Loading...

Sếp Tổng Bị Tôi Làm Cho Phát Điên
#5. Chương 5

Sếp Tổng Bị Tôi Làm Cho Phát Điên

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lâm Vi Vi ôm mặt khóc ré lên rồi chạy biến.  

Phòng làm việc trở lại yên tĩnh.

Tôi vẫn đứng ngơ ngác ôm khay bạc.  

Chưa hoàn hồn sau pha lật kèo.

Lục Duyên chỉnh lại cà vạt, về bàn.  

Viết vài chữ, đưa cho tôi .  

"Thưởng hiệu suất tháng này x2. Bồi thường tổn thất tinh thần."

Mắt tôi sáng rực.  

Hai tay nhận lấy.  

"Cảm ơn sếp Lục! Sếp đúng là minh quân!  

Có sếp, Lục Thị chắc chắn vươn tầm vũ trụ!"

*_"Ha ha! Gấp đôi! Giàu rồi !  

Anh mà cứ đáng yêu thế này , bắt tăng ca cả đời tôi cũng chịu!"__

Ánh mắt Lục Duyên dịu xuống.  

Rồi anh ho khan, nghiêm mặt:  

"Từ mai trà chiều của tôi bỏ. Đổi sang nước suối đóng chai."

"Dạ? Sao sếp đổi khẩu vị?"

Anh liếc tôi , ẩn ý:  

"Chai đóng kín. Phòng ngừa có kẻ bỏ t.h.u.ố.c sổ."

Tôi rùng mình .  

Nụ cười cứng lại .  

__"Khoan? Sao nhắc t.h.u.ố.c sổ?  

Tâm linh tương thông? Hay anh đọc được hết?"__

Tôi ôm khay lùi ra .  

Phía sau vang tiếng cười khẽ của anh .

Sau vụ trà xanh đó, Lục Duyên ngày càng lạ.

Lạ ở chỗ anh như có năng lực tiên tri.  

Tôi vừa đói trong cuộc họp 5 phút sau có bánh.  

Tôi vừa c.h.ử.i "đồ bóc lột" trong đầu, anh ném cho tôi thẻ đen:  

"Xuống sảnh mua cà phê cho tôi ."  

Thực chất là cho tôi ra ngoài hít khí trời.

__"Anh vỗ béo tôi để làm thịt à ?  

Sợ quá!"__

Đỉnh điểm là đêm tiệc thường niên giới doanh nhân.

Với thân phận thư ký trưởng, tôi phải đi cùng.  

Váy dạ hội đuôi cá màu rượu vang.  

Giày cao gót 10 phân.  

Cười thương mại 8 răng.

Khách sạn 5 sao .  

Đèn pha lê. Nhạc du dương. Sâm panh.

Tôi khoác tay Lục Duyên đi chào hỏi.  

"Giám đốc Trần, chào anh ."  

"Chào giám đốc Trần."  

Tôi cúi đầu e lệ.

Trong lòng:  

__"Đau! Gót giày đ.â.m thủng chân!  

Mười ngón chân bị ép như cá mòi!  

Chào gì mà chào lắm! Chân tôi sắp gãy!"__

Tay Lục Duyên cầm ly rượu khẽ run.  

Anh liếc xuống chân tôi đang run.  

Rồi nhìn mặt tôi vẫn cười đoan trang.

"Xin lỗi giám đốc Trần. Hơi nóng. Ra kia một lát."

Nói xong kéo tôi đi .

Tôi bị lôi sềnh sệch.  

__"Đi đâu ? Chân tôi đau!  

Anh từ từ! Thằng điên!"__

Anh dừng ở góc khuất gần ban công.  

Ghế sofa nhung.  

Ấn vai tôi ngồi xuống.

Rồi đi đến bàn buffet.  

3 phút sau quay lại .  

Tay cầm đĩa bánh kem dâu.  

Ly nước cam.

"Ăn."

Tôi trố mắt.  

Đây là cái bánh tôi liếc 10 lần mà không dám lấy.

__"Bánh dâu! Khoái khẩu!  

Sao anh biết tôi đói?  

Hay bỏ độc để thủ tiêu tôi ?"__

Lục Duyên nghe xong, tức cười .  

"Không có thạch tín. Ăn nhanh trước khi tôi vứt."

Tôi xúc một miếng to.  

Nhai phồng má như sóc.  

"Cảm ơn sếp! Sếp đúng là Bồ Tát sống!"

Lục Duyên nhìn tôi ăn.  

Đột nhiên anh nhìn quanh.  

Xác nhận không ai chú ý.  

Rồi... ngồi xổm xuống trước mặt tôi .

"Sếp... sếp làm gì?"

Tôi hoảng, suýt rơi đĩa.

Anh không đáp.  

Chỉ đưa tay ra .

Tôi rụt chân lại theo phản xạ.  

"Đau."

Giọng anh rất nhỏ.  

Rất khác.

"Đưa chân đây."

"Dạ?"  

" Tôi bảo đưa chân đây."

Tôi dè dặt duỗi chân ra .  

Đôi giày cao gót đỏ.  

Mắt cá chân sưng đỏ.  

Gót chân rướm m.á.u.

Lục Duyên nhíu mày.  

Anh tháo giày cho tôi .  

Động tác rất nhẹ.

__"Anh... anh tháo giày cho tôi ?  

Diêm Vương mà làm chuyện này ?  

Tôi đang mơ?"__

Anh lấy khăn ướt từ túi áo vest.  

Lau vết m.á.u.  

Rồi từ trong túi lấy ra ... băng cá nhân.

Dán lên gót chân tôi .

Tôi ngơ luôn.

"Băng này ..."  

"Trợ lý Vương chuẩn bị ."  

Anh nói dối không chớp mắt.

__"Nói dối! Trợ lý nào mang băng cá nhân đi dự tiệc!  

Là anh ! Anh chuẩn bị cho tôi !"__

Dán xong, anh đi tất cho tôi .  

Tất đen của anh .  

To hơn chân tôi 2 size.

"Đi tạm."

"Sếp..."

"Ăn nốt bánh đi ."

Tôi cúi đầu.  

Ăn mà nước mắt suýt rơi.

__"Tại sao tốt với tôi như vậy ?  

Chỉ vì nghe được tiếng lòng?  

Hay là..."__

"Khương Vãn."  

Lục Duyên cắt ngang suy nghĩ.  

"Ngẩng lên."

Tôi ngẩng lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-tong-bi-toi-lam-cho-phat-dien/chuong-5
 

Miệng còn dính kem.

Anh đưa tay, dùng ngón cái lau kem ở khóe môi tôi .  

Động tác tự nhiên đến mức tôi quên thở.

"Ăn đi ."  

Anh nói .  

"Ăn xong tôi cõng cô về."

Tôi : "...Hả?"

"Cô đi không nổi nữa."

__"Cõng? CÕNG?  

TỔNG GIÁM ĐỐC CÕNG THƯ KÝ?  

Tin này ra ngoài Lục Thị sập sàn chứng khoán!"__

Lục Duyên đứng dậy.  

Quay lưng lại .  

"Leo lên."

Tôi do dự 2 giây.  

Rồi leo.

Lưng anh rộng.  

Ấm.  

Vững.

Anh cõng tôi đi xuyên qua sảnh tiệc.

Cả hội trường im bặt.

Giám đốc Trần: "...Sếp Lục?"  

Lục Duyên mặt không cảm xúc: "Vợ tôi đau chân."

Tôi : !!!  

__"VỢ? AI LÀ VỢ?  

ANH NÓI BẬY!"__

Đến cửa.  

Anh đặt tôi xuống.  

Xe đã chờ sẵn.

Trên xe.  

Im lặng.

Tôi ôm đĩa bánh.  

Chân đi tất của anh .

"Sếp..."

"Ừ?"

"Sao sếp lại ..."

"Sao?"  

Anh nhìn thẳng đường.

"Tại sao nói tôi là vợ sếp?"

Lục Duyên im 3 giây.  

"Tiện miệng."

__"Tiện miệng? Tiện miệng?  

Tim tôi đập 200 rồi đây này !"__

Về đến nhà tôi .  

Anh không xuống xe.

"Vào đi ."

"Dạ cảm ơn sếp đã đưa."

"Khương Vãn."

"Dạ?"  

Anh quay sang.  

Ánh đèn đường chiếu vào .  

"Từ nay giày cao gót trên 5 phân,  

cấm mang đi cùng tôi ."

"Vâng ạ."

"Và..."  

Anh dừng.  

"Ăn bánh xong nhớ đ.á.n.h răng."

Tôi : "...Vâng."

Xuống xe.  

Tôi khập khiễng vào nhà.

Điện thoại rung.

[WeChat - Lục Duyên]: [Chụp ảnh chân gửi tôi ]  

[ Tôi ]: [??]  

[Lục Duyên]: [ Tôi xem có sưng không ]  

[ Tôi ]: [Đỡ rồi ạ. Cảm ơn sếp]  

[Lục Duyên]: [Ừ. Ngủ sớm]  

[Lục Duyên]: [Ngày mai đi làm mang giày bệt]

Tôi ôm điện thoại lăn lộn.  

__"Anh quan tâm tôi !  

Anh cõng tôi !  

Anh nói tôi là vợ anh !  

Xong, tôi tiêu rồi !"__

Sáng hôm sau .

Tôi mang giày bệt vào công ty.  

Cả công ty nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.

9h.  

Mail nội bộ:  

[Từ nay thư ký Khương miễn tăng ca sau 8h tối.  

Lý do: sức khỏe.  

•  Lục Duyên]

Tôi : !!!  

__"Miễn tăng ca?  

Anh sợ tôi mệt?  

Sếp, anh bị gì vậy !"__

10h.  

Lục Duyên gọi tôi vào .

Trên bàn có một hộp.  

Mở ra : 3 đôi giày bệt.  

Đen. Trắng. Be.

"Của cô."

"Sếp mua cho em?"  

"Trợ lý mua."

__"Nói dối! Size 36!  

Anh nhớ! Anh nhớ hết!"__

"Đi thử."  

Anh ra lệnh.

Tôi đi thử.  

Vừa chân.

"Được rồi ."  

Anh gật.  

"Về sau dự tiệc mang đôi này ."

"Sếp..."

"Có ý kiến?"

"Không ạ."  

"Có! Ý kiến là em yêu anh mất!"

Lục Duyên đứng dậy.  

Đi vòng qua bàn.  

Dừng trước mặt tôi .

"Khương Vãn."

"Dạ?"  

Anh nhìn tôi .  

Rất nghiêm túc.

"Tối qua tôi nói cô là vợ tôi ."  

Tim tôi rớt xuống.

"Là tôi nói sai."

Tôi : "...À."

"Đáng lẽ phải nói ."  

Anh ngừng 1 giây.  

"Là bạn gái."

Tôi : !!!

__"BẠN GÁI?  

ANH TỎ TÌNH?  

TỎ TÌNH TRONG VĂN PHÒNG?"__

Lục Duyên ho khan.  

"Không muốn thì thôi."

"Em... em muốn ạ."

Anh khựng lại .  

"Gì?"

"Em nói em muốn ạ!"  

__"Muốn! Muốn c.h.ế.t!  

Muốn làm bạn gái anh !"__

Lục Duyên nhìn tôi 3 giây.  

Rồi quay đi .  

Tai đỏ.

"Ra ngoài làm việc."

"Dạ!"

Ra đến cửa.  

Anh gọi: "Khương Vãn."

"Dạ?"  

Anh ném cho tôi một viên kẹo.  

"Ăn đi . Ngọt."

Tôi bóc ra .  

Vị dâu.

__"Giống vị bánh tối qua.  

Anh nhớ. Anh nhớ hết."__

Tối đó.

[WeChat - Lục Duyên]: [Chân còn đau không ]  

[ Tôi ]: [Hết rồi ạ. Nhờ sếp]  

[Lục Duyên]: [Ừ]  

[Lục Duyên]: [Ngày mai 7h tôi qua đón. Ăn sáng]  

[ Tôi ]: [Vâng ạ!]

Tôi ôm điện thoại.  

Nhìn đôi giày bệt.

__"Từ thư ký lên bạn gái.  

Từ bị mắng lên được cưng.  

Nhờ một đôi giày cao gót và một miếng bánh dâu."_*

Kết chương 5:  

Sếp tổng cõng tôi trước mặt bàn dân thiên hạ.  

Sếp tổng mua giày cho tôi .  

Sếp tổng... tỏ tình.

Và tôi , Khương Vãn,  

chính thức trở thành bạn gái của Diêm Vương

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Sếp Tổng Bị Tôi Làm Cho Phát Điên – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vô Tri, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Tổng Tài đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo