Loading...
Ninh Tự An thoáng sững sờ.
Thẩm Kính Xuyên cũng nhận ra điều đó, nhưng không hỏi.
Anh chỉ đặt ly nước xuống, quay người rời đi .
Còn cô đứng tại chỗ, lần đầu tiên cảm thấy dị năng của mình không phải lúc nào cũng hữu ích.
Bởi có những câu nói thật khiến người ta bối rối hơn cả một lời nói dối.
Ngày đầu tiên đi làm , Ninh Tự An đến Thẩm thị lúc bảy giờ bốn mươi lăm phút.
Cô không muốn đi muộn, nhưng cũng không định đến sớm đến mức phải ngồi đợi hàng giờ.
Phòng kiểm soát rủi ro nằm ở tầng mười bảy.
Trưởng bộ phận là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi tên Phó Cảnh Nghiêm. Anh ta đưa cho cô một chồng hồ sơ.
“Cô Ninh, đây là những báo cáo cần kiểm tra. Trong vòng một tuần, tôi muốn cô xác định những khoản có nguy cơ thất thoát lớn nhất.”
“Phạm vi kiểm tra?”
“Ba công ty con, hai quý gần nhất.”
“Dữ liệu gốc có đầy đủ không ?”
Phó Cảnh Nghiêm nhướng mày.
“Cô cứ kiểm tra trước . Nếu cần thêm, hãy gửi yêu cầu.”
Ninh Tự An không tranh luận.
Cô dành cả ngày đầu tiên để đối chiếu số liệu.
Đến cuối giờ chiều, cô phát hiện một vấn đề.
Trong báo cáo doanh thu của một công ty con, số tiền ghi nhận từ hợp đồng dịch vụ cao hơn số tiền thực tế được thanh toán. Khoản chênh lệch không lớn nếu nhìn riêng từng tháng, nhưng kéo dài sáu tháng liên tiếp, tổng số tiền đã vượt mức mà một nhân viên bình thường có thể tự ý điều chỉnh.
Cô lập bảng đối chiếu, ghi rõ từng giao dịch, ngày hạch toán và tài khoản nhận tiền.
Ngày hôm sau , cô gửi báo cáo cho Phó Cảnh Nghiêm.
Anh ta xem qua, sắc mặt hơi thay đổi.
“Cô mới vào làm đã kết luận có sai phạm?”
“ Tôi kết luận số liệu không khớp. Còn sai phạm hay không cần xác minh thêm.”
“Có thể do thời điểm ghi nhận doanh thu khác nhau .”
“Vậy xin anh cung cấp hợp đồng, hóa đơn và chứng từ thanh toán để đối chiếu.”
Phó Cảnh Nghiêm im lặng vài giây.
“Được. Tôi sẽ yêu cầu kế toán cung cấp.”
Keng.
Anh ta nói dối.
Ninh Tự An không biểu lộ gì.
Cô biết mình chưa có đủ bằng chứng để buộc tội ai. Tiếng chuông chỉ là tín hiệu cảnh báo, không phải bằng chứng có thể đưa vào báo cáo.
Cô tiếp tục làm việc.
Ba ngày sau , bộ phận kế toán gửi đến một phần hồ sơ. Hóa đơn đầy đủ, hợp đồng đầy đủ, nhưng chứng từ thanh toán của hai tháng bị thiếu.
Ninh Tự An lập tức yêu cầu bổ sung.
Lần này , Phó Cảnh Nghiêm gọi cô vào phòng riêng.
“Cô Ninh, có những việc không cần đào quá sâu. Số tiền chênh lệch chưa đủ lớn để ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Chúng ta nên ưu tiên những rủi ro trọng yếu hơn.”
“Anh có thể chỉ rõ tiêu chí đ/á/n/h giá mức trọng yếu trong quy trình kiểm soát nội bộ không ?”
“Cô đang nghi ngờ tôi ?”
“ Tôi đang hỏi quy trình.”
Phó Cảnh Nghiêm nhìn cô rất lâu.
“Cô mới vào làm , có lẽ chưa hiểu văn hóa của công ty.”
Ninh Tự An gật đầu.
“Vậy mong anh hướng dẫn tôi .”
Cô nói nhẹ nhàng đến mức Phó Cảnh Nghiêm không tìm được lý do để nổi giận.
Nhưng khi cô ra khỏi phòng, tiếng chuông vẫn vang lên trong đầu.
Anh ta không muốn cô tiếp tục kiểm tra.
Điều đó không có nghĩa anh ta chắc chắn là người lấy tiền. Có thể anh ta đang bảo vệ một đồng nghiệp, hoặc sợ một vụ việc khác bị lộ ra .
Ninh Tự An quyết định đi theo quy trình chính thức.
Cô gửi yêu cầu bổ sung tài liệu qua hệ thống, đồng thời lưu lại toàn bộ trao đổi công việc.
Chiều hôm ấy , Thẩm Kính Xuyên gọi cô lên văn phòng.
“Báo cáo đầu tiên của cô đã được chuyển đến tôi .”
“Anh muốn hỏi gì?”
“Cô có thể chứng minh khoản chênh lệch xuất phát từ đâu không ?”
“Chưa thể.
Tôi
mới xác định
được
sự bất thường,
chưa
xác minh
được
người
chịu trách nhiệm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-nghe-duoc-loi-noi-doi-cua-the-gian/chuong-4
”
“Cô cần gì?”
“Quyền truy cập chứng từ thanh toán gốc và lịch sử chỉnh sửa dữ liệu kế toán. Tôi cũng cần xác nhận độc lập từ bộ phận tài chính.”
Thẩm Kính Xuyên nhìn cô.
“Cô không yêu cầu đình chỉ những người liên quan?”
“Không. Nếu đình chỉ ngay, người có vấn đề sẽ biết chúng ta đã phát hiện ra gì. Nếu họ không có vấn đề, chúng ta sẽ làm tổn hại danh dự của họ.”
Anh khẽ gật đầu.
“Được. Tôi sẽ phê duyệt phạm vi kiểm tra.”
Ninh Tự An cầm văn bản ủy quyền lên, nhưng chưa rời đi .
“Anh Thẩm, tôi có một câu hỏi.”
“Nói đi .”
“Anh có biết Phó Cảnh Nghiêm không muốn tôi tiếp tục kiểm tra không ?”
“Biết.”
“Vậy anh không lo tôi bị gây khó dễ?”
“Có.”
Cô hơi bất ngờ.
“Vậy tại sao anh vẫn để tôi làm ?”
“Bởi vì nếu tôi thay cô xử lý mọi chuyện, cô sẽ không bao giờ biết mình có thể đi xa đến đâu .”
Không có tiếng chuông.
Ninh Tự An cúi đầu nhìn văn bản trong tay.
Một lúc sau , cô hỏi:
“Anh đối xử với tất cả nhân viên như vậy sao ?”
“Không.”
Keng.
Cô ngẩng phắt đầu lên.
Thẩm Kính Xuyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Vì những nhân viên khác không phải cô.”
Keng.
Ninh Tự An: “…”
Cô nghiêm túc nhìn anh .
“Anh Thẩm, tôi nghĩ anh nên hạn chế nói chuyện trong lúc làm việc.”
“Tại sao ?”
“Dễ gây nhiễu quá trình phân tích dữ liệu.”
Khóe môi anh hơi cong lên.
“Được. Tôi sẽ chú ý.”
Lần này không có tiếng chuông.
Cô quay người rời đi , nhưng khi cánh cửa đóng lại , nhịp t/i/m vẫn nhanh hơn bình thường.
Trong suốt những ngày tiếp theo, Ninh Tự An tập trung vào việc kiểm tra báo cáo.
Cuối cùng, cô phát hiện khoản chênh lệch không xuất phát từ một giao dịch lớn, mà từ một chuỗi hợp đồng dịch vụ được chia nhỏ.
Một công ty trung gian ký hợp đồng tư vấn với công ty con của Thẩm thị. Sau đó, công ty trung gian chuyển tiền cho một doanh nghiệp khác có quan hệ với người phụ trách phê duyệt thanh toán.
Tuy nhiên, chỉ mối quan hệ giữa các doanh nghiệp chưa đủ chứng minh có hành vi chiếm đoạt.
Ninh Tự An tiếp tục đối chiếu thời gian nghiệm thu dịch vụ, báo cáo công việc và chứng từ thanh toán. Cô phát hiện ba hợp đồng ghi nhận cùng một hạng mục tư vấn, cùng thời điểm thực hiện, nhưng được thanh toán dưới ba mã dự án khác nhau .
Bản nghiệm thu lại sử dụng những mẫu biểu có lịch sử chỉnh sửa gần như giống hệt nhau .
Cô yêu cầu bộ phận kỹ thuật xác minh nhật ký truy cập, đồng thời đề nghị kiểm toán nội bộ kiểm tra độc lập.
Kết quả cuối cùng cho thấy một nhân viên phụ trách thanh toán đã nhiều lần dùng quyền truy cập của mình để sửa mã dự án. Người này khai rằng làm theo chỉ đạo của cấp trên , nhưng không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Phó Cảnh Nghiêm là người ra lệnh.
Ninh Tự An không vội kết luận.
Cô chỉ trình bày những gì đã được xác minh.
Thẩm Kính Xuyên đọc báo cáo, hỏi:
“Cô nghĩ nên xử lý thế nào?”
“Thu hồi quyền chỉnh sửa của người liên quan, bảo toàn dữ liệu, chuyển hồ sơ cho bộ phận pháp chế và kiểm toán độc lập. Sau đó xác định trách nhiệm từng người dựa trên chứng cứ, không dựa vào lời khai đơn lẻ.”
“Còn Phó Cảnh Nghiêm?”
“Anh ta đã cản trở quá trình kiểm tra, nhưng hiện tại tôi chưa đủ chứng cứ để kết luận anh ta tham gia trực tiếp vào việc sửa số liệu.”
Thẩm Kính Xuyên gật đầu.
“Vậy cứ làm theo đề xuất của cô.”
Ninh Tự An nhìn anh .
“Anh không sợ tôi bỏ sót điều gì sao ?”
“Có thể.”
“Vậy anh vẫn giao quyền cho tôi ?”
“Quyền hạn không có nghĩa là không mắc sai lầm. Nó có nghĩa là người được giao quyền phải chịu trách nhiệm với cách mình sử dụng nó.”
Câu nói ấy khiến Ninh Tự An im lặng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.