Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Một vị tổng giám đốc bá đạo quỳ một chân trước mặt thư ký.
Nếu phóng viên chụp được , cổ phiếu Lục Thị ngày mai lao dốc.
Lục Duyên không nói gì.
Bàn tay to lớn ấm nóng nắm lấy mắt cá chân tôi .
Cảm giác qua lớp tất mỏng khiến tôi giật nảy.
"Ngồi im."
Anh cởi đôi giày cao gót 10 phân ra .
Từ sau rèm, anh lấy ra một đôi dép bệt trắng.
Nhẹ nhàng xỏ vào cho tôi .
Giải thoát.
Hai chân tôi như được tái sinh.
Tôi sững sờ nhìn ch.óp tóc anh .
Tim đập hụt một nhịp.
*_"Khoan? Bị đoạt xá à ?
Hay mắc bệnh nan y nên làm việc thiện?
Mẹ ơi sao tự dưng đẹp trai dịu dàng thế!
Tỉnh táo! Đây là tư bản!
Chắc bắt tăng ca 3 tháng không lương!"__
Lục Duyên đứng dậy phủi áo.
Nghe xong, anh gõ "cốc" lên trán tôi .
"Ăn xong ngồi yên đây. Không có lệnh cấm chạy lung tung."
Nói xong quay đi .
1 tiếng sau . Bàn tiệc.
Lục Duyên bị một đám giám đốc trung niên vây rượu.
Là thư ký, nhiệm vụ 1: đỡ rượu cho sếp.
Tôi đi dép bệt, tà váy che hết.
Bước tới giật ly rượu trên tay anh .
Cười kiều diễm:
"Các vị tổng, sếp Lục dạ dày không khỏe.
Ly này tôi kính thay ạ."
"Ực".
Uống cạn trong tiếng vỗ tay.
Lục Duyên nhíu mày định cản.
Tôi nháy mắt với anh : Yên tâm, em lo được .
Trong đầu:
__"Ngu gì uống thật! Rượu mạnh!
Diễn 3 ly nữa rồi giả say gục là xong.
Vừa được tiếng hy sinh, vừa được ngủ.
Oscar gọi tên tôi !
Mấy lão hói, anh chịu trận đi , em ngủ đây!"__
Ly thứ ba xong.
Tôi ôm đầu, lảo đảo.
"Á..."
Mắt nhắm. Người mềm nhũn.
Chuẩn bị ngã vào ghế bành.
"Ái chà, say rồi ! Để tôi đỡ!"
Một gã giám đốc béo phệ, mắt dâm, lao tới.
__"Tránh ra ! Đồ heo nái!
Ai cứu tôi !"__
Ngay lúc tay gã sắp chạm vào eo tôi .
"Phập".
Một lực kéo mạnh.
Mũi tôi đập vào l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc.
Mùi gỗ tuyết tùng.
Lục Duyên ôm c.h.ặ.t eo tôi .
Mặt lạnh như băng.
Ánh mắt liếc gã béo khiến gã rụt tay.
"Thư ký của tôi say rồi .
Xin lỗi , tôi đưa cô ấy về. Mọi người tự nhiên."
Nói xong.
Anh khom người .
Một tay qua khoeo chân.
Một tay đỡ lưng.
Bế công chúa.
Trước mặt 200 người .
Tôi : !!!
__"TRỜI ƠI! BẾ CÔNG CHÚA!
NGÀY MAI BÁO CHÍ: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THƯ KÝ QUA ĐÊM!
RỬA BẰNG SÔNG HOÀNG HÀ CŨNG KHÔNG SẠCH!"__
Hành lang vắng. Bãi đỗ xe.
Lục Duyên sải bước dài.
Tôi nằm trong lòng anh , cứng đờ, nín thở.
Nhưng dần dần...
__"Cơ n.g.ự.c săn thật.
Cứng như đá. Tập gym có khác.
Hầu kết chuyển động kìa, quyến rũ.
Mùi nước hoa cũng thơm.
Cơ bụng 6 múi sờ vào chắc đã ...
Sờ 1 cái chắc không bị trừ lương?"__
Tay tôi vô thức giơ lên.
Ngón trỏ chọc "chọt" vào n.g.ự.c anh .
Qua lớp vest.
Rồi vuốt xuống 1 đường.
Bước chân Lục Duyên khựng lại .
Cả người anh căng cứng.
Tai đỏ bừng.
Hơi thở dồn dập.
Anh cúi đầu.
Giọng khàn, nguy hiểm, sát bên tai tôi :
"Khương Vãn.
Sờ thêm 1 milimet nữa,
ngày mai em lập tức bị sa thải."
Tôi : !!!
Móng vuốt rụt lại ngay.
Ôm c.h.ặ.t cổ anh .
Giả c.h.ế.t. Thở đều.
__"Nhục! Nhục quá!
Bị phát hiện sờ trộm!"__
Lục Duyên không nói gì.
Ôm tôi ra xe.
Đặt tôi vào ghế sau .
Anh cũng lên.
Đóng cửa.
Im lặng.
Chỉ có tiếng điều hòa.
Tôi vẫn nhắm mắt giả say.
__"C.h.ế.t. Bị bắt quả tang.
Mai thất nghiệp.
Hay xin lỗi ?
Xin lỗi kiểu gì? 'Sếp em sờ nhầm'?"__
Đột nhiên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-tong-bi-toi-lam-cho-phat-dien/chuong-6
Cảm giác có người cúi xuống.
Hơi thở nóng phả vào tai tôi .
"Giả vờ đủ chưa ?"
Tôi giật b.ắ.n.
Mở mắt.
Lục Duyên chống một tay bên cạnh đầu tôi .
Khoảng cách gần đến mức tôi ngửi được mùi rượu vang nhàn nhạt trên người anh .
"Sếp... em say..."
"Say?"
Anh nhếch môi.
"Say mà còn biết sờ n.g.ự.c tôi ?"
Mặt tôi đỏ như tôm luộc.
"Em... em vô thức..."
"Vô thức?"
Anh nhéo má tôi một cái.
Rất nhẹ.
"Khương Vãn, em to gan lắm."
Tôi cúi đầu.
"Em xin lỗi sếp..."
__"Xin lỗi cái gì!
Tim đập nhanh quá!
Anh mà cúi thêm 1cm nữa là hôn mất!"__
Lục Duyên nhìn tôi .
Ánh mắt tối lại .
Rất lâu.
Rồi anh ngồi thẳng dậy.
Khởi động xe.
"Về nhà."
Suốt đường không ai nói gì.
Đến cửa nhà tôi .
Anh không tắt máy.
Tôi mở cửa: "Em về ạ. Cảm ơn sếp."
"Khương Vãn."
Anh gọi.
"Dạ?"
Anh quay sang.
"Ngày mai 9h. Lên phòng tôi ."
Tim tôi rơi.
"Dạ... sa thải em ạ?"
Lục Duyên: "..."
Anh thở dài.
"Không. Nói chuyện."
"Vâng ạ."
Tôi chạy biến.
Sáng hôm sau . 9h. Phòng tổng giám đốc.
Tôi đứng nghiêm.
"Sếp gọi em ạ?"
Lục Duyên ngồi sau bàn.
Trước mặt là một tờ giấy.
"Hợp đồng bạn gái."
Tôi : "...Hả?"
" Tôi không thích mập mờ."
Anh nói thẳng.
"Nếu em đồng ý làm bạn gái tôi .
Ký vào đây."
Tôi cầm lên.
Điều 1: Không được nghĩ đến trai khác.
Điều 2: Tan làm phải báo cáo.
Điều 3: Cuối tuần đi hẹn hò với tôi .
Điều 4: Cho tôi sờ tay.
Điều 5: ...cho hôn khi tôi yêu cầu.
Tôi : "Sếp, cái này ..."
"Sao?"
Anh nhướng mày.
__"Điều 4 điều 5 là cái gì!
Lưu manh!
Nhưng mà... thích."__
Tôi c.ắ.n răng.
Ký.
"Rẹt."
Đẩy qua.
Lục Duyên cầm lên.
Đọc.
Khóe môi cong lên.
"Từ nay."
Anh nói .
"Em là của tôi ."
Tôi : "Vâng ạ... bạn trai."
Hai chữ "bạn trai" vừa ra khỏi miệng.
Lục Duyên đứng dậy.
Đi đến.
Anh nâng cằm tôi lên.
Cúi xuống.
Rất nhẹ.
Một nụ hôn lên trán.
"Phạt em vì tối qua sờ linh tinh."
Tôi : !!!
__"PHẠT BẰNG HÔN TRÁN?
PHẠT NỮA ĐI!"__
Buông ra .
Anh chỉnh cà vạt.
"Ra ngoài làm việc.
À, từ nay tan làm tôi đón."
"Dạ vâng ạ!"
Trưa.
Cả công ty nổ tung.
[Tin nội bộ]: Sếp Lục và thư ký Khương hẹn hò.
[Tin nội bộ]: Tối qua sếp bế công chúa.
[Tin nội bộ]: Thư ký Khương được đặc quyền.
Tôi trốn trong toilet.
Điện thoại rung.
[WeChat - Lục Duyên]: [Ăn trưa chưa ]
[ Tôi ]: [Chưa ạ. Ngại ra ngoài]
[Lục Duyên]: [ Tôi mang lên]
[ Tôi ]: [Vâng ạ]
10 phút sau .
Anh mang lên hộp cơm.
Tự tay đút cho tôi một miếng.
"Ăn."
Tôi ăn.
__"Đây là yêu đương chốn công sở?
Ngọt hơn đường."__
Ăn xong.
Lục Duyên kéo tôi vào lòng.
Ôm.
"Đừng sợ tin đồn."
"Dạ."
"Có tôi ."
Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c anh .
__"Diêm Vương cũng biết dịu dàng.
Diêm Vương... là của tôi ."_*
Tối.
Về nhà.
Tôi soi gương.
Môi còn tê tê vì nụ hôn trán.
Điện thoại rung.
[WeChat - Lục Duyên]: [Nhớ tôi không ]
[ Tôi ]: [Nhớ ạ]
[Lục Duyên]: [Nhớ cái gì]
[ Tôi ]: [Nhớ cái ôm ạ]
[Lục Duyên]: [Ngày mai cho ôm cả ngày]
Tôi cười ngốc.
Kết chương 6:
Từ thư ký lên bạn gái.
Từ bị bế công chúa lên được công khai.
Từ sờ trộm bị phạt... bằng một nụ hôn.
Trò chơi bắt thóp kết thúc.
Trò chơi yêu đương bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.