Loading...

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Thượng Tư Phi Nhân Loại
#3. Chương 3: Phi nhân chi vật

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Thượng Tư Phi Nhân Loại

#3. Chương 3: Phi nhân chi vật


Báo lỗi

 

Đến ngày hẹn với Tĩnh Tùy, Tĩnh Duệ đích thân lái xe đến Tổ Hành Động Đặc Biệt đón Ngu Lan Cảnh.

Tĩnh Duệ vốn là người hiếu động, vừa gặp đã ríu rít hỏi Ngu Lan Cảnh đủ điều. Hắn không hoạt ngôn như nàng, song vẫn kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi.

“Linh mạch dạo này càng ngày càng bất ổn , tiền bối thấy cơ thể thế nào?” Tĩnh Duệ tên thật là Châu T/ử Nguyện, nhị sư tỷ Ninh Hòa Quan, sư muội của quan chủ Tĩnh Tùy.

“Không có gì khó chịu.” Ngu Lan Cảnh đáp ngắn gọn.

“Muội không định hùa theo đại sư huynh khuyên người trở về đâu . Ngày nào cũng ru rú trong đạo quán, ngột ngạt đến mức sớm muộn gì cũng sinh bệnh mất. Người xem đại sư huynh tuổi còn trẻ mà như ông cụ non, cứ bắt bọn muội như người già lải nhải, cái này không được , cái kia không xong.”

Ngu Lan Cảnh thích ở cùng những người trẻ tràn đầy sức sống này . Nghe họ cười nói vui vẻ, tâm trạng hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn ôn tồn nói :

“Tĩnh Tùy vừa là quan chủ, vừa là sư huynh , phải lo nghĩ nhiều hơn cũng là lẽ thường. Muội nên thông cảm cho huynh ấy .”

Châu T/ử Nguyện gạt tấm chắn nắng lên. Thấy đồng hồ đếm ngược về không , nàng nhẹ nhàng nhấn ga, cho xe lăn bánh êm ái, miệng vẫn không ngừng: “Haiz, biết rồi biết rồi , huynh ấy lo bên trong, muội lo bên ngoài, muội chạy nhiều chuyến cũng coi như chia sẻ cho huynh ấy .”

“Lần này gọi mọi người tụ họp, chủ yếu là muốn nhấn mạnh lại , gần đây các đại tộc thuộc linh tộc liên tục có những động thái đáng ngờ, muốn làm ngơ cũng khó.” Châu T/ử Nguyện tranh thủ nhìn Ngu Lan Cảnh qua gương chiếu hậu, thấy hắn thoải mái tựa vào ghế, mắt nhìn xe cộ qua lại trên đường, nhà cao tầng san sát ven đường…

Châu T/ử Nguyện cũng có chút cảm khái, vị tổ tông này lần này tỉnh dậy hoàn toàn không theo kịp thời đại. Trước kia mấy triều đại thay đổi nhưng bản chất không khác, dù lần tỉnh dậy trước tính là cận đại, cũng vì chiến tranh liên miên, âm dương mất hòa, âm khí cuồn cuộn như thủy triều khiến linh mạch đứng trước nguy cơ sụp đổ. Ngu Lan Cảnh khi ấy cũng không thể lưu lại nhân gian quá lâu.

“Lần này người tỉnh dậy có nhiều thứ không giống nữa rồi . Người cũng biết , từ khi Tề Vũ Đại Đế c/h/é/m long mạch thiên hạ, linh mạch Hoa Quốc chỉ còn một, linh khí thế gian ngày càng ít. Đến cận đại đại thệ ngôn có hiệu lực, nay Linh tộc số lượng giảm mạnh, sinh tồn cũng thành vấn đề, xung đột với Nhân tộc cũng chỉ chờ bùng nổ.”

“Ừ.”

Nhân tộc phát triển quá nhanh, bỏ lại rất nhiều người , rất nhiều chuyện, kể cả vị tiền bối của bọn họ.

Ngu Lan Cảnh sống quá lâu rồi . Thời thượng cổ, các tộc hỗn chiến, sinh linh đồ thán. Linh mạch thế gian lần đầu bạo động dữ dội, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào biển lửa chiến tranh vốn đã kéo dài dai dẳng. Đại tế ti Nhân tộc lúc đó cầu xin trời xanh, mong trời đất thương xót bình định tai họa. Cửu Thiên Thần Nữ động lòng thương, ban xuống thần khí Sơn Hải Tượng Đồ.

Đại tế ti mượn sức mạnh thần khí để trấn định linh mạch thiên hạ. Cơn bạo động dần lắng xuống, nhưng người cũng vì thế mà thiêu cạn sinh mệnh, thân c/h/ế/t đạo tiêu. Trước khi lìa đời, đại tế ti giao thần khí cho đồ đệ bảo quản, dặn rằng, nếu trời đất nghiêng ngả, đại trượng phu ắt phải lấy mạng bình thiên hạ.

Sau khi đại tế ti qua đời, chẳng rõ Sơn Hải Tượng Đồ được cảm hóa bởi tấm lòng của người , hay do hấp thụ quá nhiều linh khí mà dần sinh ra linh trí.

Lần đầu tiên khí linh cất tiếng, đại đồ đệ của đại tế ti đã giật mình không ít.

Khí linh ngơ ngác cố gọi tên người quen: “Ngu… Ngu…”

Đại đồ đệ Ngu Huyền kinh ngạc nhìn một luồng hư ảnh bay ra từ thần khí.

“Ngươi hóa linh rồi sao ?” Hắn mừng rỡ khôn xiết. Tuy sư phụ đã hy sinh thân mình để bình định linh mạch, chiến hỏa vẫn chưa thể dập tắt trong một sớm một chiều. Bấy lâu nay, hắn một mình phiêu bạt giữa loạn thế, chẳng có lấy một người bầu bạn. Giờ đây thần khí đã sinh linh trí, cuối cùng hắn cũng không còn đơn độc nữa.

Ngu Huyền tiện tay tìm một tảng đá ngồi xuống, nâng Sơn Hải Tượng Đồ trong tay. Trên bức tranh thấp thoáng một bóng hình. Nhìn kỹ mới thấy đó là một đứa trẻ trắng trẻo, mũm mĩm.

“Ha ha, hay lắm, hay lắm! Tiểu linh, ta đặt cho ngươi một cái tên nhé?”

Đứa trẻ gật đầu lia lịa. Đôi mắt Ngu Huyền cong lên vì cười , nụ cười càng thêm rạng rỡ như hoa nở.

Ký kiến quân hề sơn chi a, nhược xuân lan hề dư sở hoan.

Giữa những tảng đá ngổn ngang, gió thổi xào xạc qua cành lá. Dưới khe đá, một khóm xuân lan lặng lẽ vươn mình , lá xanh hoa trắng, bầu bạn cùng người .

“Lan Cảnh. Ngươi thấy thế nào?”

Khí linh vừa mới sinh ra linh trí thực ra chẳng hiểu người trước mặt đang lẩm bẩm điều gì. Hắn chỉ thấy người ấy cười với mình , liền vui vẻ cười theo.

Từ đó, khí linh có tên.

Lan Cảnh.

Mãi đến khi giật mình thoát khỏi dòng hồi ức, Ngu Lan Cảnh mới nhận ra những chuyện xa xưa ấy đã mờ nhạt biết bao.

Chính người ấy đã đặt tên cho hắn , bầu bạn cùng hắn suốt những năm tháng đầu đời. Thế rồi , cũng giống như sư phụ của mình , Ngu Huyền vì đại nghĩa mà hiến dâng sinh mệnh, để lại hắn một mình giữa thế gian.

Cố nhân đã mất. Từ đó, hắn không muốn thấy ly biệt, không muốn tìm chủ nhân khác. Mỗi lần linh mạch sắp bạo động, hắn đều vắt kiệt thần lực, một mình bình loạn, rồi chìm vào giấc ngủ, tích lũy sức mạnh. Đến khi bạo động tiếp theo đến, hắn lại tỉnh dậy từ giấc ngủ. Cứ thế tuần hoàn .

Ý hắn vốn không muốn quen biết rồi chia ly nữa, nhưng có hai lần ngoài ý muốn .

Lần đầu tiên là sau một lần bình định linh mạch bạo động. Khi ấy , hắn vẫn còn sót lại chút sức lực, bèn lang thang vô định giữa núi rừng. Tình cờ, hắn nhặt được một con hồ ly ngốc nghếch vì trốn thợ săn mà lao xuống vực. Hắn vụng về chăm sóc nó theo cách riêng của mình , giúp nó dần trưởng thành, chứng kiến nó hóa thành hình người , rồi từ một con hồ ly nhỏ chỉ biết kêu ư ử trở thành đại linh xưng bá một phương.

Lần thứ hai, khi hắn tỉnh dậy cảm giác như bị c/h/ặ/t t/a/y chân, sức mạnh cũng kém xa trước . Cảm nhận kỹ, khí linh phát hiện mình đã mất liên hệ với linh mạch, mất rồi …

Hắn lập tức hoảng hốt, theo dấu vết linh mạch cuối cùng còn lại chạy đến kinh thành lúc đó, xông vào hoàng cung, đối mặt với quốc sư đang tranh cãi với Tề Vũ Đại Đế.

Nghe hai người tranh cãi một hồi, Ngu Lan Cảnh mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc.

Tề Vũ Đại Đế diệt tám nước, bình thiên hạ, có quá nhiều quỷ linh lưu lại dương thế. Để phòng linh mạch vì thế bạo động, hắn thẳng tay siêu độ toàn bộ quỷ linh còn lưu lại dương thế, đồng thời c/h/é/m đứt các linh mạch trong thiên hạ.

…Rồi bị quốc sư mắng cho một trận tơi bời.

Đúng , không sai. Làm vậy linh mạch quả thật thời gian ngắn không bạo động, nhưng một khi linh mạch lại bạo động, e rằng cả thiên hạ cũng sẽ bị cuốn vào tai kiếp.

Khí linh vô duyên vô cớ bị c/h/é/m mấy nhát cũng gật đầu đồng ý.

Cuối cùng, dưới sự chủ trì của quốc sư, chín tòa Trấn Linh Tháp lần lượt được dựng lên, trải dài từ bờ Đông Hải phía đông đến Sơn Hải Quan phía tây. Ninh Hòa Quan cũng được lập nên quanh tòa Trấn Linh Tháp nằm tại trung tâm linh mạch. Từ đó, quốc sư không còn rời đạo quán nửa bước, chỉ chuyên tâm truyền đạo, dạy dỗ đệ t/ử và đào tạo người xử lý những sự cố linh khí tràn ra khắp nơi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-tay-nuoi-duong-thuong-tu-phi-nhan-loai/chuong-3

Năm sau , Lệ Nương tìm đến Ninh Hòa Quan, cùng Ngu Lan Cảnh vượt qua lần bạo động này , nhìn hắn lại chìm vào giấc ngủ.

Sau đó Ngu Lan Cảnh lại tỉnh dậy, ngủ, lại tuần hoàn . Rồi Hoa Quốc thành lập, đặc lập Tổ Hành Động Đặc Biệt.

…

Ngu Lan Cảnh nhìn thấy chiếc SUV đen quen mắt của Thẩm Dực Hành trước cửa Ninh Hòa Quan. Hắn ngẩng đầu, Trấn Linh Tháp vẫn đứng đó, trúc xanh đầy núi, mơ hồ thấy một góc mái cong.

Hai tiểu đệ t/ử đứng trước cửa núi, thấy Châu T/ử Nguyện và Ngu Lan Cảnh đến cung kính cúi người : “Tĩnh Duệ sư cô, tiền bối.”

Châu T/ử Nguyện móc từ túi áo da hai viên kẹo sữa, mỗi đứa một viên. Hai đứa trẻ nhận kẹo, lại ngọt ngào cảm ơn Châu T/ử Nguyện. Châu T/ử Nguyện tiện tay xoa đầu đứa trẻ, đi lên núi.

“Tiền bối muốn một viên không ?” Châu T/ử Nguyện lại móc ra một viên kẹo, không đợi người trả lời, nhét kẹo vào tay Ngu Lan Cảnh.

Ngu Lan Cảnh cúi nhìn viên kẹo trong tay, bắt chước người khác bóc vỏ rồi cho vào miệng. Lớp giấy gạo mỏng bọc bên ngoài dính nhẹ vào đầu lưỡi, mang đến cảm giác thật lạ. Ngay sau đó, vị sữa ngọt ngào chậm rãi lan ra .

Ngọt quá.

Nhưng hắn không ghét.

Ninh Hòa Quan nay cũng mở cửa như khu du lịch. Là một đạo quán có lịch sử hàng trăm năm, Ninh Hòa Quan chưa bao giờ thiếu hương hỏa, du khách và đạo hữu bốn phương tám hướng suýt dẫm nát cửa núi. Chỉ là hôm nay có việc quan trọng cần bàn bạc, đạo quán đã sớm thông báo phong sơn tạ khách. Đường núi vì thế hiếm hoi vắng bóng người . Vẻ u tịch cổ kính vốn bị dòng du khách náo nhiệt che lấp nay lại dần hiện rõ.

Gió xuân mang hơi lạnh đẩy mây loạn trên trời, vuốt lá xanh trong rừng. Bậc đá lâu ngày vắng vẻ mọc rêu xanh, cả rừng núi ẩn chứa linh khí hồn nhiên.

Đi qua rừng trúc, đi qua lư hương, đi qua khói hương mờ ảo.

Thẩm Dực Hành tựa vào cột trụ, tay xoay quả óc ch/ó không biết nhặt từ đâu , chạm mắt với Ngu Lan Cảnh.

Gió ngừng.

Thẩm Dực Hành là người dời mắt trước , còn Ngu Lan Cảnh chỉ khẽ đưa tay vén lọn tóc rơi bên trán.

“Ồ, Thẩm nhị công t/ử.” Châu T/ử Nguyện vẫy tay chào.

“Tĩnh Duệ sư tỷ, màu tóc mới đẹp đấy.” Thẩm Dực Hành tiện tay nhét quả óc ch/ó đã bong mất một mảng vỏ vào túi. Thẩm gia và Ninh Hòa Quan từ trăm năm trước đã thường hợp tác, Thẩm Dực Hành theo quan gọi Châu T/ử Nguyện là sư tỷ.

“Đại ca ngươi đâu ?”

Thẩm Dực Hành ngón cái chỉ vào trong nhà: “Đang nói chuyện với quan chủ, ta không muốn vào góp vui.”

“Cũng phải , sao không thấy Thẩm tam đâu nhỉ?”

“Thẩm Dực An? Nàng không đến muộn mới là mặt trời mọc đằng tây.”

Như đã nói , Ngu Lan Cảnh thích nghe những người sống động ríu rít bên tai. Hắn yên lặng đứng một bên, không vào nhà.

Việc duy nhất hắn đến thế gian này làm chỉ có một: bình định linh mạch, trả lại thanh bình an lạc cho thế gian. Còn việc khác, thái độ hắn từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, không sao cả.

Hắn đến thế gian vội vã một chuyến, từ đó cô độc một mình , không có gì đáng lưu luyến.

Quan chủ Ninh Hòa Quan Tĩnh Tùy đạo trưởng Tạ Hiền và Thẩm đại công t/ử Thẩm Dực Ngôn nghe hai người ngoài cửa ngươi một câu ta một câu, nửa ngày không muốn vào . Tạ Hiền đặt chén trà xuống, nói với Thẩm Dực Ngôn: “Tĩnh Duệ thích náo nhiệt, không mấy muốn tham gia chủ đề này , ngài thông cảm.”

Thẩm Dực Ngôn vội vàng: “Đâu có đâu có , Dực Hành, Dực An cũng tính tình thế, kệ bọn họ đi .”

Cuộc trò chuyện trong ngoài vẫn tiếp tục. Nhân viên tham gia lần này đã đủ, Thẩm Dực An cũng không ngoài dự đoán của nhị ca, giẫm đúng giới hạn của đại ca lẻn vào nhà.

Ngu Lan Cảnh không muốn ngồi bên cạnh Tạ Hiền, không có ý gì khác, chỉ đơn thuần không muốn người khác chú ý đến hắn . Nhưng rõ ràng hắn đã đ/á/n/h giá quá thấp sức hút từ dung mạo của mình .

Hầu như ai đi ngang qua hắn , sau khi an tọa cũng đều kín đáo ngoái nhìn thêm vài lần .

Ngu Lan Cảnh: …Không biết tại sao luôn có người nhìn ta .

Ngu Lan Cảnh lặng lẽ ngồi gần cửa, tháo chuỗi bồ đề trên cổ tay xuống, cầm trong lòng bàn tay. Ánh nắng nghiêng qua khung cửa, phủ lên mái tóc đen như lông quạ, óng mượt tựa tơ lụa. Làn da hắn trắng trong đến mức tưởng chừng phát sáng, khiến người khác khó lòng rời mắt.

Người biết chân thân hắn không nhiều, chỉ có Tĩnh Tùy, Tĩnh Duệ và Lệ Nương những người quen hắn từ sớm. À không , trong số những người quen hắn , phần lớn đều không phải người . Phần lớn thành viên Tổ Hành Động Đặc Biệt cũng chỉ biết hắn có quan hệ thân thiết với Lệ Nương, chứ không rõ lai lịch thực sự của hắn .

Mọi người ở đây đều là người tinh, họ đương nhiên biết vị này chính là Ngu Lan Cảnh vừa mới không lâu gia nhập Tổ Hành Động Đặc Biệt, thực lực thâm sâu khó lường, còn quen thân với con cáo ngàn năm Lệ Nương, Ngu tổ trưởng. Chỉ là ngay cả quan chủ Tĩnh Tùy, người đứng ra chủ trì cuộc họp, cũng chưa lên tiếng, nên chẳng ai muốn t/ùy tiện hỏi han.

“Các vị đạo hữu hôm nay đặc biệt đến Ninh Hòa Quan một chuyến, Tĩnh Tùy cũng không vòng vo. Mọi người đều biết linh mạch dị động sắp đến, đại tộc Linh tộc muốn mượn cơ hội này phá Cửu Trọng Trấn Linh Trận, dẫn linh khí trong linh mạch tràn ra . Mấy điểm tụ linh khí khác trong nước nay chưa thành khí hậu, một khi linh khí trong linh mạch cuối cùng của Hoa Quốc cạn kiệt sẽ xảy ra chuyện gì không cần Tĩnh Tùy nói nhiều nữa nhỉ.”

Linh mạch tuy vì sự tồn tại của Ngu Lan Cảnh mà không đại bạo động, nhưng linh mạch vẫn sinh dị động, như Xuân Giang Quận quỷ linh vì dị động không thể về âm thế, hoặc đơn thuần vì dị động sinh ra dị biến sinh vật, thương người g/i/ế/c người , liên tục quấy nhiễu trật tự nhân gian.

Trước kia những dị động này còn trong tầm kiểm soát. Sợ nhất là, một khi Linh tộc giải trừ Trấn Linh Trận, lượng linh khí quá lớn bị Trấn Linh Trận cưỡng chế trấn áp bao năm sẽ đồng loạt bùng phát, chẳng khác nào một chiếc nồi áp suất đột ngột phát nổ. Với Linh tộc rủi ro này có thể bỏ qua, với người thường Nhân tộc không cảm nhận linh khí thì phải chịu họa.

Hôm nay Tĩnh Tùy triệu tập nhóm tinh anh Nhân tộc này , chính là mong mọi người hợp tác, phái người trấn thủ Cửu Trọng Trấn Linh Trận, phòng Linh tộc xâm phạm.

Nguy cơ trước mắt, các nhà đều đồng ý.

Đây là việc của Nhân tộc, Ngu Lan Cảnh hoàn toàn có thể không quan tâm. Có lẽ chỉ vì có người từng nói với hắn : Nhân tộc à , là c/h/ủ/n/g t/ộ/c rất thú vị đấy, phải sống tốt với họ nhé…

Ngu Lan Cảnh không làm được . Người rốt cuộc phải c/h/ế/t, còn hắn rốt cuộc phải trở về linh mạch.

Nhưng lúc đó hắn hình như đã đồng ý với người đó, nên tám trăm năm trước hắn ở lại Ninh Hòa Quan, tám trăm năm sau hắn vào Tổ Hành Động Đặc Biệt, giờ lại ngồi đây.

Hắn thầm tự nhủ, mình chỉ ở lại vì linh tộc đang mưu toan can thiệp vào linh mạch. Chuyện này đã vượt quá giới hạn, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn .

Đôi mắt đen không chút ánh sáng, nhìn hư không thất thần. Đến khi trong nhà chỉ còn hắn , Tĩnh Tùy, Tĩnh Duệ và ba người Thẩm gia, hắn cũng không nhận ra người khác đã rời đi .

 

 

Vậy là chương 3 của Sổ Tay Nuôi Dưỡng Thượng Tư Phi Nhân Loại vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, HE, Hiện Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Phương Đông, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo