Loading...
Ngu Lan Cảnh cuối cùng cũng hoàn hồn trong tiếng gọi của Tĩnh Tùy.
Hắn nghiêng đầu, tua rua bên tai vạch ra một đường cong. Ánh mắt hắn hướng về Tĩnh Tùy, trống rỗng không chút gợn sóng.
"Tiền bối, hẳn người cũng biết đôi điều về nhất mạch Thái Khê chứ." Tĩnh Tùy tuổi chưa lớn, chỉ mới ngoài ba mươi. Mái tóc đen dài vừa phải được b/úi gọn gàng trên đỉnh đầu. Khác với sư muội phóng khoáng, không chịu gò bó, y mang phong thái tiên phong đạo cốt của một vị quan chủ. Đạo bào xanh đậm sạch sẽ không vương một hạt bụi. Y ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, dáng người thanh cao, tựa khóm trúc biếc giữa núi rừng.
Ngu Lan Cảnh đối với người của Ninh Hòa Quan luôn có thái độ rất tốt , hắn rất thích đám tiểu bối này . Nghe Tĩnh Tùy nói , hắn rất sẵn lòng đáp lại , bèn nhẹ nhàng gật đầu.
Thái Khê nhất mạch, hắn quả thực biết . Đó là dòng dõi của vị chúa tể âm thế thời thượng cổ, chuyên cai quản quỷ linh, có thể qua lại giữa hai cõi âm dương.
Có lần hắn vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say liền gặp một tiểu bối Thái Khê nhầm hắn thành quỷ linh. Lúc đó trên người hắn mang theo âm khí nhiễm từ linh mạch, tiểu bối kia nhận lầm cũng có thể thông cảm.
Ngu Lan Cảnh nhìn chằm chằm Tĩnh Tùy, chờ câu tiếp theo của y.
"Linh khí mỏng manh, yêu linh không được phép thành tinh, thiên linh lại quá hiếm. Linh tộc muốn gây bạo động, chỉ có thể bắt đầu từ quỷ linh tương đối phổ biến. Tĩnh Tùy đoán, sau này tiền bối trong Tổ Hành Động Đặc Biệt gặp phải vụ án đa số sẽ liên quan đến quỷ linh."
Thẩm Dực Hành nghe đến đây, kinh ngạc nhìn huynh trưởng nhà mình . Thẩm Dực Ngôn chỉ bình thản uống trà , hoàn toàn không để ý ánh mắt kinh ngạc của đệ đệ .
Quả nhiên, ngay câu tiếp theo, Tĩnh Tùy đã nhắc đến hắn : "Thẩm gia nguyện dốc sức tương trợ. Thẩm nhị công t/ử Thẩm Dực Hành, người cũng đã gặp. Sau này để hắn gia nhập Tổ Hành Động Đặc Biệt cùng người xử lý dị động, người thấy có thể không ?"
Ánh mắt Thẩm Dực Hành vừa rời khỏi huynh trưởng, vừa chạm phải ánh mắt Ngu Lan Cảnh đã lập tức nở một nụ cười hoàn hảo, không để lộ chút sơ hở nào.
Ngu Lan Cảnh hiển nhiên không ngờ Tĩnh Tùy sẽ để người Thẩm gia tiến vào Tổ Hành Động Đặc Biệt. Ninh Hòa nhất mạch và Thái Khê nhất mạch xưa nay nước giếng không phạm nước sông, xem ra Tĩnh Tùy quả thực rất coi trọng hành động của linh tộc.
Đối với Ngu Lan Cảnh, nhân tộc và linh tộc không có gì khác biệt. Chỉ cần thế gian còn thái bình, linh mạch vẫn tuần hoàn , hắn thân là hình bóng của vạn ngàn linh mạch sẽ không t/ùy tiện can thiệp vào chuyện của chúng sinh. Hắn chỉ là kẻ quan sát... mà thôi.
Cuối cùng, Ngu Lan Cảnh ngầm cho phép Thẩm Dực Hành gia nhập, nghe Thẩm Dực Ngôn và Tĩnh Tùy cùng nói những lời khách sáo, hắn chỉ cần ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe .
"Dực Hành, đưa Ngu tiền bối về tổ." Thẩm Dực Hành lúc này chỉ muốn cho huynh trưởng một cái trợn mắt long trời lở đất. Nhìn gương mặt cười híp mắt mang theo uy h/i/ế/p của huynh trưởng, Thẩm nhị công t/ử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý vì uy nghiêm của huynh trưởng.
Thẩm Dực Hành thầm tặc lưỡi, khó trách hôm nay Thẩm Dực Ngôn ném việc trấn giữ Trấn Linh Tháp cho người bận rộn Thẩm Dực An, thì ra là chờ hắn ở đây.
Thẩm Dực Hành đi đến cửa, thay Ngu Lan Cảnh mở cửa, đợi Ngu Lan Cảnh ra ngoài, lại đưa tay nói : "Tiền bối, xin theo ta ."
Trong xe thật ấm áp, Ngu Lan Cảnh có chút kinh ngạc. Thân thể được linh khí ngưng tụ mà thành vốn không biết nóng lạnh là gì, nhưng mấy lần tỉnh dậy gần đây, thân thể hắn càng ngày càng yếu ớt, lại bắt đầu sợ cái lạnh này .
Nhìn Ngu Lan Cảnh tò mò đưa tay về phía cửa gió điều hòa, hắn tràn đầy thiện ý giải thích: "Lần trước đã phát hiện tiền bối hình như rất sợ lạnh, ngón tay đều đỏ lên vì lạnh, ta đã bật sưởi trước rồi ."
Nghe Thẩm Dực Hành nói , Ngu Lan Cảnh thu tay về đặt trước người , nghiêm túc cảm ơn: "Cảm ơn."
Chà, lời cảm ơn cũng nghiêm túc quá đi mất...
Thẩm Dực Hành cười hì hì, mở sấy kính, nhìn sương nước trắng mờ từng chút tan đi , hắn khởi động xe lên đường.
Ngu Lan Cảnh nghiêng đầu nhìn tường trắng ngói xanh bên ngoài Ninh Hòa Quan ngoài cửa sổ, nhìn tường mây hình sóng cuộn chuyển trong mắt hắn . Ngu Lan Cảnh có ấn tượng khá tốt về Thẩm Dực Hành. Trong mắt hắn , đó là một sinh mệnh vừa lễ phép vừa tràn đầy sức sống.
"Nói ra thì tiền bối, giờ người đã là tổ trưởng của ta rồi , ta gọi người là tổ trưởng được không ?"
"Tùy ngươi thích."
Thẩm Dực Hành trong lòng cười khổ, vẫn khó nói chuyện như vậy ... Hôm nay phen này , hắn cũng coi như nhìn ra , vị tiền bối này đại khái chính là cái tính này . Đúng là một người kín như bưng, chẳng dễ gì bắt chuyện, đối với mọi thứ đều nhàn nhạt, lại cảm thấy vô cùng... đơn thuần.
"Tổ trưởng, hôm nay ta đưa người về trước , mai lại đến báo danh."
"Được."
Thẩm Dực Hành quyết định không nói nữa, vẫn là lén nhìn thêm mấy lần gương mặt đẹp như tiên của Ngu tổ trưởng để gỡ vốn vậy .
Chiếc SUV đen dừng trước cửa cơ quan an ninh quốc gia, Thẩm Dực Hành nhìn hắn đẩy cửa lớn, sau đó rẽ khỏi cổng chắn. Hắn phải về hỏi huynh trưởng và Tĩnh Tùy rốt cuộc trong hồ lô bán t/h/u/ố/c gì.
Ngu Lan Cảnh về đến Tổ Hành Động Đặc Biệt, mọi thứ như thường. Từng tập văn kiện bay đến trước mặt Lệ Nương, đợi nàng xem qua, lại bay đến các nơi trong văn phòng. Viên Hạ đang huýt sáo vu vơ thì chợt cảm nhận được điều gì đó. Vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy Ngu Lan Cảnh đẩy cửa bước vào . Hiếm khi có thời gian ở văn phòng, hắn lập tức như một quả pháo tự b/ắ/n mình vào lòng Ngu Lan Cảnh.
Với thiên linh sinh ra từ trời đất như Viên Hạ, khí tức linh mạch tỏa ra từ Ngu Lan Cảnh có sức hấp dẫn khó cưỡng. Viên Hạ thấp hơn Ngu Lan Cảnh một cái đầu vui vẻ vùi mặt vào lòng đối phương, hạnh phúc!
Lệ Nương vừa ngẩng đầu đã thấy có kẻ dám tranh sủng với mình .
Nàng phất tay gạt đám văn thư đang bay quanh, tung người nhảy lên. Giữa không trung, nàng hóa về nguyên hình, biến thành một con hồ ly lông xù, lao thẳng tới húc văng Viên Hạ.
Chưa hết, nàng còn thản nhiên quấn mình quanh cổ Ngu Lan Cảnh, tự biến bản thân thành chiếc khăn quàng lông cáo.
Thấy tên nhóc kia sắp gào lên phản đối, Lệ Nương phe phẩy chiếc đuôi xù. Một đạo chú cấm thanh lập tức giáng xuống người Viên Hạ.
Viên Hạ tức đến sôi m/á/u, còn tiểu hồ ly Lệ Nương thì đắc chí ra mặt.
Ngu Lan Cảnh đưa tay phải để Lệ Nương theo cánh tay mình nhảy lên ghế, lại giơ tay giải chú trên người Viên Hạ. Một màn náo kịch kết thúc, các thành viên xung quanh thấy không lạ, chỉ biết ghen tị với Viên Hạ được dụi mặt vào lòng mỹ nhân, ghen tị với Lệ Nương được làm khăn quàng cho mỹ nhân, chỉ có thể lặng lẽ c/ắ/n chiếc khăn tay không tồn tại, rơi những giọt nước mắt không tồn tại.
Không
biết
kẻ địch
số
một thật sự đang đến gần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-tay-nuoi-duong-thuong-tu-phi-nhan-loai/chuong-4
Sáng hôm sau , mặt trời trên cao chiếu, hoa cười với người .
Thẩm Dực Hành một thân áo cao cổ đen, áo khoác da, quần dài chống gió, tóc ngắn đen hơi xoăn, nhìn thoáng qua lại giống một sinh viên đại học.
Hôm nay hắn đổi một chiếc Mercedes e300 đen, xoay chìa khóa, ném vào túi, sải chân dài đến báo danh làm việc.
Thẩm Dực Hành trước tiên đến phòng nhân sự nhận thẻ công tác, "Cố vấn đặc biệt", nhìn đến Thẩm Dực Hành giật mắt.
Hôm qua về nhà hắn quấn lấy đại ca làm phiền hơn nửa tiếng, Thẩm Dực Ngôn nói gì cũng không chịu lỏng miệng. Nghĩ dù sao cũng là huynh đệ ruột, đại ca không thể để mình chịu thiệt chứ.
Thẩm Dực Hành lần nữa đứng trước cửa văn phòng Tổ Hành Động Đặc Biệt, lễ phép gõ ba tiếng.
Cửa tự mở, Thẩm Dực Hành sững người , suýt nữa đ/â/m sầm vào Ngu Lan Cảnh vừa đẩy cửa bước ra .
"Lại gặp rồi , tiểu lang quân." Giọng đùa cợt của Lệ Nương từ phía sau truyền đến, "Nô gia đã bảo chúng ta có duyên mà, đúng lúc tổ trưởng muốn đi Đông Loan Khu, ngươi đi theo hắn ."
"Cũng nhìn hắn chút, tốt nhất đừng để hắn ra tay."
Ngu Lan Cảnh bất đắc dĩ quay đầu nhìn Lệ Nương: "Lệ Nương..."
"Nô gia không nghe đâu ." Lệ Nương vẫy tai, "Phải cho người mới cơ hội rèn luyện."
Thẩm Dực Hành đứng ở cửa tiến không được lùi không xong.
Cuối cùng, Ngu Lan Cảnh quay người : "Ngươi, theo ta đi ."
Thẩm Dực Hành đáp một tiếng.
Hai người một trước một sau đi đến cửa, Thẩm Dực Hành nghe Ngu Lan Cảnh nói : "Lại phải làm phiền ngươi lái xe rồi ."
"Không phiền không phiền." Thẩm Dực Hành có chút hối hận không lái chiếc xe điện kia , lại có chút tò mò, "Nếu hôm nay ta không đến, ai đưa người đi Đông Loan?"
"Có bộ phận ngoại cần."
"Vậy à ."
"Có thể kể sơ cho ta tình hình vụ án này không ?" Thẩm Dực Hành vừa dứt lời, sau lưng liền đuổi theo một con chim giấy, rơi lên vai hắn .
Chim giấy phát ra giọng Lệ Nương: "Trên giấy này là tình hình cụ thể của vụ án. Ngươi không cần hỏi hắn , hỏi cũng vô ích, hắn thường trực tiếp giải quyết mọi vấn đề bằng bạo lực."
Chim giấy truyền xong lời Lệ Nương nói , liền biến về một tờ giấy bay vào tay Thẩm Dực Hành.
Thẩm Dực Hành: ...
Ngu Lan Cảnh: ...
Thẩm Dực Hành cười đáp hai tiếng, cúi đầu xem tài liệu. Ngu Lan Cảnh chẳng có phản ứng gì trước màn bóc mẽ của Lệ Nương.
Đông Loan Khu nằm ở vùng giáp ranh giữa thủ đô An Kinh và tỉnh S, nổi tiếng với khu cảng lớn.
Tuần trước , một chiếc thuyền đ/á/n/h cá nhỏ bất chấp mưa gió ra khơi, không may bị sóng lớn đ/á/n/h lật. Cả sáu người trên thuyền đều thiệt mạng.
Hai ngày gần đây, ngoài khơi liên tục xuất hiện những bóng người mờ ảo. Người đầu tiên trông thấy chúng là một ngư dân ra biển từ lúc trời chưa sáng. Ông ta sợ đến mức lên cơn sốt, mê man suốt ba ngày.
Ban đầu, chẳng ai tin lời kể của một người đang sốt mê man. Nào ngờ, càng lúc càng có nhiều ngư dân khẳng định rằng ngoài biển thực sự có thứ gì đó.
Cảnh sát tuần tra được cử ra khơi điều tra. Thế nhưng, ngay khi con thuyền sắp tiếp cận những bóng người ấy , một sức mạnh vô hình bất ngờ kéo cả người lẫn thuyền xuống nước, dù mặt biển lúc đó hoàn toàn lặng sóng.
Thế là rắc rối càng thêm chồng chất. Người phụ trách Đông Loan Khu vội vàng báo cáo lên cấp trên . Đúng lúc các thành viên có thể ra nhiệm vụ đều không có mặt, tối qua Viên Hạ đã bị Lệ Nương réo gọi liên hồi, rồi phái đi xử lý dị biến tập thể dậy xác ở một bãi tha ma hoang nào đó tỉnh H. Bạn nhỏ Viên Hạ hiện đang cùng các thành viên Tổ Hành Động Đặc Biệt tỉnh H đại chiến tang thi.
Vậy nên việc này đương nhiên rơi lên đầu Ngu Lan Cảnh, lại vừa khéo gặp Thẩm Dực Hành báo danh.
Cảm ơn vụ án, để Thẩm Dực Hành ít nhất có đề tài có thể nói với Ngu Lan Cảnh.
"Thủy quỷ..." Thẩm Dực Hành nhớ lại phán đoán Đông Loan Khu đưa ra trong tài liệu, cười nhẹ một tiếng, "Ha, đâu dễ thành thủy quỷ vậy , đây là cố ý mà làm , tổ trưởng người thấy sao ?"
"... Ta không rõ." Ngu Lan Cảnh im lặng.
Thẩm Dực Hành đột nhiên nhớ đến lời Lệ Nương... hoàn toàn dựa vào thực lực nghiền ép, không hỏi nhân quả sao . Lúc này Thẩm Dực Hành gần như có thể khẳng định vị Ngu tiền bối này quả thực phi nhân, tiền bối cũng hoàn toàn không nghĩ đến việc che giấu.
Thẩm Dực Hành càng nghĩ càng thấy lợi hại. Lệ Nương vị đại yêu này hắn từng nghe trưởng bối trong tộc nhắc đến, đại yêu ngàn năm, tu ra chín đuôi cáo. Tám trăm năm trước Lệ Nương đã gia nhập Ninh Hòa Quan vừa thành lập lúc đó, giờ nghĩ lại , việc nàng gia nhập hẳn không thoát khỏi liên quan đến Ngu Lan Cảnh.
Ngu Lan Cảnh rốt cuộc là thân phận gì? Để đại yêu hoành hành một phương cam tâm tình nguyện ở bên hắn , để trưởng bối trong tộc đối với hắn cũng ngậm miệng không nhắc.
... Thật tò mò a.
"Tổ trưởng."
"Ừ?"
"Năm nay người bao nhiêu tuổi rồi ?"
Bàn tay đang xoay hạt bồ đề của Ngu Lan Cảnh chợt khựng lại . Hắn vô thức nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ.
Hắn im lặng lâu đến mức Thẩm Dực Hành tưởng rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời.
Đúng lúc ấy , Ngu Lan Cảnh khẽ lắc đầu.
Thẩm Dực Hành nghĩ hắn không muốn trả lời, cũng chẳng lấy làm lạ. Dù sao , thân phận của vị tiền bối này vốn đã là một bí ẩn.
"Ta, không biết ."
Không phải không muốn nói . Cũng chẳng phải không thể nói , càng không phải vì đã quên.
Mà là thật sự không biết .
Tại sao ?
"Tại sao ?" Thẩm Dực Hành buột miệng hỏi.
Vừa dứt lời, hắn đã nhận ra mình đường đột, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Ngu Lan Cảnh nhìn thẳng về phía trước . Xe đã lên cầu vượt, từ đây có thể trông thấy mặt biển xanh thẳm phía xa. Trời nước nối liền một dải, chẳng còn phân biệt được đâu là đường chân trời.
Giọng hắn nhẹ bẫng, tựa như vọng đến từ một nơi xa xăm, mang theo vẻ mờ mịt khó nắm bắt.
"Trước khi hóa linh, ta chưa có linh trí, khái niệm về thời gian cũng rất mơ hồ. Sau khi hóa linh, có hắn cùng đồng hành, thời gian chẳng còn quan trọng nữa. Đến khi hắn rời đi ... ta cũng không cần biết làm gì."
Hắn?
Người đó là ai?
Câu hỏi vừa rồi đã là đường đột, câu hỏi này Thẩm Dực Hành càng không thể thốt ra .
Hắn đành im lặng.
Ngu Lan Cảnh vẫn nhìn qua ô cửa kính trong suốt, hướng mắt về phía trời biển mênh mang.
Đối với hắn , tình cảm vốn nên là một thứ gánh nặng, đáng lẽ phải sớm vứt bỏ mới đúng.
Rốt cuộc là ai đã kéo dải lụa trắng tinh khôi treo giữa chốn cao xa xuống nhân gian?
Là ai đã khiến một tồn tại vốn thuần khiết, không vướng bụi trần, dần nhuốm những sắc màu của thế tục?
Không ai có thể trả lời.
Ít nhất, vào lúc này vẫn chưa ai có thể.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.