Loading...
Chiếc khăn lông thô ráp lướt qua da thịt, mang đi không ít cáu bẩn. Sự khó chịu của Thời Mộ Bạch những ngày qua cuối cùng cũng được xoa dịu, thoải mái đến mức tạm thời đình chiến với ta .
[Trước đây ngươi cũng từng hầu hạ những nam nhân khác như thế này sao ?]
Ta lườm hắn một cái.
"Không có , mới chỉ hầu hạ qua thất cữu nãi nhà ta thôi."
Thời Mộ Bạch nhướng mày.
[Ngươi đây là coi ta như thất cữu nãi của ngươi sao ?]
Ta vỗ một phát vào m/ô/n/g hắn , Thời Mộ Bạch xấu hổ đến run lên.
"Không có ! Sao có thể chứ! Thất cữu nãi nhà ta làm gì có nhiều ghét như ngươi!"
Thời Mộ Bạch nói không lại ta , lại sợ ta thừa cơ sờ soạng khắp người hắn , đành phải tạm thời tự kỷ.
Sau khi kỳ cọ sạch sẽ toàn thân , ta lại bưng một chậu nước đặt ở đầu giường, bắt đầu gội đầu cho hắn .
Thời Mộ Bạch chưa bao giờ được người ta hầu hạ thoải mái như thế, bắt đầu nói tiếng người rồi .
[Đợi ta lành rồi , ngươi cũng có thể ở lại hầu hạ ta , lương tháng không đổi!]
Ta nhìn sống mũi cao thẳng của vịt nhỏ, không thèm suy nghĩ mà từ chối luôn.
"Không cần! Hầu hạ bệnh nhân tiền công cao, thời hạn làm việc cũng ngắn. Nếu vào phủ các ngươi làm nha hoàn , tiền lương này sẽ bị người ta ghen ghét, lại không tự do. Vả lại . . ."
[Vả lại cái gì?]
"Vả lại người khỏe mạnh thì tâm tư nhiều, chung sống còn chẳng bằng bệnh nhân đâu ."
Hơi thở Thời Mộ Bạch nghẹn lại , nuốt hết những lời khuyên nhủ tiếp theo vào trong bụng.
Kể từ ngày đó, ta không bao giờ giao việc tắm rửa cho Thời Mộ Bạch cho người khác nữa. Có điều quy tắc ở nơi cao môn đại hộ nhiều, chẳng mấy chốc đã truyền ra những lời đồn thổi.
"Tam thiếu gia! Bọn họ nói ta hầu hạ ngươi hầu hạ tận lên trên giường! Nghi ngờ ta đã cưỡng bức ngươi!"
Thời Mộ Bạch giận đến mức cười lạnh.
[Ngươi có thể cưỡng bức tiểu gia sao ?]
Ta nghiêm túc nhìn Thời Mộ Bạch đang ngồi trên xe lăn, bốn chi thì có đến ba chi không động đậy được .
"Vậy thì chẳng lẽ là ngươi cưỡng bức ta sao ?"
Thời Mộ Bạch càng giận hơn.
5
Gần đây Thời Mộ Bạch thay đổi đơn t/h/u/ố/c, Tôn đại phu đặc biệt dặn dò hắn ăn uống phải thanh đạm và dưỡng thân .
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
Trước kia tuy hắn không cùng dùng bữa với người nhà, nhưng chia riêng ra một ít là được rồi . Bây giờ đại phu đã có dặn dò, thì cần nhà bếp làm riêng cho hắn một phần đồ ăn. Cũng chính lúc này , ta dần dần phát hiện ra điểm không đúng.
Đồ nhà bếp gửi tới tuy là
làm
theo đơn của đại phu, nhưng nguyên liệu cực kỳ qua loa. Thậm chí
có
mấy
lần
đồ gửi tới đều
đã
nguội lạnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-hau-ha-thieu-gia-cam-chi-biet-quac-quac-quac/chuong-4
Quá đáng nhất là bọn họ vậy mà dám gửi đồ giống hệt nhau trong hai ngày liên tiếp. Rõ ràng là ngày thứ hai lười biếng, trực tiếp gửi thức ăn thừa cho Thời Mộ Bạch.
Thời tiết nóng bức thế này , nguyên liệu để đến ngày thứ hai căn bản không thể nuốt nổi. Tội nghiệp vịt nhỏ nhìn bàn thức ăn lạnh ngắt im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ ăn vài miếng cơm trắng.
Ta nói muốn đi mách với Bình Dương Hầu phu nhân, nhưng bị Thời Mộ Bạch ngăn lại .
[Chỉ là một miếng ăn, hà tất phải làm rùm beng tới trước mặt mẫu thân .]
Ta hiếm khi không cãi lại Thời Mộ Bạch, mà chỉ im lặng nhìn hắn . Thời Mộ Bạch có chút đuối lý, thấp giọng "quạc" vài tiếng.
[Ta đưa ngươi ít bạc, ngươi thích ăn gì thì tự mình đi mua.]
[Ta không có ý định bắt ngươi phải chịu khổ cùng ta .]
Chậc! Thương thay cho sự bất hạnh của hắn , mà cũng giận vì hắn không biết đấu tranh!
Ta thật sự không hiểu sự nhẫn nhịn nhường nhịn của Thời Mộ Bạch rốt cuộc có thể đổi lại được gì!
Chẳng qua chỉ là sự lấn tới của một lũ tiểu nhân nịnh hót mà thôi!
Ta đổ hết cả bàn thức ăn lạnh ngắt đi ngay trước mặt Thời Mộ Bạch.
"Không ăn nữa! Từ hôm nay trở đi ta chịu đói cùng ngươi!"
Mắt Thời Mộ Bạch trợn tròn lên.
[Ta là bệnh nhân!]
Ta chỉ tay vào đống đồ trong thùng thức ăn thừa, nhất quyết không nhượng bộ.
"Biết mình là bệnh nhân, thì không nên ăn những thứ này ! Ngươi đừng quản nữa, ta tự có diệu kế!"
Đến ngày thứ ba cả hai cùng chịu đói, Thời Mộ Bạch không nhịn nổi nữa.
[Ngươi có cái rắm diệu kế ấy ! Ngươi mẹ nó đơn thuần là muốn bỏ đói ta đến chế-t thì có !]
Ta kéo lê cái thân thể sắp đổ gục của mình , kiên trì đẩy Thời Mộ Bạch ra khỏi viện.
Từ xa thấy Bình Dương Hầu phu nhân dẫn theo hai nhi tức phụ đi tới. Ta mắt tối sầm lại , trực tiếp ngất xỉu ngay trước mắt bọn họ.
"Quạc——"
Thời Mộ Bạch kêu t/h/ả/m thiết vô cùng, ai không biết lại tưởng ta chế-t rồi cơ đấy.
Đợi đến khi ta tỉnh lại một lần nữa, Bình Dương Hầu phu nhân và Thời Mộ Bạch đều ở trong phòng.
Ta gượng dậy bước xuống giường, bất chấp sự ngăn cản của Bình Dương Hầu phu nhân, quỳ xuống là bắt đầu khóc .
"Phu nhân thứ tội, không phải nô tỳ thất lễ, thật sự là mấy ngày nay quá đói rồi . . ."
Sắc mặt Thời Mộ Bạch thay đổi đột ngột, vừa định ngăn ta mở miệng, ta đã cao giọng gào khóc .
"Nô tỳ đói vài ngày không là gì, chỉ là đau lòng cho Tam thiếu gia! Tam thiếu gia hiện giờ vẫn đang dưỡng bệnh, sao hắn có thể không ăn gì được chứ!”
“Nô tỳ bây giờ chẳng qua mới bớt ăn vài miếng đã không còn sức lực, Tam thiếu gia hắn . . ."
Thấy ta khóc đến mức thở không ra hơi , Bình Dương Hầu phu nhân và Thời Mộ Bạch đều ngây người .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.