Loading...
Sắc hồng lặng lẽ bò lên gò má, Diệp Đình Uẩn chặn lấy bờ môi cô, chiếc lưỡi dài luồn vào khoang miệng, cướp đoạt từng tấc hơi thở của cô. Lúc buông cô ra , anh còn cố tình l/i/ế/m l/i/ế/m bờ môi ướt át, đáy mắt lấp lánh ánh sáng ranh mãnh, giọng điệu đong đầy ý cười .
"Ừm, đúng là ngọt thật."
"......"
Thời tiết ngày càng trở lạnh.
"Em chắc chắn tối nay không đi cùng anh hả?" Xe của Diệp Đình Uẩn dừng lại ở cổng công ty, anh rướn người giúp cô tháo dây an toàn , giọng điệu mang theo vẻ tiếc nuối.
"Khỏi đi , tối nay em phải tăng ca." Tô Lê vươn ngón tay ra , nhẹ nhàng móc lấy vạt áo sơ mi trước n/g/ự/c Diệp Đình Uẩn. Nếu cô kéo về phía trước thì có thể khiến anh sát lại gần cô hơn, thế nhưng cô lại chống lên vai anh , đẩy anh ra xa.
Ánh mắt Diệp Đình Uẩn ngơ ngác không hiểu, nhưng lại đè nén sóng ngầm cuồn cuộn, khóe môi nhếch lên: "Muốn ở trên xe sao ?"
"......"
Cô ngượng ngùng giận dỗi quay người mở cửa xuống xe, không thèm để ý đến tiếng cười khẽ của người đàn ông phía sau .
Đến văn phòng cô pha một cốc cà phê, cắm đầu vào công việc, chăm chú tỉ mỉ biên tập và chỉnh sửa bài phỏng vấn chuyên sâu lần trước với Diệp Đình Uẩn.
Trên màn hình máy tính, vì cô nghiêng người về phía máy quay nên Diệp Đình Uẩn nhìn cô trả lời câu hỏi, ánh mắt vô cùng tập trung và dịu dàng. Lúc đó Tô Lê chẳng có cảm giác gì, bây giờ đứng ở góc nhìn thứ ba, trái tim lại dấy lên từng hồi xao xuyến mãnh liệt và nồng cháy.
Đột nhiên nhớ lại từ thời đi học cho đến tận bây giờ, vì tính cách cô độc cao ngạo và lạnh lùng nên Diệp Đình Uẩn không có nhiều bạn bè, còn bạn khác giới thì lại càng chưa từng nghe tới.
Lần đầu gặp anh , Diệp Đình Uẩn không phải là kiểu con trai chu đáo tinh tế, thế nhưng anh lại vô tình dành trọn toàn bộ sự dịu dàng duy nhất của mình cho cô.
Cô vươn vai một cái, vận động chiếc cổ đang cứng đờ, liếc nhìn đồng hồ thì phát hiện đã quá giờ tan làm một tiếng rồi .
Lúc rời đi , cô đăng video phỏng vấn lên tài khoản chính thức của công ty.
Tô Lê đứng ở cổng công ty nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại trước mắt, đột nhiên trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác cô đơn. Cô muốn gọi điện thoại cho Diệp Đình Uẩn theo thói quen.
Cầm điện thoại lên rồi khựng lại một chút, cô sực nhớ ra tối nay bệnh viện anh có tiệc liên hoan, chính cô đã bảo là không đi cùng.
Tô Lê bĩu môi một cái, cô thừa nhận bây giờ mình có chút giận dỗi vô cớ rồi .
Sau khi về đến nhà, cô chẳng có cảm giác thèm ăn nên nằm trên giường lướt điện thoại. Trong nhóm chat đang bàn tán rôm rả, toàn là những tin đồn nhảm về video phỏng vấn lần này của Diệp Đình Uẩn.
Tô Lê
ngồi
bật dậy khỏi giường, trong lòng cảm thấy
vừa
chua xót
vừa
tức giận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/som-muon-gi-em-cung-la-cua-anh/chuong-15
Người đàn ông của cô lại bị nhiều phụ nữ dòm ngó đến thế!
Cô không nhịn được bèn bấm số gọi cho Diệp Đình Uẩn, mãi mà chẳng có ai nghe máy.
Tô Lê hờn dỗi đặt điện thoại xuống rồi trùm chăn kín đầu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng Tô Lê cũng ngày càng sốt ruột lo lắng. Cô tự hỏi không biết Diệp Đình Uẩn có xảy ra chuyện gì không mà muộn thế này rồi vẫn chưa về.
Một tiếng chuông êm tai vang lên, Tô Lê không hề chần chừ vội vàng nghe máy: "Em muốn ăn gì nào?" Giọng anh trong trẻo chẳng nghe ra một chút bất thường nào nên Tô Lê cũng thở phào một hơi , nhưng ngay sau đó cơn giận lại trào dâng.
"Không ăn! Bái bai!"
Không lâu sau , Tô Lê đang trùm chăn trốn bên trong nghe thấy tiếng mở khóa ngoài cửa, sau đó lại vang lên tiếng đóng cửa, cảm giác tiếng động hôm nay lớn hơn so với mọi khi.
Cô vẫn không kìm được mà ngồi dậy đi ra ngoài.
Diệp Đình Uẩn vừa tháo chiếc áo chiếc áo măng tô màu xám ra , bên trong mặc một chiếc T-shirt màu trắng dáng rộng, đường nét cơ bắp trên cánh tay săn chắc mượt mà.
"Lại ăn cơm đi em."
Tô Lê chậm rì rì bước tới, nhìn thấy món cơm thịt nướng trên bàn.
Cô lại chậm rì rì ngồi xuống, chậm rì rì ăn sạch toàn bộ thịt nướng, cơm thì chẳng đụng đến một hạt.
Hai tay Diệp Đình Uẩn chống lên mặt bàn, đôi mắt mang theo chút ngái ngủ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của cô, cất giọng khàn khàn: "Ngoan nào, ăn thêm vài miếng cơm nữa đi ."
Tô Lê ngước mắt, nơi đầu mũi thoang thoảng mùi rượu.
"Anh uống say rồi à ?"
"Không có , anh vẫn biết mua đồ ăn cho em mà." Thân hình cao lớn của Diệp Đình Uẩn đi vòng qua bàn ăn rồi ôm chầm lấy cô một cách rất tự nhiên. Vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai của cô có sức mạnh dẻo dai, thế nhưng anh lại không dám dùng lực quá mạnh.
"Tránh xa em ra một chút." Tô Lê giả vờ chê bai đẩy anh ra , sau đó nhìn ánh mắt có chút không vui của anh thì lại có chút không lỡ.
Giọng điệu Diệp Đình Uẩn mang theo sự tủi thân : "Em không còn yêu anh nữa sao ?"
" Đúng thế, không yêu anh nữa rồi ." Nói xong, Tô Lê tiến lên một bước, hơi kiễng chân lên, lặng lẽ giúp anh chỉnh lại cổ áo: "Về phòng nghỉ ngơi sớm đi ."
Cửa sổ ban công chưa đóng, cơn gió thổi qua mang theo sự lạnh lẽo đặc trưng của đầu thu. Tô Lê chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh, cổ tay và cổ chân đều lộ ra bên ngoài cho nên không khỏi rùng mình một cái.
Thế nhưng tất cả những thứ này đều không thắng nổi ánh mắt của Diệp Đình Uẩn. Ánh mắt ấy tập trung và sâu thẳm, cùng với sự cuồng nhiệt mà làn gió lạnh không thể dập tắt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.