Loading...
1
Ôi, nhân thế xoay vần, quả là chuyện đời khó đoán.
Mới một khắc trước ta còn đang cân nhắc xem tan sở về nhà nên ăn gì ngon, thì khắc sau đã xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết đọc dở tối qua.
Cuốn tiểu thuyết này kể về Tống Thư Nhu, đích nữ không được sủng ái của Tống gia. Nàng phải gả thay cho muội muội , về làm thê t/ử của vị tiểu tướng quân trong lời đồn bị tàn phế hai chân là Thẩm Dục. Sau khi thành thân , hai người cùng vượt qua muôn vàn gian khó, cuối cùng tình ý tương thông, gặt hái kết cục viên mãn.
Còn ta , một mầm non tương lai của xã hội chủ nghĩa, xui xẻo làm sao lại xuyên đúng vào Tống Uyển Uyển, nữ phụ thích làm màu trong truyện!
Thật là tổn thọ!
Trong nguyên tác, nữ phụ Tống Uyển Uyển này cuối cùng bị nam chính đ/á/n/h gãy hai chân, quăng ra quân doanh biên giới làm quân kỹ, sống không bằng c/h/ế/t.
Chỉ cần tưởng tượng đến kết cục của nguyên chủ là ta đã thấy da đầu tê dại, hai chân run rẩy.
Cũng may thời điểm ta xuyên qua, nguyên chủ vẫn còn là một củ cải bé xíu nũng nịu. Mấy năm nay, nhờ chiêu thức ăn vạ làm nũng kết hợp với tay nghề nấu nướng đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, ta rốt cuộc cũng cọ được một lượng thiện cảm không nhỏ từ phía nữ chính.
Không chỉ có thế, một kẻ chỉ muốn giữ lấy cái mạng cừu như ta còn tận tụy gánh trên vai trọng trách đẩy thuyền cho CP nam nữ chính.
Chỉ mong sau khi nam chính toại nguyện thì có thể giơ cao đ/á/n/h khẽ, tha cho ta một con đường sống!!!
Hôm nay là ngày nữ chính về lại nhà ngoại.
Ta tính chuẩn giờ giấc, bưng hũ chè hoa quế sữa đặc hớn hở chạy về phía phòng khách, chẳng ngờ vừa tới khu vườn nhỏ đã bị nữ chính chặn đứng ngay tại chỗ.
Tống Thư Nhu khẽ nhếch lông mày liễu, thủ thỉ thả ra một câu:
"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là vị muội muội quý nhân bận rộn của ta ."
"Ta cũng tưởng là ai, hóa ra là vị trưởng tỷ đã gả ra khỏi cửa của ta ."
Ta cũng không chịu kém cạnh, lập tức đáp trả.
Nói xong, hai tỷ muội nhìn nhau rồi đồng thanh che miệng cười xì một tiếng.
Sau đó, ta tranh thủ dò hỏi tiến trình tình cảm của hai người họ.
"Thân thể Thẩm Dục thế nào đâu phải muội không biết . Chẳng qua là góp gao thổi cơm chung, còn có thể có gì khác biệt cơ chứ?"
"Hả?" Ta kinh ngạc tột cùng, "Hai người không có ... thế này thế nọ, rồi lại thế nọ thế này sao ?"
Tống Thư Nhu lắc đầu, vẻ mặt đượm buồn rầu rĩ.
Không thể nào chứ?
Ta nhớ rõ trong truyện có nói chân Thẩm Dục bị tật là thật, nhưng đâu có bảo hắn không thể mây mưa ân ái đâu ?
Ta còn tính gặng hỏi thêm vài câu, nhưng thấy a tỷ không muốn nhắc tới nữa nên đành an ủi nàng rằng: Ta đã nhờ thế ngoại cao nhân bốc một quẻ, chân của Thẩm tiểu tướng quân sớm muộn gì cũng sẽ bình phục thôi.
Chẳng bao lâu
sau
, trong cung đột nhiên
có
người
đến truyền chỉ tuyên
ta
tiến cung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-bi-vai-ac-bat-lay/chuong-1
A tỷ thấy
vậy
cũng
đứng
dậy cáo từ.
Lúc nàng trở về Thẩm phủ, ta không kịp tiễn tiễn, đành nhờ nàng mang theo mấy bao điểm tâm to đùng do chính tay ta làm , kèm theo một hộp trang sức khảm ngọc lam.
Từ miệng vị ma ma trong cung, ta mới biết công chúa Thanh Ninh lại ngã bệnh, lần này tuyên ta vào cung là để hầu hạ chăm sóc.
Trong nguyên tác, nguyên chủ và công chúa Thanh Ninh vốn chẳng liên quan gì đến nhau .
Dù sao công chúa Thanh Ninh cũng là nữ phụ ác độc đỉnh cấp của toàn bộ cuốn sách, lại là muội muội được Hoàng đế sủng ái nhất. Đâu phải thứ mà đứa nữ nhi của một vị giám sát sử ngũ phẩm quèn có thể trèo lên làm quen được ?
Nhưng vì tình yêu bùng cháy của nam nữ chính, ta chấp nhận liều mình !
Tiệc sinh thần 15 tuổi của công chúa Thanh Ninh năm đó, Hoàng thượng đích thân tới dự. Nhưng giữa buổi yến tiệc lại đột ngột xuất hiện mấy toán thích khách.
Trong lúc hỗn loạn, công chúa Thanh Ninh trượt chân rơi xuống hồ, may mắn được Phó Nam Châu kịp thời cứu vớt.
Kể từ đó, công chúa Thanh Ninh trở thành cái đuôi nhỏ bám riết lấy Phó Nam Châu. Về sau , Thanh Ninh còn lục ra được bức họa của nữ chính trong thư phòng hắn .
Thanh Ninh nổi cơn lôi đình, lập tức lao vào con đường dốc toàn lực hãm hại nữ chính. Tuy rằng sau một hồi thao tác hung hãn như mãnh hổ, nàng ta đã thuận lợi tự tiễn bản thân lên đường.
Thật ra khi đọc sách, ta lại khá thích tính cách dám yêu dám hận của Thanh Ninh.
Chỉ là ta nghĩ mãi không ra , với thân phận như nàng, thích ai mà chẳng được , sao cứ nhất thiết phải đ/â/m đầu vào tên Phó Nam Châu phúc hắc tâm cơ trong truyện cơ chứ?
Chẳng lẽ chỉ vì Phó Nam Châu thông minh tháo vát, giỏi đường mưu tính, lại còn sở hữu một gương mặt hồ ly kiều diễm hớp hồn, nhìn là thấy xuân tình phơi phới sao ?
Ồ... Vậy thì ta hiểu rồi , ta chẳng có lý do gì để trách nàng cả. Dù sao thì chính ta nhìn cũng thèm rỏ dãi ra mà.
Vào ngày tiệc sinh thần công chúa, ta thừa lúc hỗn loạn chen tới đẩy gạt Phó Nam Châu đang tiến lại gần ra . Giữa thanh thiên bạch nhật trước mắt bao người , ta dùng tư thế bơi bướm đã khổ luyện nhiều năm lao xuống vớt công chúa Thanh Ninh lên.
Để tăng thêm phần ấm áp, ta còn ân cần lấy áo khoác ngoài gói c/h/ặ/t lấy thân hình ướt đẫm của nàng.
Khung cảnh lúc đó phải nói là cực kỳ cảm động và chan chứa tình người .
Nếu như bên cạnh không có một Phó Nam Châu bị đẩy rơi xuống nước đang ngơ ngác ngụp lặn...
Cũng kể từ lần rơi xuống nước đó, công chúa Thanh Ninh trở nên ốm yếu bệnh tật, ba ngày hai bận lại réo tên gọi ta vào hầu bệnh. Ta tự nhiên cũng trở thành khách quen ra vào hoàng cung.
Ta nghĩ thế này cũng tốt , một mặt dập tắt nhân duyên oán thù giữa hai người họ, mặt khác lại còn trông chừng không để Thanh Ninh giở trò xấu .
Một mũi tên trúng hai đích, ta đúng là thông minh kiệt xuất mà!
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.