Loading...
Thủ đô Hoa Quốc, An Kinh, trong làn sương đầu xuân, bóng Kê Sơn hiện lên nhợt nhạt.
Trước quán ăn sáng, hơi nóng từ nồi hấp bốc lên hòa quyện cùng màu trắng ấy .
“Sáng nay sao đến muộn thế.”
“Ôi dào, đừng nói nữa, bà biết chuyện con dâu nhà Hồng Hà mất rồi không ?”
“Hả? Chuyện từ khi nào vậy ?”
“Mới hai hôm trước thôi, chuyện thằng con trai bà ấy nuôi bồ bên ngoài bị con dâu phát hiện. Cô ấy m/a/n/g t/h/a/i đã bảy, tám tháng, chẳng ngờ chỉ vì một cơn uất nghẹn mà cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi.”
“Ôi, tội nghiệp thế.”
“ Đúng là vậy đấy.”
Bà lão mặc chiếc áo len cashmere màu đỏ rượu, dáng vẻ được chăm sóc khá chu đáo, đang hạ giọng kể lể sinh động cho bà chủ quán.
“Hai hôm nay trong khu dân cư buổi sáng cứ có người nói hình như có tiếng trẻ con khóc , trong lòng hoảng lắm.”
…
Bà chủ quán vừa đậy nắp l/ồ/ng hấp, thấy có người đi qua, tiện thể nhìn một cái: “Cô gái lúc nãy cao thật đấy.”
Bà lão quay đầu chỉ kịp thấy bóng lưng cao gầy của người đó.
“Cô gái đó” hai tay đút vào túi áo khoác đen, cổ áo dựng lên chống lại cái lạnh đầu xuân, để lộ đôi mắt sâu thẳm với con ngươi đen tuyền, và một vệt đỏ thắm giữa chân mày.
Tổ trưởng Tổ Hành Động Đặc Biệt thuộc Bộ An Ninh Hoa Quốc, Ngu Lan Cảnh, nhận lệnh xử lý việc linh khí dị thường ở Xuân Giang Quận.
Vị Ngu tổ này sở hữu dung mạo đẹp đến kinh người . Mái tóc đen được b/úi gọn, phần đuôi rủ xuống giữa hai bả vai. Vài sợi tóc lòa xòa trước trán, khẽ chạm hàng mi. Mày thanh, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Những đường nét ấy vốn mang vẻ anh khí lạnh lùng, song nốt chu sa đỏ thắm giữa chân mày lại khiến dung mạo hắn thêm phần yêu dị.
Theo lời đồn, trong Bộ An Ninh, một bức ảnh độ phân giải 4K chụp Ngu tổ chợp mắt trong văn phòng từng được bán với giá năm con số .
Nói về vụ việc lần này , Xuân Giang Quận, tựa núi kề sông, là khu biệt thự hàng đầu ở Tây Sơn Khu.
Tòa số 9 Xuân Giang Quận, nam chủ nhân Tiền Phương Lượng, 34 tuổi, mấy năm trước làm thương mại xuyên biên giới kiếm được không ít tiền, quan hệ vợ chồng với Tôn Tâm Diệu vốn chẳng mấy mặn nồng.
Tôn Tâm Diệu, 29 tuổi, sau khi chồng làm ăn phát đạt thì ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, khi qua đời đang m/a/n/g t/h/a/i 27 tuần.
Nói ra thì Tiền Phương Lượng đúng là đồ khốn, người đang đi công tác xa vẫn không quên tổ chức sinh nhật cho bồ, cũng là do hắn quên nói rõ, cửa hàng lại gửi thẳng món quà chẳng khác nào một liều t/h/u/ố/c độc ấy đến tận tay người vợ danh chính ngôn thuận của hắn .
Tôn Tâm Diệu khi ở nhà ký nhận quà thì mẹ chồng đúng lúc ra ngoài đ/á/n/h mạt chược với các chị em, bảo mẫu trong nhà cũng ở phòng giặt không ở bên cạnh cô.
Tôn Tâm Diệu vui mừng mở món quà, chiếc túi mới tinh nằm yên trong đó. Cô run tay cầm tấm thiệp đặt ở giữa.
“Bảo bối sinh nhật vui vẻ~
Mãi mãi mười tám”
Món quà được chuẩn bị vô cùng chu đáo, có người giao tận nhà, có hộp quà, lại có thiệp chúc mừng.
Chỉ là, sinh nhật cô không phải hôm nay, chồng cô cũng chưa từng gọi cô là “bảo bối”.
Cô bình tĩnh nhìn nhân viên giao hàng, thậm chí trên môi còn nở một nụ cười , hỏi món quà này có phải ý của chồng cô không .
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô nhận quà, lịch sự tiễn nhân viên ra về.
Rồi cô đuổi bảo mẫu ra ngoài mua hoa quả cho mình .
Căn biệt thự trống không chỉ còn mình cô, Tôn Tâm Diệu về phòng ngủ chính trên tầng ba, khóa trái cửa, gọi một cuộc điện thoại cho người chồng danh nghĩa của mình .
Chất vấn, ngụy biện, cãi vã…
Cuộc điện thoại kết thúc. Trong cơn thất thần, Tôn Tâm Diệu bước hụt chân khi xuống cầu thang, ngã lăn xuống dưới . Cô mất m/á/u quá nhiều, cuối cùng không qua khỏi trên đường đến bệnh viện. Một xác hai mạng.
Vốn dĩ chuyện nhỏ như nghi quỷ linh tác quái này không đến mức phải đích thân tổ trưởng Tổ Hành Động Đặc Biệt ra tay, chỉ là hiện tại tình hình đặc biệt, linh khí Hoa Quốc ngày càng mỏng manh, linh mạch lại đang có dấu hiệu sắp xảy ra biến động.
Mà Xuân Giang Quận lại đúng lúc được xây ngay trên khu vực linh mạch Hoa Quốc chạy qua, chỉ một biến động nhỏ cũng có thể khiến linh mạch vốn đã suy tàn như mặt trời xế bóng bị khuấy đảo đến hỗn độn.
Thêm vào đó mấy năm gần đây Linh tộc âm thầm không ít lần nhòm ngó linh mạch cuối cùng còn sót lại của Hoa Quốc, không thể không phòng.
Cổ ngữ có câu: Vạn vật hữu linh, lời này không sai. Còn có câu: Sau khi lập quốc không cho phép thành tinh, lời này cũng không sai.
Linh tộc được chia thành ba loại. Loại thứ nhất là những sinh linh nhờ tu luyện, khai mở linh trí mà hóa linh, chịu sự ước thúc của đại thệ ngôn, sau khi lập quốc số lượng chỉ giảm không tăng. Loại thứ hai là những linh thể sinh ra từ khí âm dương của trời đất, lại vì linh khí khô kiệt mà không còn một ai.
Còn loại thứ ba, cũng là loại đặc biệt nhất, được người đời gọi là: quỷ. Sinh linh sau khi c/h/ế/t vì các loại nhân quả lưu lại nhân gian, không chịu về âm.
Chuyện Xuân Giang Quận đại khái chính là quỷ linh tác quái.
Ngu Lan Cảnh xuất trình giấy tờ với ban quản lý tòa nhà, đăng ký, chậm rãi bước vào khu dân cư được sương núi bao quanh.
Tỷ lệ phủ xanh cực cao, sương mù trắng xóa, chỉ còn chút ánh nắng nhợt nhạt, càng tăng thêm vẻ âm u cho con đường.
Nếu hai bà lão kia nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện làn sương mù dày đặc, quấn quýt không tan kia dường như hoàn toàn không dám lại gần nửa bước người đàn ông bị họ nhầm thành phụ nữ này .
Tòa số 9 Xuân Giang Quận, dây leo quanh bảng số kim loại đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Ngu Lan Cảnh rút tay ra , dù đặt trong túi áo, đầu ngón tay hắn vẫn không tránh khỏi bị nhuốm đỏ, hắn nhấn chuông cửa.
Tiền Phương Lượng đích thân mở cửa, vừa nhìn đã ngẩn người . Thành thật mà nói Tiền Phương Lượng là người làm ăn, sống đến chừng này tuổi, hắn cũng đã gặp không ít mỹ nhân, nhưng người như Ngu Lan Cảnh chỉ lộ đôi mắt đã khiến hắn sững sờ, tuyệt đối không có .
Mày mắt lạnh lẽo, giữa chân mày đỏ thắm, nhưng vẻ đẹp ấy lại mang theo cảm giác áp bức khó tả, khiến Tiền Phương Lượng hoàn toàn không dám nhìn thêm.
Sau khi chuyện xảy ra Tiền Phương Lượng liền sa thải bảo mẫu, và cho cô ta một khoản tiền lớn. Giờ căn nhà rộng lớn này chỉ còn Tiền Phương Lượng và người mẹ ngày ngày khóc lóc của hắn .
Ngu Lan Cảnh ngước mắt, không chút tình cảm liếc nhìn sau lưng Tiền Phương Lượng, hạ cổ áo xuống.
“Đại sư, ngài đến được thật tốt quá! Từ ngày tôi vội vã trở về, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng.” Tiền Phương Lượng quay người đóng cửa, ngăn hơi lạnh ngoài nhà, hắn nhìn Ngu Lan Cảnh, đến khi nhìn rõ toàn bộ dung mạo, hắn lại sững người lần nữa, vội vàng cúi đầu.
Vị đại sư này là do người trong giới của Tiền Phương Lượng giới thiệu, người làm ăn mà, ít nhiều đều tin chút gì đó về thần quỷ, nhân quả báo ứng.
Ngu Lan Cảnh vừa vào cửa đã cảm nhận được một luồng lạnh lẽo không thuộc về đầu xuân, chỉ là nguồn gốc của luồng lạnh đó không dám lại gần hắn , lúc này nó đang nằm trên lưng Tiền Phương Lượng, nước dãi không ngừng nhỏ xuống khắp người Tiền Phương Lượng.
Bên kia Tiền Phương Lượng mặt xanh đen, liên tục sờ cổ mình .
Ngu Lan Cảnh
quay
đầu thấy
mẹ
Tiền Phương Lượng là Lý Hồng Hà đang lẩm bẩm
trước
một pho tượng bạch ngọc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-tay-nuoi-duong-thuong-tu-phi-nhan-loai/chuong-1
“…Bồ Tát nương nương phù hộ, Bồ Tát nương nương phù hộ, là con có lỗi với hai mẹ con nó…”
Thấy đại sư đang nhìn mẹ mình , Tiền Phương Lượng vội vàng gọi bà cụ đứng dậy, bà cụ lúc này mới như vừa nhìn thấy Ngu Lan Cảnh, bước lên nắm c/h/ặ/t t/a/y Ngu Lan Cảnh.
“Đại sư ơi, là con hồ đồ, là con không trông nom thằng con bất hiếu này , Tâm Diệu của con ơi…” hốc mắt bà cụ lập tức đỏ lên, túm lấy tay áo Ngu Lan Cảnh không chịu buông.
Ngu Lan Cảnh phát hiện tiểu quỷ khi bà cụ lại gần thì cười với bà một cái, sắc mặt bà cụ trông vẫn còn hồng hào, trái ngược hẳn với vẻ t/ử khí nặng nề trên gương mặt con trai bà.
Thấy Ngu Lan Cảnh từ đầu đến giờ không nói một lời, Tiền Phương Lượng trong lòng có chút bồn chồn, vị đại sư bạn bè giới thiệu này không phải là kẻ l/ừ/a đ/ả/o chứ.
Tiền Phương Lượng đắn đo hồi lâu, muốn mở miệng lại sợ thật sự mạo phạm đại sư.
Người đàn ông dung mạo thanh lạnh khi vào nhà đã hạ cổ áo dựng lên, Tiền Phương Lượng thấy tua rua đỏ bên tai phải hắn khẽ đung đưa theo động tác.
“Ba món hai cơm, hoa quả bánh ngọt, núi vàng núi bạc, những thứ nên có một thứ cũng không được thiếu.” Giọng trong trẻo, như suối núi vang lên trong nhà.
Tiền Phương Lượng và Lý Hồng Hà liên tục gật đầu.
“Người ngoài không được vào cửa.”
Tiền Phương Lượng toàn thân chấn động, như thể Ngu Lan Cảnh vừa rồi chỉ liếc một cái đã nhìn thấu hắn , hắn vốn còn muốn hỏi đại sư có phải nữ quỷ đến đòi mạng hắn không , lúc này chỉ dám lặng lẽ nuốt trở lại .
“Xin chào, pho tượng này là cô thỉnh về đúng không .” Ngu Lan Cảnh quay sang bà cụ đứng bên cạnh, giọng điệu hòa nhã hơn khi nói với con trai bà.
Lý Hồng Hà gật đầu xác nhận.
“Nhớ chọn ngày đưa Bồ Tát về.”
Đó là một pho tượng Quan Âm Tống T/ử bằng bạch ngọc.
Ngu Lan Cảnh nói những điều này chỉ để tránh sau này lại sinh ra chuyện, dù sao vụ này không phải nữ quỷ đòi mạng, mà là…
Tiểu quỷ đang nằm trên lưng Tiền Phương Lượng dường như cảm nhận được ánh mắt của Ngu Lan Cảnh. Nó thôi nhìn cha mình bằng ánh mắt thèm thuồng, cảnh giác siết c/h/ặ/t bàn tay nhỏ bé.
Không siết còn không sao , vừa siết, Tiền Phương Lượng lập tức nhe răng trợn mắt kêu lên: “Ái chà! Đại sư! Đại sư! Có thứ gì đang cào tôi !”
Ngu Lan Cảnh mày khẽ nhíu, vừa định mở miệng ngăn Tiền Phương Lượng la hét, nhưng tiểu quỷ không cho hắn cơ hội mở miệng, hắc khí ùn ùn trào ra , nhiệt độ trong nhà đột ngột giảm xuống, đến Lý Hồng Hà cũng cảm nhận được bất thường, lại nắm lấy tay áo Ngu Lan Cảnh.
“Đại sư! Con trai tôi sao vậy ? Có phải Tâm Diệu về rồi không ?” Bà cụ kinh hoàng vô cùng, lại bắt đầu lẩm bẩm, “Tâm Diệu ơi, mẹ có lỗi với con! Tâm Diệu, con thương tình mà tha cho Phương Lượng được không ? Mẹ xin lỗi con…”
Ngu Lan Cảnh đang bực mình vì ngón tay khó khăn lắm mới ấm lại đang lạnh dần, cúi đầu thấy bà cụ liên tục xin lỗi con quỷ không có ở đây, ngước lên thấy người đàn ông bụng phệ nước mắt nước mũi nhìn hắn .
Ngu Lan Cảnh: …
Tiểu quỷ xua tay múa chân với hắn , thân thể đen tuyền mềm nhũn bám c/h/ặ/t lên lưng cha nó, đồng t/ử đen kịt chiếm trọn cả hốc mắt.
Người đàn ông dung mạo thanh tú cuối cùng cũng giơ tay lên, tiểu quỷ lập tức cảm thấy không ổn , lông tơ dựng đứng .
Bóng đen lóe lên, một bóng đen vụt khỏi người Tiền Phương Lượng, tiểu quỷ treo trên đèn chùm, cảnh giác nhìn người đàn ông nguy hiểm bên dưới , m/á/u theo thân thể nó nhỏ tong tong xuống.
Người nhẹ đi Tiền Phương Lượng đỉnh đầu lạnh buốt, sờ thấy một vốc m/á/u, mắt trợn ngược kéo mẹ mình lăn lê bò toài trốn sau lưng Ngu Lan Cảnh.
Người đàn ông giơ tay chỉ khẽ thở dài một hơi , chuỗi bồ đề quấn trên cổ tay trái hắn lóe lên ánh vàng. Một sợi dây vàng lao ra thẳng đến tiểu quỷ, tiểu quỷ thét lên chạy trốn khắp nơi, tiếng kêu của linh vật chấn động đến hai người phàm trong nhà đầu óc choáng váng, mắt thấy Tiền Phương Lượng trợn mắt sắp ngất.
Sợi dây vàng khéo léo quấn lên mắt cá chân nhỏ của tiểu quỷ, bò lên thân thể nhỏ bé của nó.
Tiểu quỷ đạo hạnh còn nông dù sao cũng không nhanh bằng sợi dây vàng mang linh tính, bị sợi dây vàng trói c/h/ặ/t đến mức không thể cựa quậy.
Ngu Lan Cảnh bàn tay khẽ nắm, sợi dây vàng trói tiểu quỷ vui vẻ mang theo hành khách bay đến dưới chân hắn .
Ngu tổ thần thông quảng đại quay đầu nhìn người đàn ông co rúm như chim cút sau lưng, cất giọng nhàn nhạt, giọng điệu bình thản: “Tiền tiên sinh , mọi việc đều có nhân quả báo ứng, Tôn phu nhân là người vợ được ngài cưới hỏi đàng hoàng. Với cô ấy , bất trung; với đời, bất nghĩa.”
“Tôn phu nhân vốn có tấm lòng lương thiện, không lưu lại dương thế, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với ngài. Là đứa con chưa ra đời trong bụng cô ấy , mang theo khao khát dương thế và oán niệm không thể chào đời đến bên ngài.”
“Nhớ đốt cho nó những thứ trẻ con thích. Tiền tiên sinh , sau này xin hãy cẩn ngôn thận hành.”
Ngu Lan Cảnh ngoắc tay, sợi dây vàng mang tiểu quỷ lắc lư bay sau lưng hắn .
Mở cửa, cái lạnh buốt đầu xuân ùa vào đầy mặt.
Ngu Lan Cảnh kìm nén ý muốn co người trở về nhà, lặng lẽ bước ra ngoài.
Nhìn tiểu quỷ bên cạnh còn muốn c/ắ/n hắn một cái nhưng vì uy thế không dám động đậy, Ngu Lan Cảnh móc từ trong áo khoác ra một nén hương ngắn, xoa ngón tay đốt lên, khói hương lượn lờ.
Đôi mắt đen kịt của tiểu quỷ như sáng lên một thoáng, nó mở miệng tham lam hút lấy làn khói hương đầu tiên kể từ khi đến dương thế.
Tiểu quỷ ăn no uống đủ không còn ý muốn đấu tranh nữa, lười biếng để sợi dây vàng trói nó đi .
Ngu Lan Cảnh vì linh mạch mà đến, Xuân Giang Quận này được xây trên khu vực linh mạch chạy qua, bị tiểu quỷ vô tình đến dương thế này khuấy đảo, không biết có xuất hiện dị tượng gì không .
Ngu Lan Cảnh lặng lẽ dựng cổ áo, lại đút tay vào túi áo. Trông như t/ùy ý đi lại trong Xuân Giang Quận, thực ra mỗi bước hắn đều giẫm trên linh mạch, tỉ mỉ cảm nhận d/a/o động linh mạch mang lại cho hắn , tản ra từng luồng linh khí cực nhẹ cực mềm.
Những linh khí này chui xuống lòng đất, chảy vào linh mạch nằm phục dưới đất Hoa Quốc, như dòng suối hòa vào sông.
Linh khí Ngu Lan Cảnh tản ra không chỉ có thể kiểm tra linh mạch có dị động không , mà còn có thể ở mức độ nhất định xoa dịu phần nào linh mạch đang dần khô cạn, đình trệ. Trên thế gian này , chỉ có Ngu Lan Cảnh làm được điều ấy . Hắn sinh ra vốn là để hòa làm một với linh mạch này .
Quỷ anh lơ lửng bên cạnh, ch/óp chép miệng, mắt long lanh nhìn người đàn ông đưa linh khí vào linh mạch, bản thân lại không ăn được chút nào.
Người đàn ông cúi đầu, vùi gần hết khuôn mặt dưới cổ áo, giọng nghe có chút mơ hồ: “Ngươi không được ăn linh khí ta tản ra .”
Tiểu quỷ tỏ ý phản đối.
“Ngươi sẽ nổ tung mà c/h/ế/t.”
Tiểu quỷ lại không dám động nữa.
Lời này không sai, Ngu Lan Cảnh không phải người , linh khí của hắn , mọi thứ bắt nguồn từ thân thể hắn đều ẩn chứa sức mạnh mênh m/ô/n/g như biển, nếu đường đột hấp thụ, chỉ bị sức mạnh có thể gọi là bạo ngược này xé thành mảnh vụn.
Ngu Lan Cảnh tỉ mỉ đi dọc theo linh mạch ở đây một lượt, tiện thể gia cố một phen.
Đang lúc hắn quay về, một giọng nói bất ngờ vang lên, khiến hắn dừng bước.
Giọng nói đó nói : “Thủ hạ lưu quỷ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.