
Mẹ Cố đập bàn.
“Bất hiếu!”
Bố Cố ôm n.g.ự.c.
Tôi thở dài trong bụng.
_Yêu tổng tài không chỉ cần năng lực.
Còn cần tim sắt đá._
Ba ngày sau . Tiệc gia tộc nhà họ Cố.
Sang trọng.
Đông.
Và toàn ánh mắt soi mói.
Tôi khoác tay Cố Thành Vũ bước vào .
Mẹ Cố nhìn tôi như muốn đốt cháy.
Bố Cố mặt lạnh như tiền.
Họ nghĩ tôi chỉ là đứa trèo cao, mỏ hỗn.
Đến khi vị đối tác quốc tế lớn nhất dự án vệ tinh bước vào .
Mặt ông ta đầy trăn trở vì bản quy hoạch đang bỏ ngỏ.
Các trưởng bối định ra chào.
Tôi buông tay Cố Thành Vũ.
Bước thẳng lên.
Không ai mời.
Tôi mở máy tính bảng.
Hai đêm thức trắng.
Bản thiết kế.
Biểu đồ tài chính.
Phương án rủi ro.
Tiếng Anh trôi chảy.
Tôi nói 15 phút.
Hội trường im phăng phắc.
Vị đối tác từ ngạc nhiên → trầm trồ → gật đầu liên tục.
Cuối cùng vỗ tay.
Rồi ký ngay biên bản hợp tác tỷ đô tại chỗ.
Toàn trường: O
Tôi thu máy, quay lại .
Bố mẹ Cố đứng hình 5 giây.
Cố Thành Vũ ôm eo tôi , ghé tai:
“Em vừa qua bài test khó nhất đời rồi đấy. Vợ.”
Tôi nhướng mày:
“Năng lực thiên bẩm.
Bố mẹ anh chưa thấy thôi.”
Và phép màu xảy ra .
Bố Cố: cười tươi như hoa, gắp đồ ăn cho tôi .
“Con dâu tài sắc vẹn toàn .”
Mẹ Cố: ngượng ngùng.
“Hai đứa tính ngày cưới đi .”
Tối đó. Về nhà.
Hắn ôm tôi từ phía sau .
“Thấy chưa . Dùng thực lực vả mặt.”
Tôi hừ.
“Ai mượn anh quỳ.”
Hắn hôn lên tóc tôi .
“Vì người quỳ hôm nay,
muốn ngày mai được đứng cạnh em cả đời.”
Tôi im lặng.
Rồi dựa vào n.g.ự.c hắn .
Ba năm hiểu lầm.
Một đêm thú nhận.
Một màn vả mặt phụ huynh .
Và từ nay,
không ai được phép chia cắt nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.