Loading...
Tửu lâu Thanh Tước nằm ở con phố náo nhiệt nhất thành Tĩnh An.
Khi Cố Vãn Đường đến nơi, trước cửa đã tụ tập không ít người .
Tạ Hoài Cẩn đứng giữa đại sảnh, sắc mặt trắng bệch, hai tay siết c/h/ặ/t thành quyền.
Bên cạnh hắn là một nam nhân trung niên mặc áo gấm, chính là chủ t/ửu lâu, họ Phùng.
Phùng chưởng quầy tức giận nói :
“Ta đã nói rất rõ, chiếc hộp kia được đặt trong phòng riêng của ngươi. Người hầu của ta tận mắt thấy ngươi ra vào , hiện tại đồ vật mất tích, ngươi còn muốn chối cãi?”
Tạ Hoài Cẩn lạnh lùng đáp:
“Ta chưa từng nhìn thấy chiếc hộp ấy .”
“Vậy tại sao ngươi lại ở trong phòng đó?”
“Ta đến gặp một vị tiên sinh .”
“Vị tiên sinh nào?”
Tạ Hoài Cẩn nghẹn lời.
Hắn không thể nói thật.
Bởi vì hắn đến t/ửu lâu để gặp một người có thể giúp hắn tiến cử vào học quán. Đối phương đã hứa giữ kín cuộc gặp, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người chịu thiệt sẽ không chỉ có hắn .
Đúng lúc này , một giọng nữ trong trẻo vang lên.
“Phùng chưởng quầy, có thể cho ta hỏi vài câu không ?”
Mọi người quay đầu.
Cố Vãn Đường bước vào đại sảnh, phía sau có Ngân Chi cùng hai gia nhân.
Tạ Hoài Cẩn lập tức thở phào.
“Vãn Đường!”
Hắn tiến lên một bước, trong mắt hiện rõ sự mong chờ.
“Cuối cùng nàng cũng đến.”
Theo cốt truyện, chỉ cần nàng xuất hiện, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết.
Nàng sẽ dùng danh nghĩa Cố gia bảo lãnh cho hắn , trả ba trăm lượng bạc, rồi còn dịu dàng an ủi hắn rằng không cần lo lắng.
Tạ Hoài Cẩn đã chuẩn bị sẵn những lời cảm kích.
Nhưng Cố Vãn Đường chỉ nhìn hắn một cái rồi quay sang Phùng chưởng quầy.
“Ta nghe nói có người mất đồ, còn có người bị nghi ngờ. Phùng chưởng quầy, ông đã báo quan chưa ?”
Phùng chưởng quầy ngẩn ra .
“Chuyện này …”
“Chưa báo quan?”
“Ta vốn định…”
“Vậy có thể cho ta xem sổ ghi chép ra vào của t/ửu lâu, lời khai của tiểu nhị và danh sách những người từng vào phòng riêng hôm nay không ?”
Phùng chưởng quầy cau mày.
“Cố tiểu thư, đây là chuyện riêng của t/ửu lâu.”
“Ta hiểu. Ta chỉ hỏi thôi.”
Cố Vãn Đường gật đầu, quay sang Tạ Hoài Cẩn.
“Ngươi có bằng chứng chứng minh mình vô tội không ?”
Tạ Hoài Cẩn sững sờ.
“Vãn Đường, nàng đang nói gì vậy ?”
“Ta hỏi ngươi có bằng chứng hay không .”
“Ta đã nói ta không lấy!”
“Ta nghe thấy rồi . Nhưng lời ngươi nói và bằng chứng là hai chuyện khác nhau .”
Sắc mặt Tạ Hoài Cẩn lập tức khó coi.
Hắn chưa bao giờ thấy Cố Vãn Đường nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy .
Trước kia , chỉ cần hắn nhíu mày, nàng sẽ lo lắng.
Chỉ cần hắn im lặng, nàng sẽ tìm mọi cách dỗ dành.
Hôm nay, nàng lại đứng trước mặt mọi người , bình tĩnh hỏi hắn có bằng chứng hay không .
Giống như hắn chỉ là một người xa lạ.
“Vãn Đường,” hắn hạ giọng, “chúng ta quen biết nhiều năm. Nàng không tin ta sao ?”
Cố Vãn Đường nhìn hắn .
“Ta tin rằng ngươi không nên bị kết tội khi chưa có bằng chứng. Nhưng ta cũng không thể chỉ vì quen biết ngươi mà yêu cầu người khác chịu thiệt.”
Nàng quay sang Phùng chưởng quầy.
“Nếu ông nghi ngờ hắn , hãy báo quan. Nếu ông chỉ muốn lấy lại tài sản, hãy kiểm tra rõ ràng. Còn nếu ông muốn dùng chuyện này để ép một thư sinh nghèo bồi thường, ta khuyên ông nên suy nghĩ kỹ.”
Phùng chưởng quầy biến sắc.
“Cố tiểu thư, lời này của cô có ý gì?”
“Không có ý gì. Ta chỉ muốn nói , danh tiếng của t/ửu lâu cũng đáng giá tiền. Nếu hôm nay ông t/ùy tiện vu oan cho khách, ngày mai ai còn dám đến đây?”
Đám đông bắt đầu xì xào.
Phùng chưởng quầy nhận ra mình không thể tiếp tục lớn tiếng như trước , đành sai người mang sổ ghi chép đến.
Cố Vãn Đường không tự mình kiểm tra tất cả.
Nàng chỉ yêu cầu đối chiếu thời gian Tạ Hoài Cẩn vào phòng, thời gian chiếc hộp được nhìn thấy lần cuối, rồi hỏi những người có mặt.
Cuối cùng, một tiểu nhị run rẩy thừa nhận đã nhìn thấy một người khác mang chiếc hộp ra khỏi phòng.
Người đó là quản sự của t/ửu lâu.
Quản sự vốn định nhân lúc hỗn loạn lấy chiếc hộp
đi
,
sau
đó đổ tội cho Tạ Hoài Cẩn để che giấu khoản tiền
hắn
đã
biển thủ
trước
đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-khong-lam-ban-dap-cho-nam-nu-chinh-nua/chuong-2
Chứng cứ được tìm thấy trong phòng của quản sự.
Chiếc hộp được trả lại .
Tạ Hoài Cẩn được giải oan.
Mọi người đều thở phào.
Hệ thống lập tức hiện lên.
【Nhiệm vụ hoàn thành: Bảo vệ danh dự nam chính.】
【Phần thưởng: Điểm hảo cảm của nam chính +5.】
Cố Vãn Đường nhìn hàng chữ, bật cười .
“Ta có nhận nhiệm vụ đâu mà cũng tính điểm?”
【Cốt truyện đã đạt được mục tiêu.】
“Vậy tiền thưởng của ta đâu ?”
【…】
Cố Vãn Đường quay người định đi .
Tạ Hoài Cẩn lập tức gọi nàng lại .
“Vãn Đường!”
Nàng dừng bước.
“Còn chuyện gì?”
Hắn nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp.
“Ta biết nàng vừa rồi lo lắng cho ta nên mới…”
“Không phải .”
Cố Vãn Đường đáp rất nhanh.
“Ta chỉ không muốn nhìn thấy người khác bị vu oan.”
Tạ Hoài Cẩn nghẹn lời.
Nàng nói tiếp:
“Chuyện của ngươi đã giải quyết xong. Ta còn có việc, xin phép đi trước .”
“Khoan đã !”
Tạ Hoài Cẩn bước lên.
“Ta còn thiếu ba trăm lượng bạc để trả tiền sách. Nàng có thể…”
“Không thể.”
“Ta còn chưa nói hết!”
“Ta đoán được rồi .”
Cố Vãn Đường nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành.
“Tạ công t/ử, nếu ngươi thật sự thiếu tiền, ta có thể giới thiệu cho ngươi một công việc.”
Ánh mắt hắn sáng lên.
“Công việc gì?”
“Chép sách. Một quyển trả ba mươi văn. Làm tốt có thể nhận thêm.”
Tạ Hoài Cẩn sững sờ.
“Ta là người đọc sách!”
“Ta biết . Cho nên mới giới thiệu công việc này cho ngươi.”
“Cố Vãn Đường!”
Hắn không nhịn được , gọi cả họ lẫn tên nàng.
Cố Vãn Đường bình thản đáp:
“Ta đang nghe .”
Tạ Hoài Cẩn tức đến mức mặt đỏ bừng.
Hắn không thể hiểu nổi tại sao nàng lại thay đổi nhiều đến vậy chỉ sau một đêm.
Trước kia , nàng luôn nói rằng chỉ cần hắn muốn , nàng sẽ giúp hắn .
Bây giờ, ngay cả ba trăm lượng bạc cũng không chịu đưa.
Hắn c/ắ/n răng.
“Ta không cần!”
“Vậy thì tốt .”
Cố Vãn Đường mỉm cười .
“Chúc ngươi sớm tìm được cách kiếm tiền phù hợp.”
Nàng bước ra khỏi t/ửu lâu, không hề quay đầu.
Sau lưng, hệ thống liên tục phát ra tiếng cảnh báo.
【Cảnh báo! Điểm hảo cảm của nam chính giảm xuống!】
【Cảnh báo! Nhân vật phụ đang thay đổi hành vi!】
【Cảnh báo! Mạch truyện có nguy cơ lệch hướng!】
Cố Vãn Đường ngồi lên xe ngựa, thoải mái tựa lưng vào đệm mềm.
“Ồn quá.”
【Cô không thể cứ tiếp tục như vậy !】
“Vì sao ?”
【Bởi vì cô phải giúp nam chính thành công, giúp nữ chính hạnh phúc, thúc đẩy cốt truyện phát triển!】
Cố Vãn Đường suy nghĩ một lát.
“Ta hiểu rồi .”
Hệ thống tưởng nàng đã tỉnh ngộ.
Nhưng câu tiếp theo của nàng khiến nó gần như tắt tiếng.
“Vậy từ nay, nếu họ muốn thành công, cứ tự mình cố gắng. Nếu muốn hạnh phúc, cứ tự mình theo đuổi.”
“Ta không cản trở họ.”
Nàng kéo rèm xe, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài.
“Ta chỉ không còn làm bàn đạp nữa.”
Ba ngày sau , Thẩm Nhược Ly đến Cố gia.
Nàng ta mặc váy trắng thêu hoa lan, tóc vấn đơn giản, gương mặt thanh tú mang theo vẻ mệt mỏi vừa đủ để khiến người khác thương xót.
Cố Vãn Đường đang kiểm tra sổ sách thì nha hoàn vào báo.
“Tiểu thư, Thẩm cô nương đến thăm.”
Ngòi b/út trong tay nàng dừng lại .
Thẩm Nhược Ly.
Nữ chính của cuốn tiểu thuyết.
Theo nguyên tác, đây là lần đầu tiên nàng ta chủ động đến Cố gia.
Nàng ta sẽ nói rằng mình không muốn làm tổn thương tình cảm giữa Cố Vãn Đường và Tạ Hoài Cẩn, sau đó khóc lóc xin nàng buông tay.
Cố Vãn Đường sẽ tức giận, mắng nàng ta giả vờ thanh cao, rồi tìm cách gây khó dễ.
Từ đó, hai người trở thành kẻ thù.
Tạ Hoài Cẩn biết chuyện, càng thêm chán ghét Cố Vãn Đường.
Một tình tiết vô cùng quen thuộc.
Cố Vãn Đường đặt b/út xuống.
“Cho nàng ta vào .”
Thẩm Nhược Ly bước vào phòng, hành lễ đúng mực.
“Cố tiểu thư.”
Cố Vãn Đường chỉ vào chiếc ghế đối diện.
“Ngồi đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.