Loading...

TA BỊ VAI ÁC BẮT LẤY
#6. Chương 6: Phần 6

TA BỊ VAI ÁC BẮT LẤY

#6. Chương 6: Phần 6


Báo lỗi

 

6

Vở kịch hài hước này kết thúc xong, Thanh Ninh vui vẻ hớn hở kéo ta vào vị trí dự tiệc.

Nàng bảo đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ, nàng mới công kích thành công muội muội trà xanh Phong Yên kia một trận ra trò. Nàng còn bảo sau chuyến này , nàng quyết tâm phải "đẩy thuyền" bằng được ta với Phó Nam Châu.

Ta há miệng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc nửa ngày trời cũng chẳng nghĩ ra nổi câu nào để đáp lại .

Sau khi gượng gạo ngồi xuống ghế, ta mới giật mình phát hiện ra cái chỗ ngồi này của ta quả thực giấu giếm đầy huyền cơ!

Bên trái là công chúa Thanh Ninh, bên phải là Phó Nam Châu, ngồi đối diện lại chính là a tỷ cùng Thẩm Dục.

Chẳng có gì kích thích bằng việc cặp đôi nam nữ chính cùng nam nữ phụ hội tụ đông đủ tại một bàn thế này .

"Ôi, người ngồi đối diện đó là a tỷ của ngươi đấy à ?"

Thanh Ninh vươn cổ hỏi.

Ta gật đầu, vô cùng tự hào:

"Xinh đẹp đúng không ?"

"Xinh đẹp thì có xinh đẹp thật, nhưng sao cảm giác hai tỷ đệ ngươi chênh lệch nhau lớn thế nhỉ."

Thanh Ninh hết nhìn a tỷ lại quay sang đ/á/n/h giá ta .

"Ngươi nhìn vóc dáng người ta kìa, phập phồng quyến rũ biết bao. Còn nhìn lại ngươi xem, chán chưa , hồi nhỏ chắc chắn là lười ăn lắm đúng không ."

???

Công chúa có biết lịch sự là gì không thế?!

Trong lòng ta nhẩm đi nhẩm lại ba lần : Ta phải bình tĩnh, nàng là công chúa, ta không đắc tội nổi.

"Mà Thẩm tướng quân trông cũng tuấn tú phết đấy chứ."

Thanh Ninh vỗ vỗ cằm, đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại liên hồi, nhìn một cái là biết ngay trong bụng chắc chắn đang chứa đầy ý nghĩ xấu xa.

Ta vội vàng lên tiếng:

 "Ngài đừng có mà đ/á/n/h chủ ý lên Thẩm tướng quân đấy nhé. Hắn đã thành hôn với a tỷ của ta rồi , hai người họ xứng đôi lắm!"

"Suýt... Ngươi nghĩ đi đâu thế không biết . Ta có Lăng Sơ rồi mà!" Thanh Ninh cạn lời nhìn ta , rồi lại lấy tay che mặt nói nhỏ: "Ta là nghe đồn dạo trước Thẩm Dục với Phó Nam Châu có mập mờ với nhau . Nghe đâu hai người bọn họ vốn dĩ thay phiên nhau làm người trên . Về sau Thẩm Dục bị thương ở chân nên mới đành ngậm ngùi làm người dưới ."

Vừa dứt lời, Thẩm Dục cùng Phó Nam Châu đột nhiên đồng loạt phun ra một ngụm rượu.

"Hai người bọn họ không lẽ nghe thấy được đấy chứ?"

Ta hốt hoảng hỏi.

"Không thể nào!" Thanh Ninh tiêu sái vẫy tay, "Chúng ta ngồi cách xa bọn họ như thế, trừ phi hai người đó thính thuận phong nhĩ."

Ta nghe vậy mới yên lòng, lại gục đầu xuống cắm cúi ăn uống thả ga.

Yến hội cử hành được một nửa, Phong Yên đột nhiên lên tiếng đề nghị a tỷ của ta lên góp vui một khúc ca.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-bi-vai-ac-bat-lay/chuong-6

Thanh Ninh ghé tai hỏi nhỏ:

 "A tỷ của ngươi hát hay lắm à ?"

Ta bất lực đỡ trán, thì thầm đáp:

"Khúc hát còn chẳng thành điệu nữa là."

Thanh Ninh tức đến mức đ/ấ/m mạnh xuống bàn:

 "Ta biết ngay mà, cái ả Phong Yên này chẳng bao giờ nhả ra được lời nào t/ử tế cả! Vừa rồi đáng lẽ nên cho thị vệ lôi cổ nàng ta ra khỏi cung mới đúng!"

Tuy Thẩm Dục đã ra mặt từ chối khéo giúp a tỷ, nhưng xem chừng Hoàng thượng không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy .

Dù sao thì thất nghi trước mặt Hoàng thượng cũng là tội lớn.

Đang lúc ta sốt ruột đến phát điên, Thanh Ninh đột nhiên đứng phắt dậy tâu rằng ta đã cẩn thận chuẩn bị một điệu múa để dâng lên góp vui cho yến hội.

Mọi người có mặt đều ngơ ngác ngẩn ngơ.

Điệu múa gì cơ? Ta chuẩn bị điệu múa từ bao giờ thế?!

Ta ngơ ngác mơ hồ đi xuống thay vũ phục rồi lại ngơ ngác mơ hồ bước ra , mãi đến khi tiếng nhạc vang lên mới dần dần hoàn hồn trở lại .

Cũng may tuy ta không giỏi về vũ đạo, nhưng bài "Chưởng thượng vũ" này ta đã cùng a tỷ tập luyện không biết bao nhiêu lần , nhảy lên một cái là đã quen tay thuộc bài ngay.

Ta nhún nhảy theo từng nhịp trống vang lên. Nâng cổ tay, rủ mi mắt, xòe nhẹ tà áo, bước chân uyển chuyển như sinh ra ngọn gió lành.

Ta đem hết sức lực ra nhảy trọn bài múa này nhưng rồi lại phát hiện ra , trong mắt ta dần dần chẳng còn nhìn thấy ai khác nữa, giữa đất trời bao la dường như chỉ còn lại duy nhất một Phó Nam Châu.

Điệu múa này vốn dĩ nên vì một mình hắn mà nhảy.

Suy nghĩ hoang đường này làm ta giật thót cả mình . Sau một vòng xoay người , mắt ta vừa vặn va phải ánh nhìn trong đôi đồng t/ử thâm thúy của hắn .

Nơi đó dường như đã đong đầy thêm vài phần cảm xúc mà ta chẳng thể nào nhìn thấu.

Trong lúc tâm trí rối bời, ta lỡ nhảy sai mất một bước múa. May mà vội vàng cứu vãn kịp thời, rốt cuộc cũng không xảy ra sự cố gì lớn.

Một điệu múa vừa dứt, Hoàng thượng rồng giỡn vui vẻ đại duyệt, thưởng cho ta rất nhiều thỏi vàng.

Đến lúc này ta mới hoàn toàn vỡ lẽ, hóa ra vì sao Vượng Tài sau khi vào cung lại suốt ngày quấn quýt bên công chúa Thanh Ninh đến thế.

Chẳng qua cũng là vì số tiền bọn họ ban thưởng cho quả thực quá nhiều!

A tỷ một mình rời khỏi tiệc rượu. Ta bất giác nhớ lại trong nguyên tác, nữ chính tối nay sẽ bị thích khách bắt cóc.

Chỉ cần bên cạnh nàng có người khác đi cùng, bọn chúng chắc chắn sẽ không dám liều lĩnh ra tay đâu nhỉ?

Nghĩ vậy , ta lập tức dắt theo vài nha hoàn cùng gã sai vặt vội vã đuổi theo.

Nào ngờ đâu , đám thích khách này lại chẳng có chút võ đức nào cả!

Cớ sao ngay cả một nữ phụ số ba ngoan ngoãn như ta mà bọn chúng cũng bắt luôn thế này !

…

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của TA BỊ VAI ÁC BẮT LẤY – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Hào Môn Thế Gia, Xuyên Sách, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo