Loading...

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Thượng Tư Phi Nhân Loại
#2. Chương 2: Tổ Hành Động Đặc Biệt

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Thượng Tư Phi Nhân Loại

#2. Chương 2: Tổ Hành Động Đặc Biệt


Báo lỗi

 

Thế là Ngu Lan Cảnh ngẩng đầu lên, muốn xem thử ai lại to gan dám cướp quỷ từ tay hắn .

 

Chủ nhân của giọng nói từ trên cây long não bên cạnh nhảy xuống, lẩm bẩm: "Cái khu chung cư này cây cối mọc như rừng sâu núi thẳm, chẳng nhìn thấy người đâu cả…"

 

Người đàn ông đáp xuống từ trên cây, phủi vài mảnh lá vụn bám trên áo. Vừa ngẩng đầu, hắn đã bắt gặp ánh mắt Ngu Lan Cảnh đang vô tình liếc lên.

 

Đúng lúc ấy , mặt trời vốn ẩn mình sau tầng mây bỗng ló dạng. Ánh nắng rọi xuống, hàng mi dài phủ bóng nhàn nhạt trên gương mặt trắng nõn của người nọ.

 

Đúng là một gương mặt đẹp đến kinh tâm động phách…

 

Thẩm Dực Hành thầm than, mình đúng là kẻ thấy sắc liền mờ mắt: "Ngu tổ trưởng, quả nhiên… trăm nghe không bằng một thấy."

 

Ngu Lan Cảnh bước lên hai bước, chờ người đàn ông tự giải thích tình hình.

 

Thẩm Dực Hành cười ha ha hai tiếng: "Tại hạ là Thẩm Dực Hành, người Thái Khê Thẩm thị, đứng hàng thứ hai trong nhà."

 

Thái Khê Thẩm thị có bí pháp gia truyền, có thể đi lại âm dương. Trong Thẩm gia, ba vị công t/ử mỗi người đảm đương một việc: đại công t/ử phụ trách chuyện dương gian, nhị công t/ử qua lại giữa hai cõi âm dương, còn tam công t/ử chuyên lo việc âm ty. Quỷ linh đôi khi vì linh mạch dị động mà không thể trở về âm thế, Thẩm Dực Hành xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường.

 

"Thẩm nhị công t/ử, ngưỡng mộ đã lâu." Ngu Lan Cảnh lịch sự chào lại Thẩm Dực Hành.

 

"Đâu có ." Thẩm Dực Hành hơi khom người , cung kính đáp lễ, "Là thế này , Ngu tổ, quỷ anh này là do một hậu bối trong nhà bất cẩn để thất lạc khi dẫn hồn trở về âm thế. Vãn bối học nghệ chưa tinh, không phát hiện quỷ anh đã thành hình, thật sự xin lỗi đã gây phiền phức cho ngài."

 

Thẩm Dực Hành nói vô cùng chân thành, thấy Ngu Lan Cảnh không có ý chủ động đáp lời, đành tiếp tục: "Không biết Ngu tổ có thể để Thẩm gia mang tiểu quỷ này về âm thế không ?"

 

Ngu Lan Cảnh liếc nhìn tiểu quỷ. Quỷ linh vốn có nỗi sợ bẩm sinh với người Thẩm gia, run rẩy không dám nhìn Thẩm Dực Hành, thậm chí hoảng loạn bắt đầu nép về phía hắn .

 

Ngu Lan Cảnh đành đưa mắt về phía người đối diện: "Tổ Đặc Hành làm việc theo quy củ, trường hợp của nó phải được lập hồ sơ và đăng ký. Hoàn tất thủ tục, đương nhiên sẽ giao nó cho Thẩm gia xử lý."

 

Thẩm Dực Hành thở phào: "Hiểu rồi ."

 

Chuyện chính đã giải quyết xong, Thẩm Dực Hành cũng bớt dè dặt hơn. Dẫu sao , người Thẩm gia đã vô tình khiến Tổ Đặc Hành thêm việc, hắn ít nhiều vẫn thấy áy náy.

 

Còn bây giờ, Ngu tổ trưởng đã không nói thêm, hắn cũng chẳng tiện tiếp tục phân trần.

 

Dù sao Thẩm Dực Hành vốn là kẻ nổi tiếng khó chịu ngồi yên trong Thẩm gia.

 

"Ngu tổ có lái xe không ?" Thẩm Dực Hành hơi tụt lại phía sau Ngu Lan Cảnh một chút, khổ cho tiểu quỷ đi ngang hàng với hắn , nước mắt sắp rơi. Tiểu quỷ bị kim tuyến trói c/h/ặ/t, run lẩy bẩy đến mức từng luồng hắc khí quanh thân cũng chập chờn giữa không trung.

 

Ngu Lan Cảnh lắc đầu. Thẩm Dực Hành nhìn đôi tai đỏ vì lạnh của vị Ngu tổ này , bèn tranh thủ đưa ra một lời đề nghị mà đối phương khó lòng từ chối.

 

"Trời lạnh thế này , để tại hạ đưa ngài về tổ nhé. Tiện thể có thủ tục gì cần bàn giao cũng khỏi phải chạy thêm chuyến."

 

"Làm phiền ngươi."

 

"Không, không , lần này là tại hạ làm phiền ngài mới phải ."

 

…

 

Thẩm Dực Hành lái một chiếc SUV đen khiêm tốn, hắn mở cửa ghế sau bên phải cho Ngu Lan Cảnh trước , rồi mới chạy ra lái xe.

 

Bầu không khí trong xe có phần gượng gạo. Ngu Lan Cảnh vốn ít lời, suốt một quãng đường chẳng chủ động nói lấy một câu, khiến Thẩm Dực Hành ngột ngạt đến phát điên, đành tự tìm chuyện bắt đầu.

 

"Mùa xuân năm nay lạnh thật đấy, ngài thấy đúng không ."

 

"Ừ."

 

"…Tổ Đặc Hành dạo này có nhiều việc không ?"

 

"Cũng được ."

 

Thẩm Dực Hành: Trời ơi, đừng ỷ mình đẹp trai mà nghĩ không ai chê… thôi được rồi .

 

Thẩm Dực Hành liếc qua gương chiếu hậu, nhìn thấy gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị của Ngu Lan Cảnh, cơn bực bội lập tức tan biến. Nhan sắc đúng là thứ vô lý nhất trên đời…

 

Ngu Lan Cảnh tựa nhẹ vào ghế sau , tay xoay chuỗi bồ đề tháo từ cổ tay xuống. Xoay một hồi, mấy vệt đỏ nơi đầu tai và đầu ngón tay hắn dần phai đi , gương mặt tái nhợt cũng có chút huyết sắc.

 

Chiếc SUV đen vừa tới cổng Tổ Hành Động Đặc Biệt đã bị ngăn lại . Một luồng linh quang lóe lên, cánh cổng nhận ra khí tức quen thuộc của Ngu Lan Cảnh, lập tức mở lối cho xe đi qua.

 

"Cũng khá thông minh." Thẩm Dực Hành lẩm bẩm.

 

…

 

Đây là một tòa nhà nhỏ không mấy nổi bật, tấm biển vàng "Tổng Cục An Ninh Quốc Gia Hoa Quốc" dưới ánh nắng ban mai có chút ch/ói mắt.

 

Bề ngoài tuy bình thường, nhưng bên trong tòa nhà lại ẩn giấu cả một thế giới khác. Màn hình điện t/ử khổng lồ chiếm trọn cả bức tường, những chấm sáng dày đặc phần lớn rải rác bên cạnh một dải sáng trắng — dải sáng này chỉ linh mạch duy nhất còn sót lại của Hoa Quốc, mỗi chấm sáng đại diện cho một điểm tràn linh khí. Chỉ cần giám sát thấy linh khí d/a/o động bất thường, màn hình sẽ phát cảnh báo, điều nhân viên phù hợp đến điều tra.

 

Ngu Lan Cảnh dẫn Thẩm Dực Hành cùng tiểu quỷ trở về Tổ Đặc Hành. Dọc đường, thỉnh thoảng có thành viên Tổ Hành Động Đặc Biệt chào Ngu Lan Cảnh, hắn đều gật đầu đáp lễ.

 

Có Ngu Lan Cảnh đi cùng, mọi thủ tục đều được giải quyết thuận lợi, chẳng ai phải chờ đợi hay qua thêm cửa xét duyệt nào. Chẳng mấy chốc, hồ sơ của tiểu quỷ linh đã hoàn tất. Vốn dĩ tiếp theo nên để Thẩm Dực Hành mang nó về âm thế.

 

…Chỉ là, tiểu quỷ linh không có linh trí gì, bản năng sợ Thẩm Dực Hành, hoàn toàn không muốn đi theo hắn . Sau khi Ngu Lan Cảnh thả kim tuyến, nó bám c/h/ặ/t lấy vạt áo khoác của Ngu Lan Cảnh, sống c/h/ế/t không chịu buông.

 

Cuối cùng đành để nó tạm ở Tổ Đặc Hành chờ người Thẩm gia chạy một chuyến âm thế dẫn mẹ nó đến đón. Thời buổi hiện đại rồi , làm gì cũng phải có tình có lý. Đôi bên tự nguyện vẫn là tốt nhất, dù là người hay quỷ cũng phải được đối xử cho có nhân tình.

 

Thế nên khi Ngu Lan Cảnh trên người treo một con quỷ linh, phía sau theo một người về đến văn phòng Tổ Đặc Hành, tất cả thành viên trong phòng đồng loạt nhìn họ.

 

Đôi tai mềm mại của Lệ Nương khẽ động, chiếc đuôi xù lông cũng đung đưa phía sau . Nàng tò mò quan sát Ngu Lan Cảnh, chẳng nhận ra điều gì khác thường, bèn chuyển ánh mắt sang Thẩm Dực Hành. Vừa nhìn thấy hắn , đôi mắt nàng lập tức sáng lên, gương mặt diễm lệ nở một nụ cười đầy hứng thú.

 

"Ơ, mặt mới, vị tiểu lang quân này tên họ gì thế?" Lệ Nương như cơn gió xuất hiện trước mặt Thẩm Dực Hành, ống tẩu dài khều cằm người đàn ông, mắt hồ ly híp cười , đuôi mắt đỏ thắm cong lên cùng đôi môi son.

 

Thẩm Dực Hành mỉm cười đáp lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-tay-nuoi-duong-thuong-tu-phi-nhan-loai/chuong-2
Gương mặt hắn sáng sủa, đường nét rõ ràng, nổi bật nhất là đôi mắt đa tình. Đồng nghiệp thấy dáng vẻ Lệ Nương liền biết nàng đã để ý vị tiểu lang quân này .

 

"Tại hạ là Thẩm Dực Hành, người Thái Khê Thẩm thị. Chẳng hay cô nương quý danh là gì?" Thẩm Dực Hành vẫn lễ phép cười .

 

Lệ Nương khựng lại , thu ống tẩu, miệng tẩu kề bên môi son: "Thẩm gia Thái Khê à …" Nàng vung ống tẩu, một làn khói mỏng hư ảo đỡ lấy nàng, "Lang quân có thể gọi nô gia là Lệ Nương. Đáng tiếc thật."

 

Thẩm Dực Hành tò mò hỏi: "Đáng tiếc gì?"

 

Lệ Nương nháy mắt tinh nghịch với hắn : "Nô gia từng chung chăn gối với một vị tổ tiên nhà ngươi…"

 

"Lệ Nương." Ngu Lan Cảnh khẽ gọi nàng, ngăn nàng mở rộng đề tài này , rồi tiện tay xách tiểu quỷ đang bám trên người mình nhét vào lòng Lệ Nương.

 

Lệ Nương trợn mắt nhìn trời, đón lấy tiểu quỷ linh đang hừ hừ, khẽ hừ: "Đồ cổ hủ."

 

Hồ ly ngàn năm giơ một ngón tay, ngưng tụ một đốm linh khí nơi đầu ngón rồi đưa vào miệng tiểu quỷ. Tiểu quỷ được lợi lại thấy thú vị, cười khanh khách cố nắm tay Lệ Nương, làm nũng với nàng.

 

"Nói đến Thẩm gia, Tĩnh Tùy vừa gửi thư nói muốn triệu tập mấy nhà gặp mặt, hỏi ngươi có đi không ?" Lệ Nương giơ tay rót một chén trà xanh cho Thẩm Dực Hành, chén trà cổ kính bốc hơi nóng bay đến tay hắn .

 

Thẩm Dực Hành nhận trà , khẽ nói lời cảm tạ. Lệ Nương chỉ mỉm cười dịu dàng.

 

Ngu Lan Cảnh suy nghĩ một lát mới trả lời Lệ Nương: "Đi."

 

"Tĩnh Tùy đạo trưởng sao không tự mình nói với Ngu tổ?" Thẩm Dực Hành đặt chén trà xuống. Chuyện này hắn cũng từng nghe huynh trưởng nhắc, linh mạch dị động chỉ trong hai năm này , phải chuẩn bị ứng phó trước .

 

Động tác kéo ghế của Ngu Lan Cảnh khựng lại một thoáng, Lệ Nương thì cười nở hoa.

 

"Hắn ấy à , mới tỉnh dậy gần đây, kiến thức đời thường chắc vẫn dừng ở… đầu thế kỷ trước ."

 

Điều này thật ngoài dự liệu. Thẩm Dực Hành chỉ biết vị tổ trưởng Tổ Đặc Hành từ trên trời rơi xuống này thực lực thâm sâu khó lường, thân thế bí ẩn. Mới tỉnh dậy? Đầu thế kỷ trước ? Hóa ra vị Ngu tổ trưởng này đã là đồ cổ sống rồi sao ? Nhìn chẳng giống chút nào…

 

Nghĩ vậy , Thẩm Dực Hành quay đầu nhìn . Ngu Lan Cảnh không biết từ lúc nào đã b/úi tóc dài lên, hai vệt đỏ nơi vành tai và giữa chân mày vô cùng bắt mắt. Lúc này hắn đang nhíu mày, vẻ mặt trách móc nhìn Lệ Nương, như bậc trưởng bối nhìn đứa cháu nghịch ngợm… Trời ơi, rốt cuộc hắn bao nhiêu tuổi rồi ?

 

Văn phòng chưa yên tĩnh được bao lâu, một nam sinh dẫn theo một đội thành viên ồn ào trở về. Lần lượt chào Ngu Lan Cảnh và Lệ Nương, rồi báo cáo công việc với Ngu Lan Cảnh: "Tổ trưởng, bốn điểm dị động ở Bắc Bình đều đã điều tra xong, linh mạch cũng đã gia cố lần hai."

 

Thẩm Dực Hành chợt cảm nhận được điều khác lạ. Hắn nhận ra nam sinh trước mắt cũng không phải con người , đại khái là một linh tộc trời sinh đất dưỡng. Tổ Đặc Hành này đúng là ngọa hổ tàng long, khó trách huynh trưởng lần trước nhắc hắn để ý Tổ Đặc Hành.

 

"Tổ trưởng!" Một người phụ nữ thân hình lực lưỡng đẩy cửa bước vào , giọng như chuông lớn.

 

Liếc ra sau lưng nàng… đuôi hổ. Quả nhiên có hổ, chắc không đến mức còn có rồng ẩn chứ.

 

"Tò mò à ?" Lệ Nương hiểu ánh mắt Thẩm Dực Hành.

 

Thẩm Dực Hành gật đầu, đôi mắt màu nhạt nhìn Lệ Nương: "Xin tiền bối giải thích."

 

"Ngươi là người Thái Khê, lịch sử Tổ Đặc Hành ngươi nên biết . Còn thân phận của tổ trưởng chúng ta , ha ha, cơ mật cấp một, không thể nói . Còn nô gia, trước kia là tổ trưởng Tổ Đặc Hành của Tổng Cục An Ninh, giờ phụ trách văn thư và hậu cần."

 

Lệ Nương chống ống tẩu chỉ về nam sinh vào cửa trước : "Viên Hạ, loài nguy cấp mà cô gái Tĩnh Duệ nhặt từ Bồng Lai về, ghen tị với hắn thật, trời sinh đất dưỡng."

 

"Còn vị này ." Lệ Nương tiếp tục giới thiệu, "Trịnh Hưng An, hổ Đông Bắc chính hiệu. Chỉ một mình cô ấy mà cả tổ đều bị lây giọng Đông Bắc, ngoại trừ nô gia và tổ trưởng."

 

Người Thẩm gia đến rất nhanh. Tôn Tâm Diệu ôm tiểu quỷ vào lòng, liên tục cảm tạ Ngu Lan Cảnh và Lệ Nương, sau đó cúi đầu hành lễ. Tiểu quỷ linh lại ngửi thấy hơi thở quen thuộc trên người mẹ , ngoan ngoãn trong lòng Tôn Tâm Diệu, lúc đi còn mở đôi mắt đen thuần vẫy tay với Ngu Lan Cảnh và mọi người .

 

Thẩm Dực Hành ở cuối, nghiêm túc xin lỗi : "Đã gây phiền phức cho Tổ Đặc Hành, thật sự xin lỗi ."

 

Ngu Lan Cảnh không nói gì, Lệ Nương thì vui vẻ.

 

"Nô gia có linh cảm, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy. Lang quân thấy có đúng không ?"

 

Thẩm Dực Hành cười xuề xòa: "Tùy duyên vậy ."

 

…

 

Người Thẩm gia đi rồi , không còn người ngoài, Lệ Nương thu ống tẩu bước đến trước mặt Ngu Lan Cảnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn từ trên xuống dưới , từ trái sang phải một lượt: "Thân thể không sao chứ? Lần này ngươi tỉnh dậy yếu hơn lần trước nhiều."

 

Lệ Nương thừa biết Ngu Lan Cảnh là kẻ ít lời, có cạy miệng cũng chẳng chịu nói thêm nửa câu, bèn trực tiếp nắm tay trái Ngu Lan Cảnh, dò xét kinh mạch hắn . Xác nhận thân thể không có vấn đề mới triệu hồi khói, tìm tư thế thoải mái nằm nghiêng trên đó.

 

"Nô gia hỏi ngươi, sao nhất định phải đi chuyến này ? Vì Thẩm Dực Hành đó à ?"

 

Ngu Lan Cảnh lắc đầu. Hắn vốn ứng vận mà giáng thế. Đôi khi, thiên mệnh tự dẫn lối, khiến ngay cả bản thân hắn cũng chẳng phân biệt nổi đâu là ý nguyện của mình , đâu là việc thuận theo số mệnh.

 

"Tĩnh Tùy nói gì?"

 

Lệ Nương phàn nàn: "Ngươi không thể học cách hòa nhập xã hội hiện đại à ? Cái này không được thì ít nhất học cách dùng điện thoại thông minh đi ?" Phàn nàn thì phàn nàn, chuyển sang chuyện chính Lệ Nương cũng không lề mề, "Trong linh tộc biết chân thân ngươi không nhiều, nhưng vào thời điểm này ngươi chính là cái gai trong mắt chúng. Tĩnh Tùy vẫn mong ngươi trở về Ninh Hòa Quan. Tình trạng hao tổn của ngươi đã rất nghiêm trọng. Nếu còn không cẩn thận, e rằng ngươi thật sự chẳng thể vượt qua lần linh mạch dị động này ."

 

"Chỉ là ngủ lâu hơn thôi." Giọng Ngu Lan Cảnh bình thản, như thể người xảy ra chuyện không phải hắn .

 

Lệ Nương tức đến muốn đ/á/n/h hắn một ống tẩu: "Nô gia biết ngay, có nói với ngươi cũng bằng thừa!"

 

Cái gì mà chỉ là ngủ lâu hơn thôi?! Hắn rốt cuộc có biết với mức độ linh mạch khô kiệt hiện nay, lần này hắn thật sự có thể…

 

Các thành viên khác cũng không dám xen vào . Người trong tổ đều rõ, xét về vai vế, vị Ngu tổ trưởng từ trên trời rơi xuống này còn là bậc trưởng bối của Lệ Nương. Tương truyền năm Lệ Nương hóa hình, chính Ngu Lan Cảnh đã ở bên hộ pháp cho nàng từ đầu đến cuối. Hai người vừa là thầy trò, vừa là bằng hữu. Thế nhưng giờ đây, vì sự hao tổn đã ảnh hưởng đến tâm trí Ngu Lan Cảnh, đôi lúc Lệ Nương lại phải chăm sóc hắn chẳng khác nào chăm sóc một đứa trẻ.

 

Tóm lại tuyệt đối đừng xen vào !

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Sổ Tay Nuôi Dưỡng Thượng Tư Phi Nhân Loại thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, HE, Hiện Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Phương Đông, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo