Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lục Duyên vứt phăng cái khăn lau tóc xuống sàn.
Tiếng "bịch" vang lên trong căn phòng 15m² của nhà nghỉ "Bình Yên".
Anh sải bước, mỗi bước đều mang theo khí thế áp bách khiến tôi ngồi co rúm trên mép giường càng lùi sâu vào góc.
"Sếp... sếp Lục, anh sao vậy ?"
Giọng tôi run, lắp bắp.
Anh không đáp.
Hai tay chống xuống nệm, dồn tôi vào trong.
Khoảng cách gần đến mức tôi ngửi được mùi sữa tắm rẻ tiền của nhà nghỉ trộn với mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc trên người anh .
Nước từ tóc anh vẫn nhỏ giọt, lăn qua yết hầu, qua xương quai xanh, rồi biến mất sau mép khăn tắm quấn hờ ngang hông.
Chóp mũi chúng tôi suýt chạm nhau .
Anh nghiến răng, từng chữ như nện vào tai tôi :
"Khương Vãn. Em mờ lem mờ lem đủ chưa ?"
Não tôi trống rỗng.
Tiếng mưa ngoài kia biến mất.
Chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
"Anh... anh nói gì cơ?"
Tôi trợn mắt, giả ngu đến cùng. Bản năng sinh tồn mách bảo tôi lúc này chỉ có giả ngu mới sống được .
"Mờ lem."
Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười không có chút ấm áp nào, chỉ có nguy hiểm.
"Mờ... mờ lem ạ..."
Anh không cho tôi cơ hội.
Bàn tay to lớn tóm lấy hai cổ tay tôi , ấn mạnh xuống nệm.
Lực đạo không đau, nhưng đủ để tôi không nhúc nhích được .
"Vẫn còn diễn?"
Giọng anh trầm khàn, đôi mắt đen xoáy thẳng vào tôi như muốn lột trần tất cả.
Rồi anh bắt đầu.
Từng câu, từng chữ, y hệt giọng tôi trong đầu suốt mấy tháng qua.
"Ngày tôi xuất viện, em nghĩ muốn rút ống truyền nước của tôi cho tôi c.h.ế.t quách đi ."
"Ly Americano 85 độ, em làm rơi đá vào , rồi trong đầu c.h.ử.i tôi là đồ độc ác bủn xỉn."
"Ăn lẩu Tứ Xuyên, em nguyền rủa tôi đi thang máy mất điện, ăn mì không có gói gia vị."
"Vụ Lâm Vi, em tính bỏ t.h.u.ố.c sổ vào trà chiều của tôi để tôi chạy Tào Tháo ba ngày ba đêm."
Mỗi một câu, m.á.u trong người tôi như rút cạn.
Mặt tôi trắng bệch.
Anh dừng lại , ghé sát tai tôi .
Hơi thở nóng phả vào vành tai đã đỏ đến mức sắp rỉ m.á.u.
"Vừa nãy còn định giả vờ trượt chân ngã vào lòng tôi để sờ cơ bụng đúng không ?
Khương Vãn, em to gan lắm."
"Á!"
Tôi hét lên, dùng hết sức vùng vẫy, lăn một vòng vào góc giường, túm cái chăn mỏng trùm kín từ đầu đến chân.
Xong rồi .
Bị bắt quả tang.
Ba năm c.h.ử.i thầm, ba tháng bị đọc hết.
Giờ tôi muốn có một cái hố để chui xuống.
Tôi cuộn tròn trong chăn, run bần bật, nhắm c.h.ặ.t mắt chờ bão tố.
Chờ bị mắng.
Chờ bị đá ra ngoài mưa.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ có một tiếng thở dài.
Rất dài.
Rất bất lực.
Và một tiếng cười khẽ.
"Được rồi . Không trêu em nữa. Ngộp thở bây giờ."
Mép chăn bị kéo xuống.
Lộ ra đôi mắt tôi vẫn nhắm tịt.
Bàn tay anh xoa đầu tôi .
Rất nhẹ.
Rất ấm.
"Ngủ đi . Đêm nay tha cho em.
Nhưng món nợ này , chúng ta tính sau ."
Tôi không dám mở mắt.
Chỉ nghe tiếng anh nằm xuống bên kia giường.
Tiếng mưa rơi trên mái tôn.
Và tiếng tim tôi vẫn đập loạn.
Đêm đó tôi không ngủ.
Anh thì ngủ rất ngon.
Sáng thứ hai. Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, tầng 68.
Tôi đứng thẳng tắp trước bàn làm việc bằng gỗ gụ.
Hai tay dâng lên một phong thư màu trắng.
Mặt nghiêm túc như đi nhận án t.ử.
"Sếp Lục. Đây là đơn từ chức của tôi ."
Giọng tôi run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Lý do: năng lực bản thân yếu kém, tư tưởng đạo đức suy đồi, quá đỗi vô liêm sỉ. Không xứng đáng tiếp tục ở vị trí thư ký trưởng. Mong sếp phê duyệt."Phải chạy. Phải bỏ trốn.
Ở lại nhìn mặt anh ta tôi xấu hổ c.h.ế.t mất.
Ra nước ngoài, đổi tên, làm lại cuộc đời."
Lục Duyên tựa lưng vào ghế.
Anh không thèm liếc phong thư một cái.
"Muốn bỏ trốn?"
Giọng anh nhàn nhạt.
Anh cầm phong thư, xé.
Một đường.
Hai đường.
Bốn mảnh.
Vứt thẳng vào thùng rác.
Sau đó anh kéo ngăn kéo.
Lấy ra hai thứ, đặt lên bàn, đẩy về phía tôi .
Thứ nhất: Một bản hợp đồng dày cộp.
Dòng chữ to in đậm: HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG 10% CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỤC THỊ
Bên dưới , mục "Bên B - Người thụ hưởng": Khương Vãn
Thứ hai: Một chiếc hộp nhung màu đỏ sẫm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-tong-bi-toi-lam-cho-phat-dien/chuong-8
Anh mở nắp.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Kim cương hồng.
Viên chủ to bằng đầu ngón tay út, cắt giác hoàn hảo, dưới ánh đèn văn phòng phát ra thứ ánh sáng khiến mắt tôi hoa lên.
Tôi ngơ ngác.
Miệng há ra nhưng không nói được gì.
Lục Duyên đứng dậy.
Đi vòng qua bàn.
Dừng trước mặt tôi .
Anh cầm lấy bàn tay tôi .
Tay tôi run.
Anh tháo chiếc nhẫn, l.ồ.ng vào ngón áp út của tôi .
Vừa khít.
"Em từng nghĩ trong đầu, mục tiêu lớn nhất đời em là kiếm đủ tiền để nghỉ hưu sớm, đúng không ?"
Tôi gật, theo phản xạ.
"Làm thư ký thì 60 tuổi mới được nghỉ."
Anh nói , giọng rất thấp.
"Làm Lục phu nhân thì ngay bây giờ.
10% cổ phần, chia cổ tức mỗi quý.
Đủ để em tiêu ba đời không hết."
Tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Anh cúi xuống.
Khoảng cách gần đến mức tôi thấy rõ hàng mi anh .
"Và quan trọng nhất."
"Nếu gả cho anh , em không cần phải c.h.ử.i thầm tôi trong bụng nữa."
"Muốn mắng thì mắng thẳng vào mặt. Tôi nghe ."
"Muốn tôi ăn lẩu Tứ Xuyên lúc nửa đêm? Tôi đi mua."
"Muốn tôi ký giấy tăng ca gấp ba? Tôi ký."
"Muốn tôi ..."
Anh dừng một giây.
"...yêu em cả đời? Tôi cũng làm ."
Trái tim tôi nổ tung.
Nước mắt trào ra không kiểm soát được .
"Trời ơi. Cổ phần. Kim cương.
Lục Duyên.
Mình trúng số độc đắc rồi .
Tư bản vạn tuế. Sếp vạn tuế."
Lục Duyên nhìn thấy hết.
Anh bật cười .
Nụ cười rạng rỡ, không còn chút lạnh lùng nào.
Anh nâng cằm tôi lên.
Và hôn tôi .
Nụ hôn không vội.
Không gấp.
Chỉ có sự chắc chắn và cưng chiều đè lên từng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi .
Khi buông ra , trán anh tựa vào trán tôi .
"Núi vàng này , từ nay là của em.
Người này , cũng là của em."
Hai tháng sau . Lễ cưới.
Toàn bộ giới doanh nhân thủ đô có mặt.
Tôi mặc váy cưới đuôi cá màu trắng, tay khoác tay anh bước trên t.h.ả.m đỏ.
MC hỏi: "Lục tổng, điều gì khiến anh quyết định cầu hôn thư ký Khương?"
Lục Duyên nhìn tôi .
"Vì cô ấy là người duy nhất dám nghĩ xấu về tôi mỗi ngày, nhưng vẫn ở lại làm việc cho tôi ba năm."
Cả hội trường cười .
Đến lượt tôi .
PV hỏi: "Cô Khương, cảm xúc bây giờ là gì?"
Tôi cầm mic, thật thà:
"Là cảm giác vừa được tăng lương, vừa được phát người yêu, vừa được miễn tăng ca cả đời."
Lại một tràng cười .
Nửa năm sau .
Tôi chính thức nghỉ việc ở vị trí thư ký.
Chuyển sang làm ... bà chủ.
Mỗi sáng Lục Duyên đi làm , tôi ở nhà ngủ nướng.
Chiều anh về, mang theo đồ ăn tôi thèm.
Có hôm tôi giở trò:
"Anh, em muốn ăn lẩu lúc 2 giờ sáng."
"Ừ."
30 phút sau shipper giao đến.
Có hôm tôi cáu:
"Anh, em chán. Em muốn mắng anh ."
"Ừ. Mắng đi ."
Tôi đứng chống nạnh: "Đồ tư bản! Đồ mặt lạnh! Đồ chiều hư em!"
Anh kéo tôi vào lòng: "Ừ. Chiều. Chỉ chiều em."
Ba năm sau .
Chúng tôi có một bé trai.
Tên: Lục Vãn Duyên.
Ngày đầy tháng, Lục Duyên ôm con, nhìn tôi .
"Cảm ơn em."
"Vì cái gì?"
"Cảm ơn vì ngày đó em đã nghĩ xấu về anh ."
"Nếu không nghĩ, anh đã không nghe thấy."
"Nếu không nghe thấy, anh đã không biết em quan tâm anh đến vậy ."
Tôi dựa vào vai anh .
Ngoài cửa sổ, nắng chiều chiếu vào .
Hiện tại.
Tôi 31 tuổi.
Không đi làm .
Nhưng là cổ đông lớn nhất sau Lục Duyên.
Mỗi ngày việc chính là ngủ, ăn, và nghĩ linh tinh.
Tối nay Lục Duyên về muộn.
Tôi nhắn: [Anh về chưa ]
: [10 phút nữa]
[ Tôi ]: [Mua lẩu không ]
: [Mua rồi ]
: [Và mua cả em nữa][Anh]
Tôi ôm điện thoại cười ngốc.
Cửa mở.
Anh xách hai túi to bước vào .
"Ăn thôi bà chủ."
"Vâng ông chủ."
Ăn xong.
Anh kéo tôi ngồi lên đùi anh ở sofa.
"Khương Vãn."
"Dạ?"
"Em còn hối hận vì ngày đó đã c.h.ử.i anh trong đầu không ?"
Tôi lắc đầu.
"Không. Nếu không c.h.ử.i, anh đã không biết em là ai."
Anh hôn lên trán tôi .
"Vậy thì tốt .
Vì anh cũng không hối hận vì đã nghe lén em."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.