Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Làm sao bây giờ?
Cứ giả vờ ngủ thôi.
Đúng , người say không biết gì hết!
"Lão nương say rồi . Bây giờ là khúc gỗ."
Lục Duyên nghe xong, c.ắ.n rách môi.
Anh hít sâu, ném tôi vào ghế phụ Bentley.
Cúi người thắt dây an toàn .
Hơi thở mát lạnh phả qua ch.óp mũi tôi .
Anh lẩm bẩm, vừa nghiến răng vừa cưng chiều:
"Ngày mai tỉnh rượu, em c.h.ế.t chắc."
"Đồ hai mặt!"
Hai tuần sau .
Tôi thu mình như rùa.
Đi làm cúi mặt.
Nói chuyện không dám nhìn mắt anh .
Trong đầu niệm: sắc tức thị không , không tức thị sắc.
Nhưng ông trời không tha.
Giữa tháng mười. Núi Cảnh Sơn.
Dự án khu nghỉ dưỡng kẹt giấy phép.
Lục Duyên đích thân xuống.
Tôi bị xách theo.
Chiều ngày thứ hai.
Trên đường về.
Bão ập đến.
Mưa như trút.
Gió quật cành cây vào kính.
Đường phía trước sạt lở.
Tài xế toát mồ hôi:
"Sếp Lục, đường bị chặn.
Xe cứu hộ sáng mai mới vào .
Cách đây 1km có nhà nghỉ.
Vào lánh tạm đêm nay ạ?"
Lục Duyên nhìn mưa trắng xóa.
Gật đầu.
"Bình Yên".
Biển hiệu sập sệ.
Hai người ướt như chuột.
Bà chủ đeo kính lão:
"Chỉ còn 1 phòng.
Giường đôi.
Bão to, khách đông.
Hai người là vợ chồng thì ở tạm nhé."
Tôi giật mình .
Lén liếc Lục Duyên.
Bệnh sạch sẽ của anh ... chắc thà đứng ngoài mưa.
" Lấy phòng đó."
Anh ném tiền.
Trong phòng. 15m².
Mùi ẩm mốc.
Mùi t.h.u.ố.c tẩy rẻ tiền.
Giường ọp ẹp.
Ga màu cháo lòng.
TV lồi thập niên 90.
Nhà tắm vách kính mờ.
Tôi nép góc cửa.
Chế độ thư ký bật:
"Sếp Lục, sếp ngủ giường.
Em trải chăn nằm sàn.
Tuyệt đối không xâm phạm không gian."
*_"Ngủ chung? Điên!
Lỡ mưa bão, bản năng trỗi dậy,
mình nhào lên thì đi bóc lịch!
Phải cách ly!"__
Lục Duyên cởi vest ướt.
Nghe xong, gân xanh giật.
"Dưới đất ẩm.
Viêm phổi công ty trả viện phí à ?
Lên giường. Mỗi người một góc."
Nói xong vào tắm.
Tiếng nước rào rào.
Tôi ngồi mép giường, vò gấu áo.
15 phút.
"Cạch".
Cửa mở.
Não tôi ngừng hoạt động.
Lục Duyên.
Khăn tắm quấn ngang hông.
Nước nhỏ từ tóc xuống trán.
Qua yết hầu.
Qua n.g.ự.c rắn chắc.
Qua 8 múi bụng rõ mồn một.
Ánh đèn vàng.
Visual c.h.ế.t người .
Tim tôi : thịch thịch.
Cổ họng khô.
__"TRỜI ƠI! TƯỢNG ĐIÊU KHẮC!
HÀNG THẬT! MÚI NÀO RA MÚI NẤY!
NHỎ NƯỚC KÌA! QUYẾN RŨ!
CHẢY MÁU MŨI!
DỤ DỖ MÌNH PHẠM TỘI?
TRƯỢT CHÂN NGÃ VÀO SỜ THỬ?
Á Á HA..."__
"Khương Vãn. Kiềm chế. Mày đàng hoàng!"
Tay anh cầm khăn khựng lại .
Hô hấp dồn dập.
Mắt giật.
Mặt từ trắng sang đỏ sang đen.
Ba tháng.
Anh nhịn tôi c.h.ử.i.
Nhịn uống cà phê đắng.
Nhịn ăn lẩu cay.
Nhưng cái này ... hết nhịn nổi.
Anh ném khăn.
Từng bước đi đến.
"Khương Vãn."
Giọng khàn.
Tôi giật mình .
"Sếp... sếp mặc áo vào đi ạ!"
"Không mặc."
Anh dừng trước mặt tôi .
Rất gần.
Gần đến mức tôi ngửi thấy mùi sữa tắm rẻ tiền của nhà nghỉ trộn với mùi của anh .
"Vừa nghĩ gì?"
"Dạ... không ạ!"
"Nói lại ."
__"C.h.ế.t. Anh nghe hết.
Anh nghe hết rồi !"__
Tôi cúi gằm.
"Em... em không nghĩ gì."
Lục Duyên đột nhiên đưa tay.
Nâng cằm tôi lên.
Bắt tôi nhìn anh .
"Nhìn tôi ."
"Em không dám..."
"Nhìn."
Tôi run run ngẩng lên.
Đập vào mắt là cơ n.g.ự.c.
Và đôi mắt đen đang bốc lửa.
"Em nói tôi dụ dỗ em?"
"Dạ không !"
"Vậy sao em muốn sờ?"
Tôi : "..."
__"Xấu hổ c.h.ế.t!
Anh đọc được hết!"__
Lục Duyên thở dài.
Buông cằm tôi ra .
Quay đi .
"Ngủ."
Anh leo lên giường.
Nằm sát mép.
Chừa một khoảng to đùng ở giữa.
"Vào."
Tôi rụt rè leo lên.
Nằm mép bên kia .
Cách xa 1 mét.
Im lặng.
Chỉ có tiếng mưa đập vào mái tôn.
__"Anh không ngủ.
Anh đang giận.
Tại mình .
Tại cái miệng trong đầu."__
"Khương Vãn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-tong-bi-toi-lam-cho-phat-dien/chuong-7
"
"Dạ?"
"Qua đây."
"Hả?"
" Tôi lạnh."
__"LẠNH? TRỜI 20 ĐỘ!
LẠNH CÁI GÌ! CÁI CỚ!"__
Tôi không dám.
Anh thở dài.
"Không qua thì tôi qua."
Xoay người .
Anh dịch sang.
Khoảng cách còn 30cm.
"Ngủ."
Tôi nhắm mắt.
Giả c.h.ế.t.
10 phút.
15 phút.
Lạnh thật.
Tôi run nhẹ.
Một chiếc chăn mỏng phủ lên người tôi .
Ấm.
Là tay anh .
__"Anh đắp cho mình ?
Diêm Vương đắp chăn cho thư ký?"__
"Ngủ đi ."
Giọng anh rất khẽ.
Tôi gật.
Thật sự ngủ.
Nửa đêm.
"Rầm!"
Tiếng sét.
Tôi giật mình tỉnh.
Sợ.
Theo phản xạ lăn vào giữa.
Chạm vào một l.ồ.ng n.g.ự.c ấm.
Lục Duyên không đẩy ra .
Anh vòng tay.
Ôm tôi vào lòng.
"Sợ?"
"...Dạ."
"Ừ. Ngủ đi ."
Anh vỗ lưng tôi .
Như dỗ trẻ con.
Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c anh .
Nghe tim anh đập.
__"Cơ n.g.ự.c cứng thật.
Ấm thật.
An toàn thật.
Không muốn buông."__
Sáng.
Tôi tỉnh trước .
Phát hiện mình đang gối đầu lên tay anh .
Chân gác lên chân anh .
Lục Duyên vẫn nhắm mắt.
Tôi định rút ra .
"Đừng nhúc nhích."
Giọng ngái ngủ.
"Em..."
"Cho tôi ôm 5 phút nữa."
Tôi im.
5 phút.
10 phút.
"Khương Vãn."
"Dạ?"
"Tối qua em nghĩ gì, tôi nghe hết."
Mặt tôi đỏ.
"Vậy... sếp nghĩ gì?"
Anh mở mắt.
Nhìn tôi .
"Nghĩ."
Anh nói .
"May mà bão."
Tôi : "..."
Anh ngồi dậy.
Khoác áo.
"Đi đ.á.n.h răng. Về thành phố."
Trên xe về.
Im lặng.
Tôi : "Sếp, chuyện tối qua..."
"Chuyện gì?"
"Chuyện... chung giường."
Lục Duyên nhìn tôi .
"Không có gì để nói ."
__"Không có gì?
Ôm nhau ngủ cả đêm mà không có gì?"__
Xe dừng trước công ty.
Lục Duyên xuống trước .
Tôi lẽo đẽo theo.
Vào văn phòng.
Anh ném cho tôi một tập tài liệu.
"Làm đi ."
Tôi làm .
11h.
Anh gọi: "Vào."
Tôi vào .
Trên bàn là một tờ giấy.
[Đơn xin nghỉ phép 3 ngày]
[Lý do: Bị cảm do dầm mưa]
[Ký tên: Lục Duyên]
"Sếp..."
"Em bị cảm. Về nghỉ."
"Em không ..."
" Tôi nói em bị cảm."
Anh đẩy ly nước gừng qua.
"Uống. Rồi về."
Tôi uống.
Nóng.
__"Anh quan tâm.
Anh lo.
Anh..."__
"Khương Vãn."
"Dạ?"
Lục Duyên đứng dậy.
Đi đến.
Ôm tôi một cái.
Rất nhanh.
Rất nhẹ.
"Nghỉ ngơi.
Ba ngày sau gặp."
Nói xong buông ra .
Tôi về nhà.
Nằm lăn lộn.
Điện thoại rung.
[WeChat - Lục Duyên]: [Đỡ chưa ]
[ Tôi ]: [Đỡ rồi ạ. Cảm ơn sếp]
[Lục Duyên]: [Ừ. Tối gọi video]
[ Tôi ]: [Dạ?]
[Lục Duyên]: [Kiểm tra xem em có sốt không ]
Tối. Video call.
Mặt anh .
Mặt tôi .
"Há miệng."
Anh bảo.
"Hả?"
"Xem cổ họng."
Tôi há.
"Uống nước chưa ?"
"Rồi ạ."
"Ăn gì chưa ?"
"Cháo ạ."
"Ừ."
Im lặng 10 giây.
"Khương Vãn."
"Dạ?"
"Chuyện tối qua."
"Dạ?"
" Tôi không hối hận."
Tôi sững người .
"Ngủ đi ."
Anh tắt máy.
Tôi ôm điện thoại.
Tim đập.
__"Không hối hận.
Là có ý gì?
Là thích tôi ?"__
Ba ngày sau . Đi làm .
Tôi vào .
Lục Duyên đang họp.
Tan họp.
Anh gọi tôi .
"Khương Vãn."
"Dạ?"
"Từ nay đi công tác,
đặt hai phòng."
Tôi : "Dạ?"
"Không phải vì sợ em."
Anh nói .
"Mà vì sợ tôi ."
Tôi ngơ.
"Sợ tôi không kiềm chế được ."
__"TRỜI ƠI!
ANH THỪA NHẬN!
ANH THÍCH TÔI!"_*
Lục Duyên quay đi .
Tai đỏ.
"Ra ngoài."
"Dạ!"
Tối.
[WeChat - Lục Duyên]: [Mai 7h. Đón đi ăn]
[ Tôi ]: [Vâng ạ bạn trai]
[Lục Duyên]: [Ừ. Bạn gái]
Tôi cười .
Kết chương 7:
Một đêm bão.
Một phòng.
Một giường.
Và một câu " tôi không hối hận".
Từ thư ký lên bạn gái.
Từ bạn gái lên người anh không nỡ buông.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.