Loading...
Cuối cùng, Tào Ngạn bị đặt trước một chứng cứ mà hắn không thể giải thích: bản ghi chép của người phụ trách văn thư cho thấy hắn đã mượn mẫu phụ lục hậu cần trong khoảng thời gian trước khi quân báo Giáp Thất Nhị xuất hiện. Bản ghi được lập từ nhiều năm trước , không phải tài liệu mới được tạo ra sau khi vụ án bùng nổ.
Hắn vẫn nói rằng mình mượn mẫu theo nhiệm vụ.
Quan thẩm án hỏi:
“Nếu chỉ là mẫu văn thư, vì sao ngươi không trình được lệnh sử dụng? Nếu chỉ là bản kiểm kê, vì sao ngươi không có biên bản bốc dỡ? Nếu chỉ làm theo lệnh, vì sao không nêu được người giao lệnh?”
Tào Ngạn cúi đầu.
Lần đầu tiên, hắn không còn câu trả lời.
Nhưng công đường không kết thúc ngay bằng một lời thú nhận.
Các quan viên tiếp tục đối chiếu chứng cứ, triệu tập nhân chứng còn thiếu và yêu cầu kiểm tra độc lập những khoản thanh toán. Họ không dựa vào sự im lặng của Tào Ngạn để tự động coi mọi cáo buộc là đúng.
Vụ án được tạm nghỉ để hoàn tất những bước cuối cùng.
Kỷ Tầm Châu bước ra ngoài, nhìn những người nhà đang chờ đợi.
Một bà lão nắm lấy tay nàng.
“Cô nương, liệu tên con trai ta có được trả lại không ?”
Kỷ Tầm Châu nhìn bà, không hứa điều mình chưa thể bảo đảm.
“Chúng ta sẽ kiểm tra hồ sơ của ông ấy . Nếu bản án không có đủ căn cứ, ta sẽ yêu cầu khôi phục danh dự cho ông ấy .”
Bà lão rơi nước mắt.
“Ta chỉ muốn người ta biết nó không phải kẻ trộm.”
Kỷ Tầm Châu nắm nhẹ bàn tay gầy guộc ấy .
“Chúng ta sẽ cố gắng.”
Nàng không nói rằng mọi thứ sẽ được sửa chữa.
Bởi có những thứ không thể sửa.
Nhưng ít nhất, lần này , sự thật đã được đưa ra trước công đường.
Kết quả điều tra cuối cùng được công bố sau hơn một tháng.
Tào Ngạn bị xác định đã cố ý đưa số liệu không được xác minh vào bản kiểm kê bổ sung, làm sai lệch hồ sơ quân lương. Hắn cũng có liên quan đến việc cung cấp mẫu văn thư hậu cần bị sử dụng trong quân báo giả. Tuy nhiên, vì không có đủ chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn là người duy nhất làm giả chữ ký và sử dụng ấn tín, phần cáo buộc ấy tiếp tục được điều tra cùng những người có liên quan.
Tào Kỳ bị xác định đã thông qua các hợp đồng cung ứng để hưởng lợi từ những khoản thanh toán dựa trên số lượng không được chứng minh đầy đủ. Hắn còn gửi thư gây sức ép với nhân chứng. Các khoản tiền không có căn cứ hợp lệ bị thu hồi, tài sản liên quan bị kê biên để xử lý theo luật.
Bành Hữu Đức đã c/h/ế/t, không thể chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng những khoản tiền liên quan đến hắn được xác định là tài sản có nguồn gốc bất minh, không được mặc nhiên công nhận là tài sản hợp pháp của người thừa kế.
Mạnh Tĩnh Kha không bị kết luận là người trực tiếp lấy lương thực. Không có chứng cứ chứng minh ông nhận tiền của thương hội hay tham gia làm giả quân báo. Tuy nhiên, hồ sơ cho thấy ông đã nhận cảnh báo về việc thiếu biên bản bốc dỡ, biết Kỷ Tông Hạc phản đối kết luận, nhưng vẫn ký văn bản đề nghị kết thúc vụ việc mà không đặt thời hạn tái thẩm hoặc yêu cầu báo cáo kiểm tra tiếp theo.
Ông bị xác định có sai phạm trong việc phê duyệt kết luận thiếu căn cứ và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giám sát. Ông bị bãi chức, đồng thời chịu xử lý theo quy định về trách nhiệm công vụ.
Úc Đình Phác được xác nhận không phạm tội làm giả quân báo. Nhưng bản tường trình của ông cùng hồ sơ cũ chứng minh ông đã ký vào kết luận quân lương khi biết chứng cứ chưa đầy đủ, sau đó không tiếp tục điều tra.
Ông bị cách chức và chịu hình thức xử lý tương ứng với sai phạm trong việc phê duyệt kết luận thiếu căn cứ.
Khi nghe quyết định, Úc Đình Phác không kháng cáo.
Ông chỉ xin được gặp Kỷ Tầm Châu một lần .
Hai
người
gặp
nhau
ở một gian phòng nhỏ của Đại Lý Tự,
không
có
người
ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-cuu-thanh-quan-nhung-khong-xoa-toi/chuong-12
Úc Đình Phác đặt lên bàn một cuốn sổ.
“Đây là danh sách những vụ việc ta từng ký kết luận trong thời gian làm quan. Có vài vụ ta đã yêu cầu điều tra lại , nhưng cũng có những vụ ta chỉ dựa vào báo cáo cấp dưới .”
Kỷ Tầm Châu không mở ngay.
“Ngài đưa nó cho ta làm gì?”
“Ta muốn giao cho cơ quan giám sát. Nhưng trước khi giao, ta muốn nói với cô nương rằng ta không thể bảo đảm trong đó không còn sai sót.”
“Vậy tại sao ngài lại giao?”
“Vì nếu ta không giao, ta sẽ tiếp tục dùng sự thiếu chắc chắn làm lý do để không làm gì.”
Ông nhìn nàng.
“Ta từng nghĩ một người làm quan chỉ cần không tham tiền, không tự tay hại người , thì có thể tự xem mình là thanh liêm. Bây giờ ta mới hiểu, người có quyền quyết định mà biết chứng cứ chưa đủ nhưng vẫn ký, cũng có thể khiến người vô tội mất tất cả.”
Kỷ Tầm Châu nhìn cuốn sổ.
“Ngài có hối hận vì đã cứu được danh tiếng của mình trước đây không ?”
Úc Đình Phác lắc đầu.
“Ta hối hận vì sau khi được cô nương cứu khỏi tội oan, ta đã không nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng có thể đứng ở phía khiến người khác chịu oan. Ta chỉ nghĩ mình đã vượt qua một kiếp nạn, rồi tiếp tục làm việc như trước .”
Ông cúi đầu.
“Ta không xin cô nương tha thứ.”
“Ta cũng không có quyền thay những người đã c/h/ế/t tha thứ cho ngài.”
Úc Đình Phác gật đầu.
“Ta biết .”
Kỷ Tầm Châu mở cuốn sổ, lật qua vài trang.
“Ta sẽ giao nó cho cơ quan giám sát, kèm theo yêu cầu kiểm tra từng vụ việc. Nhưng ta muốn ngài hiểu một điều: việc ngài tự giao sổ không thể xóa sai phạm đã xảy ra . Nó chỉ có thể giúp những người khác tránh phải chịu hậu quả tương tự.”
“Ta hiểu.”
“Vậy thì hãy làm đến cùng.”
Úc Đình Phác đứng dậy, cúi người thật sâu.
Lần này , Kỷ Tầm Châu không ngăn ông.
Nàng biết , có những lời xin lỗi không thể sửa chữa quá khứ. Nhưng nếu người gây ra sai lầm thật sự chấp nhận hậu quả và góp phần ngăn sai lầm ấy lặp lại , ít nhất sự thật sẽ không hoàn toàn bị bỏ phí.
Kỷ Tông Hạc cũng nhận được quyết định xử lý.
Ông không bị kết tội biển thủ quân lương, bởi không có chứng cứ chứng minh ông lấy lương thực hoặc sửa sổ. Tuy nhiên, ông bị xác định đã không hoàn thành đầy đủ trách nhiệm giám sát khi dừng khiếu nại dù biết hồ sơ chưa được xác minh. Ông phải chịu hình thức kỷ luật tương ứng với sai phạm của mình .
Khi nhận quyết định, ông chỉ nói :
“Ta chấp nhận.”
Một người thân trong gia đình không hiểu, tức giận hỏi Kỷ Tầm Châu:
“Rõ ràng phụ thân không lấy tiền, tại sao vẫn phải chịu phạt? Chẳng lẽ bao năm bị hãm hại vẫn chưa đủ sao ?”
Kỷ Tầm Châu đặt văn bản xuống.
“Vì không lấy tiền không có nghĩa là đã làm đúng mọi việc.”
“ Nhưng cha cũng là nạn nhân!”
“ Đúng . Cha bị hãm hại trong vụ biển thủ. Nhưng cha cũng từng có cơ hội yêu cầu điều tra tiếp mà đã dừng lại . Hai việc ấy có thể cùng tồn tại.”
Người kia không phục.
“Con định để người ngoài xử phạt chính cha mình ?”
Kỷ Tầm Châu nhìn thẳng vào người ấy .
“Con không phải người quyết định mức phạt. Con chỉ không thể nói rằng cha hoàn toàn không có trách nhiệm khi chứng cứ cho thấy cha đã bỏ dở việc điều tra.”
Nàng dừng một chút.
“Gia đình chúng ta đã chịu oan vì người khác không chịu kiểm tra sự thật. Nếu bây giờ chúng ta cũng yêu cầu người khác bỏ qua sai phạm của cha chỉ vì ông là người nhà, vậy chúng ta khác họ ở đâu ?”
Người kia không nói được nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.