Loading...

Ta Tiếp Nhận Diêm Vương Phủ
#1. Chương 1: Trên trời rơi xuống một em ma

Ta Tiếp Nhận Diêm Vương Phủ

#1. Chương 1: Trên trời rơi xuống một em ma


Báo lỗi

 

Máu từ bụng tuôn ra không ngừng, cơn đau dữ dội ập đến, sinh mệnh cũng theo đó dần cạn kiệt.

Giản Tuy lơ lửng giữa không trung, tận mắt chứng kiến cái c.h.ế.t của chính mình .

Nhìn bản thân nằm bất động trên mặt đất, Giản Tuy muốn khóc mà không có nước mắt:

Người ta nói tò mò hại c.h.ế.t mèo, nhưng sao lại hại c.h.ế.t cả con cá mặn như anh đây!

Với nguyên tắc c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t cho rõ ràng, Giản Tuy định bám theo hung thủ, không ngờ một trận trời đất quay cuồng, cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, anh đối mặt với một thanh niên đang cầm cốc nước.

“Xin chào?”

Tiếng chào vừa vang lên, chiếc cốc thủy tinh trong tay thanh niên đã rơi xuống đất, vỡ tan. Nhìn đối phương cứng đờ cả người , Giản Tuy lặng lẽ lùi lại , nép vào góc.

Người này sợ ma, Giản Tuy thầm nghĩ, không đúng, sao anh ta đột nhiên đến đây được , hơn nữa người này sao lại nhìn thấy anh ? Anh ta có âm dương nhãn?

Giản Tuy ngẩng đầu nhìn thanh niên, không nhìn thì không biết , nhìn rồi giật mình . Chẳng biết từ lúc nào, đối phương đã chạy từ phòng khách đến tận cầu thang, rõ ràng là đang tìm đường bỏ trốn.

“Đừng chạy!” Giản Tuy vụt đứng dậy, động tác nhanh đến mức thanh niên lập tức sải bước lên lầu về phòng khóa trái cửa.

Nhìn mãi, Giản Tuy càng cảm thấy người này quen mắt. Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt, anh đứng ngẫm nghĩ. Trước đây xem phim, anh từng nghe nhân vật chính nói rằng, nếu vừa gặp đã thấy đối phương quen thuộc, hoặc là hai người mới chạm mặt gần đây, hoặc là đối phương đã để lại ấn tượng sâu sắc. Anh và thanh niên này rõ ràng thuộc trường hợp đầu tiên.

Đúng rồi , trên đường về anh hình như có lướt qua ai đó, giờ nghĩ lại cảm giác quen thuộc này , chắc chắn là thanh niên kia không sai.

Cứ đứng ngoài cửa mãi cũng không phải cách, Giản Tuy cúi đầu nhìn tay nắm cửa, đã thành ma rồi , còn cửa nào chặn được anh ?

“ Tôi thật sự là ma tốt mà.” Giản Tuy lơ lửng bên giường, cúi xuống nhìn người đang trùm kín chăn. “Mở mắt ra nhìn tôi đi . Tôi không tin em chẳng nhìn thấy gì.”

Sau khi thành ma nói chuyện phả ra toàn âm khí, lạnh buốt, thanh niên mặt không biểu cảm quấn c.h.ặ.t chăn nghe anh lải nhải.

Nhận ra mỗi lần mở miệng, anh đều phả ra khí lạnh, Giản Tuy bèn chuyển sang thổi phù phù về phía thanh niên. Thấy đối phương càng quấn chăn c.h.ặ.t hơn, anh lại càng chơi đến vui vẻ.

“Anh định đùa đến bao giờ?” Thanh niên hất chăn sang một bên, lạnh lùng nhìn anh . Không biết vẻ mặt ấy là do tính tình vốn thế hay vì bị lạnh quá.

“Không chơi nữa không chơi nữa.” Giản Tuy cười ngượng, chân anh tê rồi .

Giản Tuy bắt đầu kể lại trải nghiệm hôm nay của mình , thanh niên tựa vào ghế thần sắc tự nhiên nghe , như thể người vừa chạy vội không phải anh ta .

“Cho nên, tôi cũng không biết tại sao lại đến đây.” Giản Tuy bất lực xòe tay, “Hơn nữa, hình như giữa tôi và em còn có giới hạn khoảng cách. Em vừa về phòng là tôi đã bị kéo theo đến tận cửa, muốn đi cũng chẳng được .”

Thanh niên nghe xong như có suy nghĩ, Giản Tuy chớp mắt với anh ta , vẻ mặt vô tội.

Hai người còn chưa kịp nói tiếp, trong căn phòng đóng kín cửa sổ bỗng nổi lên một luồng gió âm lạnh buốt. Thanh niên vô thức nhắm mắt lại , còn Giản Tuy thì nhìn thẳng vào hai vị khách vừa xuất hiện.

Trong căn phòng tối om, ánh đèn đầu giường chỉ đủ soi sáng lờ mờ hai bóng người đen trắng.

Người mặc áo đen đội chiếc mũ ghi bốn chữ “Thiên hạ thái bình”, vẻ mặt uy nghiêm. Người mặc áo trắng có dòng chữ “Nhất sinh kiến tài” trên mũ, sắc mặt trắng xanh, khí chất lạnh lẽo.

Chẳng phải đây chính là Hắc Bạch Vô Thường nổi danh khắp địa phủ sao !

Nghe nói hai người họ luôn đi cùng nhau , hôm nay gặp quả nhiên là thật.

Chỉ là ngoại hình không khớp lắm với miêu tả truyền thống, không có nanh vuốt mắt giận cũng không có lưỡi dài mặt cười , ngược lại là hai anh đẹp trai một nhìn khó chọc một nhìn lạnh tanh.

“Hi…?” Giản Tuy thử chào.

“Xin chào.” Tạ Tất An nhạt nhẽo đáp, “Mời đi cùng chúng tôi một chuyến.”

“Khoan——!”

Giản Tuy còn chưa kịp nói hết câu, Phạm Vô Cữu đã vung xích khóa c.h.ặ.t lấy anh . Chỉ trong chớp mắt, anh đã bị đưa xuống âm gian trước thời hạn, kéo theo cả thanh niên đang đờ đẫn đứng bên cạnh.

“?”

Tạ Tất An và Phạm Vô Cữu nhìn nhau , đầy vẻ khó hiểu.

Anh ta nói khoan rồi mà…

Giản Tuy không nói nên lời, ánh mắt đảo qua hai bên, cuối cùng không nhịn được đỡ trán thở dài, tạo nghiệt mà.

Sau khi dùng ba câu giải thích rõ nguyên nhân, Tạ Tất An như có điều ngộ ra gật đầu, dẫn Giản Tuy đi về phía lối đi khác. Giản Tuy rõ ràng nhìn thấy phía trên lối đi bốn chữ lớn: T.ử vong bất ngờ gần đây.

Vừa đi vài bước, hồn phách của thanh niên cứ như bị nam châm hút, bất giác đi theo Giản Tuy, giống như anh đã nói với anh ta ở dương gian, giờ anh đích thân trải nghiệm.

“Thất Gia đưa nhỏ đi đâu vậy ?” Giản Tuy cố gắng phớt lờ ánh mắt u oán sau lưng, bắt đầu tìm chuyện nói .

Tạ Tất An liếc anh một cái không nói gì, không hiểu sao , Giản Tuy bỗng nhiên nếm được chút ý thương hại từ đó, nhưng anh coi như Thất Gia thương anh c.h.ế.t sớm, không nghĩ sâu.

Cửa vào đăng ký âm gian.

Tạ Tất An dặn dò nhân viên đăng ký xong liền biến mất. Giản Tuy nhìn quanh, nhận ra hàng người ở khu này ngắn hơn các hàng khác rất nhiều, tốc độ làm thủ tục cũng nhanh hơn hẳn.

Hàng nhanh ch.óng đến lượt Giản Tuy.

Thấy màn hình điện t.ử trước mặt nhân viên đăng ký đang hiển thị thông tin của từng vong hồn, Giản Tuy không khỏi tò mò, bèn bắt chuyện với anh ta .

“Thiết bị của các anh cũng khá cao cấp, đến ai thì là người đó.”

Nhân viên đăng ký không ngẩng đầu, chỉ tay về phía ống kính, ra hiệu cho Giản Tuy nhìn vào đó. Giản Tuy mỉm cười trước ống kính. Ngay giây tiếp theo, giấy thông hành âm gian và thẻ cư trú có dán ảnh của anh đã được đưa đến tận tay.

“Qua đây đóng dấu.” Quỷ viên đăng ký lấy con dấu đóng lên mu bàn tay Giản Tuy, “Đi thẳng có xe chuyên dụng đưa đến chỗ ở, chúc mừng trở thành quỷ dân hợp pháp.”

“Còn anh ta thì sao ?” Giản Tuy chỉ thanh niên coi c.h.ế.t như về sau lưng.

“Anh ta vẫn là sinh hồn, không cần làm thủ tục như những vong hồn khác. Trường hợp của cậu , Thất Gia đã dặn trước rồi , cứ để cậu vào thẳng. Ngoài ra , Thất Gia bảo cậu rảnh thì đến Luân Hồi Ty, có lẽ sẽ tìm được đáp án.”

Giản Tuy ôm xấp giấy tờ đầy thắc mắc lên xe. Mãi đến khi về chỗ ở, nhìn đống sách chất cao trên sàn cùng cuốn sổ tuyên truyền vừa được phát, anh mới chậm chạp nhận ra tình cảnh của mình .

[Sách tuyên truyền chính sách mới âm gian]

Đọc sách tuyên truyền từ đầu đến cuối, Giản Tuy nhắm mắt rồi lại mở mắt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, hy vọng tất cả hiện tại chỉ là ảo giác của anh .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-tiep-nhan-diem-vuong-phu/chuong-1

Tại sao lúc sống anh đã là cá mặn, c.h.ế.t rồi còn phải làm trâu làm ngựa thế này ?

Anh nhớ anh không điền trâu ngựa vào nguyện vọng trên Earth Online mà?

Cúi đầu nhìn đống tài liệu ôn tập chất thành núi và biên niên sử âm gian, Giản Tuy véo mạnh nhân trung giữ tỉnh táo, nhưng làm ma rồi ngay cả đau sinh lý cũng không còn, chỉ có thể trừng mắt với sách.

Thứ không đ.á.n.h c.h.ế.t anh vẫn luôn đ.á.n.h anh .

Giản Tuy quay đầu nhìn Yến Trạch. Hai người được sắp xếp ở chung một chỗ, nhưng khi về đến phòng, đối phương đã bớt căng thẳng hơn lúc ở bên ngoài. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm ấy , Giản Tuy không nhịn được bật cười .

Tuy anh phải làm trâu ngựa, nhưng kẻ sợ ma lại lẫn vào đám ma này hình như cũng chẳng khá hơn, may có người đệm lưng.

“Chúng ta cũng coi như chung hoạn nạn rồi , em tên gì?”

“Nhật an Yến, thủy xích Trạch.” Yến Trạch nhạt nhẽo mở lời, “Yến Trạch.”

“Giản Tuy.” Giản Tuy học cách giới thiệu của Yến Trạch, “Trúc gian Giản, mịch thỏa Tuy.”

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người . Giản Tuy thu lại suy nghĩ, bước ra mở cửa.

“Chào anh , chúng tôi là trung tâm luyện thi công chức…”

Giản Tuy lập tức đóng cửa lại .

Đi đi , anh lấy đâu ra tiền học lớp luyện thi chứ? Anh vừa mới đến âm gian, còn chưa kiếm được đồng tiền âm phủ nào, vậy mà dịch vụ trọn gói đã tìm đến tận cửa.

Quả nhiên, nghề tiếp thị chẳng bỏ sót khách hàng ở bất cứ đâu .

Nhớ lại chữ trên sách tuyên truyền, lại nhớ ánh mắt thương hại của Tạ Tất An, Giản Tuy không nhịn được rơi vài giọt nước mắt hư vô.

Những vong hồn đi theo tuyến này đều được đưa thẳng vào hệ thống tuyển dụng nhân tài. Nếu từ bỏ tư cách, họ sẽ bị xếp vào diện hộ khẩu đen và tống vào ngục. Kết cục thế nào thì chẳng cần nói cũng biết .

Anh đã nói sao đường này ít người thế, hóa ra toàn là bị lừa đến.

Giản Tuy tức đến ngứa răng, nghĩ lại , không thể từ bỏ tư cách thi công chức, chưa nói không thể thi bừa mà, đợi anh thi bừa trượt… hihi, cuộc sống cá mặn anh đến đây!

*

Giản Tuy nằm suốt cả tuần thi cho biết : Thi không đơn giản sao ? Vẽ theo hình mà lừa qua là được .

Đầy tự tin bước vào phòng thi, Giản Tuy cầm b.út đọc đề thi.

Một vong hồn lén lấy Mạnh Bà Thang, giấu trong tay áo, định giữ lại làm kỷ niệm cho kiếp luân hồi tiếp theo. Nếu là anh , anh sẽ xử lý thế nào?

Anh đáp: Chi bằng chế Mạnh Bà Thang thành nước hoa xịt quần áo rồi bán ra ngoài. Mặc quần áo có tẩm hương liệu ấy vào là quên sạch mọi chuyện, vừa tiện vừa vệ sinh hơn giấu cả bát canh trong tay áo, chẳng phải sao ?

Một ông già vong hồn khóc lóc tìm anh , yêu cầu địa phủ sắp xếp sân nhảy quảng trường cho ông, nói sống ở địa phủ cũng cần hoạt động văn hóa nghiệp dư, anh đáp thế nào?

Anh viết : Lão nhân gia nói rất có lý. Lập tức thành lập đoàn văn nghệ người cao tuổi, tổ chức lưu diễn từ ranh giới âm dương đến tận đầu cầu Nại Hà, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cư dân địa phủ.

Làm bài nhanh, nộp bài sớm, Giản Tuy thong thả trở về nhà, chuẩn bị nằm dài nghỉ ngơi. Nào ngờ anh còn chưa kịp nằm ấm giường, thông báo đứng đầu kỳ thi viết đã thẳng tay đập tan giấc mộng trượt tuyển của anh .

[Chào thí sinh Giản Tuy, xét thấy bài thi viết xuất sắc anh nộp hôm nay được viện chúng tôi đ.á.n.h giá đệ nhất, mời anh đến viện thi chiều nay tham gia phỏng vấn, quá hạn sẽ xử lý theo quy định]

Khóe miệng Giản Tuy giật giật. Anh tắt điện thoại, giờ anh chỉ muốn đập cho tất cả mọi người một trận.

Thi viết bừa không được , phỏng vấn nói bừa tổng được chứ.

Giản Tuy cúi chào kéo ghế ngồi xuống.

Câu hỏi tình huống: Khi Phán Quan đại nhân đang làm việc, một con mèo hoang trong âm gian bất ngờ lẻn vào công đường, làm đổ sổ sách khiến giấy tờ bay tứ tung, một số chữ bị nhòe mất. Lúc ấy , trong công đường chỉ có mình anh . Anh sẽ xử lý thế nào?

“Với vấn đề này , tôi nghĩ thế này , mèo nhỏ có lỗi gì? Không nên nghĩ tại sao có mèo hoang lọt vào công đường sao ?”

“Có mèo hoang xuất hiện chứng tỏ công tác quản lý động vật trong âm gian còn sơ hở. Để mèo lẻn được vào công đường lại càng cho thấy lực lượng canh gác chưa làm tròn trách nhiệm. Hai bên đều có lỗi , mỗi bên chịu năm mươi đại bản. Còn mèo nhỏ vô tội, đương nhiên phải được thả đi .”

Câu hỏi phân tích tổng hợp: Gần đây, địa phủ xuất hiện một hiện tượng mới. Nhiều vong hồn vừa xuống âm gian đã đua nhau mua sắm trực tuyến các loại vàng mã từ dương gian, khiến bưu kiện ùn ứ tại trạm Vong Xuyên, chất cao như núi. Anh sẽ đề xuất những biện pháp giải quyết nào?

“Hiện tượng này vừa hay cho thấy nguồn cung của âm gian chưa đáp ứng được nhu cầu. Chúng ta nên tự xem xét lại mình , chẳng lẽ muốn người sống đã không được sống yên ổn , đến khi c.h.ế.t cũng chẳng được an lòng sao ? Thay vì tìm cách hạn chế nhu cầu của người khác, chi bằng nâng cao chất lượng phục vụ của chính mình . Địa phủ tốt đẹp bắt đầu từ tôi .”

“Thí sinh trả lời xong.”

Giản Tuy đứng dậy đặt ghế về chỗ cúi chào giám khảo, anh không tin nói bừa còn trúng tuyển.

Thật sự trúng.

Giản Tuy suýt bị tin nhắn trúng tuyển làm rớt cằm.

[Chào thí sinh Giản Tuy, qua đ.á.n.h giá của viện chúng tôi , điểm thi viết phỏng vấn của anh đều đệ nhất, đơn vị trúng tuyển là Phá Sự Bộ, mời trong hai ngày nay đến Phá Sự Bộ báo danh]

Không phải chứ, thế này mà cũng trúng tuyển sao ? Trong đầu đám giám khảo toàn là Mạnh Bà Thang à ?

Phá Sự Bộ Phá Sự Bộ, không cần nghĩ cũng biết có đống chuyện rách rưới đợi anh xử lý.

Cuộc sống cá mặn của anh , những ngày tháng nằm dài chẳng phải lo nghĩ của anh ——!

Tất cả đều tan thành mây khói.

Giản Tuy đờ đẫn nằm trên giường, giả c.h.ế.t như một cái xác. Mãi đến khi Yến Trạch gõ cửa gọi ăn cơm, anh mới uể oải bò dậy.

Thôi vậy , đã lên bờ rồi thì làm cá mặn phơi khô trên bờ cũng được . Khác biệt có lớn đến đâu , anh cũng chẳng ngán!

Những ngày này sống chung nhà với Yến Trạch, Giản Tuy dần sờ được chút tính cách và thói quen của anh ta , ví dụ Yến Trạch thật ra ngoài lạnh trong nóng, sinh hoạt lành mạnh nấu ăn cũng ngon.

Biết Yến Trạch là sinh viên xuất sắc trường cảnh sát Giản Tuy kinh ngạc không thôi, sau đó hỏi ngược:

“Vậy anh gặp ma sao lại cầm bùa niệm chú?”

Không nên là người duy vật sao .

“Sau khi tốt nghiệp tôi làm ở Cục An Toàn Quản Lý.” Yến Trạch giải thích, “Nơi đó chuyên tuyển kỳ nhân dị sĩ.”

Giản Tuy hiểu ngay, chính là cơ quan chính thức chuyên giải quyết loại sự kiện này , xem ra hiểu biết của anh về thế giới này còn dừng ở bề mặt, ít nhất những chuyện này trước đây anh không biết .

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện Ta Tiếp Nhận Diêm Vương Phủ thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, Hiện Đại, Hài Hước. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo